Linh Tử chầm chậm nói tiếp:
- Trong trường hợp này, ngươi hoàn toàn có thể dùng khế ước để khuếch đại phạm vi phát tán sóng linh lực nhằm dò tìm diện rộng. Nhưng cách mà ta muốn dạy ngươi lại khá khác.
- Ngươi phải hiểu rằng, bản chất của khế ước chính là sự trao đổi tương đương.
- Khế là sự ràng buộc bằng cam kết, ước là sự thỏa thuận về điều kiện. Ghép lại, khế ước chính là sự ràng buộc các bên vào những điều kiện trao đổi đã định sẵn.
- Dù ngươi là Đấng thì có trong tay bao nhiêu vốn cũng chỉ chuyển hóa được bấy nhiêu. Hoàn toàn không có chuyện dùng khế ước để vượt cấp bản chất, hay nghĩ rằng giải khế ước là có thể dùng vô hạn mà không hề bị hao hụt năng lượng.
Lưu Trung Tân khẽ gật đầu tâm đắc.
- Thảo nào lúc trước ta thấy lạ. Bảo sao sau trận chiến với Quỷ Thổ, khi ngươi giải trừ khế ước lại không thể hồi phục lại trạng thái hoàn toàn như cũ.
Cậu liếc nhìn ra bên ngoài, giục giã:
- Mà thôi, nói nhanh lên đi, thời gian trễ lắm rồi đấy! Tên kia đã nhân cơ hội lúc chúng ta mải trò chuyện để lẻn đi mất từ lâu, giờ còn đứng đây bàn chuyện lý thuyết làm gì nữa?
Linh Tử điềm nhiên lắc đầu:
- Ngươi không cần phải lo xa đến thế. Hắn mới rời đi khoảng mười lăm phút thôi, với khoảng thời gian đó, chúng ta muốn đuổi theo lúc nào mà chẳng được.
- Quay lại vấn đề chính nào. Ý của ta là ngươi phải nắm thật vững bản chất của quy luật, thì mới có thể thiết lập được những khế ước tối ưu nhất. Bằng không, mọi khế ước ngươi tạo ra đều sẽ bị thất thoát hiệu suất vô ích.
Linh Tử chỉ tay về phía trước, giảng giải:
- Bây giờ, ta đang muốn xác định phương hướng di chuyển của hắn bằng thị lực. Mà ngươi biết đấy, mắt nhìn thì cần phải có điều kiện nền tảng từ bên ngoài, chính là ánh sáng phản chiếu truyền tới mắt.
Lưu Trung Tân gật đầu.
- Cho nên, thay vì dùng khế ước để cường hóa hiệu suất của mắt lên gấp một vạn lần, vốn là một hành động lãng phí. Thì ta chỉ cần dùng khế ước để điều hướng cho ánh sáng từ vị trí của hắn truyền thẳng tới đây là đủ.
- Bởi vì nếu bản thân không có nguồn sáng truyền dẫn, thì trừ khi con mắt của ngươi tự tiến hóa thành một sinh mệnh thể tồn tại ở tầng bậc khác. Mà sự chênh lệch đó không chỉ đơn thuần là vấn đề hiệu suất nhìn ánh sáng, nếu không hiểu điểm này thì dù ngươi có cố khế ước tiếp tục cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Nói xong, Linh Tử hất cằm ra hiệu.
- Giờ thì làm theo ta!
Lưu Trung Tân liền chăm chú nhìn theo hướng của Linh Tử, tập trung lắng nghe từng chỉ dẫn.
Linh Tử hạ lệnh:
- Hãy thiết lập khế ước với các giác quan còn lại để dồn toàn bộ hiệu suất vào khả năng tập trung rồi vận dụng linh lực.
- Sau đó, lập tức nhảy vút lên cao nhằm tránh việc ánh sáng bị các vật cản xung quanh phản xạ vô ích và làm giảm phạm vi quan sát!
Ngay lập tức, cả hai gập gối nhún mạnh, dồn tụ một lớp linh lực đậm đặc dưới chân rồi đạp bùng lên không trung.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh chấn động dữ dội.
Linh Tử hét lớn.
- Nhanh tay cầm lấy tay ta rồi cộng hưởng phóng thích năng lượng!
Lưu Trung Tân không chút do dự lập tức làm theo.
Vào khoảnh khắc bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, tốc độ của tia sóng quang linh lực được phóng thích và phản xạ ngược lại với một gia tốc khủng khiếp, nhanh vượt xa mức giới hạn tốc độ chạy của cả hai.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Mặc Trịnh Vu hiện lên rõ mồn một trong tầm nhìn của hai người.
Lưu Trung Tân nhếch mép nở một nụ cười lạnh.
- Hóa ra hắn lại chọn đi thẳng dọc theo con đường làng quen thuộc đó sao?
- Thảo nào hắn lại canh đúng lúc hai ta đang bận trò chuyện trong tiệm mới dám bốc hơi.
Cách đó xa tít tắp, ở một đoạn đường đất cheo leo chuẩn bị dẫn vào khu rừng tiếp theo vốn cách vị trí của hai người hơn chục vạn dặm đường, Mặc Trịnh Vu đang cắm cổ chạy bỗng khựng lại.
Hắn đột ngột quay đầu, ngước ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm lên bầu trời phía sau, dù bằng mắt thường hắn chẳng thể nhìn thấy tung tích của ai.
Sắc mặt hắn trắng bệch, lẩm bẩm trong nỗi tuyệt vọng:
- Chết tiệt... Không ngờ ở khoảng cách này mà vẫn bị bọn chúng phát hiện ra đúng lúc! Đây là định mệnh trêu ngươi sao?
Tuy nhiên, Mặc Trịnh Vu không dám lãng phí dù chỉ một giây ngắn ngủi. Hắn cắn chặt răng, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể để tiếp tục bạt mạng bỏ chạy.
Nhìn thấy cảnh tượng từ xa qua lăng kính ánh sáng, Lưu Trung Tân và Linh Tử nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
Hai người không chần chừ thêm giây nào nữa, chân đạp hư không, tung mình bứt tốc đuổi theo sát nút!