Giữa không gian rừng âm u, tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng gọi.
“THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!”
Tạ Vân Chi khựng lại.
Dạ Uyên cũng quay đầu.
Từ cuối con đường phủ đầy tuyết, một bóng người đang cưỡi ngựa lao tới.
Áo choàng xanh đậm bay phần phật trong gió.
Người nọ vừa nhìn thấy Tạ Vân Chi đã lập tức nhảy xuống ngựa.
“Điện hạ!”
Tạ Vân Chi nhìn hắn.
“Trường An?”
Người nọ chạy tới, thở hổn hển.
“Cuối cùng cũng tìm được huynh!”
Tạ Vân Chi nhướng mày.
“Ta chỉ đi có mấy ngày.”
“Ba ngày!”
“Ừ.”
“Ba ngày!”
“Ta nghe rồi.”
“Huynh có biết Hoàng thượng đã nổi giận đến mức nào không?”
Tạ Vân Chi im lặng.
Một lúc sau hỏi:
“Phụ hoàng có đập vỡ đồ không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Bảy cái bình ngọc.”
Tạ Vân Chi khẽ gật đầu.
“Vậy vẫn còn nhẹ.”
Trường An:
“...”
Dạ Uyên đứng bên cạnh không nhịn được, khẽ bật cười.
Trường An lúc này mới chú ý đến hắn.
Hắn nhìn Dạ Uyên.
Rồi nhìn Tạ Vân Chi.
Lại nhìn Dạ Uyên.
Cuối cùng hỏi:
“Điện hạ…”
“Ừ?”
“Vị này là ai?”
Tạ Vân Chi nhìn Dạ Uyên.
“Bạn ta.”
Trường An lập tức nheo mắt.
“Bạn?”
“Ừ.”
“Bạn kiểu gì?”
Tạ Vân Chi cau mày.
“Bạn bình thường.”
Trường An nhìn hai người.
“Ta có cảm giác không bình thường.”
Tạ Vân Chi:
“Ngươi bớt suy nghĩ lung tung.”
Trường An cười.
“Được rồi, về cung trước đã.”
Hắn quay sang Dạ Uyên.
“Dạ công tử, tại hạ Tạ Trường An.”
Dạ Uyên khẽ gật đầu.
“Dạ Uyên.”
Trường An nhìn hắn thêm một lúc.
Không hiểu vì sao...
hắn cảm thấy người này có khí tức rất kỳ lạ.
Nhưng vì Tạ Vân Chi đang ở đây, hắn không hỏi thêm.
Trường An quay sang Vân Chi.
“Điện hạ, chúng ta về thôi.”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ừ.”
Ba người cùng rời khỏi khu rừng.
✦ ───────── ✦
Trời đã gần sáng.
Tuyết vẫn rơi lất phất.
Ba người cưỡi ngựa men theo con đường dẫn về Thiên Lăng.
Tạ Trường An đi phía trước.
Tạ Vân Chi và Dạ Uyên đi phía sau.
Suốt một đoạn đường, Trường An liên tục quay đầu nhìn hai người.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Người này thật sự là bạn của huynh?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn.
“Ừ.”
“Bạn bình thường?”
“Ừ.”
Trường An gật đầu.
“Ta hiểu.”
Tạ Vân Chi nhướng mày.
“Ngươi hiểu gì?”
“Không có gì.”
“Ngươi vừa nói hiểu.”
“Ta hiểu là…”
Trường An nghiêm túc suy nghĩ.
“Điện hạ nhà ta cuối cùng cũng có bạn.”
Tạ Vân Chi:
“…”
Dạ Uyên cúi đầu.
Vai hắn khẽ run.
Tạ Vân Chi nhìn sang.
“Ngươi đang cười?”
“Không.”
“Ta thấy rồi.”
“Ta chỉ…”
Dạ Uyên ngừng một chút.
“Thấy hắn nói đúng.”
Tạ Vân Chi lập tức quay sang Trường An.
“Ta có thể ném ngươi xuống ngựa không?”
Trường An cười lớn.
“Không được đâu điện hạ. Ta còn phải đưa huynh về chịu phạt.”
“Phạt gì?”
“Hoàng thượng nói nếu tìm được huynh…”
Trường An cố tình kéo dài giọng.
“Thì bắt huynh chép một trăm lần 《Hoàng Tộc Lễ Nghi》.”
Tạ Vân Chi lập tức biến sắc.
“Không.”
“Có.”
“Ta không chép.”
“Vậy hai trăm lần.”
“…”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Thái tử điện hạ.”
“Đừng gọi ta như vậy.”
“Ngươi sợ chép sách?”
“Ta thà đánh nhau với một trăm con quỷ còn hơn.”
Trường An bật cười.
“Ta nhớ rồi.”
“Sau này nếu muốn trị điện hạ…”
Hắn nhìn Dạ Uyên.
“Chỉ cần bắt huynh ấy chép sách.”
Dạ Uyên gật đầu.
“Ta ghi nhớ.”
Tạ Vân Chi nhìn hai người.
“Các ngươi mới quen nhau chưa đến một canh giờ.”
“Vậy mà đã liên thủ chống lại ta?”
Trường An và Dạ Uyên nhìn nhau.
Sau đó cùng lúc quay mặt đi.
“Không có.”
Tạ Vân Chi:
“…”
Đến giữa trưa, đoàn người dừng lại bên một quán trà ven đường.
Trường An xuống ngựa trước.
“Điện hạ, nghỉ một lát đi.”
Tạ Vân Chi gật đầu.
Dạ Uyên cũng xuống ngựa.
Ba người ngồi vào một bàn trong góc.
Trường An gọi trà.
Sau đó hắn nhìn Dạ Uyên.
“Dạ công tử là người ở đâu?”
Dạ Uyên im lặng vài giây.
“Không nhớ.”
Trường An ngẩn ra.
“Không nhớ?”
“Ừ.”
Tạ Vân Chi lên tiếng:
“Đừng hỏi chuyện này.”
Trường An lập tức hiểu ý.
“Được.”
Hắn chuyển sang chủ đề khác.
“Vậy Dạ công tử thích gì?”
Dạ Uyên suy nghĩ.
“Mì.”
Tạ Vân Chi đang uống trà lập tức sặc.
Trường An ngơ ngác.
“Mì?”
Dạ Uyên gật đầu.
“Ừ.”
Trường An nhìn Tạ Vân Chi.
“Điện hạ cho hắn ăn gì mà nhớ mãi thế?”
Tạ Vân Chi ho vài tiếng.
“Không phải chuyện của ngươi.”
Trường An cười.
“Được rồi.”
Một lát sau, tiểu nhị mang mì ra.
Dạ Uyên nhìn bát mì.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên một chút.
Tạ Vân Chi thấy vậy thì bật cười.
“Ngươi thật sự thích mì.”
“Ừ.”
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Dạ Uyên cầm đũa.
Trường An chống cằm nhìn hai người.
Không hiểu sao hắn cảm thấy cảnh tượng này...
rất giống một gia đình nhỏ.
Hắn lập tức lắc đầu.
Không được.
Hắn nhất định đã nghĩ linh tinh.
Buổi chiều, đoàn người tiếp tục lên đường.
Trước khi trời tối, tường thành Thiên Lăng cuối cùng cũng xuất hiện.
Cánh cổng cao lớn mở rộng.
Trên tường treo cờ hoàng gia.
Tạ Vân Chi nhìn thành trì quen thuộc trước mắt.
Sau ba ngày rời đi...
cuối cùng hắn cũng trở về.
Nhưng lần này bên cạnh hắn có thêm một người.
Dạ Uyên.
Dạ Uyên nhìn cánh cổng thành.
Sắc mặt hắn dần trở nên trầm xuống.
Tạ Vân Chi nhận ra.
“Ngươi sao vậy?”
“Không biết.”
“Lại không biết?”
Dạ Uyên khẽ cười.
“Ừ.”
“Ta chỉ cảm thấy nơi này…”
Hắn nhìn cổng thành.
“Rất quen.”
Tạ Vân Chi im lặng.
“Có lẽ ngươi từng đến đây.”
Dạ Uyên không trả lời.
Trong đầu hắn bỗng lóe lên một hình ảnh.
Một cây cầu.
Một chiếc đèn đỏ.
Một người mặc y phục trắng đứng giữa màn tuyết.
Và một giọng nói rất xa:
“Dạ Uyên…”
Hắn lập tức nhắm mắt.
Tạ Vân Chi đưa tay đỡ lấy hắn.
“Ngươi ổn không?”
“Ổn.”
“Thật?”
“Ừ.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn vài giây rồi mới buông tay.
“Đừng cố nhớ.”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu ký ức đó khiến ngươi đau…”
Tạ Vân Chi nói rất khẽ:
“Ta thà để ngươi quên.”
Dạ Uyên nhìn hắn thật lâu.
“Vân Chi.”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
Tạ Vân Chi cười.
“Không cần.”
Cổng hoàng thành mở ra.
Tạ Trường An dẫn hai người tiến vào.
Nhưng ngay khi vừa bước qua cổng...
một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Vân Chi.”
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
Một thiếu nữ mặc y phục trắng đang đứng dưới mái hiên.
Trên tay nàng cầm một chiếc ô màu trắng.
Nàng có gương mặt dịu dàng.
Đôi mắt nhìn Tạ Vân Chi đầy vui mừng.
“Minh Châu?”
Lâm Minh Châu bước tới.
“Huynh cuối cùng cũng trở về.”
Tạ Vân Chi cười.
“Ta đã nói sẽ trở về mà.”
Minh Châu nhìn hắn.
Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển sang Dạ Uyên.
Nụ cười trên môi nàng hơi khựng lại.
“Vị này là…”
Tạ Vân Chi đáp:
“Dạ Uyên.”
“Bạn của ta.”
Dạ Uyên hơi cúi đầu.
“Lâm cô nương.”
Minh Châu mỉm cười.
“Dạ công tử.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
một chiếc Đèn Dẫn Vong nhỏ màu đỏ bất chợt hiện lên trên mái cung điện phía xa.
Không ai nhìn thấy.
Ngoại trừ Dạ Uyên.
Hắn ngẩng đầu.
Ngọn lửa trong chiếc đèn đang cháy màu xanh.
Dạ Uyên khẽ cau mày.
“Lại là nó…”
Tạ Vân Chi quay sang.
“Ngươi nói gì?”
Dạ Uyên nhìn chiếc đèn.
Nhưng chỉ trong chớp mắt...
nó đã biến mất.
“Không có gì.”
Dạ Uyên đáp.
Tạ Vân Chi vẫn nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Còn phía dưới mái hiên...
Lâm Minh Châu lặng lẽ nhìn hai người.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi bàn tay Tạ Vân Chi vừa đặt lên vai Dạ Uyên.
Một cảm giác khó chịu rất nhỏ bắt đầu xuất hiện trong lòng nàng.
Nàng không hiểu đó là gì.
Chỉ biết rằng...
nàng không thích nhìn thấy cảnh ấy.
HẾT CHƯƠNG 4.