Chỉ vài giờ sau khi bản thông báo được phát đi, thành phố đã bắt đầu có phản ứng rõ rệt.
Từ phòng điều trị, Lý Nguyên có thể nghe thấy tiếng loa phát thanh ngoài đường liên tục nhắc lại nội dung chính. Tiếng còi xe tăng lên. Thỉnh thoảng lại có tiếng người hô hoán xa xa. Mạng xã hội chắc chắn đang nổ tung, dù trong trụ sở không ai được tự do dùng điện thoại cá nhân để kiểm tra.
Trần Hạo triệu tập một cuộc họp ngắn vào đầu buổi chiều. Những người còn đủ sức được yêu cầu có mặt trong phòng họp tạm. Lý Nguyên cũng được tính vào số đó. Hắn đi lại vẫn còn chậm, lồng ngực bên phải mỗi bước chân đều lên tiếng phản đối, nhưng đã có thể tự di chuyển mà không cần hỗ trợ.
Phòng họp chật hơn bình thường. Ngoài những gương mặt quen thuộc còn có thêm vài nhân viên hành chính và kỹ thuật. Trần Hạo đứng ở đầu bàn, phía sau là màn hình chiếu bản đồ thành phố với hàng loạt điểm đánh dấu màu đỏ và vàng.
"Tình hình hiện tại như sau," ông ta mở lời, giọng khàn vì thiếu ngủ. "Sau khi thông báo được phát, người dân bắt đầu tự phát kiểm tra động vật nuôi. Đã ghi nhận ít nhất mười một trường hợp chó, mèo có biểu hiện bất thường bị người dân tự xử lý hoặc báo lên công an. Sở thú thành phố đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng của chúng ta sẽ hỗ trợ họ từ chiều nay."
Lê Sơn ngồi ghế trước, vai trái vẫn quấn băng dày, hỏi:
"Dị năng giả dân gian thì sao? Có đứa nào tự nhảy ra chưa?"
"Có." Trần Hạo gật đầu. "Đến thời điểm này, chi nhánh đã nhận được mười bốn trường hợp tự trình báo. Ba trường hợp được xác định là dị năng thật, cấp E và D. Số còn lại đang được kiểm tra. Tổng bộ yêu cầu các chi nhánh tạm thời tiếp nhận và quản lý những người này, tránh để họ tự ý hành động ngoài xã hội."
Vũ Thanh ngồi ở góc, lên tiếng:
"Tiếp nhận về đây? Chúng ta vừa bị thương khá nặng, lại còn phải trông thêm người."
"Không có lựa chọn." Trần Hạo không vòng vo. "Ai cũng đang quá tải. Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn còn tệ hơn."
Cuộc họp tiếp tục với việc phân công nhiệm vụ. Lý Nguyên được xếp vào nhóm hồi phục ưu tiên, tạm thời chưa phải nhận nhiệm vụ bên ngoài. Hắn không phản đối. Cơ thể hắn vẫn cần thêm thời gian, dù tốc độ hồi phục nhờ mô bản đang nhanh hơn rất nhiều so với người thường.
Khi mọi người tan ra, Lê Sơn đi tới gần Lý Nguyên, giọng thấp:
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Đủ để đi lại."
"Tôi không hỏi về xương sườn." Lê Sơn nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi hỏi về cái thứ đang khiến cậu ngày càng giống một con dao."
Lý Nguyên dừng bước. Hắn quay sang nhìn Lê Sơn, ánh mắt bình thản đến mức gần như trống rỗng.
"Không cần phải quan tâm."
Lê Sơn im lặng vài giây, rồi khẽ cười nhạt:
"Cũng đúng. Mỗi người tự lo thân mình trước đã."
Anh ta nói xong thì bỏ đi, không chờ phản hồi.
Lý Nguyên đứng thêm một lúc trong hành lang. Sát khí trong cơ thể đang vận hành chậm rãi, vừa giúp vết thương lành nhanh hơn, vừa tiếp tục khoét sâu vào phần cảm xúc của hắn. Hắn nhận ra rõ ràng rằng mình đang ngày càng ít bị ảnh hưởng bởi giọng điệu lo lắng hay nghi ngờ của người khác. Ngay cả khi Lê Sơn trực tiếp chỉ ra sự thay đổi đó, hắn cũng chỉ cảm thấy một chút bất tiện vì bị để ý, chứ không phải khó chịu hay giận dữ.
Hắn về lại phòng điều trị, ngồi xuống mép giường và mở giao diện hệ thống.
【Độ Đồng Hóa: 31.4%】
【Tình trạng cơ thể: Xương sườn đang hồi phục nhanh bất thường】
【Ảnh hưởng tinh thần: Tăng nhẹ so với lần kiểm tra trước】
Hắn nhìn dòng chữ cuối cùng khá lâu.
Ảnh hưởng tinh thần.
Hắn không biết cụ thể nó đang thay đổi mình đến mức nào. Chỉ biết rằng những cảm xúc từng rất rõ ràng như sợ hãi, do dự hay thậm chí là sự đồng cảm mỏng manh đang trở nên mờ nhạt hơn. Thay vào đó là sự tập trung lạnh lùng vào việc sống sót và trở nên mạnh hơn.
Buổi chiều, những dị năng giả dân gian đầu tiên được đưa đến chi nhánh.
Lý Nguyên đứng từ xa quan sát. Có ba người. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, vẻ mặt vẫn còn sốc. Một thanh niên trẻ mắt lúc nào cũng nhìn quanh như đang tìm đường chạy. Và một phụ nữ khoảng hai mươi bảy, tám, khí tức ổn định hơn hai người còn lại rõ rệt. Cô ta nhìn mọi thứ với vẻ cảnh giác cao, không nói nhiều.
Trần Hạo đích thân tiếp nhận họ. Ông ta không mềm mỏng, cũng không quá cứng rắn. Chỉ nói rõ quy định: Ở lại trong khu vực được chỉ định, không được tự ý rời đi, sẽ được đánh giá năng lực trong thời gian sớm nhất. Ai không chấp hành sẽ bị chuyển giao cho cơ quan khác xử lý.
Người phụ nữ đó đột nhiên lên tiếng:
"Nếu chúng tôi từ chối hợp tác thì sao?"
Trần Hạo nhìn cô ta:
"Thì các người sẽ bị coi là yếu tố nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Trong tình hình hiện tại, Cục có quyền áp dụng biện pháp cứng."
Cô ta không hỏi thêm. Chỉ im lặng gật đầu.
Lý Nguyên quan sát toàn bộ quá trình từ góc hành lang. Hắn không có hứng thú với những người mới này. Phần lớn bọn họ sẽ chỉ trở thành gánh nặng hoặc biến số gây rối trong thời gian tới. Những kẻ thực sự mạnh hiếm khi lại tự nguyện trình báo sớm như vậy.
Khi trời bắt đầu tối, hắn lên tầng thượng một mình.
Thành phố phía dưới đã khác đi rõ rệt so với ngày hôm trước. Nhiều tuyến đường có thêm chốt kiểm soát. Ánh đèn của các đội tuần tra nhấp nháy xa xa. Thỉnh thoảng lại có tiếng loa kêu gọi người dân không ra đường sau một giờ nhất định nếu không có việc cần thiết.
Linh khí trong không khí vẫn đang tăng.
Hắn đưa tay ra, cảm nhận lớp năng lượng mỏng đang bao quanh mọi thứ. Sát khí của mô bản lại khẽ dao động, như thể muốn nuốt lấy chúng. Hắn không ngăn cản hoàn toàn, nhưng cũng không để nó hấp thu vô tội vạ như trước. Ở mức 31%, hắn đã bắt đầu ý thức được rằng nếu không giữ được sự kiểm soát, sớm muộn chính hắn sẽ trở thành thứ gì đó khác.
Gió đêm thổi qua những vết thương còn chưa lành hoàn toàn trên người hắn.
Ở đâu đó ngoài kia, cơn bùng nổ thực sự đang đến gần hơn theo từng giờ.
Hắn cần tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này.
Vì khi linh khí chính thức bùng phát, sẽ không còn chỗ cho những kẻ yếu hoặc những kẻ còn đang phân vân nữa.
Q1·Ch.32: sóng dư
📖 Quyển 1: linh khí khôi phục