Chu Mộng Hoài quan sát thân thể Hoả Vương một hồi, may mắn làm sao không xuất hiện ngoại thương. Nàng chậm quan sát sâu vào thân thể nó, mong rằng không xuất hiện nội thương nào.
Không xong rồi, dập nội tạng, chẳng lẽ là lúc bị đám lâu la húc vào sao? Không thể nào, thân thể Vương giả yêu tộc làm sao có thể yếu đuối như vậy chứ?!
Ở Hoá Nguyên cảnh, tuy thần thức không thể quan sát chi tiết như Kết Đan kỳ. Nhưng nàng vẫn có thể dần quan sát sâu vào cơ thể vạn vật, đương nhiên những nơi như mỏ nguyên thạch hay kể cả Hoả Vương chủ động ngăn chặn thì thần thức của nàng vẫn không thể quan sát được. Đang lúc bối rối, Chu Mộng Hoài chợt nghe thấy giọng nói Hoả Vương nặng nề cất lên.
Ta không sao, chút thương tích này làm sao có thể làm khó Hoả Vương ta được chứ?
Nó nặng nề đứng dậy, tuy vẫn còn thở một cách nặng nề nhưng vẫn có thể di chuyển được. Nhìn thấy nó định rời đi, nàng vội ngăn lại nói.
Nè! Ngươi định đi đâu? Thương tích của ngươi vẫn rất nguy hiểm, mau trở về Hoả Yêu sơn tịnh dưỡng đi.
Hoả Vương nhìn nàng, nó chợt bật cười thành tiếng đáp.
Trở về sao? Ta không thể trở về được nữa rồi.
Nó vừa nói, sắc mặt cũng trở nên mệt mỏi mà ngồi xuống. Chu Mộng Hoài thở dài ngồi bên cạnh.
Ngươi bị làm sao?
Thấy nàng chịu nghe mình kể, Hoả Vương chậm rãi kể. Sau một hồi hàn huyên, Chu Mộng Hoài chợt bật cười thành tiếng nước mắt đã chảy ra cả rồi, nàng ôm bụng nằm dài trên đất có vẻ như không thể ngừng lại được.
Cười cái rắm! Ta bị ông nội đuổi đi như vậy ngươi thấy buồn cười lắm sao!? Một đời Hoả Vương uy mãnh thoáng đó đã trở thành kẻ vô danh rồi!
Thấy nó nổi giận như vậy, nàng mới ổn định lại tâm tình, nhưng vẫn không thể ngừng được mà bật cười thêm vài cái.
Vậy ngươi trêu chọc cho Thạch Vương nổi điên, nó húc ngươi nhưng ngươi lại né tránh khiến nó đâm đầu vào núi bất tỉnh. Sau đó mẫu thân của nó đến mắng vốn hả?
Hoả Vương thở dài dù đang rất buồn bực nhưng vẫn đáp.
Đúng là như vậy, sau đó lão bất tử mắng ta một trận. Phạt ta tách bầy tự sống một mình. Điên thật mà! Sư tử vốn săn mồi theo bầy, vậy mà lại bắt ta tự thân sinh tồn. Vừa rồi là con trâu ngốc đó nghe tin ta tách đàn nhân cơ hội trả đũa, nếu ta còn tộc nhân của mình thì hắn làm gì có cửa thắng hừ!
Chu Mộng Hoài dẫu rất buồn cười nhưng vẫn cố kềm chế nói.
Nếu đã như vậy rồi, hay là ngươi đi cùng ta đi! Ta bây giờ là trưởng lão của Diệt Ý môn, đang làm nhiệm vụ đến Băng Nguyệt. Nội thương của ngươi cũng rất tệ, thời gian qua ta cũng học chút ít về luyện đan. Biết đâu có thể luyện ra đan phương nào đó giúp ngươi khôi phục thương thế.
Hoả Vương nhìn nàng không chớp mắt, chợt nó nói.
Ta ăn nguyên thạch thượng phẩm, ngươi nuôi nổi không?
Nghe tới đây, Chu Mộng Hoài chợt đứng dậy bỏ đi. Hoả Vương theo đó cũng ôm lấy chân nàng mà la ỏm tỏi lên.
Nè ta có đòi gì quá đang đâu!? Thượng phẩm nguyên thạch tại Tiêu Bắc Lâm này đâu đâu chả có. Ngươi làm sao lại kẹt xỉ như vậy chứ!?
Chu Mộng Hoài nghe tới đây, đã điên tiết lên mà túm cổ Hoả Vương nhấc bổng cả lên. Hai tay túm chặt phần thịt trước cổ nó ghì chặt vào mặt bản thân.
Ngươi có biết Tiêu Bắc Lâm là lãnh thổ của yêu thú các ngươi đúng chứ. Nhân loại làm sao có thể khai thác được đến đó!? Thượng phẩm nguyên thạch với các ngươi thì dễ tìm, nhưng với nhân tộc là vô cùng khó khăn có hiểu không!? Con bà nó, mở miệng là đòi một viên thượng phẩm nguyên thạch!? Ta bóp chết ngươi!!
Hoả Vương đã sợ rồi, Chu Mộng Hoài nàng xem qua cũng chỉ là Hoá Nguyên đỉnh phong. Vậy mà sức lực lại có thể cường đại đến mức nhấc bổng một yêu Vương như nó lên dễ dàng như vậy. Trong thoáng chốc nó không kịp nói ra thành lời, cho đến khi cảm nhận thấy lực đạo khủng khiếp đang siếc cổ mình. Hoả Vương vội thét lớn.
Đại tỷ! Tha mạng! Ta theo ngươi! Có thịt ăn thịt! Có phân ăn phân! Tha mạng áaaaa!!
Đám nhóc tỳ trên ngọn cây nhìn thấy Chu Mộng Hoài nàng đang bóp cổ một vương giả yêu tộc khiến nó sợ hãi hét toáng lên như vậy. Cả đám không còn cảm thấy sợ hãi yêu thú kia nữa mà đổi qua sợ hãi chính tỷ tỷ của mình.
Được, như vậy thì nghe còn tạm được! Hừ, ăn phục thể đan này vào và đi theo ta!
Hỏa Vương thấy một viên đan dược đang bay từ phía Chu Mộng Hoài đến, nó vội há to miệng mà nuốt lấy, trong thoáng chốc Hỏa Vương kia liền cảm thấy có dòng nước ấm đang không ngừng rót vào lục phủ ngũ tạng. Hỏa Vương nhanh chóng vận dụng nội lực của bản thân cố gắng luyện hóa dược lực.
Ể quả nhiên ngươi có đan dược trị thương?!
Nó vội bước theo, liên thuyên không ngừng.
Ác phụ nhà ngươi vậy mà dám lừa bổn vương?? Ngươi có đan dược như vậy sao ngay từ đầu không cho ta ăn chứ, lại còn bảo thương thế bổn vương rất nặng. Theo ngươi sẽ tìm phương nguyên chữa trị, nè nè nè!!!! Ngươi trả lời đi? Tại sao lại không nói gì hả?! Nữ phụ ác độc??
Nó vừa dứt câu đã ăn một đấm vào đỉnh đầu, đám trẻ từ xa thấy Chu Mộng Hoài bước đến, bên cạnh là Tử Hỏa Sư Vương với cục u trên đầu. Nó sau khi ăn một đấm đến u cả đầu như vậy, đã bớt nhiều lời rồi lúc này bốn chân đã bước điều theo nàng. Miệng luôn mỉm cười như tên ngốc vậy, thỉnh thoảng lại nhảy nhót loạn cả lên khiến đám nhóc tỳ tự hỏi trong đầu.
“Hỏa Vương này đã bị tỷ tỷ đánh đến ngốc rồi sao?!”
Được rồi, bây giờ ta cần phải đem đám nhóc này về Diệp thôn…
Còn chưa nói dứt câu, Chu Mộng Hoài đã nghe thấy tiếng gọi của thôn dân.
Tiểu Hạo?!
Tiểu Đình à!!
Tiểu Hiên!
Tiểu Khương à, mấy đứa đi đâu cả rồi!!
Nàng vội nhìn về phía đám trẻ, tay không ngừng vuốt trán.
“Haiz da! Chuyện khó xử lại đến rồi đây!”
Chu Mộng Hoài thầm nghĩ như vậy cũng đành lắc đầu gọi to.
Bá phụ! Bá mẫu! Đám nhóc ở đây!! Là cháu, Mộng Hoài đây!!
Sau một hồi thôn dân cũng đã tìm đến nơi. Cha mẹ Diệp Mạnh Hạo và những thôn dân còn lại sau khi nhận ra Chu Mộng Hoài nàng, ai nấy cũng điều vui mừng, cười ôm thắm thiết. Sau đó lại quay sang mắng đám nhóc tỳ, Diệp Mạnh Hạo cũng bị phụ mẫu hai người giáo huấn một trận.
Không! Con không trở về đâu! Con muốn đến Diệt Ý môn, con muốn hành tẩu giang hồ!!
Chu Mộng Hoài đứng bên cạnh cũng không ngừng vuốt mặt trước gia đình này.
Cháu thấy đó, từ khi cháu và Chu Thanh Trần rời đi, tiểu Hạo nhà ta trở nên như vậy. Chúng ta muốn nó yên bề gia thất, yên tâm ở lại thôn có gì sai chứ?!
Chu Mộng Hoài không ngừng gật đầu đồng ý, nàng cũng vội đáp.
Bá phụ, bá mẫu, ta hiểu chứ. Mộng Hoài cũng đã từng trãi qua gia đoạn như vậy. Ta thiết nghĩ, hai người nên đồng ý cho tiểu Hạo lựa chọn cuộc sống của mình. Đời người chỉ có một, hai người nỡ dập tắt ý chí của tiểu Hạo sao?? Nói miệng cũng không tốt lắm, ta Thập Trưởng Lão của Diệt Ý môn, nguyện lấy mạng ra cam đoan với Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu!! Sẽ hướng Diệp Mạnh Hạo đi đúng đường, đi nguyên vẹn, về cũng sẽ nguyên vẹn!!
Nhìn Chu Mộng Hoài tay cầm chặt lệnh bài trưởng lão Diệt Ý môn, cả gia đình ba người ai nấy cũng điều giật mình sợ hãi vội đỡ lấy người nàng khi nàng vừa định quỳ gối.
Mộng Hoài à, chúng ta hiểu ý con rồi. Aiss da!! Thôi được rồi, chúng ta đồng ý! Diệp Mạnh Hạo, tại sao không mau quỳ xuống bái sư?!
Nghe thấy vậy, Diệp Mạnh Hạo vội quỳ sát đất, khấu đầu ba cái nói.
Đệ tử Diệp Mạnh Hạo, bái kiến sự phụ!!
Sau khi tạm biệt cha mẹ Mạnh Hạo và thôn dân Diệp gia thôn. Chu Mộng Hoài mới vuốt mặt thở dài mà nói.
Chỉ còn cách này mới giúp được đệ thoát khỏi cảnh này. Thôi thì từ bây giờ, Diệp Mạnh Hạo ngươi phải gọi ta là sư phụ có biết chưa?
Diệp Mạnh Hạo ánh mắt sáng rỡ vội thi lễ dự định dập đầu thêm ba lần nữa liền bị Chu Mộng Hoài đỡ lên. Nàng sau đó cũng lấy ra một thanh trường kiếm cấp Linh Khí mà nói.
Xem như là quà ra mắt, ta trước khi rời Diệt Ý môn cũng có lấy theo vài món Linh Khí do chính tay ta tự rèn ra, nào nhận lấy đại đệ tử của ta!
Diệp Mạnh Hạo đưa hai tay, cẩn trọng nhận kiếm, với thực lực của tiểu Mạnh Hạo lúc này có lẽ trang bị cấp Linh Khí vẫn là vô cùng khó sử dụng. Chu Mộng Hoài rời Diệp gia thôn lúc ấy Diệp Mạnh Hạo đã đạt Ngưng Nguyên lục tầng, đến nay có lẽ vì không được chú tâm vào việc tu luyện nên hiện tại chỉ mới là Ngưng Nguyên cảnh cửu tầng. Nói là như vậy, nhưng thằng bé chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Chu Mộng Hoài nàng chỉ mới rời Diệp gia thôn ba năm thôi, có nghĩa rằng Diệp Mạnh Hạo hiện trạng chỉ mới mười hai tuổi. Mới bấy nhiêu đó tuổi đã có thực lực Ngưng Nguyên cảnh cửu tầng thì đã có thể gọi là thiên tài rồi. Lúc này Diệp Mạnh Hạo sau khi nhận kiếm, lại được Chu Mộng Hoài tặng thêm một bộ tâm pháp tu luyện nội lực khiến nó cười tươi biết bao nhiêu.
Xem qua như vậy cũng đã ổn rồi, đợi đến khi đệ, à con tiến vào khảo hạch linh căn. Thành công Hoá Nguyên ta sẽ dạy thêm về Diệt Ý kiếm phổ. Còn hiện tại nên lên đường đến Băng Nguyệt Quốc rồi.
Hai ngươi một thú nhanh chóng sửa sang lại y phục mà bước vào truyền tống trận. Hoả Vương trước đó khi nghe thấy Chu Mộng Hoài biết về thuật luyện đan, rồi lại có thể luyện ra binh khí cấp Linh Khí. Nó nghĩ thầm trong lòng rằng bản thân có lẽ đã quy phục đúng người rồi, lúc này khi cả ba bước vào truyền tống trận. Tử Hoả Sư Vương này liền nhanh nhảu đi trước nói rằng muốn bảo hộ hai người họ, còn lại Chu Mộng Hoài và Diệp Mạnh Hạo thấy nó đi trước mà truyền tống trận không có chút vấn đề gì cũng yên tâm theo sau. Cả hai người sau khi bước khỏi truyền tống trận, cảm nhận thấy cái lạnh giá cực độ của vùng Trung Cực liền đồng loạt rùng mình. Ấy thế nhưng khi hai người còn chưa kịp thích nghi với không khí nơi này thì nghe thấy âm thanh hô hào ầm ĩ phía xa xa.
Người đâu! Gọi ngay cho Thương Phách Vệ! Có yêu thú dựng truyền tống trận tấn công Tước thành!!
Nè! Nè! Ta có làm gì đâu!? Ta còn chưa tấn công các ngươi mà!?
Hai người nhìn sang thấy Hoả Vương đang đứng tòng ngòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì một đầu trường thương làm từ băng từ đâu xuất ra đánh về phía Hoả Vương. Thế nhưng thực lực cấp yêu Vương chẳng phải hạng xoàn liền đảo người, quất đuôi đánh tan chảy thương băng.
Yêu thú to gang! Dám đột kích Tước thành! Lão Tứ, lão ngũ đánh về tả hữu, ta tân công trực diện!
Rõ!
Chu Mộng Hoài nghe thấy ba cường giả trước mặt vừa dứt lời, trong thoáng chốc đã biến mất mà xuất hiện bên cạnh Hoả Vương.
Ác phụ! Giờ làm sao? Đánh hay không đánh??