🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.111: Mơ Tỉnh

~8 phút đọc · 1512 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một hang động nằm bên trong một ngọn núi.

Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đám cây cối mọc um tùm, một ngọn núi đá cùng cái hang động tối om bên trong.

Càng đi sâu vào, ánh sáng bên ngoài càng yếu.

Nếu là người thường, đến mức này có lẽ đã sợ mà quay về. Ít nhất cũng phải mang theo đèn hoặc đuốc.

Nhưng hai người hiện tại đều đã là tu sĩ, huống chi khu vực này cũng chẳng có gì nguy hiểm. Cho nên dù không nhìn bằng mắt, chỉ cần dùng cảm nhận cũng đủ biết rõ mọi thứ xung quanh.

Đến khi ánh sáng hoàn toàn không thể lọt vào bên trong, chỉ còn lại một màu đen bao phủ.

Linh Tử mới dừng lại.

- Chỗ này cũng ổn đấy.

- Để ta lập một trận cơ bản thêm tý cho chắc ăn rồi dạy sau.

Nói rồi, Linh Tử phóng linh khí ra ngoài.

Một luồng dao động vô hình nhanh chóng lan ra.

Sau đó dùng linh lực vẽ một vòng tròn cơ bản xung quanh hai người.

Lưu Trung Tân nhìn cảnh này, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu lên tiếng:

- Mà sao ta cứ có cảm giác cấn cấn thế nào ấy.

Linh Tử đáp rất tự nhiên:

- Vì hai ta sắp song tu mà.

Lưu Trung Tân lập tức nhíu mày.

- Ta biết ý nghĩa của từ song tu không phải đen tối.

- Nhưng trong trường hợp này ngươi không thể dùng từ khác được à?

Linh Tử bật cười.

- Thế thì gọi thô là mơ tỉnh.

Lưu Trung Tân vuốt cằm.

- Ý ngươi là giấc mơ tỉnh thức?

Linh Tử gật đầu.

- Chỉ có cách này mới dễ đạt thăng hoa và luyện tập kỹ thuật thôi.

Lưu Trung Tân nghe vậy thì hơi nhíu mày.

- Ta tưởng tu sĩ càng lên cảnh giới cao thì trình độ càng cao, bản thân cũng đã thăng hoa rồi chứ?

Linh Tử lắc đầu.

- Không.

- Cái đó là nhầm đốn ngộ với thăng hoa rồi.

Linh Tử dừng một chút.

- Nhưng cái này phức tạp lắm.

- Ngươi mà học ngay bây giờ thì dễ ảnh hưởng tâm trí không cần thiết.

- Tóm lại cứ ngồi xuống đối diện ta.

- Hai đứa nắm tay nhau để kết nối ý thức cho lẹ.

Lưu Trung Tân cũng không hỏi thêm.

Cậu ngồi xuống, Linh Tử ngồi đối diện đưa tay ra.

Hai người nắm lấy tay nhau.

Linh Tử nói:

- Thế giờ vận chuyển linh khí tự nhiên qua bàn tay hai người.

- Để nó giao thoa vào cơ thể.

- Đừng dùng linh lực.

- Không bị nhiễm thì còn được, chứ nhiễm vào là dễ toang.

Lưu Trung Tân gật đầu.

Hai người bắt đầu vận chuyển linh khí.

Từng luồng linh khí tự nhiên theo bàn tay truyền qua cơ thể đối phương.

Ban đầu chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng dần dần, ý thức của Lưu Trung Tân bắt đầu xuất hiện cảm giác lâng lâng.

Giống như một người đang buồn ngủ, nhưng lại chưa hoàn toàn ngủ: nửa tỉnh, nửa mê.

Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ.

Hai mắt cũng từ từ khép lại.

Đến cuối cùng, cậu thậm chí không còn nhận thức được bản thân đang nhắm mắt hay mở mắt nữa.

...

Một khoảnh khắc sau.

Lưu Trung Tân mở mắt.

Trước mặt cậu đã không còn là hang động tối om.

Mà là một vùng đồng bằng rộng lớn, cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, gió thổi qua khiến cả cánh đồng lay động, bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống và hoàn toàn là ban ngày.

Linh Tử đang đứng cách đó không xa.

Hắn nhìn Lưu Trung Tân rồi nói:

- Tốt.

- Vào rồi thì giờ ta sẽ giải thích.

Lưu Trung Tân nhìn xung quanh.

‘Cảm giác nơi này hơi quen thuộc.’

Linh Tử nói:

- Lý do tu sĩ rất khó đạt thăng hoa, dù càng lên cảnh giới cao thì trình độ càng cao, thậm chí còn kế thừa trực giác từ kiếp trước...

- Chủ yếu là do tên Du Linh Tử kia.

Lưu Trung Tân chăm chú lắng nghe.

- Hắn kiểu vô cảm với dân quá.

- Cho nên coi như hằng số của đấng đã tác động lên toàn bộ tu sĩ.

- Thăng hoa là đồng bộ, và cái khó nhất thường là đồng bộ là trạng thái cảm xúc - tâm lý.

- Thành ra tu sĩ dù có luyện tập, thực chiến nhiều đến đâu thì có khi cả đời cũng chẳng thể thật sự thăng hoa.

- Chỉ có thể tiệm cận thăng hoa.

Lưu Trung Tân suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Nhưng hình như chẳng phải còn có cơ chế hòa mình, đồng bộ với môi trường và khuếch đại của thần thức sao?

- Theo ta để ý thì có thể cảm nhận việc bị phá vỡ nhịp đồng bộ ở vị trí nào.

- Từ đó xác định biến số là gì, rồi phán đoán nguyên nhân.

- Sau đó không ngừng nâng cấp thần thức.

Linh Tử lắc đầu.

- Vẫn quá khó.

- Cái đó trừ khi là người có thiên phú.

- Nếu không thì khó đến vô lý.
- Gần như chỉ mỗi hắn sài được.

Linh Tử nhìn cậu.

- Ngươi nghĩ việc bị gãy nhịp rồi ổn định lại dễ lắm à?

- Tiệm cận thăng hoa còn tạm được vì ý thức vẫn còn.

- Nhưng thăng hoa thì dẹp.

- Bởi vì phải thông qua luyện tập.

- Mà thực chiến thì hiển nhiên có quá nhiều biến số.

Linh Tử thở dài.

- Nhưng may là hệ tu tiên của ta có tận hai đấng.

- Du Linh Tử thì ngươi biết rồi.

- Còn đấng còn lại là Liễu Như Yên.

- Cũng là bà nuôi của ta.

Lưu Trung Tân hơi bất ngờ.

Linh Tử tiếp tục:

- Bà ấy đã hỗ trợ giúp người dân thăng hoa bằng cách tận dụng cơ chế mơ tỉnh.

- Trong đó có thể luyện tập với thời gian cực dài.

- Nhưng bên ngoài thì thời gian trôi qua cực ngắn.

- Qua đó luyện tập phản xạ, khiến việc đạt thăng hoa dễ hơn.

Lưu Trung Tân nhíu mày.

- Nhưng vấn đề là bản thân đâu có đánh đổi thủ hay đủ nhiều đối thủ để thật sự có kinh nghiệm?

- Có khi còn chưa đánh trận nào.

- Như vậy khác nào một kẻ ngốc tự luyện rồi tưởng mình đã vô địch?

Linh Tử lắc đầu.

- Nhưng ngươi quên chúng ta đều có kế thừa tinh hoa kiếp trước à?

- Ở đây bao gồm cả kinh nghiệm trực giác ngầm.

- Chưa kể khả năng xử lý của tu sĩ vốn đã rất nhanh.

- Càng lên cao thì hiệu suất xử lý trong mộng cảnh càng lớn.

- Cho nên thời gian luyện tập có thể được kéo dài lên rất nhiều.

- Trong khi bên ngoài, thời gian thậm chí còn ngắn hơn.

Lưu Trung Tân gật đầu.

- À...

- Ra là vậy.

Cậu nhìn Linh Tử.

- Thế giờ bắt đầu được chưa?

Linh Tử gật đầu.

- Được.

- Nhưng chỉ là khởi động thôi.

Linh Tử nhìn về phía bầu trời.

- Ta muốn biết sức mạnh của ngươi nếu không bị cơ chế phân tán khủng khiếp của thiên địa bên ngoài thì sẽ đến mức nào.

- Bởi vì tu sĩ chúng ta có thể vi phạm quy tắc một.

- Thì thiên địa phải có khả năng mười.

- Chúng ta mới có thể làm được.

- Chứ không thì hoặc là tiền đề ban đầu đã mâu thuẫn...

- Hoặc cả lũ cùng chết.

Linh Tử dừng lại.

- Cũng có thể sức mạnh đó vốn không phải đến từ thiên địa này.

- Nhưng nếu vậy thì gần như chỉ có sảng văn thôi.

Cậu gật đầu.

- Bên ta hình như cũng thế.

- Sức mạnh khủng khiếp nhưng chẳng hiểu sao gần như chẳng thể phá hủy tường hàng loạt.

- Cảm giác như cũng bị phân tán khủng khiếp.

Linh Tử nhìn cậu.

- Vậy thử xem.

Lưu Trung Tân nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn sang Linh Tử.

Chân phải cậu từ từ lùi về sau lấy đà.

Linh Tử cũng bay lên trời.

- Nhưng sức mạnh trong đây không hoàn toàn phản ánh đúng đâu.

- Dù sao nó vẫn phụ thuộc vào bản thân người mơ.

- Nhưng để tương đối thì chắc vẫn được.

…

💬 Bình luận (0)