— Trường Vân, chàng có sợ sẽ mất ta không?
Tôi trầm tư một hồi, không đáp lời. Nguyệt Thảo đang tựa đầu trên vai tôi, ngẩng mặt, ý tứ rất muốn nghe tôi đáp lời.
— Muội đừng có suốt ngày luyên thuyên những câu hỏi khó như vậy chứ? Lý Trường Vân ta nguyện sẽ mãi ở bên cạnh Cơ Nguyệt Thảo nàng!
Tôi nhìn ý trung nhân, ánh mắt mãnh liệt, liền đứng lên nghiêm túc hô vang như muốn thiên địa minh giám.
Dẫu cho nàng có chết, ta cũng nguyện sẽ chết cùng nàng. Dẫu thế gian này chống lại Cơ Nguyệt Thảo, ta cũng sẽ là người che chắn, đối chiến với họ!!
Nguyệt Thảo nhìn tôi, sắc mặt nàng trở nên cau có, cố đưa tay níu lấy tôi, miệng nàng liên tiếp nói ra muốn ngăn tôi lại.
— Nè! Chàng điên sao? Ta có bắt chàng phải thề độc đâu cơ chứ?!
Tôi bật cười thành tiếng. Cơ Nguyệt Thảo tỏ vẻ giận dỗi, đưa tay đấm vào ngực tôi mà nói:
— Cười cái gì mà cười?! Nói ta suốt ngày luyên thuyên, vậy Lý Trường Vân chàng suốt ngày cứ làm những chuyện nguy hiểm!! Hôm nay lại dở thêm cái trò thề độc này! Nhỡ như sau này ta là người ra tay giết chàng thì Lý công tử chàng tính làm thế nào hả?
Tôi ôm chầm lấy nữ nhân nhỏ bé của mình mà nói:
Ta nguyện chết vì nàng! Ta nói rồi mà?
Nguyệt Thảo lại càng tức tối thêm, liền vung tay đánh một quyền vào bụng, cơn đau truyền đến khiến một nam nhân như tôi cảm thấy đầu choáng mắt hoa cả đi.
— Nè! Cơ gia, Tuế Nguyệt công của nàng lại đột phá rồi sao? Đau quá! Đỡ ta với…
Cơ Nguyệt Thảo gần như đã là nương tử của tôi, bởi từ khi chúng tôi vừa sinh ra, hai nhà Cơ, Lý đã có một hẹn ước. Nam thì kết bái huynh đệ, nữ thì kết làm tỷ muội. Nhỡ là một nam một nữ thì bái đường thành thân.
Vốn mọi chuyện rất tốt đẹp, cho đến khi có hai vị tiên nhân đằng vân ghé vào Tử Đằng thôn chúng tôi.
Chúng ta là trưởng lão của Thánh Huyền môn cách đây trăm dặm, đi ngang qua nhìn thấy trong thôn có rất nhiều thiếu niên có tư chất tu luyện. Các vị có muốn chúng ta làm một cái thức tỉnh linh căn, hướng những thiếu niên kiệt xuất này vào con đường tu tiên hay không?
Dân làng và hai vị gia chủ của Cơ gia và Lý gia nghe vậy cũng rất vui mừng, liền mời hai vị tiên trưởng ấy một bữa cơm. Cùng lúc đó, tất cả những thiếu niên chúng tôi cũng được gọi đến mà thức tỉnh linh căn. Theo lời hai vị tiên trưởng lý giải, linh căn là phương thức nhận biết tư chất của tu sĩ. Người có ngũ hành linh căn thì tư chất tầm thường, người có một hoặc hai linh căn nằm trong ngũ hành thì tư chất tốt.
Còn những tu sĩ thức tỉnh một hoặc hai linh căn không nằm trong ngũ hành, họ là những thiên tài tu đạo, sẽ có cảm ngộ rất cao về đạo, tu luyện cực nhanh, hoặc tốt hơn sẽ có khả năng phi thăng thành tiên rất cao.
— Tất cả các thiếu niên này đều có linh căn rất tốt. Nếu thân nhân phụ mẫu các con cho phép, chúng ta có thể đem các con tiến nhập Thánh Huyền môn truyền dạy đạo pháp.
Lúc này, cả cha tôi và Cơ gia chủ cùng lúc tiến đến bên cạnh hai vị tiên trưởng khiêm nhường hỏi:
— Nhị vị tiên trưởng, ta xin mạn phép hỏi, vậy con của ta và Lý huynh không biết tư chất như thế nào?
Nghe thấy lời Cơ gia chủ hỏi, hai vị tiên trưởng liền bật cười nhìn nhau. Họ bảo cả hai người chớ nôn nóng, quả thật họ cho tôi và nàng đứng riêng một chỗ là có ý tứ. Bởi vì chúng tôi có dị linh căn và thể chất hơn người. Nguyên lai rằng nàng là Ám Đế thể, Ám linh căn.
Tôi lại là Chí Dương Thần thể, Quang linh căn. Tôi có cơ thể thuần dương, nàng lại là thuần âm. Định mệnh sắp đặt nếu chúng tôi kết làm phu thê, sau khi sinh con sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nghe thấy thế, chúng tôi méo mặt nhìn nhau, mặc kệ lời nói của hai vị tiên trưởng lúc đó, tôi lặng lẽ nắm chặt tay Nguyệt Thảo, cố trấn an nàng.
Ngỡ rằng như thế đã quá đủ đả kích với tôi và nàng, thì bầu trời lúc này như bị thần khuyển nuốt lấy. U tối đến đáng sợ, khắp nơi trên hư không liền vang vọng một giọng nói của một nữ nhân:
— Ám Đế Thể?! Tư chất thuần âm như vậy, rất thích hợp làm đệ tử Thánh Ma tông ta!!
Chợt, tôi cảm nhận thấy có một lực đạo mạnh mẽ vụt qua và lôi kéo Nguyệt Thảo rời đi. Trong không gian tối đen như mực, chúng tôi nắm chặt tay nhau, khoảnh khắc khi cả hai không còn sức lực níu giữ đối phương. Nguyệt Thảo đã buông khỏi tay tôi, ánh mắt nàng khi ấy đã có vài giọt lệ rơi ra.
Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa mắt nhìn nhau trong bất lực. Cảm giác cứ như sẽ không hề gặp lại được nữa. Tay tôi vô định hướng về phía nàng, cố gắng với lấy, nhưng lại không thể chạm đến được nữa. Tôi nằm trên nền đất, cảm giác bất lực ấy không gì có thể miêu tả được. Lần đầu tiên nhìn thấy những thế lực có thể tiêu diệt bản thân chỉ bằng một cái chỉ tay. Cảm giác mất đi ý trung nhân chỉ trong nháy mắt, tôi như đắm chìm trong đầm lầy, thân thể cứ dần chìm xuống không thể vùng vẫy, càng không thể làm bất cứ thứ gì nữa.
— Ma giáo chủ! Dừng lại ngay cho ta!
Âm thanh của một trong hai vị tiên trưởng thét lên, một đoạn sung kích cực mạnh chợt vang vọng. Thần tiên đánh nhau là đây sao? Cảm giác như một cơn sóng thần đánh vào bờ biển mà tôi chỉ biết đứng nhìn cái chết đến trước mắt mà không thể làm được gì cả. Giây phút ấy, tôi chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt mà chìm trong cơn mê vô định.
Thời gian như vậy mà tang thương, đã ba trăm năm trôi qua kể từ khi chúng tôi xa cách. Tôi, với tư chất hơn người, đã là tông chủ Thánh Huyền tông, cảnh giới Thánh Nhân. Phụ mẫu đã sớm trở thành cát vàng, chỉ vì họ không thể tu luyện. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi nhìn họ già đi và quyên sinh trước mắt mình. Sư phụ ngày nào vẫn còn giảng dạy cho tôi từng cảm ngộ tu luyện của riêng mình, cũng đã sớm tọa hóa vì không thể đột phá chí tôn.
Tu sĩ là như vậy, phải rũ bỏ hồng trần, tâm hướng về đạo, chém đi đạo tâm. Tôi thân là Chí Dương Thần thể, vốn đã có thể bắt đầu trảm đạo, một thân hóa phàm mà đột phá chí tôn, ấy thế nhưng không thể. Vì vẫn còn một tâm ma trong lòng, là Cơ Nguyệt Thảo. Nàng đang nơi đâu? Liệu có phải đã sớm tọa hóa, hay đã yêu một nam nhân khác rồi?
— Thoái vị?! Lý Trường Vân! Ngươi đừng nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi?! Thân là tông chủ chính đạo Thánh Huyền tông, vì một nữ ma giáo chủ lại muốn thoái vị?!
Tôi cúi đầu nghe đại trưởng lão mắng mà tâm không động. Thánh Huyền môn và Thánh Ma tông vốn không đội trời chung. Trong một lần đệ tử chính giáo vì trông thấy đệ tử Thánh Ma tông đang lịch luyện bên ngoài, đã ra tay đánh chết một nhóm đệ tử tư chất rất tốt của ma đạo.
Thánh Ma tông chủ hay tin, liền tự thân tiến đánh chính giáo đó. Một tay ma tông chủ đó đã diệt sạch môn phái chính đạo kia. Thánh Huyền môn đại trưởng lão nghe thấy thông tin cũng liền truyền lệnh cho tông chủ là tôi đi tiếp ứng. Thế nhưng khi tôi đến, thì chính phái đó đã xong rồi, máu chảy thành sông, đạo quán bị đánh thành bồn địa. Ấy thế nhưng Thánh Ma tông khi ấy vẫn chưa rời đi.
Hai môn phái chính tà trước nay lúc nào cũng đối chiến, liền nổ ra một cuộc đấu pháp khiến thiên địa rung chuyển. Tôi và vị ma giáo chủ kia đánh ngang tay, không hơn cũng không kém nhau, cho đến khi chúng tôi chưởng đối chưởng, tạo nên một luồng kình lực khiến thần ma gào khóc. Khoảnh khắc ấy, chiếc áo trùm đầu của vị ma giáo chủ kia bay đi, để lại một khuôn mặt xinh đẹp, là nàng - Cơ Nguyệt Thảo.
Tôi nhìn thấy nàng, mắt nàng đã khóc ướt cả mặt, tôi vội thu chưởng thì liền chịu một quyền của nàng vào giữa ngực.
Thực lực của nàng đã tiến bộ rồi, nàng cũng ngày càng xinh đẹp hơn rồi, tiểu Nguyệt.
Sau lần đối chưởng đó, tâm ma tôi ngày càng lớn, lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng nàng. Đại trưởng lão sau khi mắng tôi một trận thì không chấp nhận việc tôi thoái vị, vì liên minh chính phái đang triệu tập tu sĩ, muốn diệt trừ Thánh Ma tông một lần và mãi mãi. Ngày xuất trận đã đến, tôi lại là một trong những người dẫn đầu đi diệt trừ chính ý trung nhân của mình. Lý Trường Vân tôi đứng giữa chiến trường, âm thanh đạo khí chạm vào nhau nổ đùng đoàng.
Có tu sĩ ma giáo bị thiêu chết không còn một mảnh xương cốt, tu sĩ chính giáo cũng nổ tung thân thể hóa thành một vũng máu. Hiện trường tang thương vô cùng, lòng tôi nhói lên từng đoạn. Nên làm thế nào đây? Là tiêu diệt nàng hay phải ở bên nàng?
— Tông chủ! Người làm sao vậy?
Giọng nói một đệ tử trong phái muốn trấn tỉnh tôi, thì chịu một mũi tên từ linh lực kết thành mà nổ tung, thân tử đạo tiêu. Tôi cảm nhận thấy sát khí của một vị thánh nhân phía bên trên, pháp khí của hắn là một trường cung màu đen tuyền. Chính thứ đó là nguyên nhân gây nên cái chết của vị đệ tử vừa rồi.
— Chết!
Với Thần Minh kiếm trong tay, thúc dục linh lực tỏa khắp. Vị trưởng lão Thánh Ma tông lúc này, đầu đã bị tôi chém đứt, cơ thể không ngừng bị thiêu cháy mà rơi xuống đám đông bên dưới. Trên bầu trời, có trên dưới mười vị thánh nhân đang không ngừng đối chiến với nhau. Huyết mạch tôi không ngừng sôi sục do linh khí đột ngột bộc phát, nhanh chóng bay đến chém đứt nửa người một thánh nhân của ma giáo. Dẫu cho tôi có đang đánh chết từng trưởng lão của ma giáo, ấy thế nhưng hướng tôi bay đến lại là phía nàng.
— Cơ Nguyệt Thảo! Ta muốn nói chuyện với nàng!
Ánh mắt tôi đẫm lệ, trên tay lúc này vẫn đang bóp cổ một trưởng lão Thánh Ma tông. Nguyệt Thảo nhìn tôi, ánh mắt bối rối không thể cất lời.
— Mẫu thân!! Hắn đang muốn giết phụ thân, người tại sao lại để yên như vậy chứ?!
Chợt một tu sĩ đứng bên dưới gào thét hướng về Cơ Nguyệt Thảo. Mẫu thân sao? Phụ thân sao? Đừng có nói rằng điều ta không mong muốn nhất lại thành sự thật chứ? Tôi buông tay đánh rơi vị trưởng lão kia, hắn ta đã bất tỉnh vô định mà rơi xuống bên dưới.
— Nàng, đã kết đạo lữ với người khác sao?
Nguyệt nhi nhìn tôi, ánh mắt hỗ thẹn nhưng rồi… nàng cũng đã xuất ra đạo khí, đó là một thanh trường thương màu đen tuyền.
— Ta gọi nó là Ám Thần Thương!
Ám Thần Thương, Minh Thần Kiếm — đến cả cách đặt tên của chúng tôi cũng là sự tương phản với nhau. Tại sao chứ? Ám và Quang, tại sao lúc nào cũng phải đối chiến?
Kiếm và thương đối ứng, không ngừng chạm vào nhau, vang lên từng âm thanh nặng nề. Cả hai dùng thương pháp và kiếm pháp do chính mình tự ngộ ra, không ai thua kém ai. Tất cả các vị thánh nhân, cả chính lẫn tà, đều chịu kình lực từ kiếm thức và thương pháp mà bị đánh bay đi. Trên bầu trời không còn một ai có thể ngăn cản chúng tôi, thần ma gào thét, thiên địa cùng than thở.
Vốn hai món đạo khí này do tự thân khởi phát, ngộ đạo dung luyện linh khí mà rèn thành. Khi đánh với bất kỳ đạo khí nào cũng đều chiếm lấy thượng phong. Ấy thế nhưng khi Ám và Quang cùng đối chiến, không hơn cũng không kém. Tôi và nàng dùng đạo khí cho đến khi cả hai đều đạt đến giới hạn của chúng. Đạo khí tan vỡ, hóa thành từng đoạn ám quang mà rơi vãi khắp nơi.
— Lý Trường Vân! Tiếp chiêu của ta! Nó có tên là Tương Tư Trảo!
Thân pháp nàng vô cùng thần tốc, một trảo cứ như đã chất chứa cả một bầu trời đêm bên trong mà đánh tới. Tới cảnh giới thánh nhân, dẫu cho thiên địa này có vụn vỡ ta vẫn có thể chịu đựng trong một canh giờ, vậy thì cả một bầu trời đêm như vậy có xá gì?
Khoảnh khắc khi một trảo đó tiến đến gần, tay phải tôi nhanh chóng thúc giục linh lực, gạt mạnh vào cổ tay nàng, một chưởng không lực đẩy nàng lùi về sau.
— Đây cũng là một quyền ta dành riêng cho nàng, nó có tên là Kiên Định!
Tay phải tụ lực, hóa thành một ngọn lửa hồng nhạt đánh lên hư không. Chợt trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cánh tay màu hồng nhạt, không nhanh không chậm hạ xuống ngay phía trên đỉnh đầu Nguyệt Thảo.
— Trưởng lão, người xem tại sao hai người họ lại đặt tên chiêu thức kỳ lạ như vậy? Lại nói, tông chủ vốn là sư phụ ta, nhưng ta chưa từng được người truyền dạy quyền pháp như vậy.
Bên dưới, một tu sĩ đứng bên cạnh đại trưởng lão khẽ hỏi. Vị đại trưởng lão lúc này cũng thở dài đáp:
— Người là đệ tử của hắn, ta nói người biết cũng chẳng sao. Xem cho kỹ đi, Tương Tư Trảo của ma giáo chủ chất chứa một bầu trời đầy sao, ngươi có hiểu đó là gì không?
Nhìn tiểu tử bên cạnh lắc đầu không hiểu, lão lắc đầu thở dài nói tiếp:
— Ý nàng là trong suốt thời gian qua, nàng rất nhớ nhung hắn, nhớ nhung bầu trời sao mà hắn và nàng từng ngắm cùng nhau.
Tu sĩ bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng rồi lại bày ra một bộ mặt sửng sốt, cứ như hắn vừa nhận một thông tin cực kỳ động trời vậy.
— Trưởng lão, người nói như vậy…
Hắn im lặng trầm ngâm một hồi, như đã hiểu rõ, lại hỏi:
— Trưởng lão, vậy Kiên Định quyền của sư phụ ta đánh ra là có ý gì vậy?
Đại trưởng lão đang vuốt râu, nghe thấy hắn hỏi, liền đưa tay cóc đầu tiểu tử một cái rồi nói:
— Người ngốc thật hay ngốc giả vậy? Ý của hắn là suốt thời gian qua đã rất kiên định, không hề thay lòng đổi dạ, thật sự luôn chờ nàng đó!
Nhìn tu sĩ kia gật đầu tỏ vẻ hiểu, lão liền lắc đầu, sắc mặt như muốn mắng tại sao tên này lại ngốc như vậy. Mà lúc này, toàn trường đang lặng lẽ quan sát chúng tôi đấu pháp. Có kẻ thật sự đã ngộ được đạo mà đột phá tại chỗ, cũng có người đã ngầm hiểu ý tứ chúng tôi dành cho nhau, ai nấy cũng đều thở dài một cách nặng nề.
Nguyệt Thảo, sau khi nhận thấy Kiên Định quyền của tôi vừa đánh ra, nàng cũng nhanh chóng đánh ra một chưởng. Chưởng pháp này là từ sâu trong tâm thức nàng mà đánh ra, linh lực thúc đẩy không ngừng, tạo ra một đại chưởng khổng lồ đánh từ dưới lên trên mà đối ứng với Kiên Định quyền của tôi.
— Thương Tâm Lệ!
Nàng thét to, ánh mắt nàng chất chứa sự thương tâm. Ba trăm năm trôi qua, chúng tôi thật sự chưa bao giờ quên mất đối phương. Nàng vì có nỗi khổ riêng mà phải kết đạo lữ, tôi cũng vì quá nhớ nhung mà sinh ra tâm ma.
Khoảnh khắc ấy, Lý Trường Vân tôi đã không còn muốn đánh nữa. Nàng có hai chiêu muốn nhắn nhủ cho tôi là Tương Tư và Thương Tâm Lệ. Tôi cũng có hai chiêu muốn gửi cho nàng, là Kiên Định và… thương tâm lệ.
Xong rồi, mọi thứ đối với tôi lúc này đã đủ rồi, không cần phải đánh thêm nữa. Chỉ cần biết nàng có thương tâm khi cả hai chia xa, vậy là đủ rồi.
Tôi lặng lẽ thu lại Kiên Định quyền, Nguyệt Thảo nhìn tôi, ý vị không hiểu rõ.
— Nếu như một ngày, nàng ra tay giết ta, ta nguyện chết vì nàng.
Bộ pháp thúc đẩy đến cực điểm, tôi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Cơ Nguyệt Thảo. Khoảnh khắc ấy, Thương Tâm Lệ vẫn chưa được thu lực. Tốc độ của Ám chưa từng nhanh hơn Quang, tôi đã ngộ ra khi đang giao chiến với nàng.
Thương Tâm Lệ hóa thành vô số giọt lệ, không ngừng thâm nhập vào xương tủy tôi, kể cả huyết dịch cũng chịu tổn thương từ những giọt lệ làm bằng ám linh lực. Thân thể Lý Trường Vân tôi nổ tung, hóa thành từng giọt máu rơi xuống bên dưới.
— Không, không, không! Lý Trường Vân, chàng sống lại cho thiếp!!! Cái gì mà ta muốn chàng chết thì chàng sẽ chết?! Cái gì mà nguyện chết vì ta?! Cái gì mà mãi mãi ở bên ta chứ?!
Giọng nói nàng lúc này mới thật sự là Nguyệt nhi mà tôi luôn thương nhớ. Giọng nói ấy, thật sự thì mỗi khi cất lên, đều luôn làm người khác muốn che chở. Nhưng tôi đã chết rồi, không còn có thể che chở cho nàng nữa.
“Ý vị tương tư, thương tâm lệ.
Nhất tâm kiên định, lệ thương tâm.”