Hai thân ảnh đối diện nhau.
Một là Ma Tổ.
Một là Hieu Louis.
"Ngươi biết không."
Ma Tổ chậm rãi lên tiếng.
"Cuối cùng..."
"Ngươi vẫn chọn con đường giống ta."
Hieu Louis lắc đầu.
"Không."
"Ta chỉ mượn sức mạnh."
"Còn ngươi..."
"Muốn sở hữu nó."
Hai người đồng thời biến mất.
ẦM!!
Không gian nổ tung.
Kiếm quang xé rách chân không.
Hàng nghìn phân thân của Ma Tổ đồng loạt xuất hiện.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Mười hai vạn Bản Mệnh Kiếm đồng loạt tách thành từng biên đội.
Không còn đơn thuần là kiếm trận.
Mà giống như một đàn chim săn mồi có chung một ý thức.
Chúng khóa từng phân thân.
Bao vây.
Ép góc.
Dồn mục tiêu.
Trong khi đó.
Toàn bộ hỏa lực của liên quân vẫn chưa từng dừng lại.
Phi chu từ ngoài quỹ đạo liên tục bắn xuống.
Trận pháp xuyên tinh không không ngừng yểm trợ.
Phù lục được truyền tống từ phía sau.
Khôi lỗi lao vào cản đường.
Không ai còn xem Hieu Louis là một cá nhân.
Hắn đã trở thành...
Điểm hội tụ của toàn bộ nền văn minh.
Thế nhưng...
Ma Tổ vẫn tiếp tục tiến hóa.
Hắn hấp thu bức xạ từ ngôi sao.
Hấp thu linh khí tản mát.
Hấp thu cả những mảnh xác của chính các phân thân bị tiêu diệt.
Mỗi lần một phân thân chết.
Một phân thân khác lại hoàn thiện hơn.
Khí tức...
Không ngừng tăng.
Thiên Công Viện.
Màn hình đỏ rực.
"Chiến lực mục tiêu tiếp tục tăng."
"Dự đoán..."
"Nếu kéo dài thêm mười phút."
"Không còn phương án chiến thắng."
...
Viện trưởng im lặng.
Rồi khẽ nói.
"Chuẩn bị..."
"Diệt Tinh."
Cả đại điện chết lặng.
Đó là vũ khí cuối cùng.
Một trận pháp được xây dựng suốt hơn mười năm.
Mục tiêu ban đầu...
Là phòng khi một ngày có thiên tai hủy diệt cả hệ sao.
Không ai nghĩ...
Nó sẽ phải dùng lên một sinh vật.
Du Linh Tử truyền âm.
"Hieu Louis, đưa hắn ra xa hơn."
Hieu Louis không đáp.
Chỉ chém một kiếm.
Kiếm quang kéo dài hàng triệu dặm.
Ép Ma Tổ bay khỏi tinh cầu, tiếp tục lùi khỏi quỹ đạo các hành tinh.
Xa hơn.
Xa hơn nữa.
Cho đến khi sau lưng Ma Tổ...
Chỉ còn khoảng không vô tận.
Ma Tổ cười lớn.
"Muốn đồng quy vu tận sao?"
Nhưng ngươi quên mất rằng ta sắp tiến hóa thành công rồi sao, ta giờ đã là thần và sắp vượt qua thần, mọi biện pháp của các ngươi giờ đây chỉ khiến ta trở nên hoàn hảo.
"Không."
Hieu Louis bình tĩnh đáp.
"Ta muốn..."
"Không ai khác phải chết."
Đúng lúc ấy.
Du Linh Tử đặt tay lên trận bàn cuối cùng.
"Mạng cộng hưởng."
"Mở toàn bộ."
Lần này.
Không chỉ con người.
Không chỉ phi chu.
Không chỉ trận pháp.
Mà toàn bộ mạng lưới thu năng lượng của hệ sao đều đồng loạt mở khóa.
Những vệ tinh trận pháp quanh ngôi sao.
Các lò phản ứng linh năng.
Những tuyến truyền dẫn chạy giữa các hành tinh.
Toàn bộ đều hòa làm một.
Hieu Louis nhắm mắt.
Ý thức hắn mở rộng.
Hắn cảm nhận được ánh sáng từ ngôi sao trung tâm.
Từ trường của các hành tinh.
Thủy triều hấp dẫn.
Dòng linh khí đang lưu chuyển trong cả hệ sao.
Thậm chí...
Những hạt năng lượng vũ trụ xuyên qua hệ sao mỗi giây.
Tất cả...
Đều chỉ là những dòng chảy của thiên địa.
Lần đầu tiên.
Kiếm đạo của Hieu Louis không còn là kiếm đạo của một kiếm tu.
Mà trở thành...
Đạo của sự cộng hưởng.
Không cưỡng ép thiên địa.
Không cướp đoạt sức mạnh.
Chỉ khiến vô số dòng năng lượng vốn tồn tại giao hòa trong cùng một nhịp.
Thiên địa rung chuyển.
Lôi kiếp lại xuất hiện.
Nhưng lần này.
Nó không đánh xuống.
Mà hòa vào thanh kiếm.
Bức xạ từ ngôi sao.
Dòng linh lực của cả hệ sao.
Năng lượng tích trữ trong các trận pháp.
Đều hội tụ.
Ngay cả vũ khí Diệt Tinh, vốn được thiết kế để phá hủy một siêu hành tinh bằng cách giải phóng toàn bộ năng lượng tích lũy trong nhiều năm, cũng không còn hoạt động như một quả bom độc lập.
Du Linh Tử thay đổi trận đồ.
Không để nó nổ tại chỗ.
Mà biến toàn bộ năng lượng ấy thành một phần của kiếm trận.
Một đòn.
Chỉ một đòn.
Ma Tổ lần đầu tiên biến sắc.
Hắn cảm nhận được.
Đó không còn là sức mạnh của Hieu Louis.
Mà là...
Sức mạnh của cả một nền văn minh được thống nhất thành một ý chí.
"Không!"
Ma Tổ gầm lên.
Toàn bộ phân thân hợp nhất.
Mọi huyết mạch.
Mọi pháp tắc.
Mọi tiến hóa.
Đều dồn vào thân thể cuối cùng.
Hắn chém ra nhát kiếm mạnh nhất từ khi sinh ra.
Hieu Louis cũng mở mắt.
Thanh kiếm trong tay khẽ rung.
Không còn kiếm ý.
Không còn sát khí.
Chỉ còn một câu nói.
"Kiếm..."
"Không sinh ra để thống trị."
"Mà để bảo vệ."
Một nhát chém.
Lặng lẽ vạch qua bóng tối.
Không có tiếng nổ ngay lập tức.
Không có ánh sáng rực rỡ.
Chỉ là một đường sáng mảnh đến cực hạn.
Rồi...
Trong khoảng không cách rất xa mọi hành tinh có người sinh sống, năng lượng được dẫn hội tụ mới đồng loạt giải phóng.
Ánh sáng trắng nuốt chửng vùng không gian ấy.
Một siêu hành tinh đá vô chủ trên quỹ đạo ngoài cùng bị xóa sổ gần như tức khắc.
Thân thể Ma Tổ tan biến trong biển năng lượng, mọi huyết mạch, mọi tham vọng và mọi tiến hóa mà hắn tích lũy đều không còn điểm tựa để tồn tại.
Ánh sáng kéo dài rất lâu.
Khi tất cả kết thúc.
Trong tinh không.
Chỉ còn thanh kiếm của Hieu Louis lặng lẽ trôi giữa bóng tối.
Còn chính hắn...
Đã không còn ở đó.
Nhiều năm sau.
Lịch sử gọi trận chiến ấy là Thiên Ngoại Nhất Kiếm.
Không phải vì đó là nhát kiếm mạnh nhất từng tồn tại.
Mà vì đó là lần đầu tiên trong lịch sử, một nền văn minh đã chiến thắng không bằng sức mạnh của một vị thần, mà bằng tri thức, sự hợp tác và ý chí của vô số sinh linh cùng hướng về một mục tiêu.
Và đó cũng là di sản mà Hieu Louis để lại cho những thế hệ sau. Không phải một thanh kiếm, mà là một lời nhắc nhở:
Một cá nhân dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn.
Nhưng khi cả một nền văn minh biết cùng nhau gánh vác trách nhiệm, sức mạnh của họ có thể vượt xa bất kỳ thiên tài hay vị thần nào.