Khoảng ba phút sau khi đi vào khu vực bếp, Blossom trở ra ngoài. Trên hai tay cô còn đang ôm thêm một chiếc tô sứ khá lớn, bên trong chứa một thứ gì đó đang không ngừng lúc nhúc, ngọ ngoậy.
Cô thẳng tiến về phía Lục Nhân, đặt chiếc tô xuống mặt bàn ngay trước mặt cậu rồi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
Khi nhìn rõ thứ bên trong chiếc tô, toàn thân Lục Nhân liền cứng đờ lại.
Nằm trong tô là những bông hoa mang sắc tím quái dị. Ngay chính giữa tâm mỗi bông hoa là một con mắt màu đỏ ngầu đang liên tục đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm vào Lục Nhân. Chưa dừng lại ở đó, các cánh hoa bao quanh lại co bóp, uốn lượn liên tục chẳng khác nào những vòi bạch tuộc.
Thấy nét mặt biến sắc cùng biểu cảm chết trân của Lục Nhân, Blossom bất giác bật cười nhẹ. Cô tựa lưng vào ghế, thong thả giải thích:
"Đây là Hoa Mắt Quỷ. Loài hoa này cực kỳ đặc biệt, cứ mỗi một bông ăn vào sẽ giúp tăng vĩnh viễn 0.01 tổng tất cả các chỉ số của bản thân. Tuy nhiên, số lượng để nuôi cấy chúng lại cực kỳ hiếm hoi. Mỗi năm cũng chỉ sinh ra tầm 50 đến 100 cây, mà mỗi cây lại chỉ kết được đúng 5 đóa hoa. Thế nên không phải cứ có tiền hay có quyền là muốn ăn là được đâu, nhóc con."
Ánh mắt hai màu của Blossom nheo lại, lộ ra vẻ thử thách:
"Đây coi như là ta đứng ra đãi khách giúp tên kia đi. Vậy thì liệu... nhóc có dám nuốt hết đống này không?"
Nghe những lời giải thích đó, Lục Nhân rơi vào trầm tư. Cậu nhìn chằm chằm vào những con mắt đang chớp chớp trong lòng tô. Nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.
Trải qua vô số biến cố sinh tử và những cuộc chiến khốc liệt trong suốt hơn một năm qua, Lục Nhân đã sớm khắc sâu một chân lý vào trong tâm trí: Muốn sinh tồn và vươn lên trong cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, những thứ như sự ghê tởm, sự sợ hãi hay định kiến với những điều dị hợm đều phải bị gạt bỏ hoàn toàn. Chỉ có sức mạnh thực sự mới là tấm vé duy nhất giúp cậu tiếp tục sống sót.
Không chút chần chừ, Lục Nhân dứt khoát đưa tay cầm lấy một đóa Hoa Mắt Quỷ, bỏ tọt vào miệng rồi nuốt xuống.
SẠT...
Hương vị của loài hoa này thực sự tồi tệ và ghê tởm hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Nó mang một vị ĐẮNG ngắt, chua chát như của xác chết. Cậu phải gồng mình, cố nén cảm giác buồn nôn đang dội ngược lên từ dạ dày để tiếp tục nhai.
Dã dời nhất là mỗi khi răng cậu cắn vỡ phần nhãn cầu đang đảo đi đảo lại ở trung tâm bông hoa, một thứ chất lỏng màu đỏ sệt mang mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Chứng kiến Lục Nhân ăn một cách dứt khoát, không một lời than vãn dù gương mặt đã bắt đầu tái đi, Blossom tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Ánh mắt tò mò nhanh chóng được thay thế bằng sự tán dương không:
"Tốt lắm, nhóc con! Mấy kẻ khác lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nếu không phải sợ hãi không dám đụng vào thì cũng nôn mửa tháo chạy. Nhóc thật sự làm ta phải thay đổi cách nhìn đấy."
Lục Nhân nghe cô khen mình cũng không nói gì mà vẫn phải cố nhịn với cảm giác tanh đắng trong cổ họng. Cậu tập trung toàn bộ sức chịu đựng để cố nuốt đi từng đoá hoa 1.
Sau gần 20 phút đầy khó khăn, Lục Nhân cũng đã thành công đớp sạch sẽ toàn bộ đống Hoa Mắt Quỷ trong tô – tổng cộng tròn 10 đóa hoa.
Ăn xong đóa cuối cùng, Lục Nhân gục đầu, một tay ôm chặt lấy cổ họng, gương mặt tái xanh tái xám vì vị tanh đắng vẫn còn đọng lại. Mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng trong đầu cậu lại lóe lên một dòng suy nghĩ đầy kiên định:
'Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ hơn... dù có phải nuốt những thứ ghê gớm gấp mấy lần thế này, mình cũng phải cố mà chịu đựng'
Thấy Lục Nhân đã ăn sạch 10 đóa hoa, Blossom thu lại dáng vẻ tán dương. Cô đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc chằm chằm nhìn cậu, cất giọng dò hỏi:
"Vậy... cái tên đó rốt cuộc dẫn nhóc tới đây tìm ta để làm gì? Chứ tầm này hắn lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi thăm ta?"
Dù Blossom đang cố tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng khi nhìn vào gương mặt trẻ con có phần dễ thương cùng thân hình nhỏ con của cô, Lục Nhân lại cảm thấy có chút cạn lời.
Dẫu vậy, cậu vẫn giữ thái độ tôn trọng, thành thật trả lời:
"Phó đội trưởng căn cứ của tôi đã nhờ anh ấy đưa tôi tới đây để tìm cô."
Nghe đến từ "Phó đội trưởng", khoé môi của Blossom bỗng nhiên giật giật liên hồi. Một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu toả ra ra từ thân hình nhỏ bé của cô. Cô gằn giọng hỏi:
"Tên này... có phải dạo này chán bà đây rồi nên muốn đi tìm bông hoa mới bên ngoài đúng không?"
Cảm nhận được không khí bắt đầu có dấu hiệu biến chất và đi sai hướng, Lục Nhân vội vàng vẩy tay, lên tiếng đính chính:
"Đ-Đó không phải là người có ngoại hình giống như cô đâu! Đó là một người trưởng thành đàng hoàng, cho nên phó phụ trách chắc chắn sẽ không thể thích người ta được đâu!"
Thế nhưng, thay vì xoa dịu tình hình, câu giải thích của Lục Nhân lại như đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt Blossom chuyển sang đỏ, rồi nhanh chóng đen kịt lại. Luồng sát khí tỏa ra quanh người cô bỗng chốc tăng lên gấp bội, đặc quánh và đè nặng lên cả gian phòng.
Blossom gật gật đầu, nụ cười trên môi trở nên vô cùng tà ác:
"Ra là vậy... Hắn bây giờ bắt đầu có hứng thú với 'người trưởng thành' rồi cơ đấy?"
CẠCH...
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đang leo thang đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng ngủ bất ngờ được đẩy ra từ bên trong.
Thải Khải – với gương mặt hằn sâu vết đấm bên má – đang ôm cái đầu còn loạng choạng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm than thở:
"Blossom... Này, em đấm cái gì mà đau..."
BÙM! XÈOOOO!
Chưa kịp để Thải Khải nói hết câu, một tia sáng màu trắng đột ngột bắn sượt qua sát sạt bên má anh. Luồng năng lượng khủng khiếp của tia sáng ngay lập tức ăn mòn toàn bộ mảng tường kiên cố bên cạnh Thải Khải, biến nó thành 1 đống khói đang bốc hơi trong chớp mắt mà không để lại dù chỉ là một mẩu tro tàn.
Thải Khải đứng chết trân. Cả người anh cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh chậm rãi, run rẩy liếc mắt nhìn mảng tường bị bốc hơi sạch bách bên cạnh, rồi giật mình quay sang nhìn Blossom.
Lúc này, Blossom vẫn đang ngồi yên trên ghế với nụ cười hiền hậu đến rợn người. Thế nhưng, trên tay phải của cô lại đang lăm lăm một khẩu súng ngắn có kiểu dáng vô giống súng lục nhưng lại có phần kì dị. Dọc theo thân súng là các đường năng lượng màu xanh lam đang phát sáng rực rỡ, còn nòng súng thì bốc khói nghi ngút và đang chĩa thẳng về hướng của Thải Khải.
Thải Khải nuốt ngụm nước bọt, hai tay giơ lên trời, run rẩy hét lớn:
"Em bị cái quái gì thế hả?! Anh mới vừa tỉnh lại mà em đã muốn đồ sát anh luôn đấy à?!"
Blossom từ từ nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm phần "thánh thiện", thản nhiên đáp lời bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy đe dọa:
"Không không không~ Em đây là đang làm công việc dọn dẹp một tên tra nam cơ mà. Mấy năm không gặp, vừa quay lưng đi là đã dám mơ tưởng đến con nhỏ nào rồi hả?"
Nghe câu chất vấn đầy mùi giấm chua của Blossom, Thải Khải ngẩn ngơ mất vài giây. Thế rồi, như vừa ngộ ra điều gì đó, anh lập tức quay phắt đầu sang nhìn thẳng vào Lục Nhân bằng một ánh mắt như chứa đựng hàng vạn câu "hỏi thăm sức khỏe" sâu sắc dành cho cậu.
Về phần Lục Nhân, biết mình vừa lỡ lời gây ra họa lớn, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, vờ như không liên quan rồi cố trấn tĩnh bản thân bằng cách... huýt sáo nho nhỏ.
Nhận thấy nếu không mau chóng giải tỏa mối hiểu lầm này thì bản thân chắc chắn sẽ khó có thể sống sót bước ra ngoài hôm này, Thải Khải cuống quít gào lên:
"Rốt cuộc là có chuyện gì được chứ?! Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em lại không nhìn thấy sự thành tâm của anh dành cho em sao?! Anh sao dám mơ tưởng đến ai khác ngoài em cơ chứ?!"
Blossom hừ lạnh một tiếng, nheo mắt đáp trả:
"Vậy cái con nhỏ nhờ anh đưa thằng nhóc này tới đây tìm ta là ai?"
Đến lúc này thì Thải Khải đã hoàn toàn hiểu ra ngọn ngành. Anh tức đến mức muốn hộc máu, gào to hết mức có thể:
"ĐÓ LÀ VỰC THIÊN! LÀ VỰC THIÊN ĐÓ BÀ CỐ NỘI TÔI ƠI!!!"
Cái tên "Vực Thiên" vừa thốt ra khỏi miệng Thải Khải, luồng sát khí cuồn cuộn đang bao trùm khắp căn phòng của Blossom bỗng chốc khựng lại, rồi nhanh chóng dịu đi rõ rệt.
Cô chớp chớp mắt, thu khẩu súng lại, ngạc nhiên thốt lên:
"Ủa? Là con nhóc đó à?..."
Nói rồi, Blossom quay phắt sang nhìn Lục Nhân bằng ánh mắt trách móc:
"...Vậy sao nãy giờ nhóc không chịu nói rõ ra hả?"
Thấy mũi nhọn trách nhiệm đột ngột chĩa về phía mình, Lục Nhân lập tức thanh minh, cất giọng:
"Tôi làm gì có thời gian hay cơ hội mà nói cho cô biết chứ! Tự nhiên cô cứ tỏa ra cái khí tức sát khí đáng sợ như muốn nuốt sống mọi thứ thế kia thì tôi có nói được à?!"
Nghe cậu thanh minh như vậy Blossom chỉ biết cười trừ đầy hối lỗi, xua xua tay ngỏ ý hòa giải:
"Rồi rồi, cho ta xin lỗi nhóc nhé..."