🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Chính thức rèn luyện

~8 phút đọc · 1578 từ · · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 15: Chính thức rèn luyện
Ngày hôm nay, Tô Huyền Bạch quyết định sẽ đi quan sát địa hình xung quanh Đoạn Vân Sơn Mạch.

Sau khi ăn xong vài quả dại, Tô Huyền Bạch bắt đầu xuất phát. Hắn từng bước đi thẳng xuống chân núi, nơi hắn đã đi lên hôm qua. Con đường đó vẫn như vậy, vẫn không có loài nào dám đến gần khu vực này. Hiển nhiên, chúng đều sợ hãi Vượn mẹ.

Tô Huyền Bạch tiếp tục đi sâu vào trong Sơn Mạch. Hắn nhìn thấy những cánh rừng lớn, những dòng suối nhỏ và muôn vàn loài động vật. Hắn còn gặp vài con linh thú, nhưng may mắn là chúng không nhắm vào hắn nên chuyến đi vẫn bình yên. Có hươu, có hổ, có báo, có cả các loài chim. Hắn còn nhìn thấy một con hươu sao có bộ lông toàn thân màu trắng, điểm xuyết những đốm màu nâu. Điểm chung của tất cả chúng là đều thuộc cấp bậc linh thú một.

“Nơi đây sinh vật thật phong phú, Đào Nguyên Trấn so với nơi này đúng là chẳng đáng nhắc tới.”

Hắn cảm khái rồi rời khỏi khu vực hiện tại, nhưng hắn không biết rằng phía đằng xa vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi mình. Phía sau một gốc cây, cách Tô Huyền Bạch một đoạn, có một con sói đang nhìn hắn với ánh mắt nhăm nhe, nhưng lại không có ý định bước tới.

Đi thêm một đoạn, Tô Huyền Bạch gặp một dòng sông nhỏ. Dòng sông nơi đây tuy không có nước chảy quá xiết, nhưng cũng không giống những dòng sông lặng lẽ chảy qua các thành trì bên ngoài. Bên dưới dòng sông có những loài cá đủ màu sắc, trong đó có nhiều loài mà hắn chưa từng thấy qua, kể cả trong sách. Phải biết rằng hắn vốn là người thích đọc sách. Từ năm ba tuổi, với tư chất của mình, hắn đã có thể đọc hiểu những cuốn sách đơn giản. Cho đến hiện nay, số sách hắn từng đọc có thể nói là không dưới trăm quyển. Kết hợp với trí nhớ của mình, sự hiểu biết của hắn về thế giới phàm nhân này, xét trên lý thuyết, đã không hề thấp.

Tô Huyền Bạch quyết định đi ngược dòng sông lên phía thượng nguồn. Hắn muốn biết con sông này bắt nguồn từ đâu. Cứ như vậy, hắn tiến thẳng theo hướng thượng nguồn mà đi. Trên chặng đường này, Tô Huyền Bạch gặp thêm rất nhiều loài sinh vật mới.

Hắn cứ như vậy tiến thẳng về phía trước, cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, hắn mới nhìn thấy nơi bắt đầu của dòng sông này. Trước mặt Tô Huyền Bạch là một vách núi, với một dòng thác lớn chảy từ trên cao xuống.

Tô Huyền Bạch đi xung quanh quan sát thử, nhưng chẳng thấy nơi này có gì đặc biệt. Nếu nói có điều gì đặc biệt, vậy thì chính là nơi đây có rất nhiều cá. Ngay bên dưới thác nước, từng đàn cá bơi lội tung tăng.

“Tối nay có món ngon rồi.”

Tô Huyền Bạch liếm liếm khóe miệng, sau đó bắt lấy vài con cá đem nướng. Tiếng thịt cá xèo xèo trên than hồng vang lên, từng làn hương thơm của cá chín tỏa ra xung quanh, khiến người ta chỉ cần ngửi thấy cũng muốn ăn thử.

Sau khi ăn xong một bụng cá Tô Huyền Bạch kiếm một hòn đá lớn liền nằm xuống nghỉ ngơi, hắn nhìn lên bầu trời nơi những vì sao sáng lấp lánh hắn bống nhớ về lúc bản thân còn ở Trái Đất, khi đó mỗi tối hắn thường ngồi trong sân nhìn lên bầu trời, đến hắn cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng chính là muốn nhìn.

“Bầu trời vẫn đẹp như vậy, nhưng hình như lại thiếu đi gì đó.”

“Hazzz.”

“Bầu trời thì lúc nào chẳng vậy a, ngủ.”

Trời chuyển sáng Tô Huyền Bạch lại đang ở một bên luyện kiếm sau một lúc hắn liền thu dọn đồ đạc rời đi vị trí hiện tại, hắn quyết định quan sát Sơn Mạch này thêm một chút rồi về lại chỗ vượn mẹ.

Bầu trời lại lần nữa chuyển tối cả cánh rừng cũng trở nên yên tĩnh hơn, Tô Huyền Bạch cũng an toàn về đến chỗ vượn mẹ, khi đến nơi hắn thấy vượn mẹ và vượn con đang chơi đùa với nhau trong sân, hắn bất giác nở nụ cười nhẹ.

Khi thấy hắn về vượn mẹ vượn mẹ nhìn hắn gật đầu nhẹ vượn con lại chạy đến loanh quanh hắn nhìn ngó, cũng chẳng ai biết hắn nhìn cái gì.

“ Cho ngươi đó.”

Tô Huyền Bạch lấy ra quả dại hái được trên đường về đưa cho nó, Vượn con cũng không để ý nhiều liền cầm lấy ăn.

Thấm thoát đã qua 3 tháng trong khoảng thời gian này Tô Huyền Bạch chính thức bước vào con đường rèn luyện của mình, mỗi sáng sớm dậy luyện kiếm rồi bắt đầu đi vô rừng tìm các loài vật khác rèn luyện.

Hắn nhiều lúc cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng may mắn thoát được hiện tại năng lực chiến đấu của hắn đã tăng trưởng rất lớn, trước đó không có cơ hội thực chiến khiến hắn khó phát huy được tiềm lực của bản thân.

Nhưng từ khi tiến vào Đoạn Vân Sơn Mạch hắn liên tục cọ sát với nhiều nguy hiểm năng lực chiến đấu cũng như tư duy chiến đấu cũng đều được phát triển.

“Ừm.”

“Tử Văn Hổ, linh thú bậc môt.”

“Trước đó khi mới vào Sơn Mạch gặp được chỉ là con bị thương nhưng lần này lại là một con khỏe mạnh.”

Tô Huyền Bạch không chần chừ rút ra thanh kiếm sau lưng trực tiếp lao lên đối đầu trực diện với Tử Văn Hổ.

Một đường kiếm đẹp mắt quét ngang ngay trước mặt nó, Tử Văn Hổ liền lui lại tránh đi đường kiếm này, thấy không đạt được mục đích Tô Huyền Bạch liền thủ thế quan sát chuẩn bị cho những lần đánh tiếp theo.

Tử Văn Hổ thấy Tô Huyền Bạch lại dám tấn công mình cũng khiến nó nổi lên thú tính nó giơ lên hai móng vuốt rồi đập thẳng xuống đất gầm lên với Tô Huyền Bạch, sau liền lao vồ lấy hắn Tô Huyền Bạch nhẹ nhàng lướt sang một bên tránh đi, thấy vồ hụt Tử Văn Hổ gầm lên một tiếng lại chuyển hướng nhắm ngay vị chí Tô Huyền Bạch đang đứng.

Tô Huyền Bạch không kịp tránh đi bị đánh bay ra phía ngoài đập thẳng vào thân cây, hắn mau chóng đứng lên chuẩn bị đón lấy đòn tiếp theo vì khi vừa bị đánh bay ra Tử Văn Hổ cũng đuổi theo, hắn đem thanh kiếm đỡ ngay trước mặt ngay dưới hai chân nó, chiếc miệng nó mở rộng định cắn về phía hắn nhưng bị chặn hai chân không thể cắn đến.

Từng dòng nước miếng hôi rình của nó rơi xuống mặt của Tô Huyền Bạch khiến hắn không khỏ nhíu mày, Tô Huyền Bạch dùng lực đẩy một cái Tử Văn Hổ bị đẩy lùi lại phía sau, hắn liền vung kiếm đánh lên một đường kiếm chém xuống va chạm với chân của nó khiến nó chảy ra một dòng máu nhỏ.

“Da cứng thật.”

Tô Huyền Bạch lùi lại, Tử Văn Hổ bị thương càng trở nên tức giận lao ngay về phia hắn đang đưng lần nay Tô Huyền Bạch đã có chuẩn bị liền tránh đi Tử Văn Hổ mất đà liền đâm ầm một tiếng vào gốc cây trước mặt khiến nó bị bật lùi lại.

Tô Huyền Bạch liền nhân cơ hội này cầm kiếm lao đến đâm một kiếm ngay đầu của nó nhưng lại không đâm chúng ngay chỗ hiểm nhưng lại đâm ngay chúng mắt phải của nó, bị đâm ngay mắt Tử Văn Hổ liền đau đớn gầm lớn lên khiến mọi sinh vật còn ở xung quanh đều chạy tán loạn.

Tử Văn Hổ giơ chân quật bay Tô Huyền Bạch ra xa sau đó không tấn công nữa mà trực tiếp quay người chạy vào phía trong rừng, bị thương một bên mắt khiến tốc đọ của nó chạy không nhanh nhưng cũng không hề chậm, Tô Huyền Bạch vừa đứng dậy sau cú ngã đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu.

“Muốn chạy ư, đừng hòng.”

Tô Huyền Bạch lần theo dấu vết để lại chạy theo hắn đuổi như vậy nửa canh giờ liền thấy bóng dáng Tử Văn Hổ đang chạy phía trước tốc độ của nó đã giảm rất nhiều, Tô Huyền Bạch lao lên nắm lấy đuôi của nó không cho nó chạy tiếp hắn dùng sức quật một cái cả thân thể Tử văn Hổ liền rời khỏi mặt đất làm một vòng thật đẹp bay về sau.

“Ầm…”

Tử Văn Hổ rơi mạnh xuống đất, Tô Huyền Bạch liền nhanh chóng lao đến cho một kiếm tiến nó lên đường, đến đây cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự