ẦM!
Âm thanh va chạm vang vọng khắp căn phòng.
Trì Hi lao thẳng về phía trước, mũi chân đạp mạnh xuống nền kim loại, thân hình lập tức hóa thành một cái bóng. Những sợi xích đen từ hai bên tay cô phóng ra, quấn lấy cánh tay và chân của tên Thiên Khải, cố gắng khóa từng chuyển động của hắn.
"Đừng để hắn có thời gian thở!"
Giọng Trì Hi vang lên.
Phía sau cô, Quãng Vũ lập tức bóp cò.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba viên đạn liên tiếp xé gió.
Tên kia nghiêng đầu tránh viên thứ nhất, xoay người né viên thứ hai, nhưng viên thứ ba đập mạnh vào vai hắn.
ẦM!
Hắn lảo đảo.
Trì Hi lập tức kéo mạnh xích.
"Ngay bây giờ!"
Tên kia bị giật ngược về phía trước.
Trì Hi xoay người, lưỡi dao trong tay chém ngang.
KENG!
Hắn dùng cánh tay chặn lại.
Nhưng ngay lúc ấy, Quãng Vũ đã thay đổi vị trí.
"Đừng chỉ nhìn chị ấy!"
ĐOÀNG!
Một viên đạn bắn thẳng vào đầu.
Tên kia nghiêng người tránh.
Viên đạn sượt qua thái dương.
Hắn nghiến răng.
"Phiền phức!"
Hắn giật mạnh cánh tay.
RẮC!
Hai sợi xích đứt.
Trì Hi lập tức tạo thêm.
"Đừng hòng."
Hàng loạt xích đen từ phía sau cô lao tới.
Tên kia liên tục né tránh.
Một sợi quấn vào cổ chân.
Hắn đá mạnh.
Sợi xích văng ra.
Một sợi khác khóa lấy cổ tay.
Hắn dùng tay còn lại đập xuống.
ẦM!
Xích vỡ.
Nhưng ngay lúc hắn vừa phá được lớp khống chế—
Một viên đạn khác lại bay tới.
ĐOÀNG!
Hắn nghiêng đầu.
"Khốn kiếp!"
Quãng Vũ cười lớn.
"Đừng nóng. Tôi còn cả một băng đạn dành riêng cho anh."
"Ngươi!"
Tên kia quay đầu định lao về phía Quãng Vũ.
Trì Hi lập tức xuất hiện trước mặt.
"Đối thủ của ngươi là ta."
Lưỡi dao chém xuống.
Hắn đưa tay đỡ.
KENG!
Trì Hi bị đẩy lùi.
Nhưng cô không dừng lại.
Một sợi xích đột ngột xuất hiện dưới chân đối phương.
Tên kia mất thăng bằng.
Trì Hi xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn.
ẦM!
Hắn lùi lại vài bước.
Quãng Vũ lập tức tiếp tục nã đạn.
Tên kia bị ép phải di chuyển liên tục.
Một viên.
Hai viên.
Ba viên.
Từng viên đạn không nhằm mục đích kết liễu.
Chúng chỉ buộc hắn phải né.
Mỗi lần hắn né, Trì Hi lại lập tức điều chỉnh vị trí của xích.
Hai người phối hợp ngày càng ăn ý.
Tên kia bắt đầu không còn đủ thời gian phản công.
Hắn nghiến răng.
"Đám các ngươi..."
Trì Hi không để hắn nói hết.
"Chung Yên Chi Tỏa!"
VỤT!
Hàng chục sợi xích đen xuất hiện đồng thời.
Một sợi quấn lấy chân.
Một sợi khóa cánh tay.
Hai sợi khác vòng qua thân.
Tên kia bị kéo giật về phía sau.
Quãng Vũ lập tức nâng súng.
"Giữ hắn thêm ba giây!"
Trì Hi nghiến răng.
"Ba giây là quá nhiều rồi!"
"Vậy thì hai giây!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn bắn thẳng vào ngực.
Tên kia gầm lên.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng sức phá xích—
Một thứ gì đó lao tới từ bên hông.
Vút!
Một con dao bay thẳng đến.
Phập!
Con dao cắm sâu vào cánh tay hắn.
Hắn sững lại.
Sau đó chậm rãi quay đầu.
Ở phía đối diện, Y Tuyết đang đứng đó.
Trên lòng bàn tay cô còn có một con dao khác.
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ.
Tên kia nhìn con dao trên tay.
"Ngươi..."
Y Tuyết nhếch môi.
"Ngươi nghĩ ta chỉ là một người hỗ trợ thôi à?"
Cô xoay con dao trên lòng bàn tay.
"Nếu nghĩ như thế thì ngươi sẽ chết nhanh đấy."
Tên kia rút con dao khỏi cánh tay.
Máu chảy xuống.
Hắn tức giận ném nó xuống đất.
Y Tuyết lập tức ném con dao còn lại.
Vút!
Tên kia dùng tay đánh bay.
"Keng!"
Con dao đập vào tường.
Y Tuyết nhìn hắn.
"Chặt."
Quãng Vũ quay sang.
"Hả?"
"Không có gì."
Y Tuyết nhìn tên kia bằng vẻ mặt khinh bỉ.
"Chỉ là thấy hắn phiền."
Quãng Vũ bật cười.
"Được rồi, tôi hiểu."
Trì Hi nhìn hai người.
"Tiếp tục."
Ba người đồng thời lao lên.
Trì Hi khống chế.
Quãng Vũ bắn yểm trợ.
Y Tuyết liên tục ném dao từ những góc khác nhau.
Tên Thiên Khải bắt đầu bị ép lùi.
Hắn không còn cơ hội phản công.
Một con dao sượt qua má.
Một viên đạn bắn vào vai.
Xích đen khóa chân.
Trì Hi xuất hiện trước mặt.
Lưỡi dao trong tay cô hạ xuống.
"Đến đây kết thúc."
Nhưng đúng lúc ấy—
Tên kia đột nhiên gầm lên.
"Đừng tưởng..."
Một luồng sức mạnh bùng phát.
ẦM!!!
Những sợi xích quanh người hắn đồng loạt bị đánh bật.
Trì Hi bị hất văng.
Cơ thể cô bay ngang căn phòng rồi đập mạnh xuống nền.
"Trì Hi!"
Y Tuyết hét lên.
Tên kia thở hổn hển.
Bàn tay hắn run lên.
Sau đó hắn thò tay vào bên trong áo.
Một vật nhỏ bằng thủy tinh xuất hiện trong tay.
Bên trong là chất lỏng đỏ sẫm.
Quãng Vũ nhìn thấy thứ đó thì sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không..."
Y Tuyết cũng nhận ra.
"Huyết thanh tiến hoá?"
Tên kia bật cười.
"Cuối cùng các ngươi cũng nhận ra."
Quãng Vũ lập tức nâng súng.
"Đừng để hắn uống!"
ĐOÀNG!
Viên đạn bay thẳng tới.
Nhưng đã muộn.
Tên kia nghiêng chai.
Chất lỏng đỏ tràn vào miệng.
Quãng Vũ nghiến răng.
"Chết tiệt!"
Tên kia nuốt xuống.
Một giây.
Hai giây.
Không có gì xảy ra.
Hắn cúi đầu.
Rồi bật cười.
"Ta sẽ cho các ngươi thấy..."
Cơ thể hắn bắt đầu run lên.
"...thế nào là nghiền ép."
RẮC!
Một tiếng xương gãy vang lên.
Y Tuyết mở to mắt.
"Cơ thể hắn..."
Cánh tay tên kia bắt đầu phình to.
Các cơ bắp nổi lên dữ dội.
Da thịt chuyển dần sang màu đỏ sẫm.
Những đường gân đen nổi lên khắp cổ và mặt.
RẮC! RẮC!
Cột sống cong lại.
Vai mở rộng.
Phần cánh tay phải bắt đầu biến dạng.
Thịt và xương như bị ép lại thành một khối khổng lồ.
Những chiếc gai nhọn lần lượt mọc ra từ đó.
Một.
Hai.
Mười.
Hàng chục chiếc gai đen đâm xuyên qua lớp da đỏ.
Bàn tay biến mất.
Thay vào đó là một khối chùy khổng lồ phủ đầy gai.
Quãng Vũ lùi lại.
"Hắn..."
Giọng anh khàn đi.
"...biến thành Dị quái rồi à?"
Không ai trả lời.
Bởi trước mặt họ, thứ từng là con người đã hoàn toàn thay đổi.
Trì Hi chống tay đứng dậy.
Máu chảy xuống khóe môi.
Cô nhìn sinh vật kia.
"Không thể để hắn hoàn thành."
Trì Hi lao tới.
Tốc độ của cô tăng lên.
Lưỡi dao nhắm thẳng vào cổ.
"Chết đi!"
Nhưng ngay khi lưỡi dao chuẩn bị chạm vào—
Một bóng đỏ khổng lồ xoay lại.
Cánh tay chùy gai vung ngang.
ẦM!!!
Trì Hi bị đánh bay.
Cô đập mạnh vào tường.
"Khụ!"
Y Tuyết kinh hãi.
"Trì Hi!"
Tên kia từ từ đứng thẳng.
Cơ thể hắn đã cao hơn trước rất nhiều.
Vai rộng.
Hai chân biến dạng.
Da đỏ sẫm.
Cánh tay phải biến thành một khối chùy gai khổng lồ.
Miệng hắn mở ra.
Âm thanh phát ra khàn khàn, giống như kim loại gỉ sét bị kéo lê.
"Hahahaha..."
"Ta..."
Hắn cúi đầu.
"...sẽ giết..."
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào ba người.
"...các ngươi."
ẦM!
Hắn lao tới.
Quãng Vũ bắn liên tục.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Đạn xuyên qua da.
Nhưng không đủ sâu.
Tên kia vẫn tiến lên.
"Không thể nào..."
Quãng Vũ lùi lại.
"Đạn không xuyên qua được!"
Y Tuyết lập tức ném dao.
Vút!
Con dao cắm vào vai hắn.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu.
Rồi tiếp tục tiến tới.
"Thứ quái vật gì vậy..."
Trì Hi đứng dậy.
"Đừng đối đầu trực diện!"
Cô hét lên.
"Tránh đòn của hắn! Sức mạnh của hắn đã tăng quá nhiều!"
Tên kia vung chùy.
ẦM!
Quãng Vũ nhảy sang bên.
Mặt đất nơi anh vừa đứng lõm xuống.
Y Tuyết chạy sang hướng khác.
Một chiếc gai sượt qua tóc cô.
Trì Hi tạo xích.
"Chung Yên Chi Tỏa!"
VỤT!
Xích quấn lấy chân hắn.
Hắn kéo mạnh.
Trì Hi bị giật về phía trước.
Cô lập tức buông xích.
Nhưng hắn đã ở trước mặt.
Một cú đấm.
Trì Hi dựng dao.
ẦM!
Cô bị đánh bay.
"Trì Hi!"
Quãng Vũ lao tới bắn.
Tên kia quay đầu.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hắn dùng cánh tay chùy che trước mặt.
Đạn bật ra.
Quãng Vũ lùi lại.
"Không ổn!"
Y Tuyết nhìn hắn.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy."
Tên kia lại lao tới.
Lần này mục tiêu là Y Tuyết.
Cô lập tức lùi lại.
"Đến đây!"
Một con dao bay ra.
Hắn nghiêng đầu tránh.
Y Tuyết tiếp tục ném.
Hắn không né nữa.
Hắn lao thẳng tới.
Khoảng cách bị rút ngắn trong nháy mắt.
Y Tuyết mở to mắt.
"Nhanh quá..."
Cánh tay chùy gai vung lên.
ẦM!!!
Cơ thể Y Tuyết bị đánh bay.
Cô đập mạnh vào bức tường phía sau.
RẦM!
Một mạng nhện vết nứt lan ra.
Y Tuyết rơi xuống.
"Khụ..."
Quãng Vũ lập tức quay lại.
"Y Tuyết!"
Trì Hi cũng chạy về phía cô.
"Y Tuyết!"
Nhưng tên kia không cho họ thời gian.
Hắn xoay người.
Lao thẳng về phía Y Tuyết.
Cô cố gắng đứng dậy.
"Không..."
Cánh tay chùy gai được nâng lên.
Y Tuyết nhìn nó đang lao xuống.
Trong khoảnh khắc ấy—
ẦM!!!
Một bóng người từ bên cạnh lao tới.
Tên Thiên Khải bị đánh văng sang một bên.
Hắn lăn trên nền đất.
Trì Hi và Quãng Vũ đồng thời quay đầu.
Tô Vãn Ninh đứng chắn trước Y Tuyết.
Cô thở dốc.
Hai tay vẫn nắm chặt vũ khí.
Phía sau cô là Tạ Vân Thâm, Dương Hạo Nhiên và Thẩm Dịch.
Trì Hi sững người.
"Sao các cô quay lại rồi?"
Vãn Ninh cố lấy lại hơi thở.
"Chúng tôi dù gì cũng là người của Đội Hành Động Đặc Biệt."
Cô siết chặt thanh đao.
"Không có lý nào nhìn người khác lao vào nguy hiểm trong khi chúng tôi lại ngồi yên ở một nơi an toàn."
Cô nhìn Trì Hi.
"Hơn nữa..."
Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
"Các cô là Đội Số 4."
"Chúng tôi là Đội Số 1."
"Không có lý nào để Đội Số 4 phải quay lại cứu người của Đội Số 1, còn chúng tôi thì chỉ đứng nhìn."
Quãng Vũ cười.
"Được đấy."
Tô Vãn Ninh quay sang.
"Đừng hiểu lầm."
"Tôi chỉ không muốn sau này phải nghe Cố đội trưởng nói rằng người của đội mình được người khác cứu."
Quãng Vũ bật cười.
"Vậy là sĩ diện à?"
"Đúng."
Vãn Ninh đáp thẳng.
"Và cũng vì chúng tôi là đồng đội."
Không ai nói thêm.
Tên Dị quái chậm rãi đứng dậy.
Những bước chân nặng nề khiến nền đất rung lên.
"Hừ..."
Hắn nhìn bảy người.
Tô Vãn Ninh nâng đao.
Tạ Vân Thâm đứng bên cạnh.
Dương Hạo Nhiên cũng siết chặt vũ khí.
Thẩm Dịch đứng phía sau, hai tay cầm khẩu súng vừa được Quãng Vũ đưa cho.
Quãng Vũ nhìn anh.
"Anh biết bắn không?"
Thẩm Dịch nuốt nước bọt.
"Không giỏi."
"Không sao."
Quãng Vũ vỗ vai anh.
"Không cần bắn giỏi. Chỉ cần đừng bắn trúng người mình."
Thẩm Dịch gật đầu.
"Tôi hiểu."
Y Tuyết được Quãng Vũ kéo đứng dậy.
Cô hơi nhăn mặt.
"Đau thật."
Quãng Vũ nhìn cô.
"Còn chiến đấu được không?"
Y Tuyết nhìn bàn tay mình.
Một luồng ánh sáng sinh mệnh yếu ớt xuất hiện.
"Đủ để hỗ trợ."
Trì Hi bước lên.
"Vậy thì được."
Bảy người cùng nhìn về phía sinh vật trước mặt.
Tên Dị quái gầm lên.
"GIẾT!"
ẦM!!!
Hắn lao tới.
Bảy người đồng thời tản ra.
Trì Hi là người đầu tiên áp sát.
"Khóa chân!"
Xích đen phóng xuống.
Tên Dị quái vung chùy phá xích.
Ngay lúc hắn mất nhịp—
"Ngay bây giờ!"
Tô Vãn Ninh và Tạ Vân Thâm đồng thời lao tới.
Hai thanh đao chém vào cùng một vị trí trên đầu gối.
KENG!
Lớp da đỏ bị rách.
Dương Hạo Nhiên lập tức chém tiếp vào sườn.
Tên Dị quái gầm lên.
Hắn vung tay.
Dương Hạo Nhiên cúi xuống.
Cánh tay chùy gai lướt qua đầu.
"Thẩm Dịch!"
Vãn Ninh hét.
Thẩm Dịch bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn bắn vào đúng vị trí vừa bị Vãn Ninh chém.
Tên Dị quái lảo đảo.
Quãng Vũ lập tức tiếp tục.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Ba viên đạn liên tiếp bắn vào cùng một điểm.
Y Tuyết đưa tay.
"Trì Hi!"
Một luồng ánh sáng phủ lên người cô.
Những vết thương của Trì Hi nhanh chóng khép lại phần nào.
Trì Hi nhìn Y Tuyết.
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn."
Y Tuyết thở gấp.
"Chỉ cần chị đừng để bị đánh bay lần nữa."
Trì Hi bật cười.
"Chị sẽ cố."
Cô lao lên.
"Chung Yên Chi Tỏa!"
Lần này không phải một sợi.
Mà là hàng chục sợi xích.
Chúng quấn quanh cả hai chân và cánh tay trái của Dị quái.
Hắn gầm lên.
Dùng sức kéo.
Những sợi xích rung mạnh.
Nhưng không đứt.
"Giữ hắn!"
Trì Hi hét.
Vãn Ninh hiểu ngay.
"Cùng lúc!"
Ba người Team 1 lao tới.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Dị quái cố vùng vẫy.
Quãng Vũ bắn liên tục vào mắt.
Hắn phải đưa tay che mặt.
Y Tuyết ném một con dao.
Phập!
Con dao cắm vào phần cổ.
Hắn gầm lên.
Thẩm Dịch nhìn thấy một khoảng trống.
"Ngay đó!"
Mọi người quay lại.
"Phía dưới xương sườn!"
Thẩm Dịch hét.
"Tôi nhìn thấy từ chuyển động của hắn! Bên đó lớp da yếu hơn!"
Quãng Vũ không hỏi vì sao.
Anh lập tức tin.
"Vãn Ninh!"
"Biết rồi!"
Vãn Ninh lao tới.
Dương Hạo Nhiên và Tạ Vân Thâm đồng thời đánh vào hai bên.
Dị quái bị ép nghiêng người.
Trì Hi kéo mạnh xích.
"Ngay bây giờ!"
Vãn Ninh đâm xuyên.
Phập!
Lưỡi đao xuyên qua lớp giáp đỏ.
Dị quái gầm lên.
Quãng Vũ bắn.
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên vào vết thương.
Y Tuyết ném dao.
Vút!
Con dao cắm sâu hơn.
Dương Hạo Nhiên chém ngang.
Tạ Vân Thâm chém xuống.
Bảy người đồng thời tấn công vào một điểm.
ẦM!!!
Dị quái bị đánh bật.
Cơ thể khổng lồ đập xuống nền.
Những chiếc gai trên cánh tay vỡ mất vài chiếc.
Hắn cố đứng lên.
Nhưng chân đã khuỵu xuống.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Trì Hi bước tới.
Cô nhìn những sợi xích đang quấn quanh hắn.
Tên Dị quái ngẩng đầu.
"Không..."
Hắn cố vùng vẫy.
Trì Hi siết tay.
"Ngươi đã thua."
"Không..."
"Trận chiến này..."
Cô nâng lưỡi dao.
"...kết thúc rồi."
Tên Dị quái gầm lên, cố vung cánh tay.
Nhưng một sợi xích khác lập tức khóa chặt.
Trì Hi lao tới.
"Đoạn Sinh."
Không có tiếng nổ lớn.
Không có ánh sáng chói mắt.
Chỉ có một đường dao lạnh lẽo lướt qua.
Cơ thể Dị quái khựng lại.
Đôi mắt đỏ mở lớn.
Một giây sau—
Phập.
Trì Hi đứng phía sau hắn.
Tên Dị quái mất toàn bộ sức lực.
Cơ thể khổng lồ đổ xuống nền.
ẦM.
Màn bụi cuộn lên.
Không ai nói gì trong vài giây.
Quãng Vũ hạ súng.
"Cuối cùng..."
Anh thở ra.
"...cũng xong."
Y Tuyết ngồi xuống nền.
"Em không muốn gặp thêm con nào giống hắn nữa đâu."
Tô Vãn Ninh chống đao thở dốc.
"Đồng ý."
Dương Hạo Nhiên nhìn thi thể trước mặt.
"Thứ đó..."
Tạ Vân Thâm tiếp lời.
"Đã từng là con người sao?"
Không ai trả lời.
Trì Hi nhìn xác Dị quái.
Ánh mắt cô trầm xuống.
"Đây chính là thứ Thiên Khải đang làm."
Thẩm Dịch đứng phía sau, bàn tay vẫn còn run.
Anh nhìn thi thể.
"Không..."
Anh khẽ nói.
"Không chỉ vậy."
Mọi người quay lại.
Thẩm Dịch ngẩng đầu.
"Tôi đã từng nhìn thấy chúng đem những thi thể xuống đây."
Anh siết khẩu súng.
"Nhưng đó chỉ là phần chúng tôi nhìn thấy."
Ở sâu trong căn cứ, một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên.
ẦM...
Tất cả cùng quay đầu.
Trì Hi cau mày.
Âm thanh đó không giống tiếng chiến đấu của họ.
Nó vang lên từ rất sâu bên trong.
Một tiếng.
Rồi thêm một tiếng nữa.
ẦM... ẦM...
Quãng Vũ từ từ nâng súng.
"Đừng nói với tôi..."
Trì Hi nhìn về phía hành lang tối om.
"Đi thôi."
Tô Vãn Ninh nhìn cô.
"Đi đâu?"
Trì Hi siết chặt Vũ khí.
"Về phía âm thanh đó."
Cả nhóm im lặng vài giây.
Rồi từng người một đứng dậy.
Không ai biết phía trước còn thứ gì.