Trời đất rung chuyển.
Ma khí cuồn cuộn phủ kín chiến trường.
Phía trên bầu trời, những đạo thần quang xé nát tầng mây, từng luồng lực lượng va chạm khiến không gian liên tục vặn vẹo.
Một bên là Ma Giới.
Một bên là Thần Giới.
Hai giới đã đối lập không biết bao nhiêu năm.
Trận chiến hôm nay là trận chiến lớn nhất trong nghìn năm.
Và đứng giữa chiến trường ấy…
là Ma Tôn.
Hắn khoác trên người một bộ chiến giáp đen đã nhuốm máu.
Mái tóc dài tung bay trong cuồng phong.
Một tay hắn cầm ma kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vô số cường giả Thần Giới.
Sau lưng hắn là đại quân Ma Giới.
“Giết!”
Tiếng hét vang lên.
Ma quân và thần tướng đồng thời lao vào nhau.
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Mặt đất vỡ nát.
Không gian xuất hiện vô số vết nứt.
Ma Tôn bước lên.
Một kiếm chém xuống.
Ma khí hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ, trực tiếp xé tan hàng loạt thần binh trước mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện phía sau.
Ma Tôn quay đầu.
Quá muộn.
Một đạo lực lượng khủng khiếp đánh thẳng vào lưng hắn.
ẦM!
Thân thể Ma Tôn bay ra.
Máu tươi phun khỏi miệng.
Hắn lăn qua mặt đất hàng trăm trượng mới dừng lại.
Ma Tôn chống ma kiếm đứng dậy.
Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
Không phải vì đòn đánh của Thần Giới.
Mà bởi người vừa đánh hắn…
là một trong Tứ Đại Ma Quân.
Người mà hắn từng tin tưởng.
Người từng cùng hắn chinh chiến qua vô số trận chiến.
Ma Tôn nhìn về phía đối phương.
Không nói một lời.
Chỉ có ánh mắt ngày càng lạnh.
Tứ Đại Ma Quân không giải thích.
Trên chiến trường hỗn loạn, một lần phản bội đã đủ thay đổi tất cả.
Thương thế của Ma Tôn quá nặng.
Ma lực trong cơ thể hỗn loạn.
Hắn cố gắng vận chuyển lực lượng.
Nhưng không gian dưới chân đột nhiên sụp xuống.
Một vùng tối đen xuất hiện.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Không có linh khí.
Không có ma khí.
Ma Tôn chỉ kịp nhìn thấy một thứ.
Một khoảng không vô tận.
Hư Vô.
Thân thể hắn mất điểm tựa.
Rơi xuống.
“Không…”
ẦM!
Không gian khép lại.
Ma Tôn biến mất khỏi chiến trường.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
Hư Vô.
Không có ngày.
Không có đêm.
Không có phương hướng.
Không có thời gian.
Ma Tôn trôi nổi giữa một vùng hư không vô tận.
Thân thể hắn từng chút một tan rã.
Ma lực biến mất.
Máu thịt biến mất.
Ngay cả thần hồn cũng bắt đầu mục nát.
Một năm.
Mười năm.
Năm mươi năm.
Một trăm năm.
Một trăm năm trong Hư Vô.
Cuối cùng…
thứ từng khiến vô số cường giả run sợ chỉ còn lại một tia tàn hồn.
Ma Tôn đã tưởng mình sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng rồi…
Trong bóng tối vô tận ấy xuất hiện một điểm sáng.
Rất nhỏ.
Gần như không thể nhìn thấy.
Một khe nứt.
Phía bên kia khe nứt…
có ánh sáng.
Ma Tôn không biết đó là nơi nào.
Nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn lao về phía đó.
Tàn hồn xuyên qua khe nứt.
Ngay khoảnh khắc ấy…
một luồng lực lượng vô hình từ Hư Vô bám vào tàn hồn.
Nó không giống ma khí.
Không giống linh khí.
Càng không giống thần lực.
Nó là một thứ chưa từng tồn tại trong nhận thức của Ma Tôn.
Lực lượng ấy dung nhập vào tàn hồn.
Một dấu ấn kỳ lạ dần hình thành trong thức hải.
Đồng thời…
một đôi mắt vô hình như được mở ra giữa Hư Vô.
Ma Tôn không biết đó là gì.
Hắn chỉ cảm nhận được một sự biến đổi kỳ lạ.
Rồi tàn hồn xuyên qua khe nứt.
Phàm giới.
Ngoài Thạch Sơn Thành.
Gần Thiên Sơn Thôn.
Một đêm mưa.
Trong một căn nhà nhỏ của Lâm gia, tiếng phụ nữ đau đớn vang lên.
“Ư…”
Lâm Thành đứng bên ngoài căn phòng, đi đi lại lại.
Một lúc lâu sau.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không vang lên.
Lâm Thành sững người.
Ông vội bước vào.
Trên giường, Tuyết Ly đang mệt mỏi nằm đó.
Trong lòng nàng là một đứa trẻ vừa chào đời.
Lâm Thành nhìn đứa bé.
Ông lập tức cau mày.
“Vì sao nó không khóc?”
Tuyết Ly cúi xuống nhìn con.
Đứa bé đang mở mắt.
Không khóc.
Không giãy giụa.
Chỉ yên lặng nhìn thế giới trước mặt.
Đôi mắt non nớt ấy bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tuyết Ly nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má con.
Nàng mỉm cười.
“Con chúng ta đáng yêu quá.”
Lâm Thành vẫn có chút lo lắng.
“Nhưng…”
Tuyết Ly nhìn ông.
“Có lẽ chỉ là đứa bé ngoan thôi.”
Lâm Thành im lặng.
Cuối cùng ông cũng không nghĩ thêm.
Không ai biết rằng…
đứa trẻ vừa chào đời ấy đã có ý thức.
Trong đầu cậu là những ký ức không thuộc về cuộc đời này.
Ma Giới.
Thần Giới.
Chiến trường.
Sự phản bội.
Hư Vô.
Một trăm năm dài đằng đẵng.
Tất cả hiện lên như những giấc mộng.
Đứa trẻ chậm rãi nhìn cha mẹ.
Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ.
“Ta… đã luân hồi?”
Cậu muốn vận chuyển ma lực.
Không có.
Muốn cảm nhận thân thể.
Không có tu vi.
Không có ma lực.
Không có sức mạnh.
Chỉ là một cơ thể trẻ sơ sinh yếu ớt.
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện.
“Ta đã không còn là Ma Tôn.”
Cậu thử cảm nhận thức hải.
Một vùng không gian mơ hồ hiện ra.
Ở sâu bên trong…
một dấu ấn kỳ lạ đang nằm im.
Cậu không biết nó là gì.
Cậu cũng không biết đôi mắt của mình đã thay đổi như thế nào.
Cậu chỉ biết…
trên con đường luân hồi này, thứ duy nhất còn lại của kiếp trước chính là ký ức.
Còn sức mạnh?
Tất cả đã biến mất.
Đứa trẻ khẽ nhắm mắt.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Tuyết Ly ôm con vào lòng.
Lâm Thành ngồi bên cạnh.
Không ai biết thân phận thật sự của đứa trẻ.
Không ai biết trong cơ thể nhỏ bé ấy từng tồn tại một Ma Tôn khiến cả Ma Giới và Thần Giới khiếp sợ.
Không ai biết Hư Vô đã để lại thứ gì trong tàn hồn của hắn.
Càng không ai biết…
một ván cờ đã được sắp đặt từ rất lâu đang bắt đầu chuyển động.
Đứa trẻ ấy có tên:
Lâm Mặc.
Và từ đêm nay…
một cuộc đời mới bắt đầu.