Gần sáu giờ sáng hôm sau.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu đến quán, giúp Linh Tử và Lưu Trung Tân được phơi nắng một lúc.
Linh Tử gọi:
- Dậy đi.
Lưu Trung Tân vươn người dậy rồi ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa nói:
- Dậy hơi sớm đấy, mới tới mà cứ thế này thì cũng thêm sự bất thường trong mắt người ngoài đấy.
Linh Tử giải thích:
- Cắt tóc cho ngươi sớm.
- Tóc của ngươi dù nhìn hình dáng không rối, nhưng để mãi thì dài quá.
- Trừ khi đó là mục đích lập hệ của ngươi, nếu không thì khá phiền đấy.
Lưu Trung Tân hỏi ngược lại:
- Thế ý là, đấng thì phải giữ nguyên hình tượng, bao gồm cả các yếu tố nhỏ như trang phục, quần áo à?
- Chuẩn đấy.
Linh Tử gật đầu.
- Cũng vì vậy nên sẵn tiện giúp ngươi luôn, ra ngồi lên ghế đi.
Lưu Trung Tân làm theo, thậm chí còn mặc cả áo khoác. Thấy Linh Tử bước tới mà không cầm theo đồ nghề, cậu nhìn sang thắc mắc:
- Mà khoan, không thấy dao kéo đâu thế? Định dùng trảm kích thay à?
Linh Tử gật đầu:
- Đúng rồi đấy.
- Nhưng không cần lo nhiều thế đâu, ta lâu lâu lén cắt tóc ngầm cho bản thân lẫn người xung quanh một ít để luyện sơ qua, với cả cái này dễ nên không phải lo.
- Có thể chê cắt xấu chứ không thể không biết cắt được, cứ tin ở ta.
Lưu Trung Tân đan tay trong áo khoác:
- Mong là vậy, chứ cắt trúng thịt thì hơi rát đấy.
Linh Tử liền bắt đầu cắt tóc cho Lưu Trung Tân.
Bổng Lưu Trung Tân hỏi:
- Tóc cắt được rồi, nhưng còn quần áo thì sao?
Linh Tử vừa di chuyển người theo ngón tay tung trảm kích vừa đáp:
- Thế thì cắt xong ta sẽ đánh bay vết bẩn luôn, dầu nhờn tóc ta còn phá được thì này là gì.
- Còn quần áo tổn hại thì hơi khó chút, do cốt lõi ngươi phải dùng linh lực để vá chúng lại.
- Này nguyên lý cũng không khó nhưng cũng không dễ, cứ tập dần là được. Nếu nặng quá thì có thể nhờ ta giúp.
Lưu Trung Tân gật đầu:
- Nghe khá giống nguyên lý tái tạo cơ thể bằng linh lực nhưng dễ hơn.
Linh Tử gật đầu.
- Chứ còn gì nữa.
Lưu Trung Tân lại hỏi tiếp:
- Mà khi chúng ta rời đi thì quán này để lại cho dân à?
Linh Tử lắc đầu:
- Không được đâu, ta đã khế ước thời gian rồi.
- Cùng lắm sau một tháng nữa, quán này sẽ bị phân rã.
Lưu Trung Tân đột ngột nhíu mày:
- Cái gì cơ? Không sợ xảy ra phân hạch à? Không sợ phóng xạ gây hại vật xung quanh à?
Linh Tử cắt tóc chậm lại, từ từ giải thích:
- Bình tĩnh, chắc là cái này bên ngươi chắc là nó nguy hiểm nên mới kích động vậy nhỉ?
- Phân rã của quán này tuy đúng là sẽ phân hạch, sinh ra phóng xạ, nhưng phóng xạ này không phải là hại hoàn toàn.
- Trừ khi là tà khí, ma khí hay thứ gì đó mang tính độc hại cao thì mới nguy hiểm.
- Trảm kích ta dùng đã được khế ước để hạn chế phân rã sinh ra phóng xạ độc hại rồi, kết hợp cơ chế phân tán của thiên địa nên độ an toàn rất cao.
- Trừ khi ai đó nuốt vào bụng lượng lớn bụi phân rã thì mới nguy hiểm.
- Tiện thể nói luôn, đừng để thất thoát thứ thuộc bản thân ra khỏi phạm vi hệ, trừ khi muốn mở rộng nó.
Lưu Trung Tân gật đầu:
- Cụ thể câu cuối lên.
Linh Tử trả lời.
- Bởi nó có chứa linh lực, tức mang một phần thông tin của đấng như ta chẳng hạn.
- Nếu có kẻ lợi dụng như ăn cắp kỹ năng, thí nghiệm thì thật sự quá nguy hiểm.
Lưu Trung Tân đan tay vào nhau:
- Sao nghe như người cấp cao bị rò rỉ DNA, theo cách hiểu bên tu tiên là huyết mạch chứa thông tin di truyền ấy.
Linh Tử gật đầu hai lần.
- Có thể còn nguy hiểm hơn, dù ta có thể không rõ thủ đoạn nhưng vẫn phải phòng.
May mà ngươi theo ta đấy, ta đã nhiều lần xóa dấu vết thông tin giúp ngươi rồi, chỉ là ngươi có biết hay không thôi.
- Bởi nếu không thì sau này ngươi sẽ gặp rắc rối lớn, sẽ rất phiền phức để xử lý.
Lưu Trung Tân cũng gật đầu hai lần.
- Đa tạ đạo hữu đã giúp nhé, ân tình này nhiều quá.
Cùng lúc đó, Linh Tử cũng vừa cắt tóc xong.
Lưu Trung Tân cũng cởi áo đứng dậy.
Linh Tử liền tung trảm kích phân rã hết tóc thừa cùng bụi bẩn trên trang phục của Lưu Trung Tân rồi đáp:
- Không có gì, dù sao ta cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi, với cần ngươi hỗ trợ nên giúp thôi.
Lưu Trung Tân xoay người nhìn bầu trời rồi bước đi:
- Giờ này chắc ổn, thế thì đi làm việc mình đây.
Linh Tử mỉm cười, không đáp.
Khi Lưu Trung Tân rời đi không lâu, dần có nhiều người dân đến nhờ và Linh Tử đều miễn phí cắt hết cho họ.