Ánh mặt trời đỏ rực dần hạ xuống phía dưới chân trời, ánh sáng chiếu lên những hạt cát nhỏ bé khiến chúng cũng nhuộm một màu đỏ xinh đẹp.
Zahra cầm lấy bình nước làm bằng da động vật đã hơi cũ của mình. Cô ngồi xuống, vừa uống nước vừa tận hưởng khung cảnh mặt trời lặn. Phía sau cô là Amani và năm người khác.
Bọn họ đang cùng nhau phân xác một con thằn lằn to lớn dài tới một mét và nặng đến mười ký. Ngoài ra còn có một con bị đập nát đầu, da trên người chỗ nào cũng có vết thương.
Đây chính là chiến lợi phẩm của bọn họ. Đây là loài thằn lằn lớn thường sống trong các hang động dưới lòng đất. Loài này khá khó bắt vì thường ẩn mình dưới lòng đất. Ngoài hàm răng nhỏ nhưng chứa nhiều chất độc, chúng còn có một cái đuôi lớn có thể quất nát xương người nếu bị đánh trúng.
Nhưng thịt của nó khá ngon nên được nhiều thợ săn nhắm tới. Zahra sau khi uống xong liền bắt đầu phân chia.
"Tôi và Amani sẽ lấy phần sườn và đuôi. Còn mấy phần còn lại thì các cậu tự chia đi."
"Nè, Zahra, cô sao đột nhiên lấy sườn vậy? Không phải bình thường cô chê cái phần này ít thịt nhất à?"
Một người đàn ông to lớn, để râu lởm chởm, lên tiếng trêu ghẹo.
"Hôm nay khác. Hôm nay nhà tôi có thành viên mới nên phải lấy phần ngon."
"Ồ, ai thế? Chia sẻ với bọn tôi đi."
Một người thiếu niên đang cắt thịt cũng vươn đầu lên hỏi.
"Cậu cứ làm tốt việc của mình đi. Chừng nào có cơ hội thì sẽ để cậu gặp."
Zahra cười sảng khoái đáp lại.
"Haha, tới lúc đó tôi sẽ chăm sóc người mới thật tốt."
Amani vừa cười khẽ vừa gõ đầu chàng thiếu niên.
"Lo mà luyện dao cho tốt đi, đừng ở đó khoác lác."
Cậu ta bị gõ đầu chỉ rụt cổ lại, nhưng mắt vẫn cong cong cười. Niềm vui cứ như thế lan tỏa, ai cũng vui vẻ lấy phần của mình, vừa làm vừa hát ca.
Khi màn đêm sắp nhấn chìm thành phố, Trần Nhật Minh sau một ngày dài làm việc cật lực, lúc này đang ngồi sau nhà vừa uống nước nóng vừa nhóm bếp.
Cả cơ thể đều đang đau nhức do vận động quá sức. Nhưng có lẽ do cơ thể đang có sự khác biệt so với ở Trái Đất mà thể lực cùng khả năng hồi phục được nâng cao đáng kể.
Ít nhất không tới mức phải nằm liệt giường.
Nhớ hồi đi học, vì đi trễ môn thể dục mà bị ông thầy phạt nhảy cóc vòng sân trường. Hậu quả chính là ngày hôm sau đi tới trường mà cái chân cứ run run, không có sức. Phải hai, ba ngày sau mới đỡ nhức mỏi.
Ầm!
Một âm thanh chấn động vang lên khiến hồn vía đang trên mây của Trần Nhật Minh đột ngột rơi xuống đất.
Tiếp đó là một âm thanh phụ nữ quen thuộc vang lên.
"Linh ơi, Minh ơi, chị về rồi nè. Đoán xem chị mang gì cho mấy đứa."
Zahra vui vẻ xách một cái túi lớn bước vào nhà. Amani cũng xách một cái túi lớn theo sau, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ.
Linh đang làm việc trong phòng lúc này cũng nghe tiếng động mà bước ra ngoài. Khi thấy phần sườn đã được ướp sẵn mà chị đem về, cô liền nhanh nhẹn lại hỗ trợ.
Trần Nhật Minh cũng muốn giúp nhưng bản thân đã bị Zahra ôm chặt và cọ cọ má. Cậu hiện tại chỉ đành bất lực để người chị kích động thái quá này ôm cho đã đi.
Và đúng lúc này, cánh cửa lần nữa được mở ra. Đi đầu là một bà lão có mái tóc bạc phơ, được búi gọn sau gáy. Bàn tay già nua chống một cây gậy gỗ, nhưng bước đi vẫn vô cùng vững vàng. Trên lưng bà đeo một chiếc túi lớn.
Khi bước vào nhà, ánh mắt bà lão ngay lập tức xác định được vị trí của Trần Nhật Minh.
Cậu bị nhìn đến ớn lạnh cả người. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như một con rắn đang quấn quanh cơ thể mình, nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất.
Dẫu chỉ thoáng qua, nó vẫn khiến cơ thể cậu nổi lên một lớp da gà. Cậu khẽ nuốt nước bọt.
'Ở nơi này thật sự không có người bình thường à? Bản thân mình giờ giống một con cừu non lạc vào giữa bầy sói vậy.'
Thấy Nhật Minh cứng đờ, Zahra liền buông cậu ra, ánh mắt hướng về phía cửa.
"Bà bà về rồi à? Để cháu giúp cho."
Lúc này, khuôn mặt bà lão mới giãn ra. Bà nở một nụ cười hiền hòa rồi nhìn Trần Nhật Minh.
"Nhóc khỏe rồi à? Lại đây, bà kiểm tra xem nào."
Trần Nhật Minh nghe bà lão nói vậy thì lúc đầu có chút do dự, nhưng vẫn bước lại gần bà. Bà lão nhìn cậu một hồi, liền gật gù vỗ tay cậu.
"Khỏe lại là tốt rồi. Nào, theo bà vào bếp. Để mấy đứa kia tự xử lý đi. Hai bà cháu mình cũng nói chuyện nhé."
Trần Nhật Minh nở một nụ cười gượng gạo mà bước theo bà.
Lách tách.
Tiếng củi cháy vang lên trong không gian bếp. Trần Nhật Minh nhìn vào phần sườn nướng đang được nướng tới mức vàng rụm. Phần mỡ vàng tí tách rơi xuống ngọn lửa khiến mùi thơm lan tỏa xung quanh. Cậu nhìn chằm chằm vào phần sườn ấy, nước miếng không ngừng chảy ra.
Một bên, bà lão đang nói chuyện vô cùng chăm chú, chuyện nhỏ như con rắn đẻ trứng, chuyện lớn như bà bị lính bắt và phải năn nỉ như thế nào để thoát ra.
Cậu ngồi kế bên, tai nghe như muốn mọc nấm. Hình tượng bà lão bí ẩn ngay lập tức bị thay thế thành một bà lão ồn ào. Miệng của cậu thì lâu lâu tiếp lời bà, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thịt nướng.
"Bà ơi, ăn nè."
Trần Linh đặt miếng thịt đã chín vào bát của bà. Bà bà nhận miếng thịt, lúc này mới im lặng lại một xíu.
"À đúng rồi, Linh. Tờ giấy kia của con sắp hết rồi đúng không? Bà mới kiếm được vài tấm, con lấy mà sử dụng đi."
Bàn tay già nua lấy từ trong lớp áo ba miếng giấy màu trắng, đưa cho Linh.
Linh đưa tay nhận lấy tờ giấy. Trần Nhật Minh cũng nhìn về phía tờ giấy đó. Tuy khá tò mò nhưng cậu vẫn nhịn không hỏi.
Amani gắp miếng sườn cho cậu, vừa giải thích:
"Cái tờ giấy đó có công dụng đặc biệt. Nếu em muốn thì bọn ta có thể dạy em."
Bà bà vẻ mặt khinh thường nhìn Amani.
"Với trình độ như con mà đòi dạy ai? Hơn nữa, ta cũng có thể dạy cho thằng bé. Chỉ là muốn học thì phải trả phí."
Trần Nhật Minh lúc này vẫn hoang mang nhìn bà. Cậu vẫn không hiểu hết những ám chỉ mà bà lão nói.
'Bà muốn dạy mình?'
' Có liên quan tới tờ giấy đó à? Hay cái gì cao siêu hơn.'
Trần Nhật nhớ về những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Cảnh Rin sử dụng ma pháp để điều khiển mấy tấm vải chiến đấu.
' Chẳng lẽ bà ấy định dạy mình ma pháp.'
Lách tách, lách tách.
Những giọt mỡ rơi xuống khiến ngọn lửa cháy lớn. Ánh sáng ấy chiếu rọi khuôn mặt có phần non nớt, ánh mắt đen tuyền ấy tràn đầy hi vọng nhìn bà lão.
' Cho dù bà ấy dạy mình cái gì, miễn có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn thì mình nhất định phải học.'