Đang rảo bước trên dãy hành lang của tòa nhà chính thuộc Căn cứ số 8, Lục Nhân bất chợt khựng lại. Vì ở ngay phía xa, một thân ảnh khá quen thuộc đang thong thả đi tới.
Khi người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai bên va vào nhau. Ngay lập tức, cả hai cùng dừng bước, đồng thanh thốt lên đầy ngạc nhiên:
"Lục Nhân?!"
"Mạc Nghiên?!"
Đưng vậy, người đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Mạc Nghiên – vị đồng đội cũ từng cùng cậu vượt qua cửa tử trong nhiệm vụ tại Thành phố Vân. Lục Nhân vô cùng bất ngờ khi gặp lại Mạc Nghiên ở nơi này, và ở chiều ngược lại, Mạc Nghiên cũng tròn mắt kinh ngạc không kém.
Đứng ở phía trước, Thải Khải quay đầu lại nhìn Lục Nhân, rồi lại liếc sang Mạc Nghiên. Anh uốn người vươn vai một cái đầy mệt mỏi rồi cất giọng:
"Nếu nhóc đã gặp lại người quen rồi thì ta xin phép đi trước đây. Ta thật sự kiệt sức lắm rồi..."
Chưa kịp để Lục Nhân đáp lại một câu, Thải Khải đã dứt khoát quay người lao nhanh đi trên hành lang bỏ lại lục nhân và mạc nghiên như thể anh muốn thoát hỏi nơi đây vậy, trong đầu anh lúc này chỉ chạy qua 1 dòng suy nghĩ mừng thầm
'cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái thằng nhóc ôn thần này rồi!!'
Thấy Thải Khải đã đi xa, Mạc Nghiên cũng từ từ bước tới chỗ lục nhân rồi tự nhiên khoác tay lên vai cậu, cười rạng rỡ chào hỏi:
"Lô đồng đội cũ! Lâu rồi không gặp mà trông cậu có vẻ già dặn như mấy gã chiến binh hơn rồi nhỉ?"
Trước thái độ vô tư và nhiệt tình của Mạc Nghiên, Lục Nhân cũng hơi thả lỏng, cậu thản nhiên hỏi ngược lại:
"Mày đến đây làm gì vậy? tao tới đây là để nhờ 1 người chế tạo vũ khí."
Mạc Nghiên nghe vậy cũng gãi gãi đầu, cười hì hì trả lời:
"Tao thì tới đây để rèn luyện thôi! Mày không biết đâu, nơi này sở hữu khu luyện tập tối tân và hiện đại nhất toàn bộ Chính phủ đấy! À mà quên, mày có định đi tới phòng huấn luyện luôn không?"
Sau lời mời của mạc nghiên, lục nhân cũng bất đầu rơi vào dòng suy nghĩ, nhận thấy bản thân còn phải chờ đợi tới 5 tháng nữa mới có thể nhận được món vũ khí từ tay Blossom, Lục Nhân cũng gật đầu đồng ý. Cậu thực sự tò mò muốn kiểm chứng xem phòng huấn luyện ở Căn cứ số 8 này có gì khác biệt mà lại khiến Mạc Nghiên tâng bốc lên tận mây xanh như vậy.
Đi theo Mạc Nghiên xuống tầng 17 – nơi có nhãn mác "Khu Vực Huấn Luyện Blossom" Lục Nhân dù chưa bước chân vào bên trong nhưng cậu đã có thể cảm nhận được sự xa hoa và quy mô rất lớn của nơi này. Nhìn dòng người ra vào đông nghịt, cùng với cách trang trí của riêng cửa ra vào cũng đã mang đậm phong cách tương lai đầy hiện đại.
Bước qua cánh cửa tự động, Lục Nhân đã nhìn thấy 1 hành lang rất dài, trải dài hai bên hành lang là hàng loạt các phòng tập riêng biệt. Nhẩm tính sơ qua, số lượng căn phòng ở tầng này cũng phải vượt quá con số 1.000.
Thấy lục nhân đứng nhìn như vậy, Mạc Nghiên khoái chí cười:
"Hì hì, vào trong một căn phòng thử đi rồi mày sẽ phải đứng hình cho xem! Mỗi căn phòng lớn ở đây đều được chia nhỏ thành 20 căn phòng tập riêng biệt. Điều bất ngờ nhất là mỗi căn phòng nhỏ ấy lại chứa một chiều không gian độc lập do chính tay Phó đội trưởng Blossom tự tay sáng tạo ra. Diện tích thực tế bên trong mỗi cánh cửa có thể rộng tới tận 30.000m² đấy"
Nghe tới con số 30.000 m², Lục Nhân bất giác dâng lên 1 sự tò mò lại kèm dâng trào thêm cả sự mong đợi. Nếu đúng như lời Mạc Nghiên nói, đây sẽ là môi trường hoàn hảo để cậu có thể bung xoã để luyện tập.
Ngay khi Lục Nhân chuẩn bị bước tới một cánh cửa dẫn tới căn phòng lớn, Mạc Nghiên bất chợt ghé sát vào tai cậu, thì thầm với vẻ mặt như thương nhân tin tức:
"Mà tao nghe đồn Phó đội trưởng Blossom ở đây vừa đáng sợ lại vừa thông minh lắm. Phó đội trưởng Hà Lâm của căn cứ bên tao bảo rằng ngài ấy có khả năng tự chế tạo cả máy dịch chuyển lẫn các loại máy móc cấp cao khác. Nhưng bản thân ngài ấy lại chả bao giờ thèm làm cả, dù cho phía cấp cao Chính phủ có yêu cầu hay nan nỉ đi chăng nữa. Tính ra, nếu không nói quá thì 10 phần đã hết 9 phần công nghệ hiện đại của Chính phủ bây giờ là do một tay ngài ấy nghiên cứu và chế tạo ra rồi"
Cùng lúc đó, tại phòng nghiên cứu riêng của Blossom...
"A-chù!"
Blossom đang cặm cụi ngồi sửa chữa một con robot chiến đấu cao 2 mét thì bỗng nhiên một cảm giác kì lạ ập đến, khiến cô phải hắt xì một tiếng nhẹ.
Cô sau đó đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ, lẩm bẩm vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội:
"Lại có kẻ nào nói xấu sau lưng mình à? Không lẽ lại là cái tên ngốc Thải Khải đó?"
Nghĩ tới đây, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục cặm cụi với đống đường dây phức tạp trên bàn.
Quay trở lại khu huấn luyện, sau khi chia sẻ thông tin đó cho Lục Nhân, Mạc Nghiên vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi bước vào một phòng tập gần đó.
Thấy Mạc Nghiên đã đi mất, Lục Nhân tiến lại gần cánh cửa bên cạnh. Đúng như lời Mạc Nghiên mô tả, đằng sau cánh cửa này là 1 phòng lớn chứa 20 cánh cửa nhỏ khác. Trên mỗi cánh cửa đều trang bị một bảng điện tử hiển thị hai ký hiệu đơn giản: "O" và "X".
Nhìn vào hai ký hiệu "O" và "X", Lục Nhân đoán chúng đại diện cho trạng thái phòng đang có người hay đang trống. Tuy nhiên, Mạc Nghiên lại chưa nói với cậu về mấy cái kí hiệu này.
"Chặc, giờ cái nào mới đại diện cho phòng không có người đây?"
Lục Nhân đứng khoanh tay suy ngẫm.
Dựa theo logic thông thường của hệ thống máy móc, ký hiệu "X" thường là báo hiệu không thể vào (đã có người), còn "O" là có thể vào (phòng trống).
Thế nhưng, nhớ lại sự khó đoán, dị biệt và không chút bình thường của các vị Phó đội trưởng mà cậu từng tiếp xúc, Lục Nhân bắt đầu hoài nghi liệu cô có đi theo lẽ thường hay không.
'Thôi thì... cứ chọn ký hiệu "X" mà vào vậy. Cô ta chắc chắn cũng chẳng thiết lập theo lẽ thường đâu.'
Nghĩ vậy, Lục Nhân dứt khoát bước tới cánh cửa có ký hiệu "X" ở góc trái và đẩy cửa bước vào.
Ngay khi cánh cửa khép lại, đập vào mắt cậu là một không gian vô tận, trắng xóa và hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc cậu đang khó hiểu chưa rõ chuyện gì xảy ra, bỗng một bảng hệ thống màu trắng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Bên trên chạy từng dòng chữ màu đen rõ nét:
[ Chào mừng tới với phòng tập của Blossom ]
[ Bạn có 2 lựa chọn: Tập 1 mình hoặc Mở cửa cho người khác vào cùng ]
|| YES || || NO ||
Lục Nhân nhìn bảng thông báo mà giật giật khóe miệng. Quả thực, tư duy của vị Phó đội trưởng Blossom này cũng hoàn toàn đi ngược lại với người bình thường. Ký hiệu "X" thực sự là đại diện cho phòng trống.
Cậu vì muốn có một không gian hoàn toàn riêng tư để tập luyện nên trong đầu nảy ra ý định chọn || YES || (Đồng ý tập một mình). Quái lạ thay, ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, bảng hệ thống đã lập tức tự động kích hoạt lựa chọn || YES || mà cậu không cần phải vươn tay nhấn vào màn hình hệ thống.
Lục Nhân có phần kinh ngạc khẽ ồ lên. Cậu không ngờ hệ thống không gian này lại sở hữu chức năng nhận diện và hành động trực tiếp thông qua suy nghĩ của người dùng.
XOẠT!
Ngay sau khi xác nhận lựa chọn, một con mắt cơ khí màu trắng tinh xảo từ trên trần nhà đột ngột hạ xuống, phát ra những tia quét la-ze màu xanh lục rà soát toàn bộ cơ thể Lục Nhân từ trên xuống dưới.
|| LOADING... ||
|| ĐANG XÁC NHẬN CÁC KHỐI CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG... ||
|| ... ||
|| DỰA THEO CẤU TRÚC CƠ VÀ CÁCH VẬN HÀNH MẠCH MÁU... ĐƯA RA KẾT QUẢ: GIỎI DÙNG VŨ KHÍ CẬN CHIẾN NHƯ DAO, KIẾM... ||
|| XÁC NHẬN CÁC VẾT CHAI SẠN TRÊN LÒNG BÀN TAY... XÁC NHẬN THÀNH CÔNG: CHUYÊN DÙNG DAO ||
Khi quá trình quét diện rộng hoàn tất, con mắt cơ khí cũng thu trở lại trần nhà. Bảng hệ thống màu trắng một lần nữa hiện ra với hai mục tùy chọn mới:
[ XIN HÃY LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG LUYỆN TẬP ]
|| THỰC CHIẾN MÔ PHỎNG ||
|| LUYỆN TẬP THÔNG THẠO ||
Lần này, Lục Nhân không vội vàng lựa chọn. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào bảng giao diện, trong lòng không khỏi thán phục:
'Thứ mà cô ta tạo ra thực sự chi tiết và tỉ mỉ đến đáng sợ.'
Sau một hồi suy tính, Lục Nhân quyết định chọn mục
|| LUYỆN TẬP THÔNG THẠO ||. Khoảng thời gian sinh sống ở phó bản thứ 2 đã cho cậu khá đủ thời gian để thực chiến, nên lúc này cậu muốn rèn giũa và kiểm tra lại độ thuần thục cơ bản trong kỹ năng sử dụng vũ khí của bản thân.
Ngay khoảnh khắc cậu chốt lựa chọn trong đầu, toàn bộ không gian trắng xóa xung quanh bắt đầu biến đổi một cách kỳ diệu.
Từ dưới mặt sàn, vô số cọc gỗ, bia đỡ, máy bắn vật thể tự động và các dụng cụ huấn luyện chuyên biệt dành cho người dùng dao và kiếm lần lượt ngoi lên.
Trước khi biến mất hoàn toàn, bảng hệ thống màu trắng gửi đến cho cậu một dòng tin nhắn cuối cùng:
[
Chỉ cần bạn nghĩ tới Kiếm hoặc Dao, chúng sẽ tự động xuất hiện trong tay bạn. Chúc bạn có một trải nghiệm hài lòng! ]