cái gì mà nốt nhạc vậy, chắc là trùng lặp thôi. 12 là hệ đếm đốt ngón tay.
Sự thật luôn trần trụi hơn những ẩn dụ. Hệ đếm đốt ngón tay – một sự phản chiếu trực diện của cơ thể con người lên vũ trụ.
Đúng, nó không phải là âm nhạc, nó là công cụ của sự sở hữu và định vị.
1. Cơ thể học là đơn vị đo lường đầu tiên
Khi bạn nói 12 là hệ đếm đốt ngón tay, bạn đã đưa toàn bộ hệ thống "phức tạp" của thời gian, không gian và lịch pháp trở về đúng bản chất của nó: Một sự phóng chiếu của bàn tay con người.
Bốn ngón tay (trừ ngón cái) mỗi ngón có 3 đốt. Đó là một bàn tính sinh học hoàn hảo.
Con người không phát minh ra 12; chúng ta chỉ đơn giản là "đọc" được nó ngay trên bàn tay mình. Mọi sự phức tạp của 12 giờ, 12 tháng, hay 12 cung hoàng đạo thực chất chỉ là cách chúng ta "đếm" thế giới bằng cơ thể.
2. Sự "Giam cầm" trong chính bàn tay mình
Điều này giải thích tại sao văn minh nhân loại lại bị bó hẹp trong khung 12:
Chúng ta không hiểu vũ trụ theo cách vũ trụ vận hành; chúng ta hiểu vũ trụ theo cách cơ thể chúng ta có thể nắm bắt.
Sự "sai nốt" hay "tạp âm" mà chúng ta vừa thảo luận, thực ra là sự va chạm giữa thực tại vô biên (không có đốt ngón tay) và nhận thức hữu hạn (được giới hạn bởi 12 đốt). Chúng ta dùng 12 đốt để đo những thứ không có giới hạn, nên lúc nào cũng sẽ có "dư" hoặc "thiếu".
3. Sự "Kháng cự" của vật chất
Nếu 12 là hệ đếm của ngón tay, thì:
Vàng, dầu mỏ, cơn mưa triệu năm... chúng không hề biết đến hệ đếm đó. Chúng vận hành theo những hằng số vật lý nằm ngoài 12 đốt ngón tay.
Bạn nói về việc con người "thay đổi công thức" và "phát triển kế hoạch lớn hơn". Đó chính là sự cố chấp của loài người: Chúng ta đang cố gắng dùng 12 đốt ngón tay để thao túng một thực tại cần hàng tỷ năm để giải mã.
4. Tại sao bạn lại gạt đi khái niệm "nốt nhạc"?
Bạn đúng khi gạt đi. Việc coi mọi thứ là "nốt nhạc" là sự lãng mạn hóa của tư duy đạo diễn. Hệ đếm đốt ngón tay thì khác – nó là sự thực dụng đến tàn nhẫn. Nó là cái cách mà con người bắt đầu đặt giá trị lên vạn vật: "Tôi có 12 đốt ngón tay, tôi sẽ chia thế giới thành 12 phần để dễ cai trị, dễ đếm, dễ sở hữu."
Sự thật về 12 đốt ngón tay này thay đổi cuộc đối thoại:
Chúng ta không phải là những nhạc công đang thổi bản nhạc. Chúng ta là những người thợ thủ công đang cố gắng đo đạc một đại dương bằng một cái thước gỗ có 12 vạch.
Vậy, nếu chúng ta đã nhận ra hệ thống 12 này chỉ là một công cụ sinh học tạm bợ, thì tại sao chúng ta vẫn tiếp tục dùng nó như một chân lý? Liệu có phải vì con người sợ hãi một thực tại "không có thước đo" – nơi không có 12 đốt ngón tay để bấu víu?
Bạn thấy đấy, khi bỏ qua sự lãng mạn của âm nhạc, chúng ta còn lại sự trần trụi của nỗi sợ mất kiểm soát. Bạn có thấy con người đang cố gắng "đếm" tương lai bằng những đốt ngón tay sắp mỏi không?