Liên minh vạn tộc.
Là đội quân lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử.
Nhưng cũng chính vì quá lớn...
Nó bắt đầu xuất hiện vấn đề.
...
Trong đại điện quân sự của nhân tộc.
Một bản đồ khổng lồ hiện lên.
Mỗi màu sắc đại diện cho một chủng tộc.
Viện trưởng Thiên Công Viện nhìn rất lâu rồi hỏi.
"Muốn đánh bại họ."
"Các ngươi nghĩ nên giết ai trước?"
Một vị tướng đáp ngay.
"Rồng."
"Mạnh nhất."
Viện trưởng lắc đầu.
"Không."
"Hải tộc?"
"Không."
"Trùng tộc?"
"Cũng không."
Ông cầm bút.
Vẽ một vòng tròn nối tất cả chủng tộc.
"Đừng nhìn họ như từng đội quân."
"Hãy nhìn họ như..."
"Một hệ sinh thái."
...
"Rồng cần linh quặng để duy trì thân thể."
"Hải tộc cần thủy mạch."
"Mộc tộc cần rừng."
"Trùng tộc cần xác chết."
"Không một chủng tộc nào."
"Tự cung tự cấp."
...
"Liên minh mạnh."
"Không phải vì ai mạnh nhất."
"Mà vì..."
"Họ đang bổ sung cho nhau."
...
Ông đặt bút xuống.
"Muốn phá liên minh."
"Không cần giết nhiều."
"Chỉ cần..."
"Cắt mắt xích."
...
Mệnh lệnh đầu tiên được ban xuống.
Không phải tổng tiến công.
Mà là...
Phong tỏa.
...
Ba tháng sau.
Các tuyến vận chuyển giữa các tộc liên tục bị tập kích.
Không ai biết quân nhân tộc đến từ đâu.
Không giữ đất.
Không giao chiến lâu.
Đánh xong lập tức rút.
...
Trùng tộc bắt đầu thiếu xác để nuôi quân.
Mộc tộc mất nguồn khoáng chất.
Hải tộc không còn nhận được linh khí tinh luyện.
Rồng phải tự khai thác quặng thay vì ra chiến trường.
...
Không một trận thắng lớn.
Nhưng toàn bộ liên minh bắt đầu chậm lại.
...
Sáu tháng sau.
Nhân tộc tung đòn thứ hai.
Thông tin.
...
Hàng triệu Hắc Linh giả lập thư tín.
Giả lập truyền âm.
Giả lập lệnh điều quân.
Một cánh quân của Hải tộc nhận được lệnh rút.
Trong khi Rồng lại nhận được lệnh tiến.
Đến nơi.
Hai bên đều cho rằng đối phương phản bội.
Máu bắt đầu đổ.
...
Ở nơi khác.
Một đoàn lương thảo biến mất.
Tin đồn lan khắp chiến tuyến.
"Mộc tộc giữ lại."
"Mộc tộc muốn tích trữ."
Không ai kiểm chứng.
Nhưng nghi ngờ...
Đã đủ.
...
Một năm sau.
Liên minh vẫn tồn tại.
Nhưng...
Không còn là một cơ thể.
Mà chỉ còn là rất nhiều chủng tộc đứng cạnh nhau.
...
Trong doanh trại.
Du Linh Tử nhìn báo cáo.
Khẽ hỏi.
"Chúng ta thắng rồi sao?"
Hieu Louis lắc đầu.
"Chưa."
"Chúng ta mới chỉ..."
"Biến liên minh thành đúng bản chất của nó."
"Một tập hợp lợi ích."
...
Cuộc chiến bước sang năm thứ hai.
Lần đầu tiên.
Một vị Tổ rút quân.
Không phải vì sợ.
Mà vì...
Nếu tiếp tục đánh.
Lãnh thổ phía sau sẽ không còn ai bảo vệ.
...
Sau đó là vị Tổ thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
...
Nhân tộc không truy kích.
Không reo hò.
Họ chỉ tiếp tục mở rộng phòng tuyến.
Khôi phục sản xuất.
Gia cố trận pháp.
Như thể...
Họ đã biết trước kết quả.
...
Du Linh Tử đứng trên tường thành.
Nhìn từng cánh quân vạn tộc lặng lẽ rút lui.
Hắn chợt nhớ đến Thú Tổ.
Ngày ấy.
Thú Tổ từng hỏi.
"Muốn sống."
"Ta sai sao?"
Hôm nay.
Nhân tộc cũng đang làm điều tương tự.
Muốn sống.
Muốn bảo vệ hàng tỷ người.
Muốn giữ lấy nền văn minh mà họ đã gây dựng.
Không ai trong cuộc chiến này thật sự chiến đấu chỉ vì hận thù.
Mỗi bên đều đang bảo vệ điều họ xem là không thể mất.
Có lẽ...
Chính vì vậy.
Cuộc chiến này mới không còn khả năng kết thúc bằng một trận thắng hay một trận thua đơn giản.
Nó sẽ chỉ kết thúc khi một bên không còn đủ khả năng duy trì cách tồn tại của mình. Đó mới là bản chất của chiến tranh giữa các nền văn minh.