Hành trình mộng mơ.
Tôi tự hỏi mình đã tồn tại từ bao giờ, tôi không thể nhớ gì từ đầu óc mơ mơ màng của chính mình. Tôi chẳng buồn suy nghĩ nữa, vì càng cố nhớ, tôi lại thấy những ký ức của chính mình có cũng như không.
Nhưng lại có một ý nghĩ khác cứ âm ỉ trong đầu tôi, rằng hãy cố nhớ đi, biết đâu tìm được một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó? Sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa lắm chứ!.
Tôi đang ở nơi đây! Nơi mà cảnh vật xung quanh đều không rõ ràng, mọi thứ cứ liên tục thay đổi. Tôi thấy mình đang ở trong một hang động rộng lớn, dù không có ánh sáng nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi thứ. Nơi đây lại rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, tiếng vang, hay tiếng nói của ai đó. Là một sự im lặng tuyệt đối đến mức tôi cũng không thể nghe được bản thân mình. Nhưng trước sự im lặng này, tôi không thấy điều này kỳ lạ, mà tôi lại nghĩ đây là điều hiển nhiên, như thể tôi đã ở đây từ rất lâu, vừa lạ vừa quen.
Tôi nhắm mắt chầm chậm, rồi mở mắt chầm chậm, rồi tôi lại nhắm mắt thật chặt. Tôi tưởng như bản thân không tồn tại, chỉ là hư vô, mà có khi tôi không tồn tại thật thì sao? Tại sao chúng ta lại có thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ và thể xác hòa vào nhau hay thể xác chỉ là lớp vỏ của tâm thức?.
Và khi tôi mở mắt ra, tôi tưởng mình đã ngủ rất lâu, tưởng mình vừa nằm trên một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, lúc tĩnh lặng lúc dập dìu. Lòng tôi bâng khuâng, trống trải.
Đến lúc này tôi mới nhận ra là tôi, chính cơ thể tôi đây đang trôi một cách từ từ và chậm rãi. Nước ở đây không lạnh, không nóng, không ướt,.. không có cảm giác gì, như nước muốn nói rằng thân thể là không cần thiết.
Tôi mở miệng từ từ cất tiếng nhưng miệng tôi không phát ra âm thanh nào. Hay đúng hơn tâm trí tôi không cần nghe những gì tôi nói.
Và tôi vẫn tiếp tục trôi, cứ trôi, trôi mãi, tôi cứ mặc kệ cho mình trôi đi. Không có gì báo trước, tôi xoay người và lặn xuống, chỉ vì tôi muốn đến tận cùng, tôi muốn biết, nhưng muốn biết gì thì tôi không rõ.
Càng lặn xuống sâu, càng nhiều hình ảnh hiện ra một cách chập chờn, biến dị, và tôi nhận ra có ánh sáng dưới đáy, càng xuống sâu, ánh sáng càng sáng hơn.
Và khi xuyên qua lớp ánh sáng mỏng như lụa, tôi cảm thấy như mình hoàn toàn tan vào hư vô nhưng ý thức tôi vẫn còn ở đó một cách vặn vẹo, mơ hồ. Mọi thứ xoay vòng vòng và tôi rơi vào cái xoay vòng vòng đó.
Khi vòng xoay đã hết xoay, tôi nhận ra mình đang đứng trên một vùng đất lạ lẫm mã cũng quen thuộc. Mọi thứ ở đây không có màu sắc gì, mọi thứ đều mờ ảo và lộn xộn. Và có thể tôi không phải đang nhìn mà đang cảm nhận, một sự cảm nhận vào thẳng tâm thức tôi.
Những tưởng tôi sẽ nhàm chán nhưng tôi lại bị thu hút bởi một thứ kỳ lạ, nó đáng lẽ không ở đây, nó như tạo ra vị thế của riêng mình. Và "nó” chính là những bong bóng lập lòe màu sắc.
Những quả bong bóng bay đi, tôi cũng đi theo, những bong bóng này như muốn dẫn tôi đến một nơi nào đó, dù sao thì chân tôi vẫn cứ bước. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, và khi những trái bong bóng đột ngột tan biến vào khoảng không tĩnh lặng, tôi đã được những quả bong bóng đầy màu sắc dẫn đến trước một cái cây đại thụ to khổng lồ, tôi vừa choáng ngợp vừa thấy quen dù tôi mới đến đây lần đầu, hay là tôi đã từng đến đây?.
Gốc cây có một cánh cổng lớn, hoặc đơn giản đó là một hốc cây to, từ trong phát ra ánh sáng như tôi đã từng thấy.
Tôi vào trong cánh cổng, cảm giác như cơ thể này lại tiếp tục tan biến, nhưng cảm giác này khác với cảm giác tôi xuyên qua vực sâu kia, khác như nào thì tôi không rõ?.
Bên trong cây đại thụ này lại là một khoảng không vô tận, trong đây có vô vàn những cánh cửa lơ lửng và có vô vàn quả cầu bay qua bay lại.
Từ trên cao, một ngôi sao rực rỡ đầy sắc màu từ từ rơi xuống và tôi chỉ ngồi chờ đợi. Đến khi ngôi sao đã hết rơi, tôi mới từ từ lại gần, chân tôi nhích từng bước một, từ từ và chậm rãi. Khi đã đến gần ngôi sao đẹp đẽ, những đầu ngón tay tôi từ từ, từng chút một, và khi đầu ngón tay tôi chạm vào được ngôi sao, tôi nín lặng.
Ngôi sao đã rực rỡ giờ càng sáng mãnh liệt hơn, đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn. Lòng tôi vừa vui vừa buồn, vừa lạc quan vừa lo lắng. Cả đống cảm xúc tuôn ra chỉ từ một cái chạm nhẹ ấy, như ngọn lửa thổi bùng trong tâm trí. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời của mình.
Ngôi sao cứ sáng hơn nữa, đẹp đẽ hơn nữa, lung linh hơn nữa. Bất chợt ngôi sao bay vào trong cơ thể tôi, thân thể tôi, tâm trí tôi như sáng hơn, lung linh và đẹp đẽ hơn.
Xung quanh có nhiều cánh cửa lơ lửng khắp nơi, tôi tự hỏi đằng sau những cánh cửa ấy là gì? Có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải vào trong một cánh cửa trong vô vàn cánh cửa ở đây, nhưng chỉ được chọn một và không thể chọn lại.
Tôi không vội vàng vì chả có gì phải vội vàng, tôi chỉ chầm chậm bước đi, thấy một cánh cửa, tôi không chọn, rồi lại bước đi để tìm ra cánh cửa của mình. Tôi càng bước thì tâm trí tôi càng mách tôi rằng sắp tới rồi, cứ việc bước đi.
Khi sự quen thuộc quá rõ ràng cũng là lúc tôi đã chọn đúng cánh cửa mà mình nên chọn hay tôi phải chọn. Tay tôi định mở cửa, tâm trí tôi khựng lại một lúc rồi tôi vẫn quyết định mở cánh cửa ấy ra.
Khi cánh cửa đã mở hoàn toàn, một lực hút vô hình cuốn lấy tôi vào trong nhưng không quá mãnh liệt, chỉ như một cơn gió thoảng.
Tôi lại chuyển đến một vùng đất lạ lẫm mà cũng thân quen. Đây là nơi đầy sắc màu, như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Bầu trời trong xanh mát mẻ cùng những đám mây ngộ nghĩnh; những con bướm, con cò, con mèo, bò… bay lượn khắp nơi.
Trên mặt đất là những cái cây, bông hoa, ngọn cỏ… đung đưa say sưa theo nhịp gió ,theo luồn nhạc. Không chỉ thế nơi đây còn có những chú gấu bông, robot, bức tượng,... đủ thứ đồ chơi biết đi, biết giao tiếp, và họ cũng tồn tại như tôi đúng không? Tôi tự hỏi, và mình và họ khác nhau ở đâu?.
Tôi ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mẹ, ở đằng xa kia là một chú thỏ bông hồng, và cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, tôi và cậu ấy nhìn thấy nhau. Rồi cậu ấy vẫy tay bảo tôi lại gần, tôi chưa biết nên tiến lại hay không. Thỏ bông thấy tôi lưỡng lự như đứa trẻ bị người lớn hỏi dồn dập nên nhảy tưng tưng đến chỗ tôi đang đứng. Thỏ bông hồng đứng trước mặt tôi, ngắm nghía tôi rồi bất chợt cậu ấy nhảy bổ vào người tôi, người cậu ấy rất êm. Hai chúng tôi vật nhau xuống đất cùng lăn lộn mấy vòng. Thế là tôi đã có bạn, một tình bạn đơn giản vậy đấy!.
Cậu bạn thỏ bông dẫn tôi tham quan khắp nơi. Đầu tiên là những chú bò có cánh đang nhai cỏ chầm chậm, chúng tôi lấy một đống cỏ, đưa trước mặt một chú bò, chú bò ăn cỏ của chúng tôi đưa rồi nằm rạp xuống đất đánh một giấc ngủ cùng ánh nắng ấm áp và cơn gió thiu thiu thổi. Hai chúng tôi cũng tựa đầu vào chú bò, một lúc lâu sau khi đánh giấc no nê, chú bò tỉnh dậy, chú bò hất đầu về sau như muốn bảo hai tôi có thể cưỡi lên nếu muốn.
Chúng tôi leo lên lưng chú bò, khi đã ngồi vững, chú bò xòe rộng đôi cánh, rồi chú chạy, rồi đập cánh và vèo! ba chúng tôi đã ở trên không cao cao, lượn lờ qua những đám mây. Bay qua những kim tự tháp, vút qua những cây cao trăm mét, bay qua tán cây làm bọn tôi bù xù cả lên, nhưng mà vui!.
Bay một hồi chán trê, bạn thỏ chỉ xuống dưới ý bảo chúng tôi hãy nhảy xuống, tôi lo sợ nhưng tôi cũng tin tưởng người bạn của mình. Tôi hôn hít tạm biệt chú bò của mình rồi cùng bạn thỏ nhảy xuống. Thân thể tôi như biến thành gió, không hoảng sợ mà trái lại tạo ra một cảm giác vui sướng mãnh liệt.
“Tùm”... hai bọn tôi rơi xuống một hồ nước rộng mênh mông, lại mát rượi, cảm giác sảng khoái ập vào thân thể. Một đàn cá heo hồng tung người từ mặt nước qua đầu, hai bọn tôi nhìn nhau cười rồi túm lấy hai con cá heo, chúng tôi lúc thì lặn xuống lúc thì bay giữa không trung theo đàn cá heo dễ thương, tôi và thỏ còn bơi thi với nhau xem ai bơi giỏi hơn và lần nào thỏ cũng thắng làm tôi phải ghen tị nhưng cũng vui. Tôi ước gì mình có thể ở lại đây mãi!.
Lại thấy một chùm bóng bay khổng lồ đầy màu bay tới. Thỏ nắm lấy dây bóng bay, tôi cũng nắm theo, thế là được những quả bóng bay tới một nơi mà người ta sẽ nói ngay là “vương quốc bóng bay” vì đâu đâu cũng là bóng bay, hay bóng hơi đủ cả. Mặt đất thì mềm và đàn hồi, vì đất ở đây cũng làm từ bóng hơi mà. Có một chú nai nhảy qua đầu tôi, tôi phải cúi người xuống, và cả chú nai cũng là bóng bay nốt! Rồi còn ngôi nhà bóng bay, lâu đài bóng bay, cây bóng bay…
"Tò te tò te, tùng tùng tùng tùng, cắc cắc, cheng cheng”... những âm thanh vui nhộn vang lên, hóa ra những âm thanh đó là từ một cuộc diễu hành của một đoàn người bóng bay, người thì đánh trống, người thì thổi kèn, người thì khua chiêng, thổi sáo… khi đi ngang qua chúng tôi, hai bên cùng cúi chào vui vẻ, rồi họ lại tiếp tục đánh trống, thổi sáo, khua chiêng… rợp trời. Từ xa vẫn còn vang vảng âm thanh vui tai đó.
Bỗng nhiên mọi thứ bị xáo trộn hết cả lên. Chúng tôi bị cuốn vào trong cái xáo trộn đó, như một cơn bão. Bạn thỏ ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm chặt lấy cậu ấy. Chúng ta sẽ ổn thôi nếu cùng ôm nhau thế này!
Rồi không gian không còn xáo trộn nữa, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng cũng không bình thường vì tôi nhận ra vòng xoáy đã cuốn tôi đến một nơi khác, tôi nhận ra trong mình đã có gì thay đổi mà tôi không rõ?!.
Không gian xung quanh không còn nhiều sắc màu nữa, bầu trời màu lam, cây cỏ màu lục, mặt đất màu nâu,... không còn những con bò biết bay, những loài chim ca hát theo tiếng gió,... .Dường như mọi thứ đã mất đi sư vui nhộn kỳ lạ nhưng lại rất bình thường như mọi thứ vẫn vậy.
Hình như tôi đã quên mất gì đó? À! Là thỏ bông! Tôi mừng vì thỏ bông vẫn ở cạnh tôi nhưng thỏ bông lại khác lạ, thỏ bông vẫn vậy nhưng giữa tôi và thỏ bông đã mất đi một cái gì đó cũng như tôi thấy mình đã thay đổi gì đó trong tâm thức.
Trước mắt tôi là một cây cầu trắng dài không thấy bờ bên kia. Tôi bước chân lên cây cầu, từng bước đi tôi lại cao thêm một chút, tôi lại biết thêm một chút về thế giới xung quanh vì mỗi bước đi tôi lại thấy nhiều hình ảnh hiện ra, tôi thích thú và cứ bước mãi, rồi tôi chạy một cách vô tư.
Rồi tôi lại nhận ra mình đã không còn ở trên cây cầu nữa, tôi tới một ngọn đồi nhiều cỏ xanh mát, không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu, bươm bướm bay rợp khắp trời, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng thế giới không còn nhiều sắc màu nữa, không còn thú vị nữa. Tôi cũng nhận ra tôi vẫn đang nắm tay thỏ bằng bông màu hồng.
Ở đây không chỉ có mình tôi, xung quanh tôi có những bóng người nhưng họ đều mờ ảo như đốm sáng hình người, tôi nhận ra mình cũng như vậy, đặc biệt ở giữa mỗi người lại có một cái gì đó không màu sắc, hình dạng nhưng tôi có thể hiểu và cảm nhận. Nhưng tôi chỉ thấy nó trên người khác, tôi không thể hiểu cái thứ đó của chính mình như nào, và có vẻ như cái thứ đó còn có thể biến đổi khác nhau tùy vào cách nhìn nhận của mình với người đó, có người tôi thấy thích thú, có người chán ghét, người nhàm chán… và như đã nói, tôi không rõ bản thân mình. Tôi tự hỏi người khác nghĩ thế nào về chính họ?.
Một người thấy tôi và vẫy tay tôi lại gần, có vẻ như vừa gặp mặt nhau thì tôi và cậu ấy đã có thiện cảm với nhau. Tôi tiến lại gần cậu ấy, cậu ấy chỉ vào tay tôi vì hóa ra tôi đang cầm một vật, đó là thỏ bông. Nhưng tôi cầm món đồ chơi của mình từ khi nào ấy nhỉ. Mà thôi không nghĩ nhiều, tôi cho cậu ấy mượn món đồ chơi của tôi, và có vẻ như cậu ấy thích nó lắm!.
Vậy là chúng ta đã thành bạn của nhau, tôi rất vui vì tìm được người bạn đầu tiên của mình. Tôi dẫn cậu ấy đến một cái cây cao, tôi chỉ lên ngọn cây, chúng ta hãy cùng trèo lên cái cây đó đi! Nhưng cậu ấy lắc đầu còn ra dấu hiệu cấm, vì nguy hiểm lắm! Tôi hơi thất vọng chút nhưng không sao, tôi hiểu mà! Cậu ấy dẫn tôi chơi cầu trượt, cũng rất vui nhưng lâu rồi cũng chán. Thế là tôi dẫn cậu ấy đến một nơi nào đó hay để chơi, và tôi đã tìm được một nơi rất vui, một nơi có biết bao nhiêu giấy, bút, màu vẽ… . Ở đây ta có thể vẽ thỏa thích. Cậu ấy cũng phấn khởi lắm. Chúng tôi lấy một tờ giấy to, cẩn thận trải phẳng, lấy đủ loại màu và bắt đầu vẽ cùng nhau.
Cậu ấy vẽ đẹp hơn tôi nhiều, còn tôi thì không giỏi vẽ lắm, nhìn xấu lắm! Nhưng thì sao chứ! Chúng tôi vẫn đang vẽ và hoàn thiện bức tranh cùng nhau, không phải là một bức tranh mà là bức tranh mà hai chúng tôi cùng nhau vẽ lên!.
Nhưng thật kỳ lạ! Tôi rất thích bức tranh này nhưng lại không nhớ rõ nó trông như thế nào, chỉ biết bức tranh nhìn vừa đẹp vừa xấu.
Lúc tôi đang vui vẻ vì đã hoàn thiện bức tranh thì tôi nhận ra cậu ấy lại đang ở cách xa tôi, tôi càng cố đuổi theo thì khoảng cách giữa bọn tôi lại còn xa hơn, xa hơn nữa, hình ảnh của cậu ấy hiện trước mắt tôi cứ mờ đi, mờ dần như làn khói trắng, một làn khói im lặng. Thế là tôi đã mất đi bạn ấy! Tôi lẳng lặng như hồ nước xem đó là chuyện bình thường, nhưng hồ nước thì cũng có lúc dao động mà thôi. Tôi chỉ biết mình đã mất đi một thứ quan trọng! Mất đi vì thời gian cứ trôi! Tôi biết rằng thế nào ngày này cũng đến, không có gì là mãi mãi! nhưng tôi đã không lo! Bây giờ thì mới hối hận.
Tôi chỉ mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhưng gặp lại có phải là tốt không khi không biết cả hai sau này sẽ thế nào, có còn như trước kia, cùng nói cùng cười với nhau được nữa không?.
Và rồi không gian xung quanh lại vặn xoắn biến đổi, trước mặt tôi là một cánh cửa, tôi lẳng lặng nhìn cánh cửa hồi lâu rồi mở cửa. Không gian sau cánh cửa này không khác gì trước, vẫn có bầu trời, có đất, có cây… .Tôi chỉ đơn giản là bước vô mà thôi, không suy nghĩ, không nghi ngờ, không bỡ ngỡ, không vui cũng không buồn.
Trước mặt tôi là một con đường dài, khi đi trên con đường đó, tôi thấy mình như dần cao hơn. Rồi tôi dừng lại, không phải vì đã hết đường mà từ một con đường đã phân nhánh thành hàng chục đến hàng trăm con đường khác nhau, rồi những con đường đó lại tiếp tục phân nhánh tiếp như rễ cây. Không còn sự chỉ dẫn, tôi biết đã đến lúc mình phải tự đưa ra quyết định! Thế là tôi đã chọn con đường của riêng tôi, do tôi quyết định!.
Tôi cứ đi, cứ bước, đến ngã rẽ thì tôi lúc thì dừng lại suy nghĩ kĩ, lúc thì đi liền một mạch không nghỉ. Tôi đi qua nhiều nơi, gặp không biết bao loại người, cảnh vật, và những câu chuyện mà không cuốn sách nào ghi lại. Sau đây tôi sẽ kể lại một trong số rất nhiều nơi tôi đã đi qua, và cũng như đã thấy:
Tôi tới một cánh đồng đầy những bông hoa đẹp, có hoa hồng, hoa tulip, hoa loa kèn… nói chung nếu bạn nghĩ ra được một bông hoa đẹp nào thì chắc chắn bông hoa đó sẽ xuất hiện ở đây. Tôi tiện tay ngắt vài bông hoa lên ngắm nghía, ngửi hương thơm ngào ngạt. Nhưng rồi tôi nhận ra vẻ đẹp đó chỉ là những bông hoa trước mắt tôi, khi tôi nhìn xa hơn, tôi nhận ra những bông hoa càng lúc càng mất đẹp, càng lúc càng héo tàn, rồi cuối cùng là xác những bông hoa bị ngắt và khô héo. Lòng tôi buồn đi khi biết rằng hoa đẹp đến đâu rồi sẽ có lúc bị khuất phục bởi thời gian.
Lại đến một vùng đất khác, ở đó trời mưa rất nhiều, những con ếch cứ kêu inh ỏi, ở lại đây càng lâu tôi lại càng bị ngập bởi sự ngột ngạt của mưa. Tại sao những con ếch lại có thể vui được nhỉ?.
Tiếp tục đến một nơi khác nữa, ở đây có một cái thác nước, và đàn cá kỳ lạ dưới thác thì cứ cố vượt qua con thác đó, có con bỏ cuộc, có con nhờ kiên trì đã vượt thác thành công, có con kiệt sức bỏ mạng, có con khi sinh ra đã có thân hình to lớn hoặc sức bơi khỏe đã vượt qua con thác dễ dàng, có con lại ngăn cản không cho con khác vượt lên. Tôi thấy cảnh này chỉ thở dài rồi tiếp tục đi tiếp.
Tôi càng đi thì càng bị vấp té, rồi đứng dậy. Giờ tôi mới nhận ra mình đang cầm một vật, đó là con thỏ màu hồng đồ chơi bằng bông vải. Tôi suy nghĩ hồi lâu, tự hỏi tại sao mình cứ cầm nó mãi, có tác dụng gì cơ chứ! Rồi tôi vứt nó vào trong một cái hố, cái hố của sự quên lãng và dòng chảy thời gian bất biến.
Và tôi lại tiếp tục đi, cứ đến ngã rẽ lại chọn, nhưng càng chọn tôi lại càng nghi ngờ những lựa chọn của mình, liệu đó là con đường tệ hay tuyệt vời, không biết nếu tôi chọn con đường khác thì tôi khi ấy sẽ thế nào, tôi không thể nào biết được. Tại sao tôi cứ nghĩ mãi, nó cứ quấn lấy tôi, nó là sự buồn bã vô hình, một sự buồn bã không rõ lý do, nó cứ tự nhiên đến và bắt tôi phải buồn mọi thứ. Thân thể tôi dần mất đi bản thân mình, tôi không muốn bước đi nữa, tôi sẽ dừng lại ở đây!.
Cơ thể tôi dần mất đi các đặc trưng của riêng tôi, tôi không biết mình là gì nữa? Chỉ biết rằng mình đang tồn tại, nhưng là cái tồn tại cho có, giống như một cục đá, dù mất một viên thì thế giới này vẫn vậy. Lòng tôi nặng trĩu.
Đến cái lúc tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ biến mất như làn khói thì một người đã đến như ánh nắng mặt trời soi sáng con tim tôi. Người ấy cho tôi một sự thay đổi lạ thường, mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy nhưng tôi lại thấy khác đi. Tôi nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng, nó vẫn vậy nhưng mà sao đột nhiên tôi lại thấy nó đẹp đến vậy. Người ấy lại chỉ tay về hướng mà có bông hoa lắc lư theo gió, hoa không phải tự nhiên xuất hiện, bình thường hoa cũng chẳng đẹp gì, gió đã thổi từ lâu, nhưng không hiểu sao giờ tôi lại thấy nó rất đẹp. Giờ tôi nhận ra thỉnh thoảng những điều nhỏ nhặt thường ngày lại có thể giàu cảm xúc hơn bất kì tác phẩm nghệ thuật nào. Tôi thẫn thờ định chạm vào bông hoa thì người ấy đã ngăn tôi lại, vì sau đó có vài con ong, con bướm bay tới làm tô thêm vẻ đẹp của khung cảnh. Nếu tôi mà chạm vào hay ngắt bông hoa thì làm sao có thể thấy khung cảnh thơ diệu này. Tôi lại nhận ra không thể cứ bắt mọi thứ phải tuân theo ý mình được!.
Người ấy đã thay đổi con tim tôi, hàn gắn những mảnh vỡ trong tim tôi mà tôi còn không biết mình đã vỡ như thế nào, tôi và người ấy như có sự liên kết kỳ lạ. Thế là hai chúng tôi quyết định đồng hành cùng nhau, hai chúng tôi cứ tiến bước trên con đường số phận, vừa đi, vừa cười, vừa hạnh phúc, đan xen một chút buồn để tô điểm cuộc sống, rồi lại cười với nhau.
Những tưởng rằng tôi và người ấy sẽ đồng hành cùng nhau mãi! Nhưng không! Người ấy dần ngã xuống, và tan thành cát bụi. Và thế là tôi lại một mình! Nhưng tôi không buồn, hay không buồn nhiều lắm như trước kia. Vì người ấy đã dạy cho tôi rằng cuộc sống này thật đẹp, nên đừng buồn nhiều quá, đừng khóc nhiều quá, vì khi khóc nước mắt sẽ che hết tất cả, tất cả không chỉ đơn thuần là con mắt. Nên nếu tôi cứ mãi suy nghĩ, thì suy nghĩ sẽ quấn chặt lấy tôi, và ánh sáng người ấy cho tôi sẽ tắt lìm mất. Cảm ơn!.
Tôi lại cứ tiếp tục bước tiếp. Tôi không còn hối hận vì những quyết định của mình, một phần vì tôi biết rằng mình sắp đến gần nơi đó!.
Trên đường đi tôi bắt gặp một người như tôi, đúng hơn là từng như tôi. Người đó cũng mãi suy nghĩ, không muốn bước tiếp, chỉ muốn ở yên trong thế giới của mình. Người đó đang dần mất đi “hình hài” của chính mình. Tôi muốn giúp như tôi đã từng được giúp, tôi ngồi cạnh người "từng như tôi”, tôi không vội, tôi dùng sự im lặng nhưng ấm áp để xua tan dần nỗi buồn. Và không uổng công! Người "từng như tôi” đã hướng sự quan tâm đến tôi. Tôi chỉ lên bầu trời, bầu trời với nhiều mây có hình thù ngộ nghĩnh, có hình cái xe, kia giống con chó, này giống ông già râu dài… tôi vừa chỉ vừa cười diễn tả cảm nhận của tôi. người "từng như tôi” mỉm cười. Không biết là hứng thú thật hay cười vì nghe một kẻ xa lạ nói chuyện đâu đâu. Nhưng không sao!.
Sau đó trời xanh đã bị mây che phủ hoàn toàn, dấu hiệu trời sắp mưa. Nhưng không sao! Ta cứ nằm xuống và cùng ngắm bầu trời trong khoảnh khắc nó sắp mưa, đây là cái khoảnh khắc mà nhiều người thấy không vui nhất, tuy có thể nó không đẹp nhưng sẽ dần thú vị nếu ta nhìn lâu bằng tất cả sự vui vẻ mà mình có. Đầu tiên tại sao ta không thử nghĩ bầu trời kia là một tờ giấy, dù tờ giấy này giống như vừa bị vo tròn, nhàu nát rồi mới mở ra. Nhưng không sao! Ta có thể dùng tâm trí mình vẽ ra nhiều thứ đầy màu sắc trên bầu trời. Hoặc nếu ta tiếp tục nhìn lâu hơn, ta sẽ cảm tưởng như bầu trời và mặt đất đảo lộn, ta như đang bay trên bầu trời. Đương nhiên sẽ đẹp hơn nếu thay bằng trời xanh, nhưng nó tạo ra cho ta nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui vừa buồn, vừa kì lạ, vừa hồi hộp hơn là cảm xúc vui đơn điệu.
Và cuối cùng trời đã bắt đầu mưa, rào rào! Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống như thể mỗi hạt mưa đang chứng minh rằng mình đang tồn tại, là một phần của thế giới. Hai bọn tôi phải luống cuống vào trong trú mưa. Tôi tắt ánh nhìn, chỉ cảm nhận bằng âm thanh, người "từng như tôi” cũng làm theo. Hạt mưa rơi vào các bề mặt khác nhau tạo ra những âm thanh khác nhau, nào là bộp bộp, leng keng, rì rào, tách tách… tất cả gộp lại tạo ra bản giao hưởng của những hạt mưa đang chứng minh mình tồn tại.
Người "từng như tôi” đã không còn như tôi nữa, mà đã vui lên thấy rõ! Hai chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi vui vì mình đã giúp được một người mà tôi đã từng như vậy, tôi mừng vì mình đã có thể chiếu sáng cho con tim người khác.
Có một cậu bé chạy rất nhanh mà va vào người tôi, tôi đỡ cậu bé dậy, cậu bé cũng xin lỗi lễ phép. Tôi để ý cậu bé đang cầm một món đồ chơi robot màu xanh lá, chắc hẳn nó rất ý nghĩa với cậu vì luôn giữ nó khư khư, cậu bé giữ cho robot đồ chơi không một vết bẩn, vết xước.
Chắc cháu quý món đồ chơi này lắm nhỉ?
Cậu bé chỉ gật đầu kèm chút hơi ngại, nhưng rồi chú bé nói chỉ sợ tôi đi mất sẽ không nghe được nữa:
Cậu… cậu ấy… không phải đồ chơi! Cậu ấy đến chơi với cháu từ khi cháu còn nhỏ! Cậu ấy là bạn cháu!.
Tôi phì cười một chút:
Vậy bây giờ cháu không còn nhỏ à! Nhưng cũng phải thành thật xin lỗi cháu vì gọi bạn của cháu là đồ chơi! Vậy hãy chăm sóc tốt cho người bạn của mình nhé, đừng bỏ rơi cậu ấy!.
Cậu bé vui vẻ vì lần đầu có người nói robot của cậu là một người bạn của cậu bé. Tôi nhìn bóng lưng cậu bé xa dần mà nghĩ trẻ con thật hồn nhiên. Ước gì mình cũng có một người bạn như bạn của cậu bé. Nghĩ đến đây tôi thoáng nhớ ra gì đó, tôi nhìn bàn tay mình, chắc chắn tôi đã từng có một thứ rất quan trọng.
Và tôi lại tiếp tục bước đi, càng đi càng gần điểm kết. Mỗi bước đi tôi càng chậm lại, chậm dần. Và có vẻ như càng gần điểm kết, tôi lại nhớ ra nhiều thứ. Tôi nhớ người đã soi sáng trái tim tôi, nhớ về người bạn và bức tranh mà cả hai cùng vẽ, và tôi nhớ lại cả người bạn thỏ bông của mình. Đúng rồi! Tại sao tôi lại quên bạn thỏ cơ chứ, chỉ vì tôi đã không xem cậu ấy là bạn nữa mà thành đồ chơi, rồi thành một đồ vật đến một cái rác ven đường. Tôi rất hối hận vì chính mình đã bỏ rơi cậu ấy vào dòng chảy của thời gian và sự quên lãng. Nếu ai muốn cười thì cứ cười thoải mái! Nhưng tôi vẫn muốn khuyên bạn rằng dù tương lai có ra sao, đừng quên đi những khoảnh khắc vui vẻ, cũng đừng quên đi những nỗi buồn, những cái ngộ nghĩnh, những lần hối hận… và sự hồn nhiên của tuổi thơ, tuổi trẻ. Để làm bàn đạp và kinh nghiệm giúp ta tiến bước về tương lai mà ánh mặt trời luôn chiếu sáng.
Cuối cùng sau một hành trình dài thì tôi đã đến điểm kết mà mọi con đường đều đổ về. Tôi ước gì mình có thể trở lại cái thời hồn nhiên, tôi ước mình có thể gặp lại cậu bạn thỏ bông thích rủ tôi làm mấy trò mạo hiểm, tôi ước mình có thể gặp lại người bạn đã cùng tôi vẽ lên bức tranh không đẹp nhưng là độc nhất với tôi, tôi ước mình gặp lại người đã soi sáng con tim tan nát của tôi, còn cả những người tôi từng giúp đỡ liệu họ còn buồn nữa không?... .Nhưng tôi cứ ước thế này mãi là không nên! Trước mặt tôi là một cánh cửa, tôi đang định mở cửa thì như thể có gì đó mềm mại chạm vào vai tôi. Tôi mỉm cười, mở cánh cửa và bước vào.
HẾT.