Bối rối, ngượng ngùng và mắc cỡ. Đó có vẻ là những cảm xúc hiện tại của thiếu gia họ Châu khi chỉ với một cú liếc mắt với nụ cười duyên dáng của thiếu nữ bên kia. Cô ấy tên là Lệ Quyên. Một mỹ nữ trong gia đình cũng khá giàu có.
“Tại sao thiếu nữ này lại ngồi ở đây nhỉ? Phải qua đó hỏi mới được.” Cậu Châu cầm ly Cocktail tiến đến chỗ Lệ Quyên.
“Chào em, anh thấy em cũng gọi một ly Cocktail việt quất giống anh nên anh muốn qua đây làm quen với em”
Lệ Quyên vừa nhấp ly Cocktail rồi quay qua nhìn cậu Châu. Cô hỏi:
“Vậy ha, em vừa thấy anh vẫn còn đang say mềm với đàn em rồi kia mà. Sao bây giờ trông anh tỉnh vậy?”
Cậu Châu cười lớn:
“Từng đấy còn chưa đủ làm anh say đâu”
Lời nói vừa thốt ra đã khiến Lệ Quyên không thể ngừng cười được. Nụ ấy đầy sự duyên dáng và thu hút biết bao.
“Anh hài hước thật đấy!”
Ánh đèn neon vẫn đang chạy, tiếng hét hò của đám đàn em vẫn ồn ào không ngớt. Vậy mà chỉ với nụ cười của Lệ Quyên đã khiến mọi sự tập trung của Châu Minh Phong dồn hết về phía cô ấy.
Châu Minh Phong thấy vậy cũng cười theo.
“Xin được giới thiệu với em. Anh tên là Châu Minh Phong, là một thiếu gia của dòng họ Châu. Ba anh tên Châu Minh Thức. Từng là một ông trùm xã hội hội đen có tiếng mà giờ đây ông ấy mất rồi. Mọi tài sản giờ thuộc về hết tay của anh. Còn em.”
“Em tên Lệ Quyên…ừm vậy thôi.”
“Thật quyến rũ!”
“Hứm? Quyến rũ chỗ nào?”
Cậu Châu lắc nhẹ ly Cocktail
“Sự bỉ mật đã tạo lên sức quyến rũ đó…”
Lệ Quyên cười nhẹ
“Anh đang tán tôi à?”
Cậu Châu đáp lại
“Mượn rượu tỏ tình thôi mà.”
“Anh cũng đầy thú vị thật!”
Cả hai ngồi cười, trò chuyện với nhau cho đến khi…
Bộp! - Tiếng đập bàn cực lớn vang lên.
“Mày đừng có mà chơi láo! Làm gì có chuyện thắng liên tiếp 7 điểm được?!”
“Này ông bạn. Đã thua rồi thì đừng có ý kiến. Kẻo có ngày mất răng đấy!”
“Mày nói gì???” hắn chĩa súng thẳng vào trán tên kia.
“Có chuyện gì vậy Đức Duân?”
“Hả Nhân Trung à? Thằng này đã chơi bài gian lận còn dám khiêu khích em. Em phải bắn nổ banh não nó mới được.”
“Thôi đi Duân! Sao mày cứ chĩa súng vào đầu người ta thế hả?”
Cậu Châu bước ra từ đám người. Theo sau lưng cậu là Lệ Quyên.
Nhân Trung lui sang bên “Chào cậu Châu”
Cậu Châu chẳng nói gì chỉ dơ tay ra hiệu rồi mắt liếc qua Đức Duân. Hắn liền hiểu rồi rút súng về và ra sau. Trung đấy ghế ra rồi Châu Minh Phong ngồi trên đó. Cậu bỏ mũ xuống. Mặt đối mặt tên vừa thắng bảy trận liên tiếp.
“Ồ! Ra tên mặt xị kia là đàn em của thiếu gia Châu Minh Phong à. Thật ngại quá.”
“Ngươi tên là Vương Phình đúng không. Một tên chơi bài khét tiếng tại phố Loan Tể.”
Vương Phình từng là một tên buôn thịt quèn ở chợ Đông Mán, thịt cũng chẳng bán được nhiêu, nợ nần thì trồng chất. Nhưng cũng chỉ mới đây thôi sau khi xem bài bói của tên thương nhân người Pháp thì hắn bỗng trở nên giàu sung khi chuyển nghề sang đỏ đen. Chẳng ai biết tên người Pháp lúc ấy nói gì, cũng chẳng biết vốn nghề mới của tên Vương Phình hắn lấy từ đó. Chỉ biết sau cú đổi đời đó, vợ con của hắn bỏ đi sang Bắc Kinh sinh sống.
Giờ đây Vương Phình với bộ dạng béo phì như tên. Cổ hay tay đến ngón tay đều đeo toàn vàng. Với thái độ chẳng thể khiêm nhường hơn, hắn giờ đây đã trở thành thần bài số một Hồng Kông.
Quay lại với cuộc hội thoại của Châu Minh Phong và Vương Phình:
“Ha ha. Đúng là thiếu gia của cả dòng họ, cái gì cũng biết.”
“Hãy chơi bài với ta!”
“Ồ cậu Châu ra yêu cầu với tôi à? Quý hóa quá. Nhưng mà cậu Châu à, tôi cược tiền với cậu thì có thể tôi dễ mất trắng quá. Hay là chúng ta giao kèo đi nếu tôi thua thì bảy trận vừa rồi tôi sẽ đền gấp 3. Còn nếu tôi thắng, thì mỹ nữ bên kia sẽ là của tôi.”
Nói xong hắn chỉ tay về phía mỹ nữ đang ngồi cạnh cậu Châu. Không ai khác chính là Lệ Quyên.
Nhân Trung ngạc nhiên nhìn về hướng ngón tay mà tên Vương Phình chỉ:
“Cô gái này…”
“Trung…Trung.”- cậu Châu vẫy tay ra hiệu cho Nhân Trung.
“Sao thế cậu.”
“Hãy giúp ta thắng được ván cờ này.”
“Dạ được.”
Thủ thỉ xong thì hai quay thẳng vể hướng bàn, cậu Châu với hai tay đặt trên mặt bàn với tư thế ngồi đầy nghiêm nghị.
“Ta đồng ý!”
Lời nói của cậu Châu đã thốt ra và nó chính là một lời khẳng định, một ván đặt cược bằng cả trái tim của thiếu gia họ Châu.
Sau đó tên Dealer đến và chia bài bài cho hai người. Nhân Trung đứng bên cạnh Châu Minh Phong.
Ván đầu tiên:
Cậu Châu cầm bài đầu tiên. Chưa nặn hay xoa bài gì thì cậu đã xòe bài ra.
“Ấy cậu Châu! Sao cậu đã xem rồi” Trung bên cạnh nhắc cậu.
“Hả? Chứ giờ phải làm sao?”
“Đầu tiên cậu từ từ nhặt hết bài lên rồi giả vờ không xem. Sau đó nặn ra từng lá một…à mà cậu không biết chơi bài hả?”
“Bậy ta chơi trò này từ lúc 5 tuổi rồi đó!”
Bất ngờ tiếng đập bàn cực lớn phát ra từ phía đối diện của cậu Châu. Tên Vương Phình với vẻ mặt hơi khó chịu quát lớn:
“Nè nè! Hai người thì thầm to nhỏ gì ở bên đó vậy? Gian lận à.”
“Nè Trung giờ sao…” cậu Châu kéo tay áo của Nhân Trung liên tục.
“Ờm…cậu hạ bài trước đi…để em kiểm tra tên này…”
“Ok”
Ba lá bài trên tay phải của cậu, Châu Minh Phong bài một cách đầy mạnh mẽ và quyết đoán!
“7 điểm! Ha ha thấy chưa.” cậu Châu hô lớn.
Qua phía tên Vương Phình thì gương mặt của hắn vẫn đang bình tĩnh nhưng thật ra bài của hắn đang cầm chỉ có 5 điểm, kém bài của cậu Châu tận 2 điểm. Thật ra trong ống tay áo vest của hắn có dấu vài bộ bài trong đó nhưng có vẻ hắn đã bị ánh mắt hình viên đạn của Nhân Trung ghim chặt rồi. Mọi hành vi hay cử động bất thường thì Vương Phình có thể bị tóm bất cứ lúc nào.
Thất thế đã rõ Vương Phình đèm ngậm ngùi cay đắng:
“Thôi mới trận đầu, nhục tí không sao. Phải bắt thời cơ mới được. Mọe thằng cún Nhân Trung!”
Vương Phình hạ bài một cách nhẹ nhàng nhưng thái độ khinh bỉ vẫn gắn chặt trên gương mặt ấy:
“5 điểm.”
Trận thứ nhất 1-0, màn thắng nghiêng về phía cậu Châu. Tên Dealer đến và thu bài lại, chuẩn bị cho màn chơi thứ hai đầy căng thẳng.
Trước khi chia bài thì tên bartender có đến và gọi khách xem ai muốn uống gì không. Cậu Châu và Lệ Quyên cũng cũng chẳng muốn gọi thêm gì nữa hai người họ chị gọi một đĩa bòng hoa sen còn về phía Vương Phình thì hắn gọi một ly Bum Cocktail và có lẽ hắn đang có ý định gì đó mờ ám với ly cocktail này.
Đĩa bòng hoa sen được mang ra, nhìn cảnh Lệ Quyên đưa miếng bòng vào miệng cậu Châu mà đã khiến cho Vương Phình gần như sôi máu.
Ván thứ hai:
Bài đã chia đến chỗ hai người. Cậu Châu lúc này đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Cậu cầm bồ bài rồi nắm chặt đôi bàn tay, từ từ nặn ra từng lá.
“2 cơ, 2 rô,...3 bích! Ôi lại bảy điểm à, ngonnn.” cậu Châu lại một lần nữa được 7 điểm.
“J rô,... J cơ,... K cơ! Mé bài thế này mới đau.” tên Vương Phình từ từ hạ bài xuống, hắn chưa chịu thua, chỉ là hắn đang đợi một thời cơ từ phía tên Bartender.
Thức uống Bum Cocktail là một loại đồ uống vừa khó làm nhưng lại vừa đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ thức uống này nó có một chút cồn, khi Bartender châm lửa thì nó sẽ phát ra tiếng nổ vừa đủ đây là hiệu ứng âm thanh được tạo ra bởi phản ứng giữa hơi cồn và khí CO₂.
“Bùm!”
Tiếng nổ của ly Bum Cocktail đã làm cho Lệ Quyên có đôi chút giật mình, khiến cho Châu Minh Phong và cả Nhân Trung đều mất cảnh giác. Và trong một ít tích tắc ngắn ngủi ấy thì cũng đã đủ để tên Vương Phình tráo bài trong cổ áo mà hắn giấu suốt bấy giờ.
Sau khi mọi chuyện dần trở về không khí ban đầu, tên bồi bàn cũng đã mang ly Bum Cocktail đến chỗ Vương Phình.
“Sao rồi thần bài, trận này ngươi thua là phải bồi thường như ngươi đã giao kèo đấy!” Châu Minh Phong nói có đôi chút mỉa mai.
“Hahahaha. Cậu đâu phải chắc chắn điều đó, đỏ đen đâu ai biết trước đâu cậu Châu.”
“Vậy sao? Vậy thì chừng mắt ra mà xem con số 7 nè.” cậu Châu hạ bài trước.
“Cậu chắc chắn điều này chứ?”
“Ngươi… nói vậy là có ý gì?”
Tên Vương Phình hạ bài xuống: “J cơ, Q cơ, K cơ. Chính xác là liêng!” Ván này Vương Phình thắng. 1-1 hai bên hòa.
“Gì chứ? Không thể nào.” cậu Châu vẫn còn đang thắc mắc.
Đằng kia thì tên Vương Phình bắt đầu cười đắc thắng, hắn chỉnh lại bộ vest trắng, chỉnh lại vòng cổ vàng đang đeo rồi cầm ly Bum Cocktail rồi uống liền một ngụm.
“Sao rồi thiếu gia họ Châu? Cậu muốn tiếp tục ván bài định mệnh chứ?”
Cậu Châu đang định đáp lại thì Lệ Quyên ngồi cạnh bất ngờ kéo lấy tay áo cậu rồi cô ta nháy mắt một cái. Và dường như cậu Châu cũng hiểu ra ý đó.
“Tiếp tục nào.”
Ván cuối cùng:
Đây sẽ là một ván bài không khoan nhượng giữa kẻ vì danh dự và kẻ vì… tình yêu.
Vương Phình bắt đầu nặn bài và có lẽ lần này hắn chẳng cần ăn gian hay làm một trò gì nữa, vì giờ đây hắn đã nắm chắc trong tay 9 điểm.
Về phía cậu Châu vẫn đang cố gắng bình tĩnh nặn từng bộ bài…nhưng có vẻ mọi chuyện dần trở nên không ổn. Tay cậu Châu run lên không ngừng với 2 con A trên tay. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, ngay lúc định nặn lá bài thứ 3 thì Lệ Quyên giật lấy tay áo của Châu Minh Phong. Từ dưới gầm bàn Lệ Quyên âm thầm đưa lá bài “A rô” cho cậu. Dù có đôi chút thắc mắc nhưng có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
“Cậu Châu! Lâu quá đấy! Chấp nhận thua hay sao đây?” Tên Vương Phình ở đằng kia quát lớn.
“Thua sao? Bản lính thì ngươi hạ bài trước đi.”
Không một động tác thừa, tên Vương Phình hạ bài nhưng chưa vui lâu thì câu Châu cũng hạ bài. 3 con A hiện ra đã khiến Vương Phình ngây người một lúc rồi mới lắp bắp nói vài câu:
“Ngươi…ngươi…ngươi chơi ăn gian, đừng có mà lừa ta!”
Sự tức giận của Vương Phình đã kéo lên đỉnh điểm. Hắn dùng sức mình, hai tay ném cái cái chiếc mặt qua một bên rồi bước đến chỗ Châu Minh Phong ra quyền. Nhưng khi nắm đấm vừa dơ lên thì có bàn tay khác đỡ lấy. Không ai khác đó là Nhân Trung.
“Thắng thua đã định ngươi còn cay cú làm gì?”
Nhân Trung bóp chặt cổ tay của Vương Phình khiến kêu lên vì đau rồi anh nắm lấy cổ áo hắn, quay người ngược lại rồi một cú vật lộn Taekwondo được hiện ra. Tên Vương Phình bị quật người người lại một cái rầm rồi nằm sõng soài trên sàn nhà ấy, bộ bài mà Vương Phình giấu trong tay áo cũng đã lộ ra ngoài. Mọi sự thật về Vương Phình cũng đã bị lộ.
Chính thức thiếu gia Châu Minh Phong đã giữ được tình yêu của mình!