Người áo đen bước ra từ phía sau tòa tháp với tốc độ không nhanh cũng không chậm.
Hắn không nhìn về phía hai nhóm đang căng thẳng, cũng không nhìn về hướng Lý Nguyên
đang nấp. Chỉ đơn giản là đi về phía chân tháp, hai tay buông lỏng, như thể nơi này vốn
thuộc về hắn. Khí tức trên người cực kỳ ổn định, không lộ ra sát ý rõ rệt, nhưng chính sự ổn
định đó lại khiến cả hai nhóm phải dè chừng hơn.
Người dẫn đầu phía Trung Quốc lên tiếng trước, giọng lạnh:
“Người nào?”
Người áo đen dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng mặt. Khuôn mặt hắn không có gì đặc biệt,
khoảng ngoài ba mươi, mắt hẹp và sâu. Khi nói, giọng không mang khẩu âm rõ ràng của bất
kỳ quốc gia nào:
“Không quan trọng. Các vị muốn lên tháp, cứ tự nhiên. Tôi chỉ đến xem.”
Kaito – lúc này đã xuất hiện ở vị trí trung tâm nhóm Nhật – khẽ cười:
“Xem? Ở vòng giữa này, người chỉ đến xem thường không sống lâu.”
Người áo đen không đáp lại câu khiêu khích. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi tiếp tục bước về
phía chân tháp. Mỗi bước chân đều khiến hoa văn trên thân tháp sáng thêm một nhịp. Rõ
ràng hắn đang bị cấu trúc này phản ứng, hoặc ngược lại – hắn đang chủ động kích thích nó.
Lý Nguyên vẫn nấp sau mảng tường, mắt không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Người áo đen này
từ tầng một đã xuất hiện ở những điểm quan trọng, luôn giữ khoảng cách quan sát, và chưa
từng thực sự ra tay trước mặt hắn. Việc hắn xuất hiện đúng lúc này chắc chắn không phải
ngẫu nhiên.
Hai nhóm Trung Quốc và Nhật Bản nhìn nhau một cái. Việc thêm một biến số thứ ba khiến
kế hoạch vốn đã mong manh càng trở nên rối. Người dẫn đầu Trung Quốc cuối cùng cũng
đưa ra quyết định:
“Ba bên. Không ai được tấn công trước khi lên đến đỉnh tháp. Ai phá lệ sẽ bị hai bên còn lại
cùng xử.”
Kaito nhún vai:
“Được. Tôi không thích đánh nhau vô nghĩa trước khi nhìn thấy phần thưởng.”
Người áo đen không nói gì, coi như mặc nhận. Ba bên bắt đầu di chuyển về phía chân tháp
theo ba hướng khác nhau, giữ khoảng cách rõ rệt. Lý Nguyên vẫn chưa lộ diện. Hắn chờ
đến khi cả ba nhóm đã bắt đầu leo lên những bậc đá dẫn lên thân tháp, rồi mới lặng lẽ rời
khỏi chỗ nấp, chọn một hướng thứ tư – một đoạn tường đổ có thể leo lên phần giữa thân
tháp mà không cần đi chung đường với ai.
Việc leo tháp khó hơn vẻ ngoài.
Những bậc đá không đều, nhiều chỗ đã nứt gãy. Linh khí nóng bức quanh thân tháp dày đặc
đến mức da thịt phải chịu một lực ép nhẹ liên tục. Càng lên cao, lực ép càng rõ. Một thành
viên phía Trung Quốc đi hơi nhanh đã phải dừng lại giữa chừng, máu chảy từ khóe miệng vì
không chịu nổi áp lực.
Lý Nguyên leo với tốc độ ổn định. Sát khí được vận hành thành một lớp mỏng bao quanh cơ
thể, giảm bớt phần nào lực ép từ linh khí. Khi hắn leo đến khoảng một phần ba chiều cao
tháp, phía trên đã có tiếng động nhỏ. Người áo đen là người đi nhanh nhất, gần như không
bị ảnh hưởng bởi áp lực. Kaito theo ngay sau, vẫn giữ được vẻ mặt thảnh thơi. Phía Trung
Quốc thì chậm hơn vì phải hỗ trợ thuộc cấp.
Khi Lý Nguyên vừa leo đến phần giữa thân tháp, đột nhiên hoa văn dưới chân sáng mạnh.
Một lực đẩy từ bên trong tường đá ùa ra, muốn hất hắn rơi xuống. Hắn phản ứng nhanh, lấy
tay bám vào một mảng tường nhô ra, đồng thời dùng Giải cắt đứt một phần lực đẩy. Thân
hình khựng lại đúng lúc, không bị rơi.
Phía trên, Kaito quay đầu nhìn xuống đúng lúc đó. Ánh mắt hắn gặp Lý Nguyên trong
khoảnh khắc ngắn. Nụ cười nhạt lại xuất hiện.
“Cũng lên được đến đây sao? Không tệ.”
Lý Nguyên không đáp. Hắn tiếp tục leo, lần này cẩn thận hơn với những hoa văn dưới chân.
Mỗi khi cảm nhận lực đẩy sắp xuất hiện, hắn lại chủ động chuyển hướng hoặc dùng sát khí
để hóa giải trước.
Đỉnh tháp dần hiện ra.
Đó là một nền đá tròn khá rộng, ở giữa có một cột đá ngắn đang phát ra ánh sáng đỏ rực.
Linh khí quanh cột đá đã hóa thành dạng sương đỏ, cuộn chậm. Xung quanh cột đá có bốn
vị trí lõm xuống, giống như đang chờ bốn vật gì đó được đặt vào.
Người áo đen đã đứng ở đó từ trước. Kaito bước lên nền đá ngay sau đó. Phía Trung Quốc
cũng vừa leo tới, còn ba người. Khi Lý Nguyên cuối cùng cũng bước lên đỉnh tháp, cả bốn
phía đều đã có mặt.
Không khí trên nền đá đột ngột đóng băng.
Bốn người đứng thành hình chữ thập quanh cột đá đỏ. Không ai lên tiếng trước. Ánh sáng
đỏ từ cột đá chiếu lên mặt mỗi người, khiến biểu cảm trở nên khó đoán hơn.
Người áo đen cuối cùng cũng phá vỡ im lặng. Giọng hắn vẫn bình tĩnh:
“Bốn vị trí. Bốn người. Đặt linh lực vào đồng thời thì cơ quan sẽ kích hoạt. Phần thưởng ở
bên trong. Các vị… sẵn sàng chứ?”
Kaito cười:
“Sẵn sàng từ lâu rồi.”
Người dẫn đầu Trung Quốc gật đầu nhẹ, mắt thì không rời khỏi ba người còn lại.
Lý Nguyên không nói gì. Hắn chỉ bước tới một trong bốn vị trí lõm, đứng yên.
Bốn người gần như cùng lúc đưa tay về phía cột đá.