Thiên địa chấn động, sơn hà đảo lộn!
Sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, trụ trời đứt gãy, nước Thiên Hà cuồn cuộn trút xuống Hồng Hoang. Dòng nước mênh mông tựa như muốn nhấn chìm vạn vật, những vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện, Địa Thủy Hỏa Phong một lần nữa có dấu hiệu mất kiểm soát.
Sinh linh khắp nơi hoảng loạn chạy trốn. Nhân tộc vốn yếu ớt trước thiên tai, giờ đây càng đứng trước nguy cơ diệt vong.
Ngay giữa thời khắc thiên địa lâm nguy ấy, một đạo đồ âm dương chậm rãi hiện thế.
Thái Cực Đồ!
Thái Thanh Thánh Nhân đứng giữa hư không, đạo bào tung bay trong cuồng phong. Ngài nâng tay kết ấn, thần sắc điềm nhiên, tựa hồ dù thiên địa có đảo lộn cũng chẳng thể khiến tâm cảnh của ngài dao động.
Giọng nói trầm ấm vang lên, xuyên qua tiếng sấm rền và dòng nước gầm thét, truyền khắp bốn phương.
“Âm Dương Sinh Vạn Vật!”
“Thái Cực Định Ngũ Hành!”
Hai câu chân ngôn vừa dứt, Thái Cực Đồ lập tức bùng phát kim quang vạn trượng!
Đạo vận âm dương lưu chuyển, hai luồng khí đen trắng đan xen, hóa thành một cây Kim Kiều bắc ngang giữa hư không. Kim Kiều giáng xuống, trấn định Địa Thủy Hỏa Phong, cưỡng ép ổn định những vùng thiên địa đang sụp đổ.
Dòng nước Thiên Hà cuồn cuộn bị ngăn lại, những vùng đất sắp chìm trong biển nước cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian quý giá để sinh linh chạy thoát.
Thái Cực Đồ được Thái Thanh trợ lực, uy năng hiển lộ đến mức khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hãi.
Đây chính là sức mạnh của một vị Thánh Nhân!
Thế nhưng, Thái Thanh không hề dừng tay. Ngài vẫn đứng giữa thiên địa, tiếp tục vận chuyển pháp lực duy trì Thái Cực Đồ, đồng thời cất giọng phân phó:
“Huyền Đô! Hàn Thanh! Dẫn theo mọi người cứu vớt Nhân Tộc!”
Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, đồng thời chắp tay lĩnh mệnh.
“Vâng! Lão sư!”
Dứt lời, Huyền Đô và Hàn Thanh lập tức hóa thành hai luồng độn quang, lao về những nơi Nhân tộc đang gặp nạn.
Một người vận chuyển đạo pháp cứu người, một người phối hợp dẫn dắt các tu sĩ tiến hành cứu trợ. Giữa cảnh tượng thiên tai kinh hoàng, từng nhóm sinh linh được đưa khỏi vùng nguy hiểm, những người bị thương cũng bắt đầu được tập hợp để chữa trị.
Cùng lúc ấy, một đạo khí vàng rực rỡ bỗng bùng lên giữa hư không.
Bàn Cổ Phiên hiện thế!
Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng vững giữa thiên địa, tay nắm Bàn Cổ Phiên, pháp lực cuồn cuộn trút vào thần binh. Hỗn Độn chi khí cuộn trào, những luồng uy năng sắc bén xuyên thấu hư không, cưỡng ép ngăn chặn các vết nứt đang lan rộng.
Nếu những vết nứt ấy tiếp tục mở rộng, toàn bộ Hồng Hoang sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Hỗn Độn nuốt chửng.
Nguyên Thủy không có chút lơ là.
Ngài đưa mắt nhìn sang một hướng khác, trầm giọng nói:
“Thông Thiên! Bảo vệ Nữ Oa sư muội luyện đá!”
“Được!”
Thông Thiên Giáo Chủ đáp lời, tay cầm Thanh Bình Kiếm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Từ phía xa, vô số hung yêu lợi dụng thiên địa đại loạn mà liên tục tiến công. Chúng gầm rú, lao về phía Nữ Oa đang tế luyện Ngũ Sắc Thần Thạch, ý đồ phá hoại quá trình vá trời.
Thế nhưng, kiếm quang còn chưa kịp chạm đến người Nữ Oa, hàng trăm vạn đạo kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống.
Kiếm khí đan xen thành lưới, chém ngang hư không. Đám hung thú chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang xé nát, thân thể hóa thành từng mảnh, rơi xuống như mưa.
Thông Thiên đứng chắn trước Nữ Oa, Thanh Bình Kiếm trong tay khẽ rung, mũi kiếm chỉ thẳng về phía đám hung yêu còn lại.
“Bước tới! Tử!”
Ba chữ lạnh lùng, sát ý ngập trời!
Những hung yêu vốn đang hung hãn lập tức chùn bước. Chúng có thể lợi dụng đại loạn để gây chuyện, nhưng trước mặt một vị Thánh Nhân, chút hung uy ấy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Thông Thiên thu kiếm, tiếp tục vận chuyển kiếm ý bao phủ xung quanh Nữ Oa, không để bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu quá trình luyện hóa Ngũ Sắc Thần Thạch.
Lúc này, tình hình tuy đã tạm thời ổn định, nhưng các vị Thánh Nhân đều hiểu rõ một điều.
Thiên địa không thể mãi dựa vào pháp lực của bọn họ để duy trì.
Nếu không có một trụ trời mới chống đỡ, dù có thể ngăn chặn tai họa trước mắt, Hồng Hoang vẫn sẽ phải chịu đựng những biến động kéo dài. Huống hồ, bốn vị Thánh Nhân đang phân chia nhau trấn áp các khu vực, không thể cứ mãi đứng nguyên tại chỗ.
Thông Thiên khẽ nhíu mày, truyền âm cho hai vị sư huynh:
“Sư huynh, mặc dù tình hình đã tạm ổn, nhưng không có cột chống trời, chúng ta không thể cứ mãi đứng ở đây trấn giữ được.”
Nguyên Thủy nghe vậy, quay đầu nhìn sang Thông Thiên. Khóe môi ngài hơi cong lên, trong ánh mắt còn thoáng hiện ý cười.
“Ngọc Thần, đệ đừng lo lắng. Ta lấy đệ làm cột chống trời là được rồi.”
Thông Thiên lập tức quay phắt đầu lại.
“Phù Lê huynh! Lúc nào mà còn giỡn!”
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, thiên địa đứng trước nguy cơ sụp đổ, hai vị Thánh Nhân cao cao tại thượng vậy mà vẫn có thể trêu chọc nhau.
Nguyên Thủy chỉ khẽ cười, không tiếp tục đáp lời.
Bởi ngài đã sớm biết sẽ có người đứng ra giải quyết vấn đề trụ trời. Câu nói vừa rồi chẳng qua là thuận miệng trêu đệ đệ của mình một chút.
Thông Thiên tuy bất mãn, nhưng cũng không có thời gian tiếp tục tranh luận. Y quay lại tập trung bảo vệ Nữ Oa, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được mà thầm oán vị nhị huynh thích trêu người này.
Ngay lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng gọi.
“Thái Thanh lão sư!”
Một đạo thanh quang nhanh chóng lao tới. Người đến chính là Thanh Ngưu, bên cạnh còn có một thân ảnh khổng lồ mang khí tức cổ xưa, uy nghiêm.
Đó là Tiên Thiên Huyền Quy!
Thanh Ngưu dừng lại trước mặt Thái Thanh, chắp tay hành lễ rồi lập tức nói:
“Thái Thanh lão sư! Huyền Quy có ý muốn để bản thân làm cột trụ trời mới!”
Lời vừa dứt, những người đang chú ý đến nơi này đều không khỏi kinh ngạc.
Tiên Thiên Huyền Quy vốn là thần thú sinh ra từ thời kỳ xa xưa, thân thể khổng lồ, căn cơ thâm hậu. Nếu lấy bốn chân của nó làm trụ trời, quả thực có thể giải quyết vấn đề trước mắt.
Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc Huyền Quy phải chịu đựng một sự hy sinh vô cùng lớn.
Đối mặt với tin tức ấy, Thái Thanh vẫn điềm nhiên như cũ. Ngài chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Huyền Quy rồi khẽ gật đầu.
“Thiện! Huyền Quy đã nghĩ kỹ chưa?”
Tiên Thiên Huyền Quy tiến lên một bước, một chân khổng lồ khụy xuống giữa hư không. Thân thể to lớn cúi thấp, hướng về phía Thái Thanh hành lễ.
“Yêu Tộc làm loạn, ta không thể ngó lơ. Thân thể ta to lớn, chắc có thể làm được. Mong Thái Thanh Thánh Nhân toại nguyện!”
Giọng nói của Huyền Quy vang vọng, không hề có chút do dự.
Nó biết lựa chọn của mình đồng nghĩa với điều gì, nhưng vẫn quyết định đứng ra gánh vác hậu quả của đại kiếp, mong có thể dùng phần sức lực cuối cùng để giúp Hồng Hoang khôi phục.
Thái Thanh nhìn Huyền Quy một lát, sau đó khẽ gật đầu.
“Thiện.”
Ngài nâng nhẹ Ba Tiêu Phiến Nhật Nguyệt trong tay.
Một luồng đạo vận âm dương lập tức lan tỏa, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. Chiếc quạt khẽ lay động, pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một đạo quang mang sắc bén.
Sau đó, Thái Thanh nhẹ nhàng hạ quạt.
Một đạo pháp quang chém xuống, bốn chân Tiên Thiên Huyền Quy lập tức bị cắt đứt.
Huyền Quy nhắm mắt chịu đựng, không phát ra một tiếng kêu than.
Thái Thanh nhìn về phía thân thể khổng lồ ấy, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Thiên Địa này biết ơn ngươi.”
Sau đó, ngài vận chuyển Âm Dương Đại Đạo, luyện hóa bốn chân Huyền Quy, khiến chúng hóa thành bốn trụ cột khổng lồ, phân biệt trấn giữ bốn phương.
Từng đạo pháp tắc đan xen, bốn trụ cột dần hòa hợp với thiên địa, tỏa ra khí tức nặng nề, vững chãi.
Nguyên thần Huyền Quy rời khỏi thân xác còn đang lơ lửng thì đã bị một lực hút vào. Tử Kim Hồng Hồ Lô đã hút lấy, Thái Thanh khẽ chạm vào bình
“Hãy tạm vào đây, sau này sẽ có chỗ cho ngươi trú ngụ”
Dù đã có bốn chân của Huyền Quy làm cột trụ, nhưng muốn thực sự ổn định Hồng Hoang, vẫn cần các vị Thánh Nhân cùng hợp lực luyện hóa.
Thái Thanh quay sang hai vị sư đệ, truyền âm:
“Phù Lê, Ngọc Thần. Sang hai góc chuẩn bị luyện hóa cột chống trời.”
“Dạ, sư huynh!”
Nguyên Thủy và Thông Thiên lập tức thuấn di đến hai phương vị, cùng kết thủ ấn, đưa pháp lực vào những trụ cột khổng lồ.
Thái Thanh cũng đồng thời kết ấn, điểm vào trụ thứ ba.
Ba vị Thánh Nhân hợp lực, đạo vận tràn ngập thiên địa. Bốn trụ cột dần phát sáng, khí tức hòa cùng quy tắc của Hồng Hoang, bắt đầu thay thế vị trí trụ trời đã sụp đổ.
Thế nhưng, khi Thông Thiên đưa mắt nhìn quanh, y lập tức phát hiện vẫn còn một phương vị chưa được trấn định.
Y vội vàng lên tiếng:
“Đại sư huynh! Vẫn còn khuyết một trụ! Phải làm sao đây?”
Thái Thanh không lập tức trả lời.
Ngài chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, bình thản nói:
“Nữ Oa đã xong rồi.”
Quả nhiên, ngay khi lời ấy vừa dứt, một thân ảnh nửa người nửa rắn đã lao vút lên trời.
Nữ Oa xuất hiện giữa hư không, tay áo tung bay, Càn Khôn Đỉnh lơ lửng trước người. Bên trong chiếc đỉnh, vô số đạo quang mang ngũ sắc rực rỡ đang không ngừng lưu chuyển.
Nàng nâng tay kết ấn.
Ba mươi sáu ngàn năm trăm lẻ một viên Ngũ Sắc Thần Thạch đồng loạt bay ra khỏi Càn Khôn Đỉnh, hóa thành từng luồng ánh sáng rực rỡ, lao về phía lỗ hổng Thiên Hà.
Thần thạch nối tiếp nhau lấp kín khoảng trời bị khuyết.
Dòng nước Thiên Hà cuồn cuộn cuối cùng cũng bị ngăn lại. Những tiếng gầm vang trời dần lắng xuống, thiên địa không còn tiếp tục bị nước lũ nhấn chìm.
Một viên thần thạch cuối cùng không còn chỗ để đặt, lặng lẽ rơi xuống nhân gian, nằm lại trên một ngọn núi xa xôi.
Nữ Oa hoàn thành việc vá trời, thu hồi Càn Khôn Đỉnh rồi quay xuống, đứng vào vị trí còn lại.
Bốn vị Thánh Nhân đồng thời vận chuyển pháp lực.
Đạo vận hội tụ, bốn trụ cột được luyện hóa hoàn chỉnh, phân định bốn phương, nâng đỡ thiên địa. Những vết nứt không gian dần khép lại, Địa Thủy Hỏa Phong được trấn định, dòng nước Thiên Hà không còn tiếp tục trút xuống Hồng Hoang.
Sau một hồi biến động kinh thiên động địa, cuối cùng thiên địa cũng dần trở lại trạng thái ổn định.
Sinh linh khắp nơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã được vá kín, không khỏi mừng rỡ khôn xiết.
Nhân tộc từ những vùng đất vừa thoát khỏi tai họa cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía các vị Thánh Nhân mà tung hô.
“Thánh Nhân cứu rỗi!”
“Thiên địa an ổn!”
Tiếng tung hô vang vọng khắp bốn phương, kéo dài không dứt.
Nhưng sự ổn định của thiên địa không có nghĩa là đại kiếp đã hoàn toàn kết thúc.
Những thế lực tham gia cuộc chiến vẫn phải chịu sự phán xét, Hồng Hoang cũng cần một trật tự mới để quản lý chúng sinh sau những biến động vừa qua.
Đúng lúc ấy, một thân ảnh khổng lồ lần nữa xuất hiện giữa thiên địa.
Đạo Tổ Hồng Quân!
Thân ảnh của ngài bao phủ hư không, ánh mắt bình thản nhìn xuống Hồng Hoang. Uy áp của Đạo Tổ lan tỏa, khiến vô số sinh linh đồng loạt im lặng.
Giọng nói trầm bổng của Hồng Quân vang vọng khắp thiên địa.
“Tam Thanh và Nữ Oa hộ vệ Hồng Hoang giữ vững Thiên Địa, có đại công cứu thế hưởng vô tận công đức thiên đạo!”
Bốn đạo kim quang từ trên cao chiếu rọi xuống bốn vị Thánh Nhân công đức thiên đạo ồ ạt tuôn vào
Hồng Quân Đạo Tổ lại tiếp tục lên tiếng
“Yêu Đình phản thiên, tàn hại sinh linh, nay đã thất bại, Yêu Đình sụp đổ. Bần đạo cùng Lục Thánh đã sớm hội nghị, từ nay lập ra Thiên Đình cai quản Hồng Hoang.”
“Chúng sinh từ nay sẽ được bảo vệ dưới sự dẫn dắt, quản lý của Thiên Đình.”
Dứt lời, Hồng Quân phất tay áo.
Từ đống tro tàn của Yêu Đình, vô số mảnh kiến trúc đổ nát chậm rãi bay lên. Những mảnh vỡ kết nối với nhau giữa không trung, từng tầng cung điện nguy nga dần hiện ra, mái ngói vàng son, lầu các trùng điệp, tiên quang lấp lánh.
Chẳng bao lâu sau, một tòa Thiên Đình mới đã được hình thành.
Khí thế rộng lớn, cung điện nguy nga, uy nghiêm tỏa khắp chín tầng trời.
Cùng lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện dưới cánh tay Hồng Quân.
Một nam, một nữ.
Nam tử có dung mạo đoan chính, khí độ bất phàm; nữ tử bên cạnh thanh tú đoan trang, phong thái tao nhã. Cả hai đều mang theo khí tức thanh linh, rõ ràng không phải hạng người tầm thường.
Hồng Quân đưa tay chỉ về phía hai người, chậm rãi giới thiệu:
“Hai vị này là đồng tử của bần đạo, từ lâu đã thông thạo đạo lý, tinh anh đạo pháp. Kể từ hôm nay, đây chính là Đế - Hậu của Thiên Đình, thay thế bần đạo quản lý Hồng Hoang.”
“Hạo Thiên, Dao Trì, kể từ hôm nay, hai con hãy gánh vác trọng trách này.”
Hai người đồng thời tiến lên, cung kính hành lễ.
“Đệ tử tuân mệnh!”
Hạo Thiên và Dao Trì từ nay chính thức tiếp quản Thiên Đình, trở thành người đứng đầu thế lực mới của Hồng Hoang.
Hồng Quân tiếp tục cất giọng, tuyên bố với chúng sinh:
“Lục Thánh đồng quản lý, bước vào hàng ngũ Thiên Đạo, bất tử bất diệt.”
Lời tuyên bố vừa ra, thiên địa lại một lần nữa chấn động.
Đối với chúng sinh, sự tồn tại của các vị Thánh Nhân vốn đã là những tồn tại cao không thể với tới. Nay họ lại được xác lập vị trí trong hàng ngũ Thiên Đạo, càng khiến uy danh của Lục Thánh lan truyền khắp Hồng Hoang.
Nhưng sự thành lập của Thiên Đình còn đi kèm với những phán quyết dành cho các thế lực tham gia đại kiếp.
Hồng Quân nhìn xuống Hồng Hoang, tiếp tục tuyên bố:
“Yêu Tộc phản thiên, từ nay chịu trấn áp, đày biệt ở Bắc Châu.”
“Long Tộc ủng hộ phản thiên, từ nay chịu kiếp trấn áp dưới Tứ Hải, đời đời phải có tộc nhân lấp Hải Nhãn, trả nghiệp tổ tiên.”
“Các đại yêu tham gia phản thiên, Cửu Anh, Côn Bằng, liệt vào danh sách truy nã của Thiên Đình.”
Ánh mắt Hồng Quân dừng lại trong chốc lát, sau đó giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
“Côn Bằng lợi dụng đại kiếp, chỉ dạy Yêu Tộc nghịch thiên, lại ra tay giết chết Hồng Vân nhằm cướp tử khí. Từ nay truy nã toàn cõi, chỉ cần thấy mặt, diệt chết không tha!”
Lời phán quyết vang vọng khắp thiên địa.
Yêu Tộc bị đày biệt, Long Tộc phải chịu hình phạt trấn áp Tứ Hải, những đại yêu còn sót lại cũng trở thành mục tiêu truy bắt của Thiên Đình.
Một thời đại cũ chính thức khép lại.
Một trật tự mới bắt đầu được xác lập.
Sinh linh khắp nơi nghe được những lời ấy, phần lớn đều tỏ ra vui mừng. Sau những năm tháng chiến loạn, cuối cùng Hồng Hoang cũng có một thế lực đứng ra quản lý, bảo vệ chúng sinh.
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, hòa cùng ánh sáng rực rỡ của Thiên Đình mới thành lập.
Giữa khung cảnh ấy, Hạo Thiên và Dao Trì bước xuống trước mặt các vị Thánh Nhân, đồng thời cúi người hành lễ.
“Các vị sư huynh, sư tỷ. Đệ và sư muội từ nay nhờ các sư huynh, sư tỷ chiếu cố dẫn dắt.”
Thái Thanh và Nữ Oa đồng thời mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Thiện!”
Thông Thiên nhìn Hạo Thiên một lượt, sau đó bước lên trước, tự nhiên khoác vai vị Thiên Đế mới nhậm chức.
“Hạo Thiên sư đệ, đệ quản lý cho tốt, ra dáng một Thiên Đế tốt là được.”
Hạo Thiên thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đáp lời.
“Đa tạ Thông Thiên sư huynh chỉ điểm.”
Còn chưa để hai người nói thêm, Nguyên Thủy đã đưa tay vuốt mặt, dường như bất lực trước tính cách của vị tam đệ này. Ngài bước lên, kéo vai Thông Thiên ra khỏi Hạo Thiên.
“Thông Thiên, ý tứ vào. Lão sư còn đang ở đây, phải giữ phép tắc.”
Thông Thiên quay đầu nhìn Nguyên Thủy, vẻ mặt có chút không phục.
“Nhị huynh, ta chỉ đang chào hỏi sư đệ thôi mà!”
Nguyên Thủy chẳng buồn tranh luận, chỉ kéo y đứng sang một bên.
Chứng kiến cảnh ấy, Hồng Quân vuốt râu, bật cười sảng khoái.
“Hahaha! Các con hòa đồng là tốt! Vi sư không trách.”
Nghe Đạo Tổ đã lên tiếng, Nguyên Thủy mới buông tay. Thông Thiên nhân cơ hội chỉnh lại y phục, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút ý cười.
Không khí giữa các vị Thánh Nhân thoáng chốc trở nên hòa hoãn.
Thế nhưng, Hồng Quân không tiếp tục đùa vui quá lâu. Ngài nhìn xuống Hồng Hoang, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Gần đây ta can dự vào quá nhiều, nên Thiên Đạo xảy ra chút rối loạn. Các con biết rõ, bần đạo là Thiên Đạo nhưng cũng không là Thiên Đạo. Ý chí Thiên Đạo vẫn chủ lập, nên vi sư phải bế quan hòa hợp.”
“Từ nay không tiện xuất hiện nữa, Hồng Hoang trông cậy vào các con.”
Lời nói của Hồng Quân khiến không gian xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Các vị Thánh Nhân đều hiểu rõ địa vị của Đạo Tổ đối với Hồng Hoang. Nay ngài tuyên bố phải bế quan hòa hợp với Thiên Đạo, trong thời gian tới không tiện xuất hiện, đồng nghĩa với việc những trọng trách còn lại sẽ được giao cho bọn họ.
Hồng Quân không nói thêm.
Thân ảnh khổng lồ dần trở nên hư ảo, hóa thành vô số điểm sáng rồi tan biến giữa hư không.
Các vị Thánh Nhân đồng loạt chắp tay, cung kính hành lễ.
“Cung tiễn lão sư!”
Chỉ có Thái Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc điềm nhiên, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo nơi Hồng Quân vừa biến mất.
Ngài không nói gì.
Nhưng trong lòng, dường như đã có suy đoán riêng.
Với Thái Thanh, chuyện Hồng Quân tuyên bố bế quan hòa hợp Thiên Đạo dường như không đơn giản chỉ có vậy.
Chỉ là, khi chưa thể xác nhận mọi việc, ngài cũng không vội đưa ra kết luận.
Đại Kiếp Vu Yêu chính thức kết thúc.
Yêu Đình sụp đổ, Thiên Đình thành lập, Hồng Hoang bước vào một thời đại mới.
Thế nhưng, đằng sau sự ổn định tưởng chừng đã được xác lập ấy, vẫn còn vô số biến số chưa được giải đáp.
Hạo Thiên và Dao Trì còn phải trở về Thiên Đình để xử lý công việc. Hai người lần nữa hướng về các vị Thánh Nhân hành lễ.
“Các vị sư huynh, sư tỷ, chúng ta xin phép đi trước!”
Dứt lời, cả hai hóa thành hai luồng tiên quang, bay về phía Thiên Đình mới thành lập.
Các vị Thánh Nhân cũng lần lượt chuẩn bị rời đi, trở về đạo tràng của mình, tiếp tục con đường giáo hóa.
Nguyên Thủy và Thông Thiên đồng thời quay sang Thái Thanh, chắp tay hành lễ.
“Đại sư huynh.”
Thái Thanh khẽ gật đầu.
“Hai đệ đi đi.”
Nguyên Thủy và Thông Thiên không nói thêm, lập tức hóa quang rời khỏi hư không.
Nữ Oa cũng tiến lên, cúi người hành lễ.
“Các vị sư huynh.”
Thái Thanh gật đầu đáp lễ. Nữ Oa sau đó quay người rời đi, trở về đạo tràng của mình.
Chẳng bao lâu, nơi này chỉ còn lại Thái Thanh.
Ngài đứng giữa hư không, tay áo khẽ lay động trong làn gió vô hình. Ánh mắt bình thản nhìn về phía xa, rồi chậm rãi truyền âm đến hai vị đệ tử vẫn đang tham gia cứu trợ.
“Huyền Đô, Hàn Thanh.”
“Hỗ trợ xong hãy hồi Thái Thanh Quan.”
Ở phía xa, Huyền Đô và Hàn Thanh đồng thời nhận được truyền âm, lập tức khẽ gật đầu.
“Vâng, lão sư.”
Ngay sau đó, giọng nói của Thái Thanh lại truyền đến, lần này chỉ hướng về Hàn Thanh.
“Hàn Thanh.”
“Khi về hãy dẫn theo Mặc Nhiên đến.”
Hàn Thanh đang bận rộn sắp xếp công việc cứu trợ bỗng khựng lại một nhịp.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên bóng dáng của người nọ.
Hai bên má vô thức hơi ửng hồng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Hàn Thanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc trước mắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thái Thanh ở nơi xa dường như nhìn thấy phản ứng ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, ngài ngồi lên Phong Hỏa Bồ Đoàn, hóa thành một đạo quang mang, trở về đạo tràng.
Sau đại kiếp, Hồng Hoang cần một khoảng thời gian dài để khôi phục.
Đất đai bị nước lũ nhấn chìm, núi non sụp đổ, vô số sinh linh mất đi nơi cư trú. Dù các vị Thánh Nhân đã ra tay ổn định thiên địa, hậu quả mà đại kiếp để lại vẫn không thể lập tức xóa bỏ.
Tại Tây Ngưu Hạ Châu, nhóm Hàn Thanh cùng các tu sĩ Tây Phương liên tục bôn ba, đưa những sinh linh bị thương đến nơi an toàn, đồng thời phân phát đan dược để chữa trị.
Bạch Liên trưởng lão gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày đêm luyện chế đan dược trị thương, hết mẻ này đến mẻ khác, chỉ mong có thể cung cấp đủ số lượng cho những sinh linh đang cần cứu giúp.
Hàn Thanh cũng không hề nhàn rỗi.
Hắn phối hợp với Huyền Đô và các tu sĩ khác, phân chia khu vực cứu trợ, đưa người bị nạn rời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời kiểm tra tình trạng thương tích của những người được đưa về.
Mặc Nhiên cũng góp sức trong quá trình ấy.
Sau khi được Hàn Thanh giúp đỡ, cơ thể y đã dần thích ứng với sự thay đổi của Long Mạch. Tuy vẫn còn những điều cần tiếp tục điều chỉnh, y đã có thể chủ động tham gia cứu trợ, không còn chỉ đứng sau nhờ người khác bảo vệ.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng.
Nhờ sự chung sức của mọi người, những sinh linh bị thương dần được chữa trị, những vùng đất chịu thiệt hại nặng nề cũng bắt đầu khôi phục.
Cật lực ngày đêm, chỉ sau vài tháng, công việc cứu trợ đã hoàn thành phần lớn.
Thế nhưng, dù tai họa đã qua, trong lòng Hàn Thanh vẫn còn rất nhiều điều chưa thể lý giải.
Một buổi tối nọ, khi công việc trong ngày vừa kết thúc, hắn ngồi bên gốc cây, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao.
Ánh trăng dịu nhẹ phủ xuống mặt đất, nhưng không thể khiến những suy nghĩ trong lòng hắn lắng xuống.
Đại Kiếp Vu Yêu lần này có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Ngao Quảng vì sao lại đột nhiên mất bình tĩnh, bùng nộ hỏa giữa lúc đại kiếp đang diễn ra, nhưng sau đó không tiếp tục tấn công mà lập tức quay trở về Đông Hải?
Cộng Công và Chúc Dung, hai vị cường giả của Vu Tộc, vì sao lại đột nhiên nổi giận, tự mình giao chiến giữa thời khắc thiên địa đang gặp nguy nan?
Đông Hoàng Chung vì sao lại thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Đạo, tự bỏ trốn khỏi Hồng Hoang, tiến vào Hỗn Độn?
Còn Đạo Tổ Hồng Quân, vì sao không xuất hiện sớm hơn, cũng không xuất hiện muộn hơn, mà lại đúng lúc trận chiến vừa kết thúc đã lập tức hiện thân?
Từng câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu.
Nếu chỉ là một sự kiện riêng lẻ, có lẽ còn có thể giải thích bằng những nguyên nhân khác nhau. Nhưng khi đặt tất cả cạnh nhau, Hàn Thanh không khỏi cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm tác động đến cục diện.
Chỉ tiếc, hiện tại hắn vẫn chưa có đủ manh mối để xác định điều gì.
“Haiz…”
Hàn Thanh tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt thở dài.
Đại kiếp đã kết thúc, Thiên Đình đã thành lập, nhưng những nghi vấn trong lòng hắn chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng nhiều hơn.
Đúng lúc ấy, một thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
“Sư huynh, có chuyện gì nặng lòng sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Hàn Thanh mở mắt, quay đầu nhìn sang.
Người đến chính là Mặc Nhiên.
Y ngồi xuống bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút quan tâm, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đang trầm tư.
Đối với người tu đạo, bất kỳ chuyển động nào xung quanh thường đều khó thoát khỏi cảm nhận của bản thân. Nhưng vừa rồi, Hàn Thanh lại không hề nhận ra Mặc Nhiên đã đến gần.
Có lẽ bởi y chẳng mang theo chút ác ý nào.
Y chỉ đơn giản muốn ngồi bên cạnh hắn mà thôi.
Hàn Thanh khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mặc Nhiên.
“Không có chuyện gì, chỉ là vi huynh đang nghĩ về một số việc trong đại kiếp vừa rồi thôi.”
Mặc Nhiên không hỏi sâu thêm. Y hiểu rằng nếu Hàn Thanh muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói với mình.
Hàn Thanh nhìn sang, chợt nhớ đến một chuyện.
“Phải rồi, Mặc Nhiên. Cơ thể thế nào rồi? Thích ứng tự nhiên hơn chưa?”
Mặc Nhiên lập tức mỉm cười.
“Đệ thích ứng tốt lắm, đa tạ sư huynh đã quan tâm.”
Nghe vậy, Hàn Thanh mới yên tâm phần nào.
Hắn đưa tay xoa đầu Mặc Nhiên mấy cái, động tác tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.
“Việc ở Tây Ngưu sắp xong rồi, đệ cũng nên chuẩn bị đi.”
Mặc Nhiên nghe xong, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Hả… Chuyện gì chứ, sư huynh? Đệ phải chuẩn bị gì thế?”
Hàn Thanh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên y phục rồi chậm rãi đáp:
“Tới Thái Thanh Quan.”
“…”
Mặc Nhiên ngẩn người.
Phải mất một lúc, y mới dường như hiểu được những lời vừa nghe.
“Hả? Thái Thanh Quan?”
“Đạo tràng của Thái Thanh Thánh Nhân sao?!”
Hàn Thanh khẽ gật đầu.
“Không sai. Là đạo tràng của lão sư.”
Mặc Nhiên càng thêm bối rối.
“Nhưng mà vì sao sư huynh lại muốn dẫn đệ đến gặp Thái Thanh Thánh Nhân?”
Hàn Thanh nhìn y, không nhanh không chậm đáp:
“Là lão sư muốn gặp đệ.”
Sáu chữ ấy như sấm nổ bên tai Mặc Nhiên.
Y ngồi bất động, đôi mắt mở lớn, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
Thái Thanh Thánh Nhân muốn gặp mình?
Một người như y, trước đây còn phải vật lộn với những hạn chế của bản thân, nay lại được vị Thánh Nhân đứng đầu Lục Thánh Hồng Hoang chủ động triệu kiến?
Mặc Nhiên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“A… Đúng là bất ngờ thật…”
Hàn Thanh nhìn dáng vẻ bối rối của y, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn đưa tay về phía Mặc Nhiên.
“Nào, về nghỉ ngơi thôi. Sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm. Xong sớm thì đi sớm, vi huynh cũng đã lâu chưa đến bái kiến lão sư rồi. Đệ là sư đệ do ta nhận, cũng nên đến gặp người mới phải phép.”
Mặc Nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, sau đó vui vẻ nắm lấy, mượn lực đứng dậy.
“Đệ biết rồi a. Về nghỉ ngơi thôi, sư huynh.”
Hai người cùng nhau trở về tĩnh thất, chuẩn bị cho hành trình sắp tới.
Vài năm sau.
Nhờ sự chung sức của các phương, tình hình tại Tây Ngưu Hạ Châu cuối cùng cũng ổn định. Những sinh linh từng bị thương đã dần hồi phục, các vùng đất chịu thiệt hại nặng nề cũng bắt đầu trở lại nhịp sống vốn có.
Hàn Thanh lúc này mới có thể thu xếp rời khỏi Tây Ngưu.
Huyền Đô đã trở về Thái Thanh Quan từ mấy năm trước. Vì bận rộn với công việc cứu trợ, Hàn Thanh khi ấy không có nhiều thời gian trò chuyện với đại sư huynh. Hắn chỉ nghe được qua Đại Pháp Sư rằng đạo tràng của Thái Thanh hiện tại không còn ở Bách Hàn Sơn, mà đã chuyển ra ngoài Thiên Ngoại Hư Không.
Điều ấy khiến Hàn Thanh có phần bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Với cảnh giới của lão sư, việc thay đổi nơi tọa lạc của đạo tràng vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Không tiếp tục chần chừ, Hàn Thanh cùng Mặc Nhiên đến gặp Bạch Liên và Địa Tạng, hai vị đã đồng hành với họ trong suốt những năm tháng vừa qua.
Bạch Liên và Địa Tạng đang bàn bạc công việc trong đạo tràng, nghe tin hai người đến liền đứng dậy nghênh đón.
Hàn Thanh tiến lên trước, chắp tay cúi người hành lễ.
“Hai vị sư huynh, những năm qua ở tại Tây Ngưu này, ta học hỏi thêm được nhiều điều, cũng được chứng kiến cảnh tượng tốt đẹp ở Tây Ngưu nhiều hơn những gì ta nghĩ.”
“Đa tạ hai huynh đã chiếu cố suốt gần ấy năm qua.”
Mặc Nhiên đứng bên cạnh cũng vội vàng chắp tay hành lễ theo.
Bạch Liên và Địa Tạng đồng thời đưa tay đỡ hai người đứng dậy.
“Đồng môn với nhau cả! Không cần câu nệ như thế!”
Bạch Liên nhìn Hàn Thanh, giọng nói mang theo sự chân thành.
“Hàn Thanh đệ thật sự đã giúp cho Tây Phương chúng ta không ít rồi. Nhờ có đệ giúp đỡ mấy năm qua, Tây Phương mới có thể góp công cứu trợ sinh linh.”
Hàn Thanh mỉm cười lắc đầu.
“Đó đều là việc nên làm, sư huynh không cần khách sáo.”
Bạch Liên còn định nói thêm, Địa Tạng đã bước lên một bước, ánh mắt chuyển sang cả Hàn Thanh lẫn Mặc Nhiên.
“Hàn Thanh, Mặc Nhiên.”
“Đa tạ hai người nhiều lắm. Tây Phương chúng ta luôn xem hai người là khách quý. Du ngoạn Hồng Hoang, nếu có lúc rảnh rỗi thì hãy trở về đây nhé.”
Nói rồi, Địa Tạng lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho hai người.
“Giữ lại ngọc giản truyền tin này đi. Khi cần giúp đỡ, chúng ta sẽ có mặt.”
Hàn Thanh nhận lấy ngọc giản, trịnh trọng cất vào trong tay áo.
“Đa tạ Địa Tạng sư huynh.”
Mặc Nhiên cũng vội vàng hành lễ.
“Đa tạ Địa Tạng tiền bối!”
Sau đó, bốn người cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, nhắc lại những chuyện đã trải qua trong mấy năm qua.
Đến khi thời gian không còn sớm, Hàn Thanh và Mặc Nhiên mới đứng dậy cáo từ.
Bạch Liên cùng Địa Tạng đưa tiễn hai người ra ngoài đạo tràng.
Trước lúc chia tay, cả hai bên còn ôm chầm lấy nhau một lúc, sau đó mới lần nữa chắp tay hành lễ.
“Bạch Liên sư huynh, Địa Tạng sư huynh.”
“Bạch Liên tiền bối, Địa Tạng tiền bối.”
Hai người gần như đồng thanh.
“Chúng ta đa tạ các vị! Hẹn ngày tái ngộ!”
Bạch Liên và Địa Tạng đồng thời mỉm cười, chắp tay đáp lễ.
“Hẹn ngày tái ngộ!”
Hàn Thanh và Mặc Nhiên sau đó hóa thành hai luồng quang mang, rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu.
Một cuộc hành trình tại Tây Ngưu cuối cùng cũng tạm khép lại.
Nhưng với Hàn Thanh và Mặc Nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường tiến vào thiên địa rộng lớn.
Hai người đạp mây bay qua hàng vạn dặm, cuối cùng cũng đến Bách Hàn Sơn.
Nơi này vẫn lạnh lẽo như xưa.
Những ngọn núi phủ băng nối tiếp nhau đến tận chân trời, tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Thế nhưng, so với những gì Hàn Thanh từng nhớ, nơi đây dường như đã thiếu đi một thứ gì đó.
Hắn nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên không còn tìm thấy chút khí tức quen thuộc nào của lão sư.
Mặc Nhiên đứng bên cạnh, vừa xoa tay vừa xoa vai, không nhịn được mà lên tiếng:
“Sư huynh… lạnh quá.”
Hàn Thanh quay đầu nhìn y.
“Đệ cũng bị lạnh sao?”
Mặc Nhiên lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Sư huynh! Mặc dù rồng bọn đệ chịu lạnh được…”
Y vừa nói vừa xoa hai cánh tay, sau đó thở ra một hơi.
“Phù… Nhưng mà huynh xem, nơi này trùng trùng điệp điệp, nhìn đâu cũng là núi băng cả!”
Hàn Thanh nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười, lắc nhẹ đầu.
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên từ phía trên.
“Aizz! Hai ngươi lề mề quá!”
Hàn Thanh và Mặc Nhiên đồng thời quay đầu ngước nhìn.
Một đạo quang mang vàng kim đang từ trên cao hạ xuống. Ánh sáng dần thu lại, để lộ một tòa bảo tháp uy nghiêm.
Chính là Huyền Hoàng Tháp!
Hàn Thanh lập tức chắp tay.
“Tháp tiền bối!”
Huyền Hoàng Tháp xoay tròn giữa không trung, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc.
“Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm gì lâu lắc thế? Tiểu Huyền Tự đã rời đi được mấy năm rồi!”
Hàn Thanh nghe vậy, bất đắc dĩ cười.
“Tháp tiền bối, Huyền Đô sư huynh đã đi rồi sao?”
“Đương nhiên rồi, đại kiếp đã qua hắn phải về trấn giữ Huyền Đô Thành nơi đó thường xuyên bị Thiên Ma Vực Ngoại quấy nhiễu mà”
Huyền Hoàng Tháp rung lên như hối thúc
“Làm sao đây? Bây giờ hai ngươi có tới Thái Thanh Quan không?
Hàn Thanh nhìn tháp đầy bất lực
“Tiền bối, chúng ta không biết đường đến Thái Thanh Quan”
“Thì dĩ nhiên ta biết, thế nên bổn tháp gia mới phải tới đây!”
Giọng điệu hào sảng ấy vẫn chẳng khác ngày nào.
Hàn Thanh bật cười, chắp tay hành lễ.
“Ai da! Vẫn là Tháp gia ưu ái hậu bối!”
Huyền Hoàng Tháp rung lên, dường như rất hài lòng với lời nói ấy.
Sau đó, thân tháp dần lớn lên, kim quang tỏa ra bốn phía. Hai luồng đạo khí từ trong tháp bay ra, bao bọc lấy Hàn Thanh và Mặc Nhiên, kéo cả hai tiến vào bên trong.
“Hai ngươi ngồi đó, ta phóng một thoáng là đến nơi!”
Dứt lời, Huyền Hoàng Tháp khẽ rung.
Một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức bùng phát, đẩy thân tháp lao vút về phía Thiên Ngoại Hư Không.
Không gian xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, những tầng hư không liên tiếp bị vượt qua. Chỉ trong chốc lát, bảo tháp đã đến một khu vực hoàn toàn khác biệt.
Đạo vận nơi đây dày đặc, âm dương nhị khí lưu chuyển, tựa hồ mỗi tấc không gian đều ẩn chứa huyền cơ vô tận.
Huyền Hoàng Tháp dừng lại, hai luồng đạo khí nhẹ nhàng thả Hàn Thanh và Mặc Nhiên ra ngoài.
Hàn Thanh đưa mắt nhìn quanh, sau đó chắp tay hỏi:
“Tiền bối, đã tới nơi rồi sao?”
Huyền Hoàng Tháp không lập tức đáp lời, chỉ xoay thân tháp hướng về phía trước.
“Ngươi có thấy ai phía trước không?”
Hàn Thanh nheo mắt nhìn theo.
Ở nơi xa, một cổng đạo âm dương đang rộng mở giữa hư không. Hai luồng khí đen trắng xoay vòng quanh cánh cổng, từng đạo vận mạnh mẽ lan tỏa, tạo thành một khung cảnh vừa huyền diệu vừa trang nghiêm.
Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Thanh đã nhận ra đó không phải một cánh cổng bình thường.
Đây chính là lối vào Thái Thanh Quan!
Hàn Thanh lập tức chắp tay, hướng về phía cổng đạo hành lễ.
“Đồ tiền bối!”
Giọng nói quen thuộc của Thái Cực Đồ từ bên trong truyền ra, mang theo chút chậm rãi nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
“Dà! Hai tiểu tử các ngươi còn không mau tới đây đi. Thái Thanh lão gia đã chờ các ngươi đã lâu rồi đấy!”
Hàn Thanh nghe vậy, khẽ cười.
Hắn quay sang Mặc Nhiên, chủ động nắm lấy bàn tay của y rồi cùng nhau tiến về phía cổng đạo.
“Đệ theo ta. Nhớ rõ là không câu nệ nhưng cũng không thất lễ.”
Mặc Nhiên bất ngờ khi bị nắm tay, hai má thoáng đỏ lên. Nhưng rất nhanh, y đã nhớ đến lời căn dặn của sư huynh, vội vàng gật đầu.
“Ưm! Đệ nhớ rõ rồi, sư huynh yên tâm!”
Hàn Thanh nhìn y thêm một lát, dường như muốn xác nhận rằng người này thực sự đã ghi nhớ.
Sau đó, cả hai cùng bước qua cổng đạo.
Bên trong Thái Thanh Quan là một vùng trời rộng lớn, mây lành cuộn trào, tiên hạc bay lượn khắp nơi. Những dãy núi lơ lửng giữa không trung, thác nước từ trên cao đổ xuống, hóa thành từng dải ngân quang rồi tan biến vào mây mù.
Ở trung tâm không gian, một đạo tràng nguy nga sừng sững giữa hư không.
Nơi đây linh khí dồi dào, đạo vận lưu chuyển, khắp nơi đều mang theo khí tức thanh tĩnh tự nhiên.
Hàn Thanh từng bước dẫn Mặc Nhiên tiến về phía đạo tràng.
Cảnh vật nơi này vẫn như trước.
Dù đã trải qua hàng ngàn năm, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Những nơi hắn từng tu luyện, những con đường từng đi qua, từng góc cảnh vật gắn liền với quãng thời gian đầu tiên ở Thái Thanh Quan đều vẫn được giữ nguyên.
Một cảm giác hoài niệm lặng lẽ dâng lên trong lòng Hàn Thanh.
Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào nơi này, nhớ những lần được lão sư chỉ điểm, những ngày tháng tu luyện trong sự yên tĩnh của đạo tràng.
So với những biến động ngoài Hồng Hoang, nơi đây vẫn giữ được sự bình thản vốn có.
Nhưng Mặc Nhiên lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu để ngắm nhìn cảnh vật.
Y càng bước gần đến đạo tràng, trong lòng càng căng thẳng.
Những lời Hàn Thanh căn dặn cứ liên tục lặp lại trong đầu.
Không câu nệ cũng không thất lễ.
Không câu nệ cũng không thất lễ.
Y thầm nhắc đi nhắc lại, cố gắng ghi nhớ từng chữ.
Lần này, người y sắp gặp không phải một vị trưởng lão bình thường, mà là Thái Thanh Thánh Nhân!
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Mặc Nhiên đã cảm thấy lòng bàn tay mình hơi đổ mồ hôi.
Trong đạo tràng, Thái Thanh đã tọa thiền trên bồ đoàn từ lâu.
Ngài nhắm mắt, thần sắc bình thản, tựa hồ đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của hai người.
Khi Hàn Thanh bước vào, hắn lập tức dừng lại, tiến lên vài bước rồi quỳ một gối, hai tay cung kính hành đại lễ.
“Đệ tử Hàn Thanh bái kiến lão sư!”
Thái Thanh từ từ mở mắt.
Ánh mắt ngài dịu dàng nhìn xuống Hàn Thanh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, ngài chuyển ánh mắt sang người đang đứng bên cạnh.
Mặc Nhiên.
Hàn Thanh vừa hành lễ xong, nhận thấy người bên cạnh vẫn im lặng khác thường, liền quay đầu nhìn sang.
Tên nhóc ấy đang cúi mặt nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó, dường như hoàn toàn quên mất mình đã bước vào đạo tràng.
Hàn Thanh khẽ ho một tiếng.
“Khụ… Mặc Nhiên.”
Tiếng gọi khiến Mặc Nhiên giật mình, lập tức hoàn hồn.
Y ngẩng đầu lên, chuẩn bị hành lễ.
Nhưng vừa nhìn thấy Thái Thanh đang ung dung ngồi trên bồ đoàn, Mặc Nhiên lại bất giác ngẩn người.
Người trước mắt có dung mạo thanh tú, thần thái điềm nhiên, khí chất tiên phong đạo cốt khó diễn tả bằng lời. Chỉ ngồi đó thôi, ngài đã khiến người khác cảm thấy tự nhiên sinh lòng kính trọng.
Trong khoảnh khắc, những lời Mặc Nhiên đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng tan biến sạch sẽ.
Thái Thanh nhìn y, nhẹ nhàng mỉm cười
Hàn Thanh lại thấy Mặc Nhiên mãi ngẩn ra mà khẽ gọi một tiếng
“Mặc Nhiên.”
“Ha!”
Mặc Nhiên giật bắn mình, vội vàng cúi đầu, hai tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
“A! Đệ… Đệ tử… không thất lễ bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân!”
Vừa dứt lời, cả đạo tràng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Hàn Thanh ngồi bên cạnh suýt nữa không giữ nổi vẻ nghiêm túc. Khóe môi hắn giật giật, cố gắng kìm nén tiếng cười đang dâng lên trong cổ họng.
“Khụ… haha…”
Mặc Nhiên nghe thấy tiếng cười ấy, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Y chỉ hận không thể tìm một cái khe dưới đất rồi chui xuống trốn cho xong!
Rõ ràng sư huynh đã căn dặn rất kỹ.
Rõ ràng y cũng đã tự nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà đến lúc gặp người thật, y lại nói ra một câu khiến bản thân chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Thái Thanh nhìn dáng vẻ bối rối ấy, không những không trách cứ mà còn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Thiện!”
Một chữ đơn giản, giọng điệu bình thản, không mang theo chút trách móc nào.
Mặc Nhiên nghe vậy mới dám thở nhẹ ra, nhưng hai má vẫn đỏ bừng.
Thái Thanh nhìn y thêm một lát, sau đó chậm rãi gọi:
“Mặc Nhiên.”
Lần này, giọng nói của ngài dịu dàng, trầm ấm, khiến người nghe tự nhiên cảm thấy tâm thần bình ổn.
Mặc Nhiên lập tức cúi đầu.
“Có đệ tử.”
Thái Thanh chậm rãi nói:
“Nhiều năm qua con đi theo Hàn Thanh thế nào, bần đạo đều rõ, mọi chuyện con làm đều rất tận tâm, rất tốt. Tuy nhiên, Nhân Giáo ta vì một số lý do không thể nhận con làm đệ tử.”
Nghe những lời ấy, Hàn Thanh vô thức đưa mắt nhìn sang Mặc Nhiên.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tay y, dường như muốn giúp người bên cạnh bớt căng thẳng.
Nhưng trái với dự đoán, Mặc Nhiên không hề tỏ ra thất vọng hay hụt hẫng.
Ngay từ đầu, y đến đây vốn không phải để cầu một danh phận.
Được gặp Thái Thanh Thánh Nhân, được chính mắt nhìn thấy vị sư tôn mà Hàn Thanh luôn kính trọng, đối với y đã là một chuyện vô cùng may mắn.
Huống hồ, y chưa từng nghĩ mình có tư cách đòi hỏi thêm điều gì.
Mặc Nhiên vội vàng cúi người, thành tâm đáp lời:
“A! Đệ tử không dám nhận danh vị to lớn ấy! Con đến chỉ vì thực sự muốn bái kiến sư tôn của Hàn Thanh sư huynh.”
Thái Thanh nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Ngài không lập tức đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nâng Ba Tiêu Phiến trong tay lên, phất nhẹ một cái.
Một luồng đạo khí lập tức bay đến, nâng Mặc Nhiên đứng dậy.
Cùng lúc ấy, một đốm quang mang xuất hiện giữa không trung, chậm rãi bay đến trước mặt y rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay.
Quang mang dần tan đi.
Một chiếc bình ngọc trắng tinh hiện ra.
Thân bình óng ánh như được tạo thành từ ngọc quý nhất thiên địa, bên trên ẩn chứa đạo vận huyền diệu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã có thể cảm nhận được sự bất phàm của món bảo vật ấy.
Ngay cả Hàn Thanh đang ngồi bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc.
Thứ trong tay Mặc Nhiên rõ ràng chính là…
Dương Chi Ngọc Tịnh Bình!
Mặc Nhiên ngẩn người nhìn chiếc bình trong tay, nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thái Thanh lúc này mới chậm rãi cất giọng:
“Không nhận đệ tử.”
Ngài dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên.
“Nhưng đệ tử ký danh thì chắc là có thể.”
Lời nói ấy như một tiếng sấm nổ vang trong lòng Mặc Nhiên.
Y đứng bất động, đôi mắt mở lớn, bàn tay cầm bảo vật run lên nhè nhẹ.
Đệ tử ký danh?
Thái Thanh Thánh Nhân vừa nói muốn nhận y làm đệ tử ký danh sao?
Trong khoảnh khắc, niềm vui mãnh liệt trào dâng, khiến Mặc Nhiên gần như không thể giữ bình tĩnh.
Hàn Thanh ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nhìn thấy Mặc Nhiên được lão sư công nhận, trong lòng hắn đã vui mừng đến mức như mở hội. Bao nhiêu lo lắng ban đầu đều tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ khó che giấu.
Mặc Nhiên ôm chặt Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, hai mắt gần như đỏ lên vì xúc động.
Y vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu.
“Đệ tử đa tạ lão sư!”
Thái Thanh khẽ gật đầu.
“Thiện!”
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Mặc Nhiên vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ.
Chỉ mới một lát trước, y còn lo lắng vì sợ mình thất lễ trước mặt Thái Thanh. Vậy mà giờ đây, y không chỉ được ban thưởng bảo vật, mà còn chính thức trở thành đệ tử ký danh của vị Thánh Nhân này.
Đối với Mặc Nhiên, đây không đơn thuần là một cơ duyên.
Đó còn là sự công nhận mà y chưa từng dám nghĩ mình có thể nhận được.
Thái Thanh nhìn sang Hàn Thanh.
Ánh mắt ngài lướt qua vẻ vui mừng gần như không thể che giấu của đệ tử, sau đó lại nhìn Mặc Nhiên đang cẩn thận ôm bảo vật trong lòng.
Một lát sau, ngài truyền âm sang Hàn Thanh.
“Hàn Thanh.”
Hàn Thanh nhận được truyền âm, hơi ngẩn người rồi quay sang nhìn lão sư.
Chỉ thấy Thái Thanh nhìn Mặc Nhiên một lát, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía hắn.
Giọng nói của ngài bình thản vang lên trong tâm trí Hàn Thanh.
“Mặc Nhiên hợp ý con chứ?”
Trong khoảnh khắc, Hàn Thanh cứng người.
Hai bên má hắn bắt đầu đỏ ửng, ánh mắt thoáng dao động. Hắn vội cúi đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, rồi truyền âm đáp lại.
“Tốt… Tốt thưa lão sư…”
Vừa nói được mấy chữ, Hàn Thanh dường như nhận ra câu trả lời của mình có chút không ổn, lập tức luống cuống sửa lời.
“À à! Không phải… Là đồng hành rất tốt… Mặc Nhiên rất thông minh…”
Nói đến cuối, giọng hắn đã nhỏ đi đáng kể.
Thái Thanh lặng lẽ nhìn phản ứng của đệ tử, dường như không nhịn được cười, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt, tiếp tục tọa thiền.
Ngài không vạch trần.
Cũng không hỏi thêm.
Mọi chuyện cứ thế được giữ lại trong sự im lặng.
Hàn Thanh âm thầm thở phào, nhưng hai bên má vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ.
Mặc Nhiên lúc này còn đang chìm trong niềm vui được nhận làm đệ tử ký danh, hoàn toàn không biết rằng người ngồi bên cạnh mình vừa bị sư tôn hỏi một câu khiến tâm trí rối loạn.
Thái Thanh nhắm mắt trong chốc lát, sau đó lại truyền âm cho Hàn Thanh.
Lần này, giọng nói của ngài không còn mang ý cười, mà trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
“Sắp tới… đừng vội manh động, hãy cứ như một cuộc du ngoạn.”
Hàn Thanh lập tức thu lại tâm tư, thần sắc trở nên bình tĩnh.
Hắn hiểu rằng lời nhắc nhở của lão sư không phải chuyện nhỏ.
Sau những biến động của Đại Kiếp Vu Yêu, Hồng Hoang tuy đã tạm thời ổn định, nhưng những nghi vấn trong lòng hắn vẫn chưa có lời giải đáp. Nay lão sư đã chủ động nhắc nhở, hẳn là cũng có nguyên do riêng.
Hàn Thanh khẽ gật đầu.
Hắn biết lão sư đã làm những việc cần làm. Những chuyện còn lại, bản thân hắn phải tự mình quan sát, tìm hiểu và đưa ra lựa chọn.
Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là không được hành động hấp tấp.
Hãy cứ như một cuộc du ngoạn.
Hàn Thanh âm thầm ghi nhớ lời ấy.
Sau đó, hắn quay sang Mặc Nhiên, nhẹ giọng nhắc:
“Mặc Nhiên, chúng ta nên cáo lui thôi.”
Mặc Nhiên lập tức hoàn hồn, vội vàng ôm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cùng Hàn Thanh tiến lên hành lễ.
“Đệ tử Hàn Thanh.”
“Đệ tử Mặc Nhiên.”
“Xin phép cáo lui.”
Thái Thanh không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người lần nữa cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui khỏi đạo tràng.
Khi đã ra khỏi Thái Thanh Quan, Hàn Thanh mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn quay sang nhìn Mặc Nhiên, đưa tay xoa đầu y, giọng nói mang theo ý cười.
“Không ngờ lão sư lại nhận đệ làm ký danh đệ tử. Từ nay đệ cũng có cái coi là gốc gác rồi.”
Mặc Nhiên ôm chặt chiếc bình ngọc trong lòng, liên tục gật đầu.
Niềm vui trên gương mặt y vẫn chưa hề giảm bớt.
Hàn Thanh nhìn bảo vật trong tay Mặc Nhiên, sau đó chủ động đề nghị:
“Về tới nơi, ta dạy đệ sử dụng Bình Bảo này, chịu không?”
Mặc Nhiên lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên.
“Ha! Quá tuyệt! Đệ chờ huynh nói câu này nãy giờ!”
Hàn Thanh bật cười.
“Đệ đúng là…”
Hắn đưa tay gõ nhẹ lên đầu Mặc Nhiên một cái, động tác vừa mang ý trêu chọc vừa có chút cưng chiều.
Mặc Nhiên ôm đầu, giả vờ bất mãn, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
Hai người cùng nhau rời khỏi Thái Thanh Quan, hướng về Hồng Hoang rộng lớn.
Từ hôm nay, Mặc Nhiên đã có thêm một thân phận mới.
Đệ tử ký danh của Thái Thanh Thánh Nhân.
Mà hành trình phía trước của cả hai, cũng vừa chính thức mở ra.
Lúc này, sâu trong mật đạo Linh Sơn tại Tây Phương, một luồng khí tức lạ thường bỗng âm thầm xuất hiện.
Không gian vốn tĩnh lặng khẽ rung chuyển.
Những đạo văn cổ xưa trên vách đá lần lượt sáng lên, rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hai thân ảnh đứng nghiêm trang chắp lễ hai tay.
Một biến động mới đang âm thầm diễn ra ở nơi sâu nhất của Linh Sơn.
Hồng Hoang đã sắp bước vào những hồi mới.