Nắng chiều tà đổ dài trên những ô cửa kính lớp học, hắt một thứ ánh sáng vàng vọt, buồn man mác lên góc bàn cuối lớp. Ở cái tuổi đôi mươi, khi người ta vẫn hay mộng mơ về một tình yêu màu hồng, ngọt ngào và vĩnh cửu, tôi lại đem toàn bộ thanh xuân của mình ném vào một hố sâu không đáy mang tên Lập Thành.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, đôi khi tôi chỉ muốn quay ngược thời gian để tự tát cho mình mấy cái tỉnh ngộ. Nhưng trên đời này, làm gì có hai chữ "nếu như".
Lập Thành khi ấy là một nam sinh nổi bật trong trường. Hắn không hẳn là kiểu học sinh ưu tú, mẫu mực, mà thu hút người khác bằng vẻ ngoài cao ráo, đôi mắt sắc lạnh bất cần đời và cái khí chất bất trị của một kẻ chơi bời. Đám con gái trong trường mê mệt hắn, xếp hàng dài dài chỉ để nhận từ hắn một cái liếc mắt hờ hững. Thế nhưng, trái tim mù quáng của tôi lại chọn đặt lên người hắn – một kẻ vốn chẳng hề biết trân trọng sự chân thành.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ Bảy định mệnh tại quán Net quen thuộc của lũ con trai. Hôm đó, Lập Thành lại thua một ván game gay cấn trước đám bạn thân cốt cán của hắn. Trong lúc cay cú, tụi bạn hắn liền cười hô hố, chỉ tay về phía tôi – lúc ấy đang ngồi đợi hắn ở quán nước đối diện – rồi thách thức:
- Thế nào đại thiếu gia? Mày ngon thì dám ra tỏ tình với con Hương không? Nó thích mày lòi mắt ra đấy. Nếu mày cua được nó trong vòng một tháng rồi đá, coi như trận thua này tao xí xóa, tài khoản game của mày tao bao nạp nguyên tháng!
Tôi ngồi ở quán nước bên đường, vì khoảng cách và tiếng ồn nên không nghe rõ trọn vẹn câu từ, chỉ thấy đám con trai cười hô hố đầy ẩn ý, còn Lập Thành thì nhếch mép cười khẩy. Hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt không hề có lấy một chút tôn trọng hay rung động, chỉ có sự thách thức của cái tôi đàn ông rẻ tiền.
Hắn đứng dậy, phủi quần áo, thản nhiên nói:
- Được thôi, chuyện nhỏ như con thỏ.
Và cứ thế, hắn bước sang đường, mang theo một bó hoa hồng mua vội ở góc phố. Khi hắn đứng trước mặt tôi, chìa bó hoa ra và thốt lên những lời đường mật:
- Hương à, làm bạn gái anh nhé?
Trái tim tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ mình là cô gái may mắn nhất thế gian khi chiếm được trái tim của nam thần vạn người mê. Tôi đâu biết rằng, khoảnh khắc tôi gật đầu đồng ý cũng là lúc tôi bước chân vào cái bẫy của một trò đùa cợt nhả.
Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày tôi chìm đắm trong ảo tưởng về một tình yêu cổ tích. Tôi ngây thơ đến mức tội nghiệp. Lập Thành muốn gì, tôi đáp ứng nấy. Hắn thích ăn vặt, tôi sẵn sàng tích góp tiền để mua những món đồ ngon nhất mang qua lớp cho hắn. Hắn lười làm bài tập, tôi thức trắng cả đêm để giải hộ từng bài toán khó, viết hộ từng trang văn dài dằng dặc. Thậm chí, có những ngày hắn chẳng thèm nhắn tin hay đưa đi chơi suốt cả tuần, tôi lại tự an ủi bản thân rằng hắn bận học, bận lo cho tương lai.
Bạn bè xung quanh từng khuyên can tôi rất nhiều. Đứa bạn thân cùng bàn từng nắm lấy vai tôi, nghiêm túc nói:
- Hương ơi, mày tỉnh lại đi! Tụi con trai lớp bên nó truyền tai nhau chuyện Lập Thành cá cược game để cưa mày kìa. Nó không yêu mày đâu!
Nhưng lúc đó, tôi bị cái thứ gọi là "tình yêu mù quáng" che mờ mắt hoàn toàn. Tôi gạt phắt đi, trừng mắt cãi lại bạn mình:
- Mày đừng có nghe thiên hạ đồn thổi linh tinh rồi ghen tị với tao. Lập Thành đối với tao rất tốt!"
Bây giờ nghĩ lại, sự bảo thủ và ngu ngốc ấy chính là lưỡi dao tự cứa vào cổ mình.
Cơn ác mộng thực sự bắt đầu vào một buổi chiều chủ nhật năm ấy. Lập Thành bảo hắn bận ôn thi môn triết học ở nhà một người bạn nên không thể đi chơi cùng tôi được. Vốn là một đứa ngốc, tôi đã tự tay chuẩn bị một hộp cơm bento ấm nóng, tự nấu những món hắn thích nhất, mang đến bất ngờ cho bạn trai.
Tôi bắt xe buýt đến căn hộ nơi hắn ở. Cầm hộp cơm trên tay, lòng tôi rộn ràng niềm vui sướng, tưởng tượng ra cảnh Lập Thành sẽ ôm chầm lấy tôi và ngạc nhiên biết bao nhiêu. Thế nhưng, khi bước đến trước cửa căn hộ của hắn, âm thanh phát ra từ bên trong khiến máu trong người tôi đông cứng lại.
Cánh cửa khép hờ. Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của một người con gái vang lên – một giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh:
- Anh Thành này, anh tính khi nào mới đá con nhỏ ngốc nghếch Thanh Hương kia thế? Nhìn nó cung phụng anh như ô sin mà em thấy buồn cười chết đi được.
Tiếp theo đó là tiếng cười trầm khàn, quen thuộc đến ghê người của Lập Thành:
- Đợi hết tháng này đi em. Dù sao nó cũng hữu dụng, bài tập gì cũng làm hộ, tiền bạc quà cáp lúc nào cũng có sẵn. Chờ tụi thằng Nam nó công nhận ván cược xong, anh sút nó đi có gì đâu mà vội, lớp trưởng xinh đẹp của anh.
Sét đánh ngang tai! Hộp cơm bento trên tay tôi rơi xuống sàn nhà, vỡ nát. Nước canh lênh láng, những món ăn kỳ công chuẩn bị văng tứ tung.
Nghe tiếng động bên ngoài, cửa phòng bật mở. Đứng sững sờ ở đó không ai khác chính là Lập Thành và... Lý An – cô lớp trưởng mẫu mực, hiền lành, luôn đứng đầu khối của lớp tôi!
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Sự thật trần trụi tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh buốt giá. Hóa ra, kẻ mà tôi dốc lòng yêu thương, hy sinh tất cả lại xem tôi như một con ngốc để sai vặt và làm trò tiêu khiển. Còn ả lớp trưởng mặt người dạ thú kia thì đứng sau lưng hùa vào giễu cợt tôi.
Sự uất hận dâng trào đến tột độ. Tôi không khóc nổi nữa, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Tôi bước lên trước, chỉ tay thẳng vào mặt Lập Thành và Lý An, gào lên trong nước mắt:
- Lập Thành! Mày là đồ khốn nạn! Chúng mày... chúng mày quá ác độc!
Lập Thành ban đầu có chút hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt hắn chuyển sang cau có, tức giận vì bộ mặt thật bị vạch trần. Hắn không hề có lấy một chút ăn năn hay hối hận. Trái lại, hắn bước tới, trừng mắt quát mắng tôi:
- Mày làm cái quái gì ở đây hả? Đồ dở hơi! Ai bảo mày bén mảng đến đây phá không gian riêng tư của tụi tao? Đã ngu còn thích làm trò mèo!
Lý An đứng bên cạnh, khoanh tay cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ khinh miệt:
- Thanh Hương à, mày tưởng mày là ai mà đòi trèo cao với anh Thành? Đồ mặt dày, tự mình dâng hiến rồi giờ bày đặt làm nạn nhân à?
Sự nhục nhã, cay đắng và căm phẫn đan xen cào xé tâm can tôi. Tôi điên cuồng lao vào cấu xé bọn chúng, muốn cào rách cái bộ mặt giả tạo của hai kẻ đốn mạt này. Nhưng với sức lực yếu ớt của một cô gái bình thường, tôi nhanh chóng bị Lập Thành đẩy ngã nhào xuống góc tường sắc nhọn của tủ giày.
Cú ngã trời giáng khiến đầu tôi đập mạnh xuống sàn, máu tươi rỉ ra, lan ra một khoảng thảm đỏ rực. Đau đớn lan khắp toàn thân, tôi nằm đó, tầm nhìn mờ dần.
Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả thể xác chính là sự tàn nhẫn đến tột cùng của Lập Thành. Thấy tôi nằm bất động, thay vì gọi cấp cứu, hắn và Lý An lại hoảng sợ vì sợ dính dáng đến pháp luật. Trong cơn hoảng loạn tột độ, để bịt đầu mối và che giấu tội lỗi, Lý An đã lạnh lùng nhặt một khúc gỗ nặng dưới chân kệ giày, nhét vào tay Lập Thành và xúi giục:
- Nó thấy hết rồi! Nếu để nó sống, chúng ta tiêu đời đấy! Giết nó đi anh!
Lập Thành lúc đó đã mất hết nhân tính, dưới sự kích động của ả nhân tình, hắn đã nhẫn tâm ra tay kết liễu cuộc đời tôi trong chính căn hộ u ám ấy.
Trước khi hơi thở cuối cùng tắt hẳn, khi tầm nhìn chìm vào bóng tối đặc quánh, tôi mở trân trừng đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào hai con người tàn độc đó. Cơn căm hận từ tận đáy vực sâu tâm hồn hóa thành lời nguyền rủa cay nghiệt nhất, nghẹn ngào thốt lên từ cổ họng:
- Lập Thành... Lý An... Tao nguyền rủa chúng mày! Hóa thành tro bụi, sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh! Tao hóa thành quỷ cũng không tha cho tụi mày...!
Nghe tiếng nguyền rủa lạnh lẽo của tôi trước lúc chết, Lập Thành tức điên lên đến độ mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lảm nhảm chửi rủa, lao đến tát mạnh vào gương mặt lạnh ngắt của tôi dù lúc đó tôi đã thực sự chết. Hắn nào biết rằng, lời nguyền rủa ấy chính là chiếc vòng kim cô định mệnh, mở đầu cho một chuỗi nhân quả kinh hoàng sắp sửa giáng xuống đầu chúng.