🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← KỊCH BẢN Ư ;TA KHÔNG THEO

Ch.1: Tử tù tỉnh lại

~20 phút đọc · 3961 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Lục Trầm tỉnh lại.

Cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, len vào da thịt, men theo những vết thương chưa kịp khép miệng mà bò sâu vào tận xương. Không khí ẩm thấp trộn lẫn mùi rỉ sắt, mùi bùn đất và một thứ mùi tanh nhàn nhạt khiến người ta khó chịu.

Hắn không mở mắt ngay.

Trước tiên, hắn thử cử động ngón tay.

Không được.

Cổ tay đau nhói, thứ gì đó nặng nề ghì chặt lấy hai tay hắn. Khi hắn hơi nhúc nhích, một tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên trong bóng tối.

acc36d3d-9b32-400e-970d-63e7ecc655e1.png

Leng keng.

Xích sắt.

Lục Trầm im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi mở mắt.

Trước mặt hắn là một khoảng tối mờ mịt. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua song sắt ở phía xa, vừa đủ để hắn nhìn thấy những bức tường đá loang lổ và nền đất ẩm ướt dưới chân.

Một gian nhà giam.

Hắn nằm nghiêng trên đống rơm mục, hai cổ tay bị khóa bằng vòng sắt, một bên mắt cá chân cũng có xiềng xích. Quần áo trên người rách nát, chỗ khô chỗ ướt, dính sát vào cơ thể gầy gò đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Lục Trầm cúi mắt nhìn bàn tay mình.

Da tái nhợt. Khớp xương nhô rõ. Trên mu bàn tay có những vết bầm tím, vài ngón tay sưng lên bất thường. Cổ tay chằng chịt dấu hằn đỏ sẫm, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn rỉ máu.

Hắn thử chống tay ngồi dậy.

Cơn đau lập tức ập tới.

Lục Trầm khựng lại, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cơ thể này yếu hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến lồng ngực nặng trĩu, hơi thở trở nên khó khăn.

Hắn không cố nữa, chỉ tựa lưng vào tường, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở.

Một lúc sau, hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Bốn phía đều là tường đá. Cửa nhà giam làm bằng sắt, bên ngoài có hành lang tối tăm. Không thấy cửa sổ, cũng không có vật dụng nào đáng kể ngoài đống rơm dưới thân và một cái bát sứ nứt đặt ở góc tường.

Không gian kín, thiếu ánh sáng, độ ẩm cao.

Nếu chỉ xét hoàn cảnh trước mắt, khả năng lớn nhất là hắn đang bị giam giữ.

Còn vì sao bị giam, bị thương thế nào, và tại sao lại xuất hiện ở đây…

Lục Trầm cúi đầu nhìn bộ quần áo xa lạ trên người, rồi lại nhìn hai bàn tay gầy guộc.

Hắn không nhận ra chúng.

Không đúng hơn, hắn biết đây không phải cơ thể vốn có của mình.

Ký ức cuối cùng hắn còn nhớ thuộc về một thế giới khác, nơi những năng lực siêu nhiên tồn tại trong đời sống con người. Ở đó, hắn đã quen với việc đánh giá tình hình trước khi hành động, quen với việc không tin vào bất kỳ kết luận nào khi chưa có đủ dữ kiện.

Nhưng hiện tại, giữa những ký ức ấy và cảnh tượng trước mắt tồn tại một khoảng trống hoàn toàn không thể giải thích.

Hắn không biết mình đến đây bằng cách nào.

Cũng không biết tại sao lại tỉnh dậy trong thân thể của một kẻ bị xiềng xích.

Lục Trầm khép mắt, thử tìm kiếm trong đầu một chút thông tin có thể hữu ích.

Tên gọi, thân phận, ký ức của người sở hữu cơ thể này.

Không có gì cả.

Đầu óc hắn trống rỗng khi nhắc đến người xa lạ kia. Không có những mảnh ký ức vụn vặt, không có hình ảnh chớp nhoáng, càng không có cảm xúc thuộc về một cuộc đời khác.

Hắn chỉ có thể xác nhận một chuyện.

Hắn đang ở trong cơ thể của người khác, nhưng không kế thừa được ký ức của người đó.

“Thú vị thật.”

Giọng nói khàn khàn bật ra từ cổ họng khô rát.

Lục Trầm hơi nhướng mày.

Chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến cổ họng đau như bị cọ qua giấy nhám. Hắn liếm đôi môi nứt nẻ, không khỏi cảm thấy cơ thể này thực sự rất biết cách gây khó dễ cho chủ nhân mới.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

2ba72045-8f3a-41f2-bd1c-4f7f327c8dee.png

【Đinh! Phát hiện ý thức ký chủ đã tỉnh lại.】

【Hệ thống 917 chính thức kích hoạt.】

Lục Trầm không nhúc nhích.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên cánh cửa sắt, nhưng sự chú ý đã chuyển sang một hướng khác.

Giọng nói kia không phát ra từ bên ngoài. Nó trực tiếp xuất hiện trong ý thức hắn, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn với ảo giác thông thường.

Vài giây sau, giọng nữ ấy lại vang lên.

【Ký chủ? Ngài có nghe thấy ta không?】

“Có.”

【Tốt quá! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!】

Giọng điệu của đối phương rõ ràng nhẹ nhõm hơn trước. Nếu bỏ qua hoàn cảnh kỳ quái hiện tại, nghe qua còn có chút giống một người đã chờ đợi rất lâu.

Lục Trầm ngẫm nghĩ một lát.

“Ngươi là thứ gì?”

Giọng nữ lập tức nghẹn lại.

【…Ta là hệ thống 917.】

“Có hình dạng không?”

【Có.】

“Có thật không?”

【Đương nhiên!】

“Vậy sao ta không nhìn thấy?”

【Bởi vì ta đang giao tiếp với ngài bằng ý thức!】

“Ồ.”

Lục Trầm đáp một tiếng, giọng điệu bình thản đến mức khiến 917 có cảm giác mình vừa chuẩn bị xong một bài diễn thuyết dài, nhưng khán giả lại chỉ nghe được một chữ cuối cùng.

Nàng cố giữ bình tĩnh.

【Tóm lại, ta sẽ hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngài phối hợp với ta, chúng ta nhất định có thể—】

“Ta có thể từ chối không?”

【…】

Lục Trầm chờ đợi.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đến nhịp thứ ba, giọng nữ mới vang lên, rõ ràng đã có chút mất tự nhiên.

【Về lý thuyết, ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao.】

“Vậy tức là có thể từ chối, chỉ là sẽ có hậu quả?”

【Ta không nói như vậy!】

“Thế ngươi vừa nói về lý thuyết.”

【…】

Lục Trầm khẽ cong khóe môi.

Xem ra, thứ trong đầu hắn không phải một chương trình chỉ biết lặp lại những câu lệnh cố định.

Nó có cảm xúc, biết sốt ruột, biết phản bác, thậm chí còn biết nghẹn lời.

Một hệ thống có ý thức.

Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn sẽ dành thêm thời gian nghiên cứu cấu trúc tồn tại của đối phương. Nhưng hiện tại, hắn còn có một vấn đề thực tế hơn cần giải quyết.

Hắn đang bị nhốt.

Cơ thể trọng thương.

Không có ký ức của nguyên chủ.

Và chưa biết thế giới này nguy hiểm đến mức nào.

Lục Trầm thu lại nụ cười, hỏi:

“Trước tiên, nói cho ta biết tình hình hiện tại.”

917 dường như cuối cùng cũng tìm được cơ hội để làm việc chính đáng, lập tức trả lời:

【Ký chủ hiện đang ở trong một nhà lao thuộc thế giới tu luyện. Thân thể mà ngài đang sử dụng là của một tử tù bị kết án g-iết người.】

“Giết ai?”

【Dữ liệu về nạn nhân hiện không đầy đủ.】

“Bằng chứng?”

【Hồ sơ vụ án cho thấy có những chứng cứ bất lợi đối với nguyên chủ, cùng với lời khai của các nhân chứng.】

“Nguyên chủ có nhận tội không?”

【Theo dữ liệu ta có, nguyên chủ không thừa nhận tội trạng.】

Lục Trầm im lặng.

Một tử tù bị kết án g-iết người, bị tra tấn đến mức cơ thể gần như tàn phế, nhưng vẫn không chịu nhận tội.

Có hai khả năng dễ nghĩ đến nhất.

Một là hắn ta thực sự vô tội.

Hai là hắn ta có lý do riêng để không nhận tội.

Đương nhiên, vẫn có những khả năng khác. Một người có thể nói dối, cũng có thể nhớ sai, hoặc đơn giản là không muốn thừa nhận việc mình đã làm.

Lục Trầm không định đưa ra kết luận chỉ từ vài câu nói của một hệ thống mà hắn mới gặp chưa đầy một khắc.

“Ngươi biết hắn đã g-iết người bằng cách nào không?”

【Không biết.】

“Biết nạn nhân là ai không?”

【Không biết.】

“Biết vụ án xảy ra ở đâu, khi nào, có những ai liên quan không?”

【…Không biết hết.】

Lục Trầm nhìn khoảng tối trước mặt.

“Vậy ngươi biết khá ít đấy.”

【Ta có dữ liệu nhiệm vụ và một phần thông tin cốt truyện! Nhưng ta không thể biết tất cả mọi chuyện trong thế giới này!】

Giọng 917 hơi cao lên. Có lẽ nàng cảm thấy năng lực làm việc của mình vừa bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Lục Trầm không tranh luận với nàng.

Một hệ thống có thể cung cấp thông tin, nhưng không phải toàn tri. Điều đó ít nhất giúp hắn xác định giới hạn của nguồn tin hiện có.

Nếu muốn biết chân tướng, hắn vẫn phải tự mình điều tra.

“Được. Nhiệm vụ là gì?”

917 lập tức trở nên nghiêm túc.

【Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên: Minh oan cho nguyên chủ.】

【Mục tiêu: Làm sáng tỏ vụ án g-iết người, chứng minh nguyên chủ không phải hung thủ và giúp hắn thoát khỏi tội danh oan khuất.】

Lục Trầm nhắm mắt, cân nhắc.

Minh oan.

Nghe thì đơn giản. Nhưng một vụ án đã khiến người ta bị kết án tử hình, lại xảy ra trong một thế giới tu luyện mà hắn chưa hiểu rõ, chắc chắn không thể giải quyết chỉ bằng vài câu hỏi.

Hơn nữa, nếu nguyên chủ thực sự bị người khác đổ tội, đối phương có thể vẫn đang ở bên ngoài.

Kẻ có thể khiến một người trở thành tử tù hẳn không phải loại người dễ đối phó.

“Hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng gì?”

【Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để cấp phần thưởng tương ứng.】

“Phần thưởng cụ thể?”

【Hiện tại chưa thể xác định.】

“Thất bại thì sao?”

【…Ta chưa có đủ dữ liệu để trả lời.】

Lục Trầm mở mắt.

“Ngươi đúng là rất thành thật.”

【Ta vốn luôn thành thật!】

“Ta chưa nói đó là lời khen.”

【…】

Trong ý thức, 917 im lặng một lúc lâu.

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Theo trình tự thông thường, ký chủ sau khi tỉnh lại nên hoảng hốt, nghi ngờ hoàn cảnh, sau đó tiếp nhận sự tồn tại của hệ thống. Khi biết mình mang trên người một nhiệm vụ quan trọng, họ sẽ nhanh chóng tập trung vào mục tiêu, làm theo những chỉ dẫn được cung cấp để từng bước tiến triển.

Ít nhất, kịch bản vốn không nên khó bắt đầu như thế này.

Nhưng người trước mặt nàng lại chẳng có phản ứng nào giống với dự tính.

Hắn không hoảng loạn, không vội vàng cầu cứu, cũng không tỏ ra biết ơn vì có hệ thống trợ giúp.

Hắn chỉ đang đánh giá nàng.

Như thể nàng không phải người đồng hành, mà là một nguồn thông tin cần được kiểm chứng.

【Ký chủ, ta còn phải nhắc nhở ngài một chuyện.】

“Cứ nói.”

【Ngài nên cố gắng làm theo chỉ dẫn của ta. Kịch bản đã có sẵn một hướng phát triển tương đối hoàn chỉnh. Nếu ngài tự ý hành động, rất có thể sẽ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.】

Lục Trầm chậm rãi nhướng mày.

“Kịch bản?”

【Đúng vậy.】

“Ý ngươi là, ta chỉ cần đi theo những gì đã được sắp xếp, rồi mọi chuyện sẽ thuận lợi?”

【Ta không thể đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng đi theo kịch bản sẽ giúp giảm thiểu những sai lệch không cần thiết.】

Lục Trầm cúi đầu nhìn xiềng xích trên cổ tay.

Một người không có ký ức bị nhốt trong nhà lao, mang tội g-iết người, cơ thể tàn tạ đến mức ngồi dậy cũng khó khăn.

Thế mà hệ thống lại muốn hắn tin rằng chỉ cần đi theo một kịch bản chưa rõ nội dung, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết.

Hắn bật cười khẽ.

“Ta hiểu rồi.”

917 thở phào.

【Vậy ngài đồng ý phối hợp với ta chứ?】

“Ta nói ta hiểu, chứ có nói ta đồng ý đâu.”

【Lục Trầm!】

Đây là lần đầu tiên 917 gọi thẳng tên hắn bằng giọng điệu gần như tức giận.

Lục Trầm có vẻ khá hài lòng với phản ứng ấy.

“Yên tâm. Nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau, ta sẽ hợp tác. Nhưng ta không có thói quen nghe lời người khác chỉ vì họ bảo đó là kịch bản.”

【Nhưng—】

“Còn nữa.”

Hắn ngắt lời nàng, giọng nói vẫn đều đều.

“Ta chưa hứa với ngươi điều gì cả.”

Lần này, 917 hoàn toàn im bặt.

Lục Trầm không để tâm đến sự im lặng ấy. Hắn có nguyên tắc của riêng mình: chỉ giữ lời hứa với người mà hắn công nhận, không nhất thiết phải là người tốt.

Một lời hứa đối với hắn không phải thứ có thể tùy tiện nói ra để khiến người khác an tâm.

Nếu chưa xác định được đối phương là ai, muốn gì, có đáng tin hay không, vậy thì cứ giữ lại lời hứa ấy.

Đơn giản như thế.

Hắn chuyển sự chú ý về cơ thể hiện tại.

Trong ký ức thuộc về thế giới cũ, hắn có một năng lực đặc biệt.

Đình Trệ.

Chỉ cần xác định mục tiêu và chủ động kích hoạt, hắn có thể khiến thứ mình nhắm đến rơi vào trạng thái đình trệ, tùy theo ý định của bản thân.

Năng lực ấy từng giúp hắn xử lý không ít tình huống khó khăn.

Nếu nó vẫn còn, tình cảnh trước mắt chưa chắc đã bế tắc.

Lục Trầm khép mắt, tập trung ý thức.

Hắn thử cảm nhận năng lực quen thuộc, tìm cách xác định chiếc khóa trên cổ tay làm mục tiêu.

Đình Trệ.

Ý niệm vừa hình thành, một cảm giác nặng nề lập tức dội lên đầu. Cơ thể yếu ớt dường như không thể đáp ứng sự tập trung mà hắn cần. Cơn đau từ những vết thương lan ra, khiến hơi thở hắn thoáng rối loạn.

Không có gì xảy ra với chiếc khóa.

Xích sắt vẫn nằm nguyên trên cổ tay.

Lục Trầm dừng lại.

Hắn không cố ép bản thân thử lần thứ hai. Với tình trạng hiện tại, tiếp tục hành động mà chưa hiểu giới hạn của cơ thể chỉ là một cách tự gây thêm rắc rối.

Năng lực dường như vẫn còn, nhưng việc sử dụng nó không đơn giản như trước.

Đây là thông tin đầu tiên hắn tự mình xác nhận được.

Không đủ để thoát khỏi nhà lao.

Nhưng ít nhất cũng chưa phải tin xấu nhất.

“Xem ra phải dưỡng thương trước.”

【Ký chủ, ngài vừa sử dụng năng lực sao?】

“Ừ.”

【Ngài có thể sử dụng được à?】

“Ngươi không biết?”

【Dữ liệu của ta không ghi rõ toàn bộ năng lực của ngài.】

Lục Trầm mở mắt, liếc nhìn khoảng không trước mặt như thể có thể nhìn thấy người đang nói chuyện với mình.

“Vậy lần sau đừng hỏi những câu mà chính ngươi cũng không biết đáp án.”

【Ta chỉ muốn xác nhận tình trạng của ngài thôi!】

“Ta biết.”

Hắn trả lời rất tự nhiên.

“Cho nên ta mới chưa bảo ngươi im miệng.”

917: 【……】

Lục Trầm quyết định không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Dù sao, hắn vẫn cần hệ thống cung cấp thông tin trong thời gian tới.

Hắn đổi sang một vấn đề quan trọng hơn.

“Bao giờ ta bị xử tử?”

【Dữ liệu hiện tại không ghi rõ thời điểm hành hình.】

“Không biết ngày, không biết người bị giết, không biết chứng cứ cụ thể, cũng không biết thời hạn nhiệm vụ?”

【Ta sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin!】

“Vậy làm đi.”

【…】

Lục Trầm nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc hệ thống tiếp tục suy nghĩ trong ý thức.

Hắn cần tiết kiệm sức lực.

Cơ thể này không thích hợp để hành động liều lĩnh. Trước khi hiểu rõ tình hình, việc đầu tiên hắn cần làm là tránh chết.

Sau đó, tìm hiểu thế giới này.

Cuối cùng mới là minh oan.

Trình tự rất rõ ràng.

Còn việc kịch bản muốn hắn làm gì, tạm thời không nằm trong danh sách ưu tiên.


Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài hành lang.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Âm thanh nặng nề vọng qua những bức tường đá, mỗi lúc một gần.

Lục Trầm mở mắt.

Hắn không lập tức ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ quan sát bóng người đang tiến lại qua khe cửa.

Một tên cai ngục dừng trước song sắt. Hắn ta mặc áo ngoài sẫm màu, thắt lưng đeo một chùm chìa khóa, bên hông còn có một cây gậy gỗ ngắn.

Tên cai ngục cúi xuống nhìn người trong phòng, vẻ mặt không che giấu sự khinh miệt.

“Vẫn chưa chết à?”

Lục Trầm không trả lời.

Tên cai ngục có vẻ đã quen với việc tù nhân im lặng, cũng chẳng để tâm. Hắn ta mở một khe nhỏ ở cửa, ném chiếc bát sứ đựng thứ chất lỏng đục ngầu vào bên trong.

Chiếc bát lăn vài vòng trên nền đất.

Nước bên trong sánh ra, bắn lên đống rơm mục.

“Uống đi. Đừng chết ở đây, phiền phức lắm.”

Nói xong, hắn ta quay người định rời đi.

“Khoan đã.”

Bước chân tên cai ngục dừng lại.

Hắn quay đầu, ánh mắt bất thiện.

“Ngươi còn muốn gì?”

Lục Trầm chậm rãi ngồi thẳng hơn một chút. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến sắc mặt hắn nhợt nhạt thêm, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Ta muốn hỏi vài chuyện.”

Tên cai ngục nhìn hắn như nhìn một kẻ sắp chết còn cố bày trò.

“Ngươi nghĩ mình là ai? Một tử tù còn muốn hỏi chuyện?”

“Ta cũng thấy hơi kỳ lạ.” Lục Trầm khẽ cười. “Nhưng ngươi đã đến đây, ta cũng đã mở miệng. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn nhau mãi?”

“Cút!”

Tên cai ngục đá mạnh vào song sắt.

Tiếng kim loại vang lên chát chúa.

“Đừng tưởng ngươi còn có thể sống bao lâu. Một tên g-iết người như ngươi, sớm muộn gì cũng phải đền mạng!”

Lục Trầm nhìn hắn ta, không tranh cãi về hai chữ g-iết người.

Tranh luận với một người đã định sẵn kết luận thường không đem lại lợi ích gì.

Thay vào đó, hắn hỏi:

“Ngươi biết người ta nói ta giết ai không?”

Tên cai ngục khựng lại trong chốc lát, rồi cười khẩy.

“Chuyện đó còn cần hỏi? Hồ sơ đã ghi rõ. Ngươi g-iết người, chứng cứ đầy đủ, nhân chứng cũng có. Ngươi còn muốn chối cãi đến bao giờ?”

“Vậy ngươi đã tận mắt nhìn thấy?”

“Ta cần gì phải tận mắt nhìn thấy?”

Lục Trầm gật đầu.

“Ra là vậy.”

Thái độ bình thản của hắn khiến tên cai ngục càng thêm khó chịu.

“Ngươi có ý gì?”

“Không có gì. Ta chỉ muốn biết ngươi đang nói về chuyện mình biết, hay chuyện mình nghe người khác nói.”

Sắc mặt tên cai ngục trầm xuống.

Hắn ta nhìn Lục Trầm thêm vài giây, sau đó hừ lạnh.

“Đừng giở trò khôn vặt trước mặt ta. Không ai cứu được ngươi đâu.”

Hắn đóng mạnh khe cửa, tiếng bước chân nhanh chóng xa dần.

Hành lang trở lại yên tĩnh.

Lục Trầm vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chẳng thu được bao nhiêu thông tin hữu ích. Nhưng cũng không hoàn toàn vô ích.

Tên cai ngục tin rằng nguyên chủ có tội, song lời nói của hắn ta dựa trên hồ sơ và lời đồn, không phải những gì chính hắn ta chứng kiến.

Điều đó không chứng minh nguyên chủ vô tội.

Nó chỉ chứng minh rằng, ít nhất trong cuộc trò chuyện này, Lục Trầm chưa gặp được người có thể cung cấp chứng cứ trực tiếp.

Hắn cúi xuống nhìn chiếc bát vỡ nằm bên cạnh.

Thứ chất lỏng bên trong có màu đục, mùi khó ngửi. Hắn không vội uống, cũng không định mạo hiểm nếm thử khi chưa biết nó là gì.

Một kẻ sắp chết không có nghĩa là phải chết nhanh hơn bằng cách tùy tiện đưa mọi thứ vào miệng.

Lục Trầm dựa lưng vào tường, chậm rãi khép mắt.

Trong đầu hắn, giọng 917 vang lên.

【Ký chủ, ngài định làm gì tiếp theo?】

“Điều tra.”

【Nhưng ngài hiện đang ở trong nhà lao. Thân thể lại bị thương rất nặng. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, hành động tùy tiện có thể khiến tình hình tệ hơn.】

“Ta biết.”

【Vậy ngài đã có kế hoạch rồi sao?】

Lục Trầm mở mắt, nhìn cánh cửa sắt đóng kín.

“Chưa.”

【…】

“Cho nên mới phải tìm thông tin.”

Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung:

“Người biết chuyện chưa chắc chịu nói. Người chịu nói chưa chắc biết chuyện. Người biết và chịu nói cũng chưa chắc nói thật.”

917 im lặng nghe.

“Vì vậy, trước tiên phải tìm ra ai có khả năng biết chuyện, sau đó mới xem có cách nào khiến họ mở miệng.”

【Ngài định bắt đầu từ đâu?】

Lục Trầm nhìn về phía hành lang tối om.

“Người đầu tiên chịu nói chuyện với ta.”

Đó không phải một kế hoạch hoàn hảo.

Thậm chí, nó còn chẳng được xem là một kế hoạch đúng nghĩa.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, hắn không có nhiều lựa chọn hơn.

Hắn không có ký ức của nguyên chủ, không có đồng minh, không có chứng cứ trong tay. Tất cả những gì hắn sở hữu là một cơ thể gần như tàn phế, một năng lực tạm thời chưa thể sử dụng ổn định, và một hệ thống biết ít hơn mức hắn mong đợi.

Vậy thì bắt đầu từ những gì đang có.

Từng bước một.

Lục Trầm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất trong nhà lao.

Hắn không biết mình sẽ tìm thấy gì.

Cũng không biết kẻ đã đẩy nguyên chủ vào tình cảnh này là ai.

Nhưng hắn biết một điều.

Nếu đã tỉnh lại trong thân thể của một tử tù, vậy trước khi nghĩ đến chuyện gì khác, hắn phải tìm cách giữ mạng.

Còn việc minh oan…

Cứ để sự thật tự mình lên tiếng.

Trong ý thức, 917 nhìn nhiệm vụ đầu tiên vẫn còn nguyên trạng, cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Ký chủ của nàng đã chấp nhận tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đồng ý đi theo kịch bản.

Và không hiểu vì sao, nàng có cảm giác rằng từ khoảnh khắc người này tỉnh lại, con đường vốn được sắp xếp sẵn đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Hết chương 1.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự