Alan không hiểu , cậu vẫn mơ hồ không biết Steven tại sao lại ký tên là Dr. Seven . Nghĩ vậy cậu hỏi lại M .
• “ Dr. Seven là Steven sao ông già “
M cười , nói với Alan .
• “ Không phải tự nhiên Steven để lại chữ ký đó . Nếu anh không nhầm thì ông ta đang nghi ngờ rằng anh chưa chết . “
• “Vậy giờ làm gì “
M nhìn vào đồng hồ nghĩ một lúc rồi nói
• “ Hẹn thời gian đi anh và nhóc sẽ cùng đến đó . Tối muộn là tốt nhất “
Alan nghe vậy thì thắc mắc
• “ Nhưng ông không muốn cho ai biết ông còn sống mà . “
• “ Ông ta thì khác . “
• “ Đến cả vợ ông ông còn không cho bà ý biết “
M đưa tay ra ám chỉ Alan không nói tiếp
• “ Nếu mẹ nhóc biết anh còn sống bà ấy sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Tốt nhất là không nên biết . Còn Steven thì khác , ông ta vốn dĩ đã là một AK rồi. Ông ấy sẽ có khả năng xử lý vấn đề liên quan đến Chimera hay Hunter . “
Ander nói chen vào cuộc đối thoại của cả hai .
• “ Anh già tôi đi với . “
• “ Nhóc ở nhà đi . “
• “ Tại sao “
• “ Dọn dẹp lại nhà cửa , chuẩn bị đồ ăn chứ còn gì nữa “
Nghe M nói vậy Ander xị mặt càu nhàu .
• “ Ông bóc lột tôi hơi quá rồi đấy anh già . “
Nghe Ander phàn nàn M đưa ánh mắt đe dọa về phía Ander .
• “ Thế muốn tự làm hay làm tự động “
• “ Rồi rồi tôi thua “
Rồi thì M nói cho Alan về thời gian hẹn với Steven. Alan gật đầu sau đó lặng lẽ trở lại phòng . Cậu bước lại phòng tâm trạng vẫn còn rất nặng nề . Cậu hiểu lý do Ray nghĩ như thế , nhưng cậu không thể chấp nhận được quyết định đó của Ray . Ánh mắt cậu dán chặt vào tường nhà nhìn vào khoảng trắng , nhưng cũng vì vậy cậu đã đưa ra quyết định cho mình .
• “ Nếu anh vẫn muốn săn lùng Chimera tôi sẽ là người ngăn anh lại . “
Vào tối hôm sau Alan cùng với M đi tới lơi mà định vị đã chỉ . Khi tới khu vực cách vị trí mà Steven gửi hơn 2km thì họ thấy trước mặt là một rừng thông . Alan tự hỏi .
• “ Bên trong đó sao “
Khi Alan vẫn còn đang nghi ngờ thì M đã không do dự mà bước vào bên trong , rồi nói vọng lại
• “ Không nhầm đâu nhóc . “
Ánh trăng hôm nay cũng rất sáng , cả hai bước đi trong khu rừng , tiếng đập muỗi của Alan khiến M khó chịu .
• “ Nhóc có thể đừng gây ra tiếng động được không “
• “ Ông không bị muỗi đốt sao “
• “ Anh dùng bình xịt đuổi muỗi từ trước rồi “
Hai người đi sâu vào bên trong tới khi họ thấy có ánh đèn trước mắt . M nhìn về phía ngôi nhà nói với Alan .
• “ Rồi đó , anh nói đâu có sai “
Khi đứng trước cửa nhà , Alan thấy rằng căn nhà gỗ này có một mùi hương thơm nhẹ . Cậu hỏi M .
• “ Ông có ngửi thấy mùi gì không “
• “ Mùi gỗ của cây long não , thay vì dùng xịt đuổi muỗi thì ở trong ngôi nhà như này thì khỏi lo có muỗi luôn . “
Sau đó M gõ cửa . Từ bên trong một bóng dáng người bước tới mở cửa . Trước mặt cả hai ngay lúc này là cô gái mà Alan đã gặp . Cô gái chào họ rồi nói .
• “ Mời hai người vào nhà . Cha tôi đang chờ hai người đó . “
Bước vào trong nhà Alan thấy ngôi nhà được trang trí khá là đơn giản , các cửa sổ mở ra tạo cảm giác không gian không quá bí bách dù đây là một căn nhà nhỏ . M quay mặt về phía cô gái kia hỏi .
• “ Cha cháu đâu cô bé “
• “ Ông ấy đang ở trên tầng hai . “
Bước dần lên trên âm thanh Violin và mùi trà làm Alan cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn trước đó rất nhiều . Một không gian tạo cảm giác thư giãn , nhẹ nhàng , thoải mái .
Bước tới lơi M mở cửa , trước mặt ông lúc này là người đàn ông đang ngồi trước bàn trà . Một người đàn ông trung niên với trang phục là áo sơ mi dài tay xanh lục trầm và quần âu màu kaki . Người đàn ông nhìn với ánh mắt hoài nghi .
• “ Mr. White “
M cười rồi đáp lại .
• “ Seven “
• “ Đúng là ông rồi , M “
• “ Sao mà tôi quên được chứ , Seven “
• “ Vẫn là Seven sao “
• “ Ông cũng tự nhận là Dr. Seven đấy thôi “
Alan nhìn cả hai nói chuyện mà không hiểu họ nói gì .
• “ Hai người đang nói gì vậy . “
Cô gái đứng cạnh Alan cũng nheo mắt trước những gì hai người kia đang nói . Cô hỏi cha mình
• “ Teddy , sao Teddy lại nói chuyện với ông anh tóc trắng này như thể ngang tuổi vậy . Anh ta chắc chỉ hơn con tầm chục tuổi thôi đó “
Steven thấy con gái nói vậy thì cười
• “ Con chắc chứ “
• “ Không phải vậy sao . “
• “ Vivy không được thất lễ . Ông ấy là bạn cha , cũng là cha của cậu nhóc đang đứng cạnh con đó . “
Cô gái thấy người cha mình nói vậy thì quay mặt ra nhìn lại vào M và Alan .
• “ Teddy chắc chứ , nhìn họ giống anh em hơn là cha con đó “
M nghe hai cha con Steven nói vậy thì trả lời cho cô gái tên Vivy kia nghe .
• “ Chú là cha của thằng nhóc đang đứng cạnh cháu đấy . Chú và cha cháu trước đây bằng tuổi nhau đó . Nhưng giờ thì ông ấy kém chú nhiều tuổi lắm . “
• “ Ông nói gì nữa vậy “
Steven cũng không hiểu M đang nói gì vì vậy hỏi lại
• “ Ý ông là bây giờ ông đang hơn tuổi tôi hả , ông nói vậy là sao “
Nghe Steven nói vậy M lấy ra Piece Time cho Steven thấy .
• “ Lôm la thì tôi đã du hành thời gian và giờ tuổi thực của tôi là 82 . Còn ngoại hình này là do biến chứng của việc sử dụng Piece Time và du hành thời gian nhiều lần . “
Alan nhìn cả hai người kia cậu thở dài . Cậu hiểu cảm giác này vì chính cậu trước đó cũng vậy
• “ Chú Steven , trước cháu cũng như chú bây giờ đấy ạ . Chú cũng đừng cố hiểu làm gì “
Steven không đáp lại lời Alan mà nói với M
• “ Vậy là Piece đó không chỉ giúp ông du hành thời gian , mà còn làm ông trẻ hoá tế bào do sử dụng nó sao “
• “ Đúng hơn thì là thu lại tuổi thọ của tôi . “
• “ Tôi không ngờ nó lại có tác dụng đến mức đó “
Vivy và Alan nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau về mấy thứ như lý thuyết thời gian , định luật bảo toàn năng lượng , thuyết và nghịch lý thời gian mà như thể đang nghe tiếng người ngoài hành tinh nói vậy . Vivy quay sang hỏi Alan
• “ Anh có biết họ đang nói gì không “
• “ Tôi cũng đâu có biết đâu “
Thấy hai người trẻ không hiểu gì , cả hai ông bố cũng quay ra nói với hai người rằng tốt nhất là nên xuống nhà nói chuyện với nhau . Vậy rồi cả hai xuống nhà để lại không gian cho hai con người kia nói chuyện . Alan nhìn về phía Vivy cậu hỏi .
• “ Cô là Chimera phải không “
• “ Đúng , mà nhìn anh có vẻ không sợ nhỉ “
• “ Thực ra ngoài cô thì tôi cũng biết một cô bé khác là Chimera. “
• “ Người đó là ai vậy “
Alan từ chối câu hỏi của Vivy vì không muốn cô ấy biết về Nana hay Umie .
• “ Xin lỗi chắc tôi không nói ra sẽ tốt hơn “
• “ Thôi tuỳ anh “
Rồi cậu lại hỏi về mối quan hệ của Vivy và Steven .
• “ Mà cô là con gái ông ấy sao “
• “ Con gái nuôi thì đúng hơn . “
• “ Tôi thấy cô gọi ông ấy là Teddy , là sao vậy “
• “ Từ bé tôi đã quen gọi vậy rồi, đáng lẽ phải là Daddy nhưng tôi đã quen gọi Teddy rồi. “
Trong khi hai ông bố nói không hết chuyện , còn ở dưới nhà hai người con của họ đang không biết phải nói gì tiếp với nhau . Cho tới khi Vivy nhắc đến Ray .
• “ Tôi thấy bạn anh , người giáp đỏ có vẻ khác với anh nhỉ “
• “ Anh ấy và tôi giờ đang phải đối đầu với nhau đây . “
Nghe vậy Vivy hỏi thêm .
• “ Tại sao vậy “
• “ Anh ấy đã đi theo một tổ chức khác và lựa chọn việc săn lùng Chimera. “
Rồi Vivy lại hỏi Alan .
• “ Chẳng phải anh cũng đang ở trong một tổ chức săn lùng chúng tôi sao “
Nghe vậy Alan lắp bắp không nói lên câu
• “ Tôi … tôi “
Vivy thấy Alan lắp bắp không nói lên câu thì nói .
• “ Tôi biết anh là người tốt , nhưng anh đã biết sự thật về chúng tôi rồi . Vậy giờ anh sẽ làm gì . “
Câu hỏi của Vivy đã làm cho Alan nghĩ rất nhiều , cậu suy tư mãi một lúc . Khi mà Vivy hỏi lại cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu . Cậu hít sâu rồi trả lời lại câu hỏi của Vivy .
• “ Tôi xin lỗi , những gì hiện tại tôi có thể làm chỉ là cứu những Chimera mà tôi có thể cứu thôi . Còn vấn đề liên quan đến Hunter thì tôi thật sự không có khả năng. “
Khi Alan vừa nói hết câu đó thì tiếng nói của Steven vọng xuống từ trên tầng .
• “ Vậy để chú giúp cháu . “
• “ Chú đâu phải người của Hunter làm sao chú có thể giúp cháu được chứ “
Steven nghe Alan nói vậy thì cười .
• “ Chú sẽ giúp được cháu thôi “
M đứng ngay cạnh Steven liếc mắt về hướng ông bạn , gương mặt thể hiện ra sự hoài nghi .
• “ Ông chắc không đấy “
• “ Ông không tin tôi sao “
• “ Không “
Steven chỉ cười trước sự hoài nghi của hai cha con người bạn cũ . Không chỉ hai người kia ngay cả Vivy con gái ông cũng không tin .
• “ Con rất hiếm khi thấy Teddy nói phét , nhưng lần này thì công nhận Teddy nói như thật vậy “
Nghe con gái nói mình vậy ông nhíu mày nhìn con gái
• “ Con bé này … Haizzz “
Sau đó ông quay về phía M nói
• “ Thôi không nói nữa . Hai cha con ông cứ về trước đi , yên tâm tôi nói được làm được “
Sau đó Alan và M cùng nhau trở về . Khi này Steven cũng bước trở lại lên tầng . Ông rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người mà ông có vẻ đã quen từ lâu
• “ Chào sếp Xavier . Ông có thể sắp xếp cho tôi vào Hunter chi nhánh của Evan không.
Tiếng nói từ chiếc điện thoại phát ra giọng của một người đàn ông
• “ Bao lần tôi kêu ông về giúp tôi thì ông từ chối , lần này ông lại chủ động . Ông đang có mục đích gì vậy “
• “ Thì coi như tôi chấp nhận lời mời của sếp muộn đi “
• “ Rồi khi nào sắp xếp xong tôi sẽ báo với ông được chứ “
• “ Vậy thì cảm ơn sếp nhiều “
Khi Alan và M về nhà thì thấy mọi thứ trong nhà đã vô cùng sạch sẽ . Ander thì đang ngồi gác chân lên bàn xem MV nhạc của Lunaly . M thấy thế thì gằn giọng
• “ Ander nhóc gác chân lên bàn thế à “
Ander nghe được tiếng nói khó chịu kia thì ngay lập tức hạ chân xuống , tắt TV rồi nhanh chóng bước lại vào bếp . Ander bê đĩa đồ ăn ra và nói với M .
• “ Đồ ăn tôi chuẩn bị hết rồi đây anh già “
• “ Tốt . Giờ thì ăn thôi . “