1. Sự xuyên tạc ngớ ngẩn và ranh giới không thể dẫm đạp:
Nhiều kẻ cầm bút ngây thơ tưởng rằng dưới danh nghĩa tiểu thuyết hư cấu, họ có quyền nhào nặn mọi thứ, biến cái này thành cái kia mà không cần biết đến bản chất thực sự của sự vật. Bạn có thể tự do tưởng tượng ra đủ thứ tình tiết, nhưng có những thứ mang tính biểu tượng tối thượng, những giá trị cốt lõi không bao giờ cho phép bị bóp méo – ví dụ như việc cố tình biến "cà chua" thành "củ cải", hoặc xuyên tạc một biểu tượng thiêng liêng thành một thứ hoàn toàn sai lệch bản chất để trục lợi câu view. Đó không còn là sáng tạo, đó là sự xấc láo trá hình nghệ thuật.
2. Phạm quy là phạm quy, không có ngoại lệ:
Đừng hòng mong chờ bất kỳ một bài học nhân sinh nào, hay một cú lật hướng thiện ở cuối truyện có thể cứu vãn được hành vi đánh tráo khái niệm ngớ ngẩn đó. Tư tưởng dẫu có viết hay đến mấy, dù có dùng mọi lời nịnh hót hay ngụy biện đi chăng nữa, thì cứ đụng đến vùng cấm này là phạm quy. Mà phạm quy thì tuyệt đối không có ngoại lệ. Bất kể khen chê, dù tung hô hay châm biếm, cứ chạm tay vào những giới hạn tối thượng ấy là xác định cầm chắc biên bản nộp phạt, hoặc nặng hơn là một vé đi vài năm rồi mới được về.
3. Giới hạn bất di bất dịch của người cầm bút:
Tôn trọng bản chất: Những giá trị thiêng liêng và biểu tượng cốt lõi không phải là thứ đồ chơi để mấy kẻ văn phong nửa mùa đem ra nhào nặn hay thử thách giới hạn.
Hư cấu có ranh giới đỏ: Trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng phải dừng lại trước những vùng cấm tuyệt đối. Không ai chấp nhận sự xuyên tạc thô bạo dưới vỏ bọc sáng tạo.
* Sự tỉnh táo sống còn: Biết cái gì được viết, cái gì tuyệt đối không được đụng đến chính là bộ lọc quan trọng nhất để một người cầm bút không tự tay ký vào bản án cho chính mình.