🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Gilbert

Ch.19: Kẻ lừa đảo

~20 phút đọc · 3815 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phòng làm việc của Sếp Sơn. 3 giờ 15 chiều ngày hôm sau.

"Ai nói với sếp là tôi bán một bức tranh cho hai người?"

Trần Hoàng Gia Vũ thong thả bắt chéo chân, khoan thai tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, mỉm cười hỏi lại.

Cách một chiếc bàn làm việc, sếp Sơn chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông vừa được mời lên phối hợp điều tra.

Ngồi trong một căn phòng cũ kĩ, chật hẹp và nóng hầm hập, lại phải đối diện với bộ mặt u ám của đội trưởng phòng cảnh sát kinh tế thành phố, nhưng Gia Vũ không có vẻ gì là bồn chồn lo lắng. Ngược lại, thái độ từ lúc bước vào đến giờ đều rất tự tin, phối hợp.

Gia Vũ có ngoại hình chỉnh chu của một doanh nhân thành đạt. Áo sơ mi màu xanh nhạt in hoạ tiết chìm được ủi phẳng phiu, tay áo xắn gọn gàng lên đến khuỷu. Làn da trắng, mái tóc ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ, đeo một chiếc kính gọng vàng.Trên cổ tay trái là chiếc Rolex Datejust 36 bằng thép không gỉ sáng bóng. Anh ta nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi ba mươi sáu.

Sếp Sơn rướn nhẹ chân mày, cất giọng hỏi:

"Thế anh giải thích sao về việc nhận tiền của cả hai người cho cùng một bức tranh?"

"Đó chỉ là hiểu lầm về quy trình thôi."

Gia Vũ mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thẳng thắn nhìn sếp Sơn không né tránh.

"Vài tháng trước, vị khách thứ nhất mua bức tranh và gửi lại gallery của tôi để bảo quản. Sau đó, một khách hàng khác cũng muốn mua tác phẩm đấy. Chúng tôi đã liên hệ với chủ sở hữu đầu tiên để thương lượng việc nhượng lại, nhưng ông ấy từ chối."

"Chủ tranh không bán, vậy sao anh vẫn cầm tiền của người thứ hai?"

"Là do vị khách thứ hai quá sốt sắng nên đã chủ động chuyển tiền trước cho gallery dù giao dịch chưa hề hoàn tất. Chúng tôi đang làm thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền đó." – Gia Vũ bình thản giải thích.

"Chuyển mười tám tỷ khi giao dịch chưa xong? Nghe hơi vô lý đấy, anh Vũ."

Sếp Sơn nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng biểu thị rằng lời của Gia Vũ không thuyết phục.

"Trong giới sưu tầm nghệ thuật, việc khách cọc tiền trước để ưu tiên mua không hiếm, thưa sếp."

Gia Vũ thay đổi tư thế, hơi nghiêng nhẹ người về phía trước, nhưng vẫn giữ vững phong thái vô cùng tự nhiên.

"Phòng tranh chúng tôi làm ăn rõ ràng minh bạch, sẵn sàng hợp tác với cảnh sát khi có yêu cầu. Nếu sếp cần, tôi sẽ cho nhân viên chuyển toàn bộ hợp đồng mua bán, chứng từ chuyển khoản với hai khách hàng để bên điều tra đối chiếu."

Sếp Sơn nhìn sâu vào mắt Gia Vũ vài giây để đánh giá rồi mới gật đầu:

“Được. Ngoài những giấy tờ đó, tôi muốn xem thêm hồ sơ các giao dịch mua bán tranh trong sáu tháng gần đây của phòng tranh anh.”

Ngay sau lời của sếp Sơn, nét mặt Gia Vũ thoáng qua sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta đã khôi phục lại nụ cười điềm đạm trên môi:

“Không vấn đề gì. Tôi sẽ cho nhân viên chuẩn bị đầy đủ.”


Thủ Đức, 7 giờ 15 phút tối.

Mùi cháo vịt thơm phức cùng hương hành gừng nồng nàn toả vào không khí, Từ Phong từ trong bếp đi ra, bê một khay chứa chiếc nồi đất nghi ngút khói cùng một dĩa gỏi.

An Nhã không ngẩng đầu nhưng đã tự giác gom nhanh xấp hồ sơ, bài báo cùng vài tấm ảnh của Trần Hoàng Gia Vũ dồn sang một góc, chừa trống khoảng giữa của bàn ăn.

Từ Phong đặt khay lên tấm lót cách nhiệt vừa được xếp sẵn, rồi bày biện đồ ăn ra bàn.

An Nhã tự nhiên mở nắp nồi, cầm lấy vá, múc cháo đầy hai bát. Cô đẩy một bát về phía Từ Phong.

Ánh mắt Từ Phong lướt qua bức ảnh người đàn ông đeo kính gọng vàng với nụ cười vô cùng lịch lãm, cất giọng hỏi:

"Trần Hoàng Gia Vũ? Bên cô đang điều tra anh ta à?"

“Anh cũng biết Gia Vũ?”

An Nhã đang chu miệng thổi cháo liền khựng lại, quay sang nhìn Từ Phong.

"Tôi cũng đang đi tìm tên này để hỏi cho ra lẽ đây."

Từ Phong tặc lưỡi, vẻ mặt càu nhàu lộ rõ sự bất bình.

"Anh tìm anh ta làm gì?" – An Nhã ngạc nhiên hỏi lại.

“Tôi phát hiện một bức tranh không kí tên tôi từng vẽ theo đơn đặt hàng đang được phòng tranh của anh ta rao bán với giá trên trời. Nhưng tên hoạ sĩ lại dám đề là người khác.“

Từ Phong càng nói càng cáu. Anh ngồi thẳng người lên, lông mày nhíu chặt. Có thể thấy được Từ Phong đang bực mình thật sự.

“Tôi gọi điện cho phòng tranh của anh ta, còn gửi cả ảnh chụp tác phẩm lúc đang vẽ cùng tin nhắn của người đặt tranh. Vậy mà nhân viên bên đó cứ khăng khăng đòi tôi phải có giấy chứng nhận bản quyền. Tôi muốn hẹn gặp Gia Vũ, họ lại bảo chưa xác minh xong thì anh ta không tiếp. Tranh vẽ từ mấy năm trước, tôi không đăng ký, nhưng chẳng lẽ cứ thế mà bị nhận vơ tranh của người khác?”

Từ Phong nói xong một tràng dài thì hậm hực múc một thìa cháo to đùng, trước khi bỏ vào miệng còn chốt thêm một câu.

“Trước sau gì tôi cũng sẽ tìm đến anh ta tính sổ!”

“Trần Hoàng Gia Vũ cũng là người trong giới hội hoạ, vậy anh có biết gì về anh ta không?”

An Nhã gắp một ít gỏi bỏ vào tô của Từ Phong, ngỏ ý: ‘anh bình tĩnh lại đi’.

"Anh ta xuất thân con nhà nòi nghệ thuật đấy!"

Từ Phong nhún vai, giọng chẳng mấy thích thú.

"Cha là họa sĩ nổi tiếng, mẹ là nhà văn. Nhưng bản thân anh ta lại không có năng khiếu vẽ, nghe đâu còn từng thi trượt Đại học Mỹ thuật. Bù lại có cái đầu kinh doanh và rất biết nhìn tranh, cũng từng nâng đỡ nhiều hoạ sĩ không tên tuổi.“

An Nhã gật đầu, cũng gắp một ít gỏi vào tô của mình, nhẹ giọng chia sẻ những gì cô biết:



“Hôm nay tôi cũng có tìm thử một vài thông tin về anh ta. Anh ta khá kín tiếng, gần như không có scandal nào. Đã kết hôn, một vợ hai con. Không ngoại tình, không cờ bạc, không hút chích. Cũng chưa từng có tiền án tiền sự.”

“Mà bên cảnh sát các cô sao lại nghi ngờ anh ta vậy?” – Từ Phong thắc mắc hỏi.

An Nhã im lặng một chút, đắn đo xem có nên nói cho Từ Phong biết hay không. Cuối cùng cũng đành tiết lộ một ít thông tin nghi vấn.

"Có người đưa tin gallery của Gia Vũ có hành vi lừa đảo. Khi được mời lên làm việc, anh ta trình ra đầy đủ hợp đồng, chứng từ, giải thích cũng rất hợp lí. Nhưng khi sếp Sơn và tôi cùng xem lại một số hồ sơ anh ta cung cấp, phát hiện chuyện một bức tranh bán cho nhiều người không phải lần đầu tiên xảy ra ở phòng tranh của anh ta. Dù giao dịch nào đến cuối cũng bị huỷ, nhưng tôi cảm thấy rất kì lạ…”

“Chúng tôi có thử liên lạc với một vài khách hàng của Gia Vũ, nhưng không một ai có thái độ bất mãn hay muốn tố cáo anh ta. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện, gallery anh ta còn có chi nhánh bên Singapore, chuyên phục vụ giới doanh nhân giàu có.”

Từ Phong nghe đến đây liền cau mày im lặng, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống tô cháo của mình. An Nhã không nhìn ra được bất kì biểu cảm nào trên gương mặt anh, cũng không để ý.

“Tôi đang nghĩ, liệu đây có đơn giản chỉ là một vụ gian lận mua bán tranh hay không?” – An Nhã ngập ngừng – “Tại sao khách hàng của anh ta sẵn sàng bỏ hàng chục tỷ mà không hề thắc mắc khi giao dịch gặp sự cố? Anh có thấy lạ không?”

An Nhã quay sang nhìn Từ Phong, mong một câu trả lời hưởng ứng.

“Tôi không biết.” – Từ Phong không ngẩng đầu lên, không nhìn An Nhã, giọng anh lạnh tanh – “Tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện bức tranh của mình. Những chuyện khác không phải việc của tôi.”

Trước thái độ tự nhiên thay đổi 180 độ trở nên cáu gắt vô cớ của Từ Phong, An Nhã liền cảm thấy khó chịu.

“Này, anh có cần phải nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó không?”

“Giọng tôi thì làm sao? Những chuyện tôi không quan tâm chẳng lẽ còn phải giả vờ hứng thú cho cô vui lòng à?”

An Nhã tức đến nghẹn lời. Cô trừng mắt nhìn anh.

“Anh ngang như cua vậy! Tôi thật sự ganh tị với những người chưa bao giờ gặp anh đấy!”

Từ Phong giật mình, thoáng chốc cứng cả người lại. Anh ngồi bất động một lúc, ánh mắt dừng lại trên bát cháo đã vơi phân nửa trước mặt. Rồi không nói một lời, Từ Phong đột ngột đặt muỗng xuống, đứng dậy đi thẳng về phía cửa.

“Này! Anh đi đâu đấy?” – An Nhã ngạc nhiên gọi với theo.

“Ăn no rồi. Đi hóng gió.”

Từ Phong cộc lốc quăng lại một tiếng trước khi cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng anh.

“Đúng là tính khí thất thường như đàn bà! Hở tí là giận!” – An Nhã nhăn mặt, tức tối lẩm bẩm.


Từ Phong ngồi xuống một chiếc ghế đá bên lối đi trong hoa viên chung cư, lấy điện thoại trong túi quần ra. Anh mở thư viện ảnh, lướt qua vài tấm hình rồi dừng lại ở một bức ảnh cũ đã chụp cách đây bốn năm.

Trong ảnh là hai người đàn ông trẻ đang cười rất tươi. Họ đứng cạnh nhau trước cây cầu London, ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết. Đó là tấm ảnh cuối cùng chụp chung giữa Gilbert và Từ Phong.

Từ Phong nhìn bức ảnh rất lâu. Anh cúi đầu, hai vai hơi run lên. Ngón tay dừng trên gương mặt người đàn ông trong ảnh.

“Có phải nếu cậu cũng chưa từng gặp tôi… thì sẽ tốt hơn rất nhiều không?”


Thói quen sinh hoạt của Trần Hoàng Gia Vũ khá đều đặn. Sau vài ngày theo dõi, An Nhã xác định được tuần ba buổi, vào khoảng sáu giờ chiều, anh ta sẽ có mặt tại phòng gym của một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Ngoài những chuyến công tác hoặc lịch hẹn đột xuất, lịch trình của anh ta gần như không thay đổi.

An Nhã lập tức đăng ký một thẻ hội viên, nhưng chưa vội tiếp cận.

Người đàn ông này xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại thường xuyên giao thiệp với giới thượng lưu. Anh ta không thiếu cơ hội tiếp xúc với những phụ nữ xinh đẹp. Nhưng qua những gì An Nhã tìm hiểu được, Gia Vũ là người có tác phong chừng mực, lịch thiệp, hiếm khi để những mối quan hệ xã giao vượt quá giới hạn cần thiết.

Dù vậy, An Nhã vẫn rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình. Chưa thử thì làm sao biết không được?

Buổi thứ nhất.

An Nhã cố tình chọn đúng thời điểm Gia Vũ vừa rời khu vực tập tạ để tạo ra tình huống vô tình đi lướt qua anh ở khoảng cách đủ gần.

Cảm nhận được có người tiến đến ở chiều ngược lại, Gia Vũ vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ va vào nhau.

An Nhã không né tránh, giữ ánh nhìn thêm vài giây, đủ lâu để Gia Vũ có thể nhận ra cô đang nhìn anh. Rồi cô lướt qua như một làn gió thoảng, không để lại bất kỳ biểu hiện vội vã nào.

Buổi thứ hai.

Họ lại chạm mặt nhau ở lối đi giữa hai dãy máy tập. Lần này, khi ánh mắt hai người giao nhau, An Nhã chủ động mỉm cười và hơi gật đầu thay cho lời chào.

Gia Vũ có vẻ nhận ra gương mặt quen thuộc. Anh đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, cũng khẽ gật đầu trước khi bước tiếp.

An Nhã trong lòng thầm mỉm cười. Người đàn ông này đã bắt đầu ghi nhớ sự tồn tại của cô.

Buổi thứ ba.

Khi thấy Gia Vũ bước lên máy chạy bộ và chạy được vài phút, đợi cho nhịp tim anh ta tăng lên, An Nhã mới thong thả tiến lại, chọn đúng chiếc máy ngay kế bên anh.

Tiếng động đột ngột ở máy bên cạnh vang lên khiến Gia Vũ theo bản năng quay đầu sang nhìn.

Chỉ chờ có thế, An Nhã xoay mặt đối diện với anh, nở một nụ cười vô dùng duyên dáng. Cô cất lời, cố tình chỉnh cho tông giọng mình nghe thật mềm mại và dễ thương:

"Hi!"

Gia Vũ hơi bất ngờ, nhưng nụ cười lịch sự lập tức xuất hiện trên môi anh:

"Hi!"

Sau đó, anh quay lại nhìn vào thanh hiển thị nhịp tim trên máy của mình, bước chân bắt đầu tăng tốc.

An Nhã cũng bắt đầu khởi động, sau đó tăng dần tốc độ. Cả hai chạy cạnh nhau, mỗi người theo đuổi nhịp độ riêng, không ai nói thêm câu nào.

Khoảng mười phút sau, An Nhã đưa tay lau mồ hôi trên trán, giảm tốc độ máy chạy. Rồi một cách hết sức tự nhiên, cô nhẹ nhàng đưa tay lên, kéo khoá zip chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, thong thả cởi ra rồi vắt gọn lên tay vịn bên cạnh trước khi tiếp tục chạy.

Không còn lớp áo khoác che đậy, vóc dáng trời ban của An Nhã phô bày trọn vẹn.

Bộ ngực căng tròn lúc này bị chiếc áo ngực thể thao màu hồng phấn ép chặt, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở và bước chạy dồn dập. Bụng phẳng lì, vòng eo thon, vòng hông nảy nở, đường cong chuyển tiếp xuống cặp mông tròn trịa như hai quả đào căng mọng ẩn sau lớp quần legging bó sát, và một đôi chân dài thẳng tắp.

Từ khoé mắt của mình, An Nhã thấy rõ Gia Vũ khẽ liếc sang nhìn cô. Ánh nhìn chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi anh nhanh chóng dời mắt về phía trước, tiếp tục sải bước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự tự tin trong An Nhã dâng lên mãnh liệt. Cô chạy thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng bấm tắt máy, vớ lấy chiếc áo khoác, thong thả bước xuống, di chuyển sang khu vực khác, để mặc Gia Vũ.

“Chào em, em tập một mình à? Có muốn tập chung với anh một bài cardio không?”

Một anh chàng cơ bắp, có vẻ ngoài khá điển trai bước đến trước mặt An Nhã, nở nụ cười thân thiện bắt chuyện.

An Nhã cau mày. Quả nhiên, vừa cởi áo là liền có người đến xin làm quen.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi quen tập một mình."

Cô mỉm cười, lịch sự từ chối. Nhưng anh chàng kia dai như đĩa. Phải mất một lúc, An Nhã mới thoát được khỏi sự săn đón nhiệt tình của anh ta.

Trước khi rời đi, An Nhã khẽ liếc qua vai, tình cờ nhìn thấy Trần Hoàng Gia Vũ cũng đang xoay đầu nhìn về phía mình. 



An Nhã không nhịn được, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.


Phòng tập gym khách sạn năm sao. 6 giờ 35 phút tối.

An Nhã thong thả bước tới khu vực tập tạ. Cô lách qua hàng giá tạ, dừng lại ngay sau lưng Trần Hoàng Gia Vũ. Đợi anh ta hoàn thành động tác và đặt tạ xuống, cô mới bước đến, nhẹ giọng bắt chuyện:

“Xin lỗi, có thể làm phiền anh một chút không?”

Gia Vũ xoay người lại, ánh mắt tò mò nhìn cô.

An Nhã hơi nghiêng đầu, môi nở nụ cười ra vẻ ngượng ngùng, giọng điệu e ấp:

"Anh có thể đứng hỗ trợ tôi một hiệp bench press* được không? Tôi định tăng mức tạ lên một chút, nhưng sợ đến lượt cuối không đẩy nổi."

–––

**Bench press: là bài tập nằm trên ghế đẩy thanh tạ đòn lên cao. Người hỗ trợ sẽ đứng phía sau đầu ghế để kịp thời đỡ thanh tạ nếu người tập bị mất sức.*

–––

Gia Vũ mỉm cười, thái độ rất tự nhiên và thân thiện:

"Dĩ nhiên là được."

An Nhã bước về phía chiếc ghế tập. Cô nằm xuống, điều chỉnh lại tư thế.

Gia Vũ tiến lại, bước lên ngay phía trên đầu ghế. Anh hơi cúi người về phía trước, hai tay vươn ra sát ngay dưới thanh đòn để sẵn sàng đỡ lực.

Ở khoảng cách này, không gian giữa hai người thu hẹp lại đáng kể. Với tầm nhìn trực diện từ trên đổ xuống, Gia Vũ có thể nhìn thấy trọn vẹn từng đường cong sắc nét của An Nhã, và mùi thơm thoang thoảng từ người cô toả ra.

"Cô sẵn sàng chưa?" – Gia Vũ hỏi, giọng trầm ấm dội xuống từ phía trên.

"Rồi. Anh cứ để tôi tự đẩy. Nếu không lên nổi thì giúp tôi nhé."

"Được rồi. Ba, hai, một... Lên!"

Gia Vũ dùng hai tay hỗ trợ cô nhấc thanh tạ khỏi giá đỡ, rồi rút tay về.

Bảy lượt đẩy đầu tiên của hiệp diễn ra tương đối nhịp nhàng. Đến lượt thứ tám, thanh sắt di chuyển chậm hơn, hai cánh tay An Nhã run nhẹ lên vì sức nặng.

Gia Vũ lập tức hạ thấp trọng tâm, hai tay ghì sát ngay dưới thanh tạ, cất giọng trấn an:

"Cần tôi hỗ trợ không?"

"Chưa... tôi làm được..."

An Nhã nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh thanh đòn lên hết hành trình.

Gia Vũ cùng cô đón lấy thanh tạ, nhẹ nhàng dẫn nó trở lại móc khóa an toàn trên giá.

Tách.

Tiếng chạm kim loại vang lên. An Nhã thở ra một hơi.

Gia Vũ đứng thẳng người dậy, buông một lời khen thật lòng.

"Cô khỏe thật đấy!"

Mười ngón tay đã buông khỏi thanh tạ, nhưng An Nhã vẫn nằm ngửa trên nệm ghế, nhịp thở dồn dập khiến khuôn ngực cô không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Cô ngửa cổ, rướn đầu về phía sau nhìn Gia Vũ, ánh mắt trượt chậm rãi từ bờ môi anh ta lên đến đôi mắt, giữ lại ở đó một cái nhìn kéo dài đầy ma lực trước khi khẽ mỉm cười:

"Không hiểu sao... có anh đứng phía sau hỗ trợ, tự nhiên tôi thấy yên tâm hơn hẳn."

Gia Vũ đút hai tay vào túi quần thể thao, bật cười.


Kết thúc buổi tập, An Nhã cố tình nán lại thêm một lúc trước khi thong thả đi về phía khu vực nghỉ ngơi ở cuối phòng gym.

Gia Vũ đang ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng nghỉ, một tay cầm chai nước bổ sung điện giải, tay kia lướt điện thoại. Chiếc khăn thể thao vắt hờ trên vai, mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi. Trông bộ dạng anh ta lúc này rất thoải mái.

An Nhã chỉnh lại tóc, kéo chiếc áo ngực thể thao hơi nâng lên một tí rồi bước tới với nụ cười tươi tắn.

“Lúc nãy cảm ơn anh nhé. Tôi là Phùng An Nhã.”

Gia Vũ ngẩng đầu lên. Nhận ra cô gái vừa được mình hỗ trợ đẩy tạ, anh lập tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy bắt lấy bàn tay cô đưa ra.

“Trần Hoàng Gia Vũ. Rất vui được biết cô.”

An Nhã không vội rút tay về ngay, ngón tay cô khẽ lướt nhẹ qua lòng bàn tay Gia Vũ trước khi thong thả buông ra. Cô hơi cúi đầu mỉm cười ngượng ngùng.

"Thú thật nhé, ban đầu nhìn anh, tôi cứ tưởng anh sẽ khó gần lắm."

“Vậy sao?” – Gia Vũ bật cười trước lời nhận xét của An Nhã – “Thế mà cô vẫn can đảm đến bắt chuyện với tôi?”

“Bởi vì tôi thích làm những việc hơi khó một chút...”

An Nhã ngừng lại, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn anh. Nụ cười trên môi phảng phất nét tinh nghịch.

“Chẳng hạn như gây ấn tượng với một người đàn ông quyến rũ.”

"Cô nói vậy làm tôi thấy áp lực rồi đấy!"

Gia Vũ cười thành tiếng. An Nhã cũng cười theo. Cô đan hai tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía anh.

"Không trêu anh nữa. Nhưng tôi có chút thắc mắc... Anh có vẻ rất nghiêm túc khi tập luyện. Vậy ngoài phòng tập anh cũng vậy sao?”

"Cũng không hẳn." – Gia Vũ lắc nhẹ đầu – "Ngoài công việc ra thì tôi cũng khá thoải mái."

"Vậy thì bây giờ tôi lại càng tò mò... Không biết anh Gia Vũ lúc rất thoải mái… thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Gia Vũ mỉm cười, đôi mắt chớp nhẹ, đáp giọng đầy ẩn ý:

"Cô sẽ không muốn biết đâu!"

Cảm thấy đây là đèn xanh, An Nhã liền không bỏ lỡ cơ hội. Cô tiến lại gần thêm một chút, nhón chân lên, hạ giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.

“Tôi biết một quán bar ẩn ngay gần đây, nhạc Jazz rất hay, cocktail cũng ngon. Hay tối nay tôi mời anh một ly? … Rồi chúng ta cùng thảo luận xem tại sao anh lại nghĩ là tôi không muốn biết nhé?"

Nói xong, An Nhã lùi lại, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Gia Vũ, chờ đợi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự