Nếu năm đó không có bản bệnh án giả, không có sự xuất hiện của Mạnh Diên, và Hạ An không phải nhận lấy án tử hình oan nghiệt ấy, có lẽ cuộc đời của cô và Tần Phong đã đi theo một lộ trình hoàn toàn khác – một lộ trình đầy ắp ánh sáng của sự thấu hiểu và sẻ chia.
Mùa hè năm ấy, trong căn phòng làm việc chật hẹp chưa đầy ba mươi mét vuông với tiếng điều hòa cũ kỹ rè rè, Hạ An vẫn ôm máy tính ngồi trên ghế sofa, vừa miệt mài sửa bản thiết kế vừa ngáp dài vì kiệt sức. Tần Phong nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng lên bàn rồi khẽ nhắc:
"Ba giờ sáng rồi."
Hạ An không ngẩng đầu, chỉ đáp lời trong vô thức:
"Để em sửa nốt chỗ này."
Tần Phong cúi xuống, kiên quyết khép màn hình máy tính của cô lại. Trước sự phản kháng đầy bất ngờ của Hạ An, anh chỉ bình thản đáp:
"Đi ngủ đi, anh là ông chủ."
Hạ An tức đến bật cười, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, không quên véo nhẹ vào eo anh một cái như một lời trách yêu:
"Đồ tư bản!"
Những năm tháng khởi nghiệp vô cùng gian nan. Có những tháng công ty rơi vào cảnh túng quẫn, chỉ vừa đủ tiền trả lương cho nhân viên. Tần Phong âm thầm bán đi chiếc đồng hồ kỉ vật của cha, và Hạ An cũng lặng lẽ bán đi bộ trang sức duy nhất mẹ để lại. Mãi về sau, khi vô tình phát hiện ra sự thật, đêm đó họ đã ngồi bên nhau trên sân thượng công ty. Gió đêm lạnh buốt, Hạ An tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:
"Anh có hối hận không?"
Tần Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định:
"Điều duy nhất anh hối hận là không kiếm được nhiều tiền hơn để em đỡ khổ."
Câu nói ấy khiến Hạ An chực trào nước mắt, bởi cô biết rằng, dù bao nhiêu sóng gió ập đến, sự cố gắng của cô đều trở nên vô cùng xứng đáng.
Đến năm thứ ba, Vĩnh Phong đã có được văn phòng riêng – một nơi tuy nhỏ nhưng thực sự thuộc về họ. Ngày chuyển đến, khi nhân viên đều đã ra về, Hạ An đứng giữa căn phòng, nhìn những bộ bàn ghế mới và tấm biển công ty vừa treo lên mà lòng dâng trào cảm xúc. Tần Phong bước tới ôm lấy cô:
"Khóc gì vậy?"
Hạ An nghẹn ngào:
"Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta chỉ có hai người, tám ngàn trong tài khoản và một cái điều hòa hỏng."
Tần Phong cười lớn, siết chặt cô vào lòng:
"Nhưng bây giờ khá hơn nhiều rồi, phải không?"
Năm thứ tư, khi Vĩnh Phong bắt đầu nổi tiếng, Hạ An – một nhà thiết kế trẻ tài năng và là cổ đông sáng lập – không tránh khỏi sự chú ý. Hôm đó, một giám đốc trẻ mang hoa đến tận công ty và công khai theo đuổi cô trước mặt toàn bộ nhân viên. Hạ An chưa kịp lên tiếng thì Tần Phong đã xuất hiện, vòng tay kéo cô vào lòng và đáp lại điềm tĩnh:
"Xin lỗi, người này đã có chủ rồi."
Câu trả lời đầy tính chiếm hữu đó khiến cả văn phòng cười ầm lên, còn Hạ An thì đỏ mặt đến tận mang tai. Sau khi người kia rời đi, cô trách anh trẻ con, anh chỉ thản nhiên thừa nhận:
"Ừ, anh ghen."
Đến năm thứ năm, Vĩnh Phong chính thức trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Trong buổi lễ nhận giải thưởng, dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, người đàn ông năm nào từng chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ bé nay đã trở thành niềm tự hào của biết bao người. Khi MC hỏi về người anh muốn cảm ơn nhất, Tần Phong không chút ngần ngại, ánh mắt anh xuyên qua biển người tìm đến Hạ An đang ngồi dưới khán đài:
"Là vị hôn thê của tôi."
Sau đó, anh bước thẳng đến trước mặt cô, quỳ xuống giữa những tiếng hò reo vang dội, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu:
"An An, cảm ơn em đã không buông tay anh, cảm ơn em đã cùng anh đi qua những ngày chẳng có gì trong tay. Anh không có thanh xuân thứ hai để yêu thêm một người nữa, làm vợ anh nhé?"
Giữa những giọt nước mắt hạnh phúc, cô gật đầu trong tiếng reo hò của hàng trăm người:
"Em đồng ý."
Tần Phong đứng dậy ôm chặt lấy cô. Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn rực rỡ như những vì sao. Đó là tương lai mà họ đã từng mơ ước. Trong thế giới này, không có bệnh án giả, không có chia ly, không có những lá thư chưa từng gửi. Chỉ có Hạ An và Tần Phong nắm tay nhau đi hết quãng đường tuổi trẻ, để cuối cùng, hoa vẫn nở rực rỡ mà chẳng cần phải chờ đợi đến lần thứ hai.