Bầu trời bị nhuộm đỏ.
Khắp vùng hoang địa, những vụ nổ nối tiếp nhau không dứt.
Liên quân không còn giữ lại bất cứ thứ gì.
Đây không còn là một trận chiến thông thường.
Mà là một cuộc tiêu hao toàn diện.
...
"Đợt công kích thứ mười hai!"
Theo mệnh lệnh của Thiên Công Viện, tầng phi chu đầu tiên hạ thấp độ cao.
Khoang bụng đồng loạt mở ra.
Hàng vạn quả bom linh năng rơi xuống như mưa.
Không phải để san bằng mặt đất.
Mà để tạo ra những môi trường cực đoan khác nhau.
Nơi thì nhiệt độ tăng tới mức đá cũng hóa lỏng.
Nơi thì bị đóng băng trong chớp mắt.
Nơi lại tràn ngập lôi điện.
Từng vùng nguyên tố chồng lấn, va chạm và triệt tiêu lẫn nhau.
Giữa cơn bão ấy, Ma Tổ vẫn tiến lên.
...
"Đợt mười ba."
Trận pháp đổi hướng.
Không còn lấy sát thương làm trung tâm.
Mà là quy tắc.
Có nơi trọng lực tăng lên hàng trăm lần.
Có nơi không gian bị kéo giãn.
Có nơi thời gian cảm nhận của thần thức bị rối loạn.
Không một pháp tắc nào đủ để giết Ma Tổ.
Nhưng khi hàng chục loại quy tắc cùng chồng lên nhau, bất kỳ sinh vật nào cũng phải trả giá để thích nghi.
...
"Khôi lỗi tiến công!"
Hàng trăm nghìn khôi lỗi tự động lao lên.
Chúng không được lập trình để chiến thắng.
Chỉ được lập trình cho một mục tiêu.
Buộc Ma Tổ phải liên tục phản ứng.
Không cho hắn một nhịp nghỉ.
...
Phía sau.
Phù lục được kích hoạt như mưa.
Gia tốc.
Phong ấn.
Nhiễu thần thức.
Làm lệch cảm giác.
Độc tố.
Ăn mòn.
Phá linh.
Suy kiệt.
Không có thứ nào đủ sức quyết định thắng bại.
Nhưng tất cả đều nhằm tạo thêm biến số.
...
Ngay khi nhân tộc rút lui.
Vạn tộc lập tức thay phiên.
Long tộc dùng long tức.
Hải tộc dâng thủy triều linh lực.
Mộc tộc khiến vô số dây leo hóa thành lồng giam.
Thạch tộc dựng từng tầng thành lũy để giới hạn phạm vi di chuyển.
Không ai muốn lập công.
Bởi tất cả đều hiểu.
Nếu để Ma Tổ có thời gian hoàn thiện quá trình tiến hóa...
Thì kẻ tiếp theo bị nghiên cứu sẽ chính là họ.
...
Suốt ba ngày ba đêm.
Không ai biết đã có bao nhiêu đòn công kích được tung ra.
Trên mặt đất chỉ còn lại vô số hố sâu, kim loại nóng chảy và xác khôi lỗi vỡ nát.
Khí tức của Ma Tổ cũng bắt đầu suy giảm.
Trên thân thể xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt.
Những đường văn tiến hóa liên tục lập lòe rồi tắt.
Một vị Tổ khẽ thở phào.
"Hắn... cuối cùng cũng đến cực hạn."
Du Linh Tử vẫn không nói gì.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Ma Tổ.
Hắn luôn cảm thấy...
Có điều gì đó không đúng.
...
Ma Tổ bỗng ngẩng đầu.
Khóe miệng nhếch lên.
"Làm rất tốt."
"Các ngươi..."
"Đã giúp ta xác nhận điều cuối cùng."
Hắn chậm rãi mở hai tay.
Toàn bộ chiến trường rung lên.
Một khối giáp vỡ dưới mặt đất bỗng tan thành những hạt sáng.
Rồi đến một thanh pháp bảo.
Một khôi lỗi.
Một mảnh trận bàn.
Ngay cả xác của những yêu thú và tu sĩ đã ngã xuống cũng bắt đầu phân rã.
Không phải tan thành tro.
Mà là bị tháo rời đến tận cấu trúc năng lượng.
Linh lực.
Kim loại.
Tinh huyết.
Khoáng chất.
Từng thành phần bị tách riêng rồi hội tụ về phía Ma Tổ.
"Không thể!"
Một học giả tái mặt.
"Hắn đang... hấp thu cả vật chất lẫn năng lượng!"
...
Những cánh tay cơ giới gãy nát bị hòa tan.
Kim loại tinh luyện nhập vào bộ xương của Ma Tổ.
Các mạch dẫn linh lực của pháp bảo bị bóc tách rồi sắp xếp lại trên kinh mạch hắn.
Tinh huyết của vạn tộc được hấp thu, nhưng không còn tồn tại riêng lẻ.
Chúng bị tái cấu trúc thành những đơn vị mới.
Ngay cả kết cấu của khôi lỗi chiến đấu cũng trở thành một phần dữ liệu để cơ thể hắn mô phỏng.
Viện trưởng Thiên Công Viện siết chặt nắm tay.
"Không..."
"Hắn không chỉ học công pháp."
"Hắn đang học cả nền văn minh."
...
Khí tức của Ma Tổ vốn đã suy yếu.
Lại một lần nữa dâng lên.
Không phải do thiên địa ban cho.
Mà vì cả chiến trường đang trở thành nguyên liệu cho hắn.
Ma Tổ nhìn liên quân, giọng bình thản.
"Các ngươi nghĩ mình đang tiêu hao ta."
"Nhưng..."
"Các ngươi đã mang đến cho ta thứ quý giá hơn."
Hắn đưa tay lên.
Trên lòng bàn tay, những đường văn cổ xưa xen lẫn các kết cấu cơ học hiện đại đan vào nhau.
"Công nghệ."
"Công pháp."
"Huyết mạch."
"Pháp tắc."
"Ta không cần lựa chọn."
"Ta sẽ để tất cả cùng tiến hóa."
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên từ khi trận chiến bắt đầu, cả nhân tộc và vạn tộc đều nhận ra một sự thật đáng sợ.
Chiến trường không còn là nơi tiêu hao Ma Tổ.
Mà đã dần trở thành lò ươm cho sự tiến hóa của hắn.