“Trên đầu ba thước có Thần linh, câu này hoàn toàn là thật” Phu tử đứng trước giảng đường giảng cho những đứa trẻ ngây ngô.
“Thành có Thành Hoàng, đất có Thổ Địa, trên trên trời lại có Ngọc Hoàng. Vạn vật thế gian đều có thần cai quản.”
Một đứa trẻ giơ tay hỏi:
“Thưa phu tử, chẳng phải mẫu thân ta cũng được cai quản bởi mẫu thần sao?”
Phu tử sững người cười nói:
“Không không, mẫu thần chỉ là thần tượng trưng cho người mẹ, chứ không phải là thần quản những người mẹ đâu. Khác với mọi người nghĩ thì mẫu thần lại khá gần gũi với Diêm Vương, thần thi thoảng sẽ ru ngủ linh hồn những người mãi chưa nhắm mắt xuôi tay được để đi về với luân hồi.”
Đứa trẻ như không nghe được lời sau chỉ sị mặt xuống.
“Quả nhiên nhà ta không ai quản được mẫu thân mà, phụ thân ta cũng chỉ biết khóc lóc xin tha.”
Nhiều đứa trẻ cũng sị mặt xuống, chỉ thiếu viết câu “Nhà ta cũng thế” lên trên mặt.
Bỗng có một người vào trong giảng đường, hắn toàn thân mặt đồ hiệp khách màu đỏ đen, trên lưng lại vác một thanh đại đao, nửa khuôn mặt bị che bởi cái nón lá trên đầu, miệng còn đang ngậm tăm xỉa răng.
Học sinh nhìn thấy hắn đều không hề cảm thấy kỳ lạ, trong lòng lại mừng thầm, bởi vì cứ khi vị thúc thúc này xuất hiện là phu tử lại cho nghỉ sớm.
“Thôi được rồi, buổi học đến đây là hết, các ngươi về đi”
Phu tử phẩy tay nói, học viên cũng reo hò ra về.
Đợi học viên đi hết, phu tử rót hai chén trà.
“Bản thể rốt cuộc muốn ta làm gì…?”
“Xích.”
“Ừm! Lão Lục à, bản thể bảo ta thông báo cho ngươi, người ngươi cần đợi cũng đã đến thế giới này rồi” Xích nhận lấy chén trà nhấp một ngụm.
Phu tử nhấp ngụm trà, giọng nghiêm lại nói:
“Đừng gọi ta là Lão Lục, gọi ta là Lục Bình, hoặc Lục Phu Tử.”
“Chỉ là cái tên thôi mà…”
“Không, ta rõ ràng người tử tế đàng hoàng, các ngươi cứ gọi ta là Lão Lục. Có mỗi bản thể mới là tên Lão Lục, suốt ngày gây chuyện rồi trốn đi, rồi để ta dọn dẹp bãi phân cho hắn.” Phu Tử cáu gắt, đứng dậy mắng.
“Ấy, ấy, Lục à, đừng có nóng như vậy chứ.” Xích an ủi
“Hừ, rốt cuộc là người đó ở đâu?”
“Hắn hiện giờ đang ở trong Rừng Xanh, chắc là đã chiến đấu với con quái vật kia rồi”
“Hửm, chẳng phải hắn mới vào Điềm Mộng thôi sao, chưa gì đã nhúng tay vào cốt truyện cấp bậc này rồi?” Phu tử bình tĩnh lại hỏi
“È hèm, kể ra thì ta với hắn có chút nhân quả.” Xích ho một tiếng
“Hắn đúng là một kẻ đáng thương. Vốn là một phú nhị đại bình thường, đang yên lại bị bản thể chú ý.”
“Đúng lúc hắn có bệnh nền, liền bị bản thể đánh thức sớm, thế là xuyên không. Không ngờ hắn xuyên vào rừng xanh, đúng lúc ta lại bay qua, lại đúng lúc ta làm rơi Quỷ Thư, ờm, đúng lúc quỷ thư nhận hắn làm chủ… Cũng đúng lúc ta không để ý, không kịp thu hồi rồi bay đi mất.”
Phu tử há mồm trợn mắt.
“Hề hề, nhiều sự trùng hợp quá nhỉ” Xích cười cười nói
“Ngươi vậy mà lại làm rơi Quỷ Thư, còn để rơi vào trong tay của người mới, lại còn bỏ đi không quan tâm. Ngươi biết ngươi đã làm cái gì không hả?”
“Ấy ấy, chill thôi bro, Lục à, chúng ta là người có văn minh, quân tử chỉ động khẩu không động tay.”
Phu tử thở dài một cái.
“Vậy bản thể muốn ta làm gì với hắn.”
“Ừm, bản thể bảo ngươi nhận hắn làm phu tử ở thành Cá Hồi, giúp hắn đạt Tam Cảnh sớm nhất có thể. Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất nên vào Rừng Xanh nhặt xác cho hắn rồi thu hồi Quỷ Thư”
Phu tử thở dài
“Thôi thì cầu phúc cho hắn vậy”
“À, đúng đúng đúng”
Phu tử nhìn Xích, liền cho hắn một đạp bay thẳng về hướng Rừng Xanh.
“NGƯƠI TÌM HẮN VỀ ĐÂY CHO TA”
…
Thái nghe thấy lời ru đó liền biết đây là hóa thân của bài hát “À ơi”, chỉ là không ngờ nó lại lớn đến như thế.
“Này là nguyên một vị Mẫu Thần sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt, trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Thái nhớ đến chuyện quan trọng hơn.
Nhiệm vụ. Hắn vẫn còn chưa lựa chọn đạo lộ của mình.
Thái và Bạch Tuyết được Đại Hắc cho vào trong cơ thể, đi về với căn nhà nhỏ ban đầu gần bìa rừng.
Trong cơ thể Đại Hắc, Thái suy nghĩ không ngừng.
Tình Đạo hoặc Nghệ Đạo.
“Quỷ Thư là quyển chép nhạc, nếu là Nghệ Đạo thì chắc sẽ hợp hơn.”
Quả thực, mọi dấu hiệu đều đang hướng hắn về Nghệ Đạo. Hắn có hệ thống là một quyển Quỷ Thư, bản thân nó lại là một quyển chép nhạc, mà hầu như những thứ hắn thấy đều liên liên quan đến âm nhạc. Nếu xét theo lẽ thường, lựa chọn Nghệ Đạo gần như là chuyện hiển nhiên.
Nhưng chính vì quá hiển nhiên nên Thái lại càng cảm thấy không ổn.
“Không đúng…”
Hắn khẽ nhíu mày.
“Nếu mình đi Nghệ Đạo chẳng phải là nghe theo lời nó sao?”
Thái vốn không phải người tin tưởng tuyệt đối vào những thứ gọi là “cơ duyên”. Đặc biệt là sau khi đọc cả đống tiểu thuyết huyền huyễn, hắn càng cảm thấy cái thế giới này có quá nhiều thứ vượt ngoài sự hiểu biết của mình.
Theo như mấy bộ tiểu thuyết hắn từng đọc, những thứ như hệ thống, thiên mệnh, cơ duyên… nhìn thì có vẻ đang giúp nhân vật chính, nhưng ai biết được phía sau chúng rốt cuộc đang tính toán cái gì?
“Không thể cứ thế mà đi theo.”
Thái lẩm bẩm.
Nhưng nếu không chọn Nghệ Đạo thì còn Tình Đạo.
Nghĩ đến đây, hắn lại đau đầu.
Tình Đạo nghe thì dễ, nhưng vấn đề là hắn lấy cái gì để nhập đạo?
Tình yêu?
Thôi bỏ đi.
Hắn còn chẳng có người yêu, lấy đâu ra tình yêu mà tu, mà có thì hắn cũng không tu cái này. Dù sao hắn không phải kiểu người mỗi một thế giới lại có một người vợ.
Tình thân?
Cũng không được.
Người thân của hắn còn ở một thế giới khác.
Tình bạn?
…
Thái lập tức nghĩ đến Bạch Tuyết.
“Không ổn.” Hắn lắc đầu ngay.
Bạch Tuyết quả thực là một lựa chọn khá tốt. Hai người có tình bạn, hơn nữa tình cảm giữa họ cũng không phải giả tạo. Nhưng nếu lấy nàng làm đối tượng của Tình Đạo thì hắn luôn cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm.
Đặc biệt là khi hắn vốn đã biết câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
“Nhỡ sau này cô ấy thật sự gặp một tên bạch mã hoàng tử thì sao?”
Thái rùng mình.
“Đến lúc đó mình là bạn thân khác giới bên cạnh cô ấy, chẳng phải rất dễ bị coi thành tình địch sao?”
Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn.
“Không được. Dù hoàng tử không muốn khử mình thì cũng có người làm thế để lấy lòng hoàng tử. Bạn thân khác giới á, mình nhổ vào.”
Thái thở dài, ánh mắt lại rơi xuống mặt đất.
Nhưng đúng lúc ấy, một câu nói bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn.
“Tất cả các loại nhân tình thế thái đều có thể trở thành nền tảng để tu luyện Tình đạo”
Thái ngẩn người.
Là lời của Thương Nhân.
Hắn nhớ rất rõ lúc ấy đối phương không hề nói tình cảm nhất định phải hướng về một con người.
Tất cả các loại nhân tình thế thái à
Thái im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
“Chẳng lẽ…”
Ánh mắt hắn lại rơi xuống quyển Quỷ Thư.
“Nếu không nhất thiết phải là người thì sao?”
Hắn bắt đầu suy nghĩ.
Tình cảm của con người đâu chỉ có tình yêu, tình thân hay tình bạn.
Có người yêu quê hương.
Có người yêu kiếm.
Có người yêu tiền.
Có người yêu quyền lực.
Cũng có người cả đời chỉ theo đuổi một thứ mình yêu thích.
Vậy…
Nếu hắn có tình cảm với một thứ nào đó, thứ đó có thể trở thành đối tượng của Tình Đạo hay không?
Thái nhìn quyển Quỷ Thư hồi lâu.
Hắn thích nghệ thuật.
Không, nói chính xác hơn…
Hắn thật sự có hứng thú với Nghệ Đạo.
Từ âm nhạc, hội họa cho đến những thứ có thể dùng để biểu đạt cảm xúc của con người, hắn đều không bài xích. Thậm chí khi nhìn thấy những thứ ấy, hắn luôn có một cảm giác rất đặc biệt.
Nếu vậy…
“Tình với Nghệ Đạo…”
Thái khẽ lẩm bẩm.
“Cũng là tình mà?”
Một ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn liền cảm thấy nó cực kỳ hợp lý.
Nếu Thương Nhân nói “nhân tình thế thái”, tức là tình người, mà người thì có tình với nhiều thứ lắm, nên hắn hiểu như vậy cũng chẳng sai. Đâu nhất thiết phải dùng tình người với người chứ
Nghệ Đạo cũng có thể là thứ hắn yêu thích.
Mà nếu hắn thật sự dùng phần tình cảm ấy để bước vào Tình Đạo…
Thì hắn không cần phải đi Nghệ Đạo.
Hắn có thể lấy tình đối với Nghệ Đạo, để nhập Tình Đạo.
Thái đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.
“Có vẻ… ta hiểu rồi.”
Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, trong cơ thể Thái đột nhiên truyền đến một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như một sợi dây vô hình vừa được ai đó nhẹ nhàng gảy qua.
Thái khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà hắn đã biết rằng hắn đã nhập Tình đạo rồi.
“…”
Thái im lặng vài giây. Sau đó hắn bật cười.
“Vậy là… thật sự có thể.”
Bảng máu thịt lập tức hiện lên.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Thời gian hoàn thành: 2 ngày 12 tiếng]
[Ngươi có 1 ngày để nghỉ ngơi. Có thể chọn ở lại thêm 12 tiếng hoặc về luôn.]
[Khi trở về sẽ thiết lập điểm lưu]