Lệnh tạm dừng khiến chi nhánh Ninh Bình trở thành một cái lồng kín.
Sang ngày thứ hai, không khí trong tầng hầm đã khác hẳn. Người thì ngồi im lặng lau vũ khí, người thì tụ tập bàn tán nhỏ, cũng có người nóng ruột đến mức đi đi lại lại trong hành lang hẹp. Đèn LED trắng chiếu xuống khiến mọi gương mặt đều tái hơn bình thường.
Lý Nguyên không tham gia bất kỳ nhóm nào. hắn ngồi ở góc phòng nghỉ chung, dựa lưng vào tường, mắt nửa nhắm. Tai hắn vẫn lắng nghe những đoạn hội thoại bay qua.
“Nghe nói bên Hà Nội cũng đóng cửa hết.”
“Không phải chỉ mình ta. Mấy chi nhánh miền Trung cũng nhận lệnh tương tự.”
“Vậy thì càng chứng tỏ chuyện này lớn.”
Lê Sơn ngồi cách đó không xa, đang kiểm tra lại găng tay chiến đấu. Đột nhiên anh ta mở miệng, giọng đủ lớn để nhiều người nghe thấy:
“Càng lớn thì càng cần người ra ngoài xử lý. Nhốt mãi trong này chỉ tổ phí phạm.”
Vũ Thanh đang ngồi đối diện, không ngẩng đầu, chỉ đáp lạnh lùng:
“Lệnh là lệnh. Anh muốn chống thì tự viết báo cáo lên Tổng bộ.”
Lê Sơn cười nhạt một tiếng, không nói thêm.
Lý Nguyên vẫn im lặng. Nhưng lý nguyên để ý thấy bàn tay Lê Sơn đang siết khá chặt. Người này không quen bị nhốt.
Gần trưa, một nhân viên hậu cần đẩy xe đồ ăn vào. Không khí tạm thời dịu lại một chút. Lý Nguyên nhận phần của mình rồi đi về góc cũ. hắn vừa ngồi xuống thì Lê Sơn bất ngờ kéo ghế đến gần.
“Cậu,” anh ta nói nhỏ. “Cậu cũng thấy vô lý chứ?”
Lý Nguyên nhìn anh ta, không đáp ngay.
Lê Sơn tiếp tục:
“Tín hiệu ngoài kia đang tăng. Chúng ta có lực lượng mà lại bị nhốt. Nếu có chuyện gì xảy ra trước khi Tổng bộ phản ứng kịp, trách nhiệm thuộc về ai?”
“Không phải việc của tôi.” Lý Nguyên trả lời ngắn.
Lê Sơn nhìn lý nguyên một lúc, rồi khẽ cười:
“Cũng phải. Cậu mới đến, chưa kịp dính vào đống này thì càng tốt.”
Anh ta đứng lên, không nói gì thêm, quay lại chỗ cũ.
Lý Nguyên hạ mắt nhìn khay thức ăn. Cơm vẫn còn nóng, nhưng hắn không có nhiều cảm giác đói. Trong đầu anh lướt qua phản ứng vừa rồi của Lê Sơn. Người đàn ông này không chỉ đơn thuần nóng tính. Có vẻ như anh ta đang bị thứ gì đó thôi thúc, hoặc đang sợ mất đi cơ hội lập công.
Chiều muộn, Trần Hạo bước ra khỏi phòng chỉ huy lần đầu tiên trong ngày. Mọi người dừng hết các cuộc nói chuyện.
Ông ta chỉ nói đúng một câu:
“Tổng bộ yêu cầu toàn bộ chi nhánh giữ nguyên hiện trạng. Không được tự ý hành động. Ai vi phạm sẽ bị tước quyền cộng tác hoặc đưa vào diện giám sát đặc biệt.”
Giọng ông ta không cao, nhưng đủ để cắt đứt mọi bàn tán.
Khi Trần Hạo quay vào, Lê Sơn đứng dậy bỏ đi trước. Vũ Thanh cũng đứng lên, nhưng trước khi rời chỗ, cô ấy khẽ liếc về phía Lý Nguyên một cái rất nhanh.
Lý Nguyên bắt được ánh mắt đó.
Không phải cảnh báo, cũng không phải thiện cảm. Giống như đang đo lường.
Anh thu ánh mắt lại, đứng dậy bỏ khay thức ăn vào chỗ quy định, rồi đi về phía phòng nghỉ riêng được phân.
Cửa đóng lại sau lưng hắn với một tiếng “cạch” khô khốc.