Trời vừa sáng.
Tiếng chuông từ đỉnh Thiên Cấm Sơn vang vọng khắp núi.
“Đông…”
Âm thanh trầm đục xuyên qua màn sương.
Hắc Mặc mở mắt.
Một đêm tu luyện trôi qua.
Cậu không đột phá.
Cũng không có biến hóa kinh thiên động địa.
Nhưng khi đứng dậy…
Hắc Mặc cảm nhận được cơ thể mình đã khỏe hơn một chút.
Đó là kết quả của Ma Thể Quyết — Luyện Thể.
Cậu nhìn hai bàn tay.
“Chậm…”
Nhưng khóe môi lại hơi cong.
“Không sao.”
Cậu từng mất một trăm năm trong Hư Vô.
Một đêm đối với cậu chẳng là gì.
Hắc Mặc mặc bộ quần áo tạp dịch.
Cầm hai chiếc thùng gỗ.
Bước ra ngoài.
Khu vực tạp dịch đã có không ít người.
Những thiếu niên cùng tuổi đang tập trung nhận việc.
Một người quản sự lớn tiếng:
“Hôm nay chia việc!”
“Gánh nước!”
“Chẻ củi!”
“Quét sân!”
“Chuyển linh thảo!”
Mọi người nhanh chóng nhận nhiệm vụ.
Đến lượt Hắc Mặc…
quản sự nhìn thẻ gỗ của cậu.
“Hắc Mặc?”
“Dạ.”
“Ngươi không có linh mạch?”
“Dạ.”
Người quản sự nhìn cậu một lúc.
Sau đó ném cho cậu hai chiếc thùng.
“Vậy ngươi gánh nước.”
“Ngày đủ hai mươi chuyến.”
Một vài tạp dịch bên cạnh bật cười.
“Hai mươi chuyến?”
“Người mới mà.”
“Không có linh lực thì xem hắn gánh được bao lâu.”
Hắc Mặc không nói gì.
Cậu cầm lấy thùng.
Đi về phía con suối.
Con đường từ tạp dịch viện đến suối không gần.
Hai chiếc thùng khi chứa đầy nước rất nặng.
Đối với người bình thường…
mười chuyến đã đủ mệt.
Nhưng Hắc Mặc không than.
Chuyến thứ nhất.
Chuyến thứ hai.
Chuyến thứ năm.
Mồ hôi bắt đầu chảy xuống.
Chuyến thứ mười.
Hai vai đau nhức.
Chuyến thứ mười lăm.
Hai cánh tay bắt đầu run.
Một tạp dịch đứng bên cạnh cười:
“Không chịu nổi rồi phải không?”
Hắc Mặc đặt thùng xuống.
Nhìn người kia.
“Còn năm chuyến.”
Nói xong…
cậu tiếp tục đi.
Không ai biết…
mỗi bước chân của Hắc Mặc đều đang vận chuyển Ma Thể Quyết.
Cơ bắp.
Gân.
Xương.
Khí huyết.
Tất cả đều đang chịu sự rèn luyện.
Những việc mà người khác xem là lao động nặng nhọc…
đối với Hắc Mặc lại trở thành một phương thức tu luyện.
Luyện Thể.
Không cần đan dược.
Không cần pháp bảo.
Chỉ cần thân thể chịu đựng.
Chiều hôm đó.
Hai mươi chuyến nước hoàn thành.
Hắc Mặc đặt chiếc thùng xuống.
Hai cánh tay gần như mất cảm giác.
Nhưng cậu vẫn đứng thẳng.
Người quản sự nhìn cậu.
Có chút bất ngờ.
“Ngày đầu mà làm đủ?”
Hắc Mặc gật đầu.
“Vâng.”
“Ngày mai tiếp tục.”
“Được.”
Buổi tối.
Củi được đưa tới.
Người quản sự chỉ vào một đống củi cao gần bằng người.
“Chẻ hết.”
Hắc Mặc nhìn đống củi.
Không nói gì.
Cậu cầm lấy rìu.
Bổ xuống.
Phập!
Một khúc củi tách đôi.
Lại một nhát.
Phập!
Mồ hôi chảy xuống.
Trời càng lúc càng tối.
Những tạp dịch khác lần lượt trở về phòng.
Hắc Mặc vẫn tiếp tục.
Đến khi khúc củi cuối cùng bị bổ đôi…
cậu mới đặt rìu xuống.
Đêm khuya.
Hắc Mặc trở về phòng.
Hai tay đau nhức.
Vai cũng đau.
Nhưng cậu lại ngồi xuống.
Ma Thể Quyết vận chuyển.
Linh khí trong thiên địa chậm rãi tiến vào cơ thể.
Hư Vô Ấn hấp thu.
Sau đó…
lực lượng được đưa vào thân thể đã mệt mỏi.
Một cảm giác nóng rát lan khắp cơ bắp.
Hắc Mặc nghiến răng.
Không dừng.
Đây mới là thứ cậu muốn.
Rèn luyện trong cực hạn.
Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ mười.
Hắc Mặc vẫn làm những công việc giống nhau.
Gánh nước.
Chẻ củi.
Quét sân.
Chuyển vật tư.
Không phàn nàn.
Không tranh cãi.
Không gây chuyện.
Nhưng cũng không kết bạn.
Một số tạp dịch bắt đầu chú ý đến cậu.
“Hắn thật kỳ lạ.”
“Ngày nào cũng làm đủ việc.”
“Không tu luyện được mà vẫn không bỏ cuộc.”
Một người khác cười:
“Có cố đến mấy cũng vậy thôi.”
“Không có linh mạch thì cả đời vẫn là phàm nhân.”
Hắc Mặc nghe thấy.
Nhưng không quay đầu.
Trong lòng cậu chỉ có một câu:
“Các ngươi không hiểu.”
Không có linh mạch?
Vậy thì tự tìm con đường khác.
Không thể đi bằng linh mạch…
thì đi bằng Hư Vô Ấn.
Không có tu vi?
Thì luyện thân.
Không có tài nguyên?
Thì dùng chính thân thể để đổi lấy căn cơ.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Hắc Mặc dần trở thành người chăm chỉ nhất trong tạp dịch viện.
Cơ thể cũng thay đổi.
Không rõ ràng.
Nhưng săn chắc hơn.
Sức mạnh tăng lên.
Khí huyết mạnh hơn.
Ma Thể Quyết tầng một…
đang từng bước hoàn thiện.
Nhưng Hắc Mặc vẫn chưa bước vào tầng hai.
Luyện Mạch.
Bởi vì cậu vẫn đang tìm cách giải quyết một vấn đề.
Không có linh mạch…
thì mở mạch bằng cách nào?
Một đêm.
Hắc Mặc ngồi dưới gốc cây sau tạp dịch viện.
Ma Nhãn mở ra.
Linh khí hiện rõ.
Cậu nhìn theo những dòng chảy.
Một dòng linh khí từ sâu trong Thiên Cấm Sơn đang chậm rãi vận chuyển.
Hắc Mặc nhìn nó.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Linh khí…”
“Không đúng.”
Dòng linh khí này…
mạnh hơn những nơi khác rất nhiều.
Nó giống như…
có một nguồn lực lượng khổng lồ đang nằm sâu dưới lòng đất.
Hắc Mặc đứng dậy.
Ma Nhãn mở rộng.
Nhìn xuyên qua lớp đất.
Nhìn xuyên qua đá.
Nhưng khoảng cách quá xa.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần.
Một dòng linh khí khổng lồ đang chảy trong lòng Thiên Cấm Sơn.
Hắc Mặc khẽ nói:
“Linh mạch ngàn năm…”
Cậu chưa biết vị trí chính xác.
Nhưng lần đầu tiên…
cậu nhìn thấy hy vọng.
Nếu có thể tìm được nguồn linh khí đó…
Hư Vô Ấn có lẽ sẽ hấp thu nhanh hơn.
Và khi đó…
cậu có thể bắt đầu Luyện Mạch.
Hắc Mặc nhìn về phía đỉnh núi.
Trong bóng đêm…
Thiên Cấm Sơn im lặng như một con thú khổng lồ đang ngủ.
Không ai biết dưới lòng đất của nó…
một linh mạch đã tồn tại hàng nghìn năm.
Cũng không ai biết…
một tạp dịch đệ tử vừa mới bước chân vào tông môn…
đã bắt đầu nhìn thấy bí mật mà vô số người trong Thiên Cấm Tông cả đời cũng không thể nhìn thấy.
Hắc Mặc thu Ma Nhãn.
“Ngày mai…”
“ta sẽ tìm nó.”