Sau khi trấn áp hoàn toàn tàn quân của gã Dốt, Trần Đại Cường cùng ban kỹ thuật HTX tiến sâu vào khu vực cấm địa tối mật nằm ngay dưới lòng cung điện Lôi Thần Phong.
Vượt qua những dãy hành lang bằng đá thạch anh nén áp lực, hiện ra trước mắt họ là một đại sảnh vòm khổng lồ. Chính giữa đại sảnh, một cấu trúc vòng tròn bằng chất liệu cổ xưa đang lơ lửng, xung quanh khắc chằng chịt những trận văn phức tạp. Đó chính là Cổng truyền tống liên giới, mắt xích logistics quan trọng nhất của vùng Trung Địa. Tuy nhiên, do lệnh đóng các lỗ giun lậu của HTX và Bản nguyên thế giới, lõi năng lượng của cổng truyền tống đang quay cuộn điên cuồng, phát ra những tiếng rít chói tai do bị mất kết nối đột ngột với thượng giới.
"Chủ nhiệm, cấu trúc trận pháp này vượt quá cấp độ Hóa Thần, linh lực ứ đọng đang..."
Châu Sa chưa kịp dứt lời, một tiếng Rắc khô khốc vang lên. Toàn bộ không gian trong đại sảnh vòm bỗng chốc đóng băng. Một luồng áp lực kinh thiên động địa, mang theo tiên khí màu tím đậm từ trong lõi cổng truyền tống bùng phát. Cột sáng năng lượng nổ tung, đánh sập hoàn toàn vách núi Lôi Thần Phong. Luồng uy áp tỏa ra từ hình chiếu phân thân của vị Cổ tu sĩ tiên giới hoàn toàn vượt xa đại năng Luyện Hư, đè bẹp cả Đại Thừa đỉnh phong của hạ giới.
"Lũ kiến hôi hạ giới phản loạn!" Hình chiếu cổ tu sĩ mở mắt, hai luồng tử quang bắn ra vạch đôi không trung. "Dám tự ý phong tỏa thông đạo Tiên giới, các ngươi chán sống rồi!"
Lão giả khẽ vung tay áo, một ngón tay khổng lồ bằng lôi đình màu tím từ chín tầng mây mang theo sức mạnh diệt thế ép xuống.
Trước sức ép ngạt thở ấy, Trần Đại Cường gầm lên một tiếng, một mình vác chiếc cờ lê hợp kim và thước kẹp đa năng lao thẳng lên không trung đánh chặn. Thế nhưng, áp lực từ tiên uy quá khổng lồ, cờ lê và thước kẹp bộc phát toàn bộ uy năng, phóng ra ánh sáng bảy màu vây công ngón tay khổng lổ.
Gã tiên nhân thấy vậy liền vung tay như múa, toàn thân bộc phát quang hoa rực rỡ, hàng vạn luồng sáng phô thiên cái địa lao tới, những tia sáng mang sức mạnh của tiên khí cứng rắn và sắc bén như hàng vạn mũi kim đâm xuống, uy thế không gì cản nổi tạo ra sức ép hàng ngàn tấn khiến xương cốt toàn thân Trần Đại Cường kêu lên răng rắc, thân hình bị đẩy lùi liên tiếp. Trong khoảnh khắc sinh tử, Cường không còn giữ bài nữa, anh dứt khoát giải phóng toàn bộ nguồn năng lượng tối thượng ẩn giấu trong cơ thể.
Hùm!!!
365 huyệt đạo trên người Trần Đại Cường đồng loạt bùng phát. Luồng linh tử vốn bị nén ép cực hạn trong từng tế bào theo phương pháp tụ hạt nhập bào hiện đại đồng loạt giải phóng, phát ra những tiếng nổ rền vang như sấm sét. Sức mạnh bạo liệt từ cấp độ vi mô tràn ra, khiến khí thế và tu vi của anh nhảy vọt với tốc độ không tưởng: Từ Trúc Cơ điên cuồng thăng cấp lên Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, rồi trực tiếp đặt chân vào Luyện Hư! Kim quang từ cơ thể anh vạn trượng, nhuộm sáng cả một vùng trời.
Thế nhưng, luồng tử quang hung mãnh từ vị tiên vẫn áp đảo ép tới, nương theo quy tắc thượng giới điên cuồng bào mòn từng chút một lớp kim quang phòng hộ của anh. Trần Đại Cường cắn răng chịu đựng, da thịt bắt đầu xuất hiện những vết nứt rỉ máu.
"Chủ nhiệm! Chúng tôi đến đây!"
Chứng kiến lãnh tụ của mình đang cận kề nguy hiểm, toàn thể xã viên trên các chiến hạm "Công Nông" gầm lên giận dữ. Không ai bảo ai, hàng vạn tu sĩ Nhân - Yêu đồng loạt kết ấn, giải phóng sức mạnh tập thể, kết hợp tạo thành một trận pháp hộ quang linh tráo khổng lồ màu kim quang xông lên chia sẻ áp lực với Trần Đại Cường. Nhưng luồng tử quang của tiên nhân lướt qua, hộ quang linh tráo rạn nứt điên cuồng, hàng ngàn xã viên chấn động ngã rạp. Vẫn không đủ!
"Ầm!" Châu Sa đứng ở phòng điều khiển trung tâm, đôi mắt rực sáng. Cô dứt khoát giải khai toàn bộ năng lượng tụ hạt nhập bào của chính mình, linh lực nguyên thủy cuồn cuộn hóa thành vô số dải lụa năng lượng gia trì vào trận pháp. Nhưng những luồng sáng và lôi đình màu tím vẫn như bàn thạch ép xuống, dập tắt từng dải lụa ánh sáng. Vẫn chưa đủ!
“Tít... Kích hoạt quyền hạn tối cao! Thiên Đạo điều động linh khí thiên địa trợ chiến!”
Hệ thống Thiên Đạo số hóa điên cuồng vận hành, cưỡng ép rút lấy linh khí của toàn bộ vùng Trung Địa để hóa giải đòn đánh. Nhưng hỡi ôi, linh khí ở hạ giới sau nhiều vạn năm bị cướp đoạt đã trở nên quá loãng, tốc độ tụ tập lại vô cùng chậm chạp so với đòn đánh tức thời của tiên nhân.
Ngay lập tức, từng luồng diệt thế thần lôi từ trên trời lao thẳng xuống như bão táp, đánh thẳng vào tên tiên nhân. Nhưng hắn vốn là tiên nhân chủ tu lôi hệ, luồng sấm sét hạ giới cũng chỉ đủ làm hắn chậm lại vài nhịp thở rồi lại tiếp tục tăng thêm tiên lực vào đòn công kích.
"Phốc!"
Áp lực phản phệ ập đến, hàng vạn xã viên kiệt sức, linh lực cạn kiệt ngã quỵ hàng loạt trên boong tàu. Khối linh tráo tập thể vỡ vụn. Luồng tử quang diệt thế của vị tiên chỉ còn cách hạm đội và Trần Đại Cường trong gang tấc.
Khốn kiếp! Sao hắn mạnh đến vậy!
Hết bài rồi, kết thúc rồi sao? Ánh mắt mọi người ngưng trọng, ý chí chiến đấu bắt đầu giảm sút nghiêm trọng.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi cả bản thân, tập thể lẫn linh khí trời đất đều đã bất lực, Trần Đại Cường buộc phải tức tốc ép bộ não mình suy nghĩ tìm lối thoát. Anh hiểu rõ, đối đầu bằng linh lực thuần túy với Tiên giới rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Hệ thống vận hành năng lượng cũ kỹ của giới tu tiên luôn lấy lượng đè người. Nhưng anh sở hữu tri thức của khoa học hiện đại!
Đã là năng lượng thì phải tuân theo quy luật vật lý! Không thể dùng năng lượng thường để đánh chặn, vậy thì lấy cái gì để triệt tiêu?
Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng rực lửa khi nhìn vào quy luật vật lý thiên văn hiện đại hiện lên trong tâm trí: Năng lượng tối (Dark Energy) – thứ lực huyền thoại đẩy nhanh sự giãn nở của vũ trụ!
"DH-OS, cưỡng bức kích hoạt lõi năng lượng tối! Thiên Đạo, mượn quy tắc không gian của hành tinh, thực hiện giãn nở không gian cục bộ ngay tại vị trí của hắn!"
Trần Đại Cường gầm lên, vung chiếc cờ lê chém thẳng về phía trước.
“Tít... Giao thức Vật lý thiên văn được thiết lập! Khởi động giải phóng năng lượng tối!”
Ngay lập tức, không gian xung quanh vị cổ tiên bỗng nhiên co giãn một cách quái dị. Dưới tác động của năng lượng tối được AI định cấu hình chuẩn xác, mật độ không gian tại chỗ đó giãn nở ra gấp hàng triệu lần trong một tích tắc. Luồng sáng hung mãnh kia dù chứa đựng tiên lực khổng lồ, nhưng khi không gian chứa nó đột ngột phình to ra, các liên kết hạt năng lượng lôi điện bị kéo giãn đến mức tối đa, mất đi mật độ nén tiêu chuẩn.
Vút... Xoẹt...
Một cảnh tượng chấn động diễn ra: Luồng sức mạnh diệt thế quanh vị tiên bỗng chốc bị loãng ra như nước lèo, rồi hoàn toàn bị triệt tiêu, tan rã vào khoảng không gian đang giãn nở trước khi kịp chạm vào hạm đội HTX.
Vị cổ tu sĩ tiên giới nhìn đòn tấn công lôi đình vạn quân của mình bỗng nhiên biến mất vô tăm vô tích mà không hề có sự va chạm năng lượng nào, ánh mắt lão lần đầu tiên lộ ra sự hoảng hốt và kinh hoàng tột độ:
"Ngươi... ngươi đã dùng tà thuật gì? Tại sao quy tắc của hành tinh này lại thay đổi?!"
"Muốn biết lắm phải không? Vậy thì.... Ông đây cóc thèm nói cho ngươi!"
Trần Đại Cường thở dốc, ngực phập phồng, tuy luồng năng lượng tối vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của anh và làm chiếc cờ lê xuất hiện một vết nứt, nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu cười ngạo nghễ.
Do đường truyền năng lượng bị bẻ gãy và cổng truyền tống lậu đã đóng hoàn toàn, hình chiếu phân thân của vị cổ tiên bắt đầu nhạt đi, dao động dữ dội.
Lão giả tiên nhân cắn răng, buông lời đe dọa cuối cùng: "Hạ giới tiểu tử... Chờ đến khi Tiên giới khai mở lại cổng truyền tống chân chính, ngày đó sẽ là ngày hành tinh này biến thành tro bụi!"
Dứt lời, hình chiếu của lão vỡ tan thành những đốm tử quang, năng lượng cổng truyền tống nguội lạnh.
Nhìn hiện trường đổ nát, Trần Đại Cường siết chặt đốc cờ lê bị nứt. Trận chiến này tuy HTX đã thắng bằng tri thức, nhưng phe ta chịu thiệt hại không nhỏ và đã phơi bày rõ ràng mối đe dọa sinh tử từ Tiên giới. Sự ngạo mạn biến mất, thay vào đó là một ý chí sinh tồn mãnh liệt.
"Băng bó vết thương, thu gom phế liệu..." Trần Đại Cường trầm giọng, giọng nói kiên định vang lên giữa làn khói bụi. "Truyền lệnh cho tất cả các phân bộ: Thu thập toàn bộ dữ liệu về tiên giới và các cổng truyền tống liên sao. Chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"