Hàng Đế, toà thành thứ hai của nhân tộc Tây Lĩnh trực thuộc Diệt Ý môn. Tòa thành này cách Diệt Ý thành vạn dặm về phía tây, tiểu thành có tên Hàng Đế này là tòa thành đầu tiên bước đầu quá trình khai hoang mở rộng lãnh thổ của Diệt Ý môn. Chính tại nơi này hai vị khai môn tổ sư đã nổ ra một trận chiến chấn động thiên địa với hai vị yêu đế. Nhờ trận chiến đó mà uy danh Diệt Ý môn không ngừng vang xa, toàn giới sợ hãi. Bên trong thành chủ phủ lúc này như trở thành núi thây, biển máu. Tiếng binh khí nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, lửa cháy đỏ cả trời, khiến bất cứ ai nhìn vào cảm thấy như một địa ngục giữa trần gian vậy. Dân chúng trong thành lũ lượt chạy loạn. Tu sĩ giao đấu điên cuồng khiến thiên địa như đã đổi thành một màu đỏ máu.
Bách Nhật kiếm chủ!!!! Ngươi lại dám làm ra chuyện này sao!?
Hàng Đế thành chủ lúc này đã chịu một kiếm xuyên thân. Thứ đâm vào người ông ta là một thánh kiếm có màu đỏ rực.
Thành chủ à thành chủ! Thất Kiếm chúng ta đã quy phục Diệt Ý môn quá lâu rồi!! Đến lúc Tây Lĩnh phải đổi chủ rồi!!
Người vừa nói là trưởng môn Thất Kiếm phái, tay lão vẫn cầm chặt cán kiếm, ánh mắt đầy tơ máu lần nữa ánh lên một tia lạnh lẽo. Đâm mạnh thánh kiếm vào người Hàng Đế thành chủ, nhanh chóng quét kiếm thành nữa hình tròn trên không. Cắt đứt nữa người vị thành chủ, Bách Nhật kiếm chủ kia sau khi giết chết Hàng Đế thành chủ đã như hoá điên mà cười khằng khặc một cách điên cuồng.
Năm canh giờ trước khi Hàng Đế thành thất thủ. Trưởng môn Thất Kiếm phái vẫn ngồi tỉnh toạ bên trong động phủ của mình, chợt gã mở mắt, từng luồng tơ máu không nhanh không chậm ánh lên trên đồng tử gã.
Chết rồi!? Lam Trung chết rồi!?!! Là Tử Phượng Thần Nữ giết? Không! Không thể! Thực lực của nàng còn chưa đủ! Chỉ có thể là thành chủ Diệt Ý môn, hoặc cũng có thể là cấp trưởng lão. Không xong rồi, người đâu!? Triệu tập cửu phái còn lại, nhanh chóng xuất binh khai chiến!! Còn nữa! Gọi Truy Phong kiếm chủ ngay cho ta!
Nghe thấy giọng nói điên cuồng của trưởng môn vang lên, ngay lập tức một đệ tử đang hộ pháp bên ngoài nhanh chóng đáp. Liền tức tốc chạy đi, sau vài hơi thở. Một cơn đại phong từ bên ngoài đạp tung cửa đá, bổng xuất hiện một thanh y lão nhân chấp tay thi lễ.
Trưởng môn! Người gọi ta!
Trưởng môn Thất Kiếm với uy áp Ngưng Thần cảnh điên cuồng phóng thích liền nói.
Ngươi nhanh chóng tiến đến Chu Tước thành, phá huỷ truyền tống trận! Lam Trung chết rồi, Thập Phái phải nhanh chóng xuất chinh thôi!
Thanh y lão nhân mặt biến sắc.
Chuyện này làm sao có thể!?
Không nhiều lời nữa! Chuyện cấp bách! Ngươi có tốc độ nhanh nhất! Mau đi đi!
Thanh y lão nhân gật đầu đáp “rõ!” Liền hoá thành một cơn cuồng phong nhanh chóng rời khỏi Hàng Đế thành. Để lại một mình lão trưởng môn, lão nhân điên cuồng ấy lúc này tay phải liền giơ lên cao. Lập tức một thánh kiếm chứa đầy chí dương thần hoả điên cuồng toả ra hơi nóng mãnh liệt khiến vạn vật xung quanh tan chảy trong nháy mắt. Mà lúc này, sứ giả truyền tin của Băng Nguyệt cũng chỉ bay được nữa quảng đường đến Viêm thành. Phải nói Chu Mộng Hoài với thực lực Hoá Nguyên phải mất nữa năm vừa đi vừa nghỉ mới có thể từ Viêm thành đến Chu Tước thành. Mà vị sứ giả của Băng Nguyệt này lại là một Thánh Nhân sơ kỳ, ngay sau khi tiếp nhận truyền âm phù của Uyên Viên, gã đã bay một cách điên cuồng hướng về Viêm thành. Lúc này chỉ mới được nữa quảng đường đã mất mười hai canh giờ rồi, làm vị sứ giả kia mệt muốn chết, buộc lòng phải tìm một sơn động trên cao cố gắn hồi phục khí tức. Cũng vì khoảng cách quá xa, Diệt Ý môn hoàn toàn không nắm rõ được tình hình, trong mười hai canh giờ đó, toàn bộ bốn toà tiểu thành cách xa Diệt Ý môn nhất về phía tây toàn bộ thất thủ. Thành chủ bị giết sạch, truyền tống trận toàn bộ bị huỷ, Tây Lĩnh chìm trong biển lửa.
Tại Băng Nguyệt lúc này, Chu Mộng Hoài không hề biết được mọi chuyện đang diễn ra. Sáng sớm hôm đó, nàng được một cung nữ dẫn vào biệt cung của Tam Hoàng Tử Băng Nguyệt.
Chà chà! Ở đây lạnh thật đấy, nè ác phụ! Ngươi thấy thế nào!? Hay chúng ta chiếm cái cung điện này làm lãnh thổ đi. Tên Tam Hoàng Tử kia để ta ăn thịt hắn là xong rồi!?
Hoả Vương vẫn lắm lời như mọi khi, lúc này lại phải đợi Chu Mộng Hoài nàng bóp chặt miệng nó lại mà lôi theo bên cạnh. Âm thanh tối nghĩa của Hoả Vương cứ không ngừng vang lên khiến cung nữ đi phía trước cũng đổ mồ hôi hột không dám thở mạnh lấy một hơi.
“Vị thập trưởng lão này thật là kỳ quái, lại còn có thể thuần phục một đầu hung thú theo bên người, thực lực cô ấy mới bao nhiêu chứ??. Người Tây Lĩnh ai cũng như vậy sao thật đáng sợ mà!”
Ba người một thú đi được một hồi đã xuất hiện trước một động phủ đang đóng chặt cửa.
Thưa tam hoàng tử, nô tỳ dẫn thập trưởng lão Diệt Ý môn đến chữa bệnh ạ!
Chợt cửa động bật mạnh khiến Diệp Mạnh Hạo im lặng theo sau nảy giờ giật mình túm lấy đuôi Hoả Vương.
Á!! Mộng Hoài! Tên nhóc kéo đuổi của ta!
Chu Mộng Hoài bên cạnh cũng vội đạp cho nó một cái nằm lăng bên cạnh. Hoả Vương vừa đau vừa ức vẫn không chịu yên mà hạ giọng nói.
Sao lại đánh ta như vậy chứ??
Nàng nghiêm giọng.
Im lặng, không thì ta kho ngươi đó!
Hoả Vương theo đó cũng tỏ ra nghiên túc theo sau, không quên quất mạnh đuôi vào mặt tiểu Mạnh Hạo phía sau làm thằng nhỏ đau mà không dám nói gì chỉ biết lặng lẽ ôm mặt theo sau. Cung nữ kia cũng nép qua một bên, cúi đầu cung kính mời tất cả vào trong. Khoảnh khắc khi hai người một thú cùng bước vào động phủ, cửa động nhanh chóng đóng mạnh vào khiến cả ba lần nữa giật mình. Chu Mộng Hoài ngay từ đầu đã có cảm giác tên tam hoàng tử này có chút kỳ quái, dẫu có chút ngoài ý muốn nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào trong. Trước mắt nàng là một cái rèm lớn che đậy mọi thứ bên trong, cái rèm lớn kia chợt rung động liền xuất hiện ba thanh kiếm phách điên cuồng lao ra.
Tiểu Hạo cẩn thận!!
Chu Mộng Hoài rút kiếm, nhanh chóng chấn vỡ kiếm băng. Không đợi nàng di chuyển, theo sau đó là một cái kim phiến lao ra. Kim phiến này nhìn qua là một đạo khí đang được chưởng khống bằng nguyên lực, Chu Mộng Hoài lúc này đã mất kiên nhẫn thấy rõ, nàng thúc giục nguyên khí vào Long Văn Huyết kiếm đánh bay kim phiến ngược vào trong rèm. Liễu Sương kiếm pháp theo đó cũng được bày ra chém nát cái rèm che phiền phức trước mắt.
*Chú Thích: Kim Phiến là cây quạt bằng kim loại.
Haha! Quả đúng là tử hoả đây rồi! Hồ Khanh bái kiến…
Thấy rèm che bị chém thành bụi, từ bên trong một nam tử sắc mặt có chút biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh vỗ tay bôm bốp bước ra. Khi gã vừa định chấp tay hành lễ với Chu Mộng Hoài thì liền ăn một cước lăng đùng ra sàn.
Tam Hoàng Tử mà láo nháo ta cũng đánh! Ta bực ngươi nảy giờ rồi, nè sư tử! Nhai đầu hắn!
Thấy nàng ra dấu như vậy, Hoả Vương vô sĩ như trực chờ từ trước mà lao đến không ngừng cắn xé nam tử kia. Tam Hoàng Tử nằm trên sàn nhận thấy một cự thú có khí tức mãnh liệt đang không ngừng xé quần áo mình, gã la hét đến mức khàn cả giọng.
Á! Á! Đừng mà! Hung thú! Người đâu!? Cứu ta!!
Thôi được rồi! Nhiêu đó đủ làm hắn sợ rồi!
Chu Mộng Hoài vỗ đầu Hoả Vương, nó nghe thấy cũng ngừng lại để lại tam hoàng tử kia đang thở dốc trên đất. Y phục đã bị xé nát chỉ còn một mảnh quần nhỏ miễn cưỡng che chắn chỗ cần che.
Hoàng tử điện hạ, có vấn đề gì không ạ?? Ta nghe người gọi rất to.
Chợt giọng nói cung nữ kia vang lên bên ngoài. Chu Mộng Hoài theo đó sắc mặt tối sầm chỉa kiếm vào cổ tam hoàng tử. Khiến hắn sợ đến xanh mặt chỉ dám đáp.
Ừ không sao cả! Ta đang được trị thương, có chút không thoải mái thôi!
Giọng nói cung nữ kia lại vang lên.
Dạ, nếu có việc gì. Người cứ việc sai bảo.
Cung nữ kia vừa nói xong cũng im lặng rời đi đệ lại đám người Chu Mộng Hoài thở dài một hơi.
Được rồi! giờ xem bệnh cho ngươi nào!
Chu Mộng Hoài im lặng không đợi vị tam hoàng tử kia nói thêm câu nào liền chậm rãi phóng thần thức tỉ mỉ quan sát thân thể gã. Thần thức tu sĩ Hóa Nguyên tuy vẫn còn vô cùng mỏng manh, một hóa nguyên kỳ tu sĩ thông thường ít khi vận dụng thần thức. Bởi nó quá mỏng manh, nếu dùng để quan sát trong bán kính trăm thước thì tàm tạm. Nhưng dùng để công kích bằng tinh thần thì không thể, nhưng đối với Chu Mộng Hoài thì có lẽ lại khác. Ở hóa nguyên kỳ đỉnh phong, về thể lực Chu Mộng Hoài nàng khá vượt trội so với người cùng cảnh giới. Về góc độ tinh thần cũng như vậy, linh hồn và tia thần thức khi nàng phóng thích càng là dày hơn so với người cùng cấp. Tuy không quá vượt trội như thể lực của nàng, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều.