Đoàn xe hỗ trợ đến khi khói máu vẫn còn nồng trong không khí.
Ba xe tải quân sự và hai xe của chi nhánh Lao vào khu vực sở thú. Cảnh sát cơ động nhảy xuống trước, nhanh chóng lập vành đai. Phía sau là một nhóm dị năng giả được điều từ chi nhánh và một đơn vị y tế dã chiến. Trần Hạo không có mặt, nhưng giọng ông ta đã vang lên trong thiết bị liên lạc của nhóm từ sớm, yêu cầu báo cáo tình hình ngay lập tức.
Lê Sơn là người trả lời. Anh ta đứng giữa hai xác gấu và một xác hổ, máu của bản thân và của thú biến dị trộn lẫn trên người, giọng khàn nhưng vẫn rõ:
“Ba con cấp C đã bị tiêu diệt. Một hổ Bengal, hai gấu nâu. Hiện trường tạm thời kiểm soát. Có thương vong nhẹ phía nhân viên sở thú và một dị năng giả cấp D bị thương trung bình. Yêu cầu hỗ trợ y tế và lực lượng canh giữ thêm.”
Bên kia đầu dây im lặng hai giây, rồi Trần Hạo nói:
“Giữ nguyên hiện trường. Không được tự ý di chuyển xác. Có người của Tổng bộ đang trên đường đến để thu thập mẫu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lý Nguyên đứng cách đó không xa, để nhân viên y tế vừa đến xử lý vết thương. Vai trái được khâu tạm thời và băng lại. Đùi cũng vậy. Xương sườn bên phải được cố định thêm một lớp. Thuốc giảm đau mạnh khiến cơn đau dịu đi đáng kể, nhưng hắn vẫn từ chối nằm lên cáng. Hắn chỉ ngồi trên một tảng đá gần đó, mắt quan sát toàn bộ khu vực.
Ở mức 44.1%, cảm giác sức mạnh đã khác rõ. Sát khí nghe lời hơn, rút về nhanh hơn, và không còn để lại cảm giác trống rỗng nặng nề như những lần trước. Hắn có thể cảm nhận được rằng Giải giờ đây đủ mạnh để cắt đứt chân của thú cấp C từ khoảng cách xa hơn, còn Bát thì sắc và sâu hơn hẳn. Thể lực cũng hồi phục nhanh hơn trong lúc nghỉ ngơi ngắn.
Nhưng hắn không tỏ ra hài lòng.
Linh khí trong không khí vẫn đang tăng. Không còn là mức tăng chậm như sáng sớm. Mà là từng đợt sóng nhẹ liên tục ập tới, khiến da thịt hắn hơi tê. Những con thú còn lại trong sở thú đang trở nên bồn chồn rõ rệt. Tiếng gầm, tiếng cào cấu và tiếng đập chuồng vang lên rải rác từ nhiều hướng.
Vũ Thanh đi tới, đứng cách hắn vài mét. Cô ấy đã được băng bó sơ qua ở cánh tay, mặt vẫn tái nhưng mắt thì rất tỉnh.
“Cậu hấp thu được bao nhiêu từ ba con đó?” cô ấy hỏi thẳng, không vòng vo.
Lý Nguyên liếc cô ấy một cái.
“Đủ.”
“Không phải đủ.” Vũ Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cách cậu đánh con gấu thứ hai khác hẳn lúc mới vào sở thú. Nhanh hơn, sạch hơn, và ít đổi thương tích hơn. Đồng hóa tăng khá nhiều, đúng không?”
Hắn không trả lời. Cũng không cần trả lời. Việc cô ấy nhận ra chỉ cho thấy sự thay đổi của hắn đã đủ rõ để người có mắt nhìn có thể nhận biết.
Lê Sơn cũng bước lại gần sau khi bàn giao hiện trường. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, thở dài:
“Tổng bộ cử người đến tận nơi để lấy mẫu. Nghĩa là ba con cấp C này quan trọng hơn chúng ta nghĩ. Hoặc là… họ đang để ý đến người giết được chúng.”
Lý Nguyên vẫn im lặng. Hắn đưa mắt nhìn về phía các chuồng thú phía sâu bên trong. Linh khí đang tập trung rõ rệt ở một vài điểm. Không phải tất cả, nhưng đủ để hắn biết rằng sở thú này vẫn chưa hết nguy hiểm.
Đúng lúc đó, tiếng kim loại bị xé toạc vang lên từ khu chuồng cá sấu.
Tất cả mọi người đều quay lại.
Một nhân viên sở thú chạy thục mạng từ hướng đó tới, mặt trắng bệch, hét lớn:
“Cá sấu! Ba con cá sấu nước mặn phá chuồng rồi!”
Không khí vừa mới dịu đi một chút lại căng lên tức thì.
Lực lượng hỗ trợ lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm ở lại canh giữ hiện trường ba xác thú lớn, nhóm còn lại nhanh chóng di chuyển về phía chuồng cá sấu. Lý Nguyên đứng dậy. Nhân viên y tế muốn ngăn hắn lại nhưng bị ánh mắt lạnh của hắn buộc phải dừng bước.
“Anh chưa thể chiến đấu tiếp,” người đó cố nói.
“Tôi tự biết giới hạn của mình,” Lý Nguyên đáp ngắn, rồi bước đi.
Lê Sơn và Vũ Thanh nhìn nhau một cái, rồi cũng đi theo. Không ai bảo ai, nhưng cả ba đều hiểu rằng trong tình hình hiện tại, những kẻ còn đủ sức chiến đấu không thể đứng ngoài.
Khi họ đến khu chuồng cá sấu, cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người phải hít một hơi lạnh.
Ba con cá sấu nước mặn kích thước lớn đã phá tung hàng rào. Chúng không còn bò chậm chạp như bình thường. Thân hình dài hơn, vảy trở nên dày và sắc hơn, mắt đỏ rực. Một con đang cắn chặt lấy xác một nhân viên không may, hai con còn lại thì đã hướng về phía đoàn người mới đến với vẻ thù địch rõ ràng.
Linh khí quanh chúng đang xoáy mạnh.
Lý Nguyên dừng bước ở khoảng cách khoảng hai mươi mét. Sát khí trong cơ thể lại bắt đầu dao động. Ở mức 44.1%, hắn không còn cảm thấy áp lực quá lớn khi đối mặt với thú cấp C nữa. Nhưng ba con cùng lúc, cộng với cơ thể đang mang thương tích, vẫn không phải là tình huống có thể xem nhẹ.
Hắn đưa mắt nhìn nhanh Lê Sơn và Vũ Thanh.
Không cần nói gì nhiều.
Ba người tự động tách ra ba hướng, tạo thành thế bao quanh.
Con cá sấu lớn nhất trong ba con há miệng, phát ra tiếng gầm thấp và dài. Sau đó, nó lao tới trước.
Lý Nguyên cũng bước lên.
Sát khí lần này không còn cần phải gồng lên đến mức gần mất kiểm soát. Nó trào ra một cách mượt mà và sắc bén hơn, bao quanh bàn tay hắn như một lớp lưỡi dao vô hình.
Trận chiến tiếp theo bắt đầu.