Truyện ngắn: Hoàng Hôn Xám
Tác giả: Triệu Phong
Thể loại: Sad ending
Tôi và hắn là thanh mai trúc mã. Từ bé đã ở cạnh nhau, luôn tranh cãi những chuyện vặt vãnh, dẫu có hay hờn dỗi nhưng rồi cũng lại làm hòa. Cấp một, rồi cấp hai, chúng tôi vẫn cứ ở cạnh nhau như thế, vẫn thân thiết, vẫn tranh cãi về những chuyện không đâu. Thằng Tâm lùn, con Thanh đen, chúng tôi đặt cho nhau những biệt danh kỳ cục như vậy từ khi lên tám tuổi. Xuân hạ thu rồi lại đông, thằng Tâm lùn và con Thanh đen giờ đã trưởng thành. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại chấp nhận ở bên cái tên lúc nào cũng thích tranh cãi với mình nữa.
— Anh nghe nè, bé Thanh đen.
Giọng nói đầy tính trêu chọc của hắn lại vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Thiệt tình! Tôi bèn giở chất giọng ngọt ngào ra mà nũng nịu với hắn, vì hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi muốn hắn ở bên mình vào ngày đặc biệt này.
— Tất nhiên rồi em yêu, ngày ý nghĩa như thế, chắc chắn anh sẽ về trước bốn giờ chiều!
Câu nói tưởng chừng như lời bông đùa nhưng lại văng vẳng trong đầu tôi, mặc dù điện thoại đã tắt từ lúc nào. Thằng Tâm lùn đó là một sĩ quan lính cứu hỏa. Tôi, tất nhiên, là người đã chứng kiến hắn bước những bước chân đầu tiên trên con đường ấy. Lính cứu hỏa ư? Cũng ngầu lắm chứ nhỉ?
2 giờ 45 phút chiều…
3 giờ 30 phút chiều…
Cuối cùng, cũng đến giờ hẹn.
Thức ăn đã dọn đầy bàn, chiếc bánh kem đầy màu sắc cũng đã được giao đến nơi. Vậy hắn đâu?
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tiếng tổng đài cứ vang lên không ngừng, tôi vẫn gọi liên tục không ngừng nghỉ.
Cốp
Âm thanh chiếc điện thoại vỡ nát dưới sàn. Tôi nhanh tay mặc vội cái áo khoác và nhanh chóng ra khỏi nhà. Từ nhà đến chỗ hắn làm mất tầm hơn một tiếng. Khi kịp đến nơi, sắc trời đã dần nhuộm hồng, tiếng còi cứu hỏa vang lên bên tai khiến tôi rất khó chịu. Bước vào sân nơi hắn thường ở khi không nhận lệnh, tôi nhận ra tổ đội của hắn vừa có được lệnh khẩn.
Tôi nhìn hắn, hắn cũng đã nhận ra tôi. Nhìn hắn khoác trên người chiếc áo lính cứu hỏa màu xanh đen, trán đổ đầy mồ hôi, mặt mày lấm lem lọ nghẹ. Có vẻ vừa xong nhiệm vụ lại phải tiếp nhận nhiệm vụ mới. Tôi lạnh mặt nhìn hắn, ánh mắt bất lực khi hắn bước vội đến bên mình.
— Anh xin lỗi…
Nhìn hắn nắm chặt hai tay tôi, liên tục thở dốc mà cố gắng nói ra từng chữ. Tôi lạnh lùng thu tay, lạnh lùng cắt ngang lời hắn và lạnh lùng quát:
— Anh đi được thì cứ mà đi chết luôn đi!
Dứt câu, tôi bực dọc quay lưng rời đi. Khoảnh khắc ấy, tuy không nhìn lại nhưng tôi biết cả hai đứa đã quay lưng về phía nhau. Ánh hoàng hôn hôm ấy ư? Nó màu hồng, một màu chứa đầy sự kỳ diệu, chứa đựng cảm giác lãng mạn của tình yêu. Thế nhưng với tôi vào buổi chiều hôm ấy, thì nó lại là một màu xám xịt. Khi nóng giận, dù cảnh quan xung quanh có xinh đẹp đến mấy, có kỳ diệu đến đâu thì cũng chỉ là một màu đơn sắc không hơn không kém. Tương tự như vậy, khi con người ta chịu sự lấn át của cơn giận, thì mọi lời nói ra đều chỉ là vô thức. Tôi tự nhủ như thế để giải thích cảm giác đau nhói trong tim.
Mang tâm trạng đầy tiêu cực ấy về nhà, lòng khó chịu đến cùng cực. Đầu cứ nghĩ đến việc khi hắn về đến thì đừng hòng tôi bỏ qua cho, chắc chắn là như vậy!
Đêm hôm ấy… 7 giờ, 8 giờ rồi 9 giờ. Lòng cứ nóng lên kỳ lạ. Bỗng, chiếc điện thoại bàn vang lên khiến tim tôi đập liên hồi. Bụng nghĩ rằng chắc là hắn về đến nhà nhưng lại quên mang chìa khóa nên mới gọi như vậy. Thế nhưng không… Sau khi nghe thấy giọng nói từ người lạ kia dứt câu, tim tôi lúc ấy như chết đi. Đầu óc nóng ran cả lên, nước mắt cứ vô định mà tuôn ra. Chính giây phút ấy, tôi đã rất ân hận khi bản thân đã nói ra câu ấy lúc chiều.
“Anh đi được thì cứ mà đi chết luôn đi.”
Câu nói lạnh lùng ấy cứ len lỏi vào trí óc tôi lúc này.
— Tại mày mà anh ấy chết!
Tâm mất vì cứu lấy một cô bé bị kẹt trong một vụ cháy do nổ bình ga. Xác anh được đưa về với cơ thể không còn gì ngoài một màu đen. Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, tôi đã chết lặng đi. Nhưng hiện tại, có lẽ đã ổn hơn phần nào.
— Đúng không? Anh yêu?
Âu yếm ôm lấy một hũ sứ trên tay, cô gái lạ chậm rãi bước dần ra biển lớn. Mắt cứ chăm chú nhìn về phía hoàng hôn kia, từ từ hòa mình vào làn nước lạnh lẽo ấy. Có lẽ, trong mắt cô, cảnh sắc ấy cuối cùng cũng chỉ mãi là một màu xám tro…
Hết truyện.