Gió vẫn thổi qua những con phố đổ nát.
Sau trận chiến, nơi này trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Xác con Dị quái khổng lồ nằm giữa đống hoang tàn, máu đen chảy ra từ những vết thương, thấm xuống mặt đất rồi chậm rãi lan vào những khe nứt.
Nguyệt Dạ vẫn quỳ một gối trên mặt đất.
Cô cúi đầu, thở từng hơi nặng nề.
Cơn đau trong cơ thể dần dịu xuống.
Sau một lúc nghỉ ngơi, cô chống thanh đao xuống đất rồi từ từ đứng dậy.
"Phù..."
Nguyệt Dạ đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Cuối cùng cũng đứng nổi rồi."
Cô thử cử động hai vai.
Vẫn đau.
Nhưng ít nhất không đến mức không thể di chuyển.
Cô nhìn thanh đao trong tay.
Đây là vũ khí Trì Hi vừa ném cho cô.
Nguyệt Dạ xoay nhẹ cổ tay.
Thanh đao khá nặng, nhưng cảm giác cầm rất chắc.
"Phải trả lại thôi."
Cô quay người định bước về phía Trì Hi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nguyệt Dạ khựng lại.
Cô cảm nhận được một vật lạnh đang chạm vào phía sau đầu.
Một khẩu súng.
"Đừng động."
Giọng Trì Hi vang lên phía sau.
Bình tĩnh.
Nhưng không hề có ý đùa.
Nguyệt Dạ đứng bất động.
"..."
Khóe miệng cô khẽ giật.
"Tiêu rồi."
Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô.
Cô vừa mới giết xong một con Dị quái.
Vừa nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện với con người.
Kết quả...
Một khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu.
Đúng là cuộc đời không cho cô được vui quá lâu.
Nguyệt Dạ nuốt nước bọt.
Cô từ từ giơ hai tay lên.
"Khoan đã."
Không ai trả lời.
Phía sau, Trì Hi vẫn giữ nguyên tư thế.
Những người khác cũng đã tản ra, hình thành một vòng vây.
Nguyệt Dạ có thể cảm nhận được ánh mắt của họ.
Đề phòng.
Cảnh giác.
Thậm chí có vài người còn mang theo vũ khí.
Cô thở dài.
"Mấy người không định giết tôi chứ?"
Một khoảng im lặng.
Gió thổi qua.
Một mảnh giấy cũ bị cuốn lên không trung rồi rơi xuống.
Trì Hi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dù chúng tôi rất biết ơn cô vì đã giúp chúng tôi tiêu diệt con Dị quái này..."
Giọng cô dừng lại.
"...nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ con người."
Nguyệt Dạ im lặng.
Trì Hi tiếp tục.
"Và nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt những con quái vật đe dọa nhân loại."
Nguyệt Dạ khẽ cười.
Một nụ cười có chút chua chát.
"Vậy sao?"
Cô cúi đầu.
"Thế thì tôi hiểu rồi."
Trì Hi không nói gì.
Nguyệt Dạ nhìn xuống hai tay.
Cô không hề quay lại.
"Nhưng tôi có thể hỏi một câu không?"
"Nói đi."
"Khẩu súng đó..."
Nguyệt Dạ khẽ nghiêng đầu.
"...có phải loại có thể giết được Dị quái không?"
Trì Hi hơi bất ngờ.
"Đúng."
"Vậy nếu tôi quay người lại..."
"Đừng thử."
"..."
Nguyệt Dạ lập tức đứng yên.
"Được rồi."
Cô thở dài.
"Ít nhất cô cũng nói trước."
Một vài thành viên phía sau không nhịn được khẽ bật cười.
Nhưng rất nhanh, Trì Hi đã nhìn họ.
"Đừng mất cảnh giác."
Nụ cười lập tức biến mất.
Trì Hi lại nhìn Nguyệt Dạ.
"Thứ sức mạnh vừa rồi..."
Giọng cô trở nên nghiêm túc.
"Tôi không cảm nhận được khí tức của Khái niệm từ cô."
Nguyệt Dạ hơi khựng lại.
"Khái niệm?"
"Đúng."
Trì Hi nói.
"Những Khái niệm giả chúng tôi sử dụng sức mạnh dựa trên Khái niệm. Khi vận dụng sức mạnh, khí tức của Khái niệm sẽ xuất hiện."
Cô dừng lại.
"Nhưng cô thì không."
Nguyệt Dạ im lặng.
Trì Hi tiếp tục.
"Thứ sức mạnh cô sử dụng rất giống sức mạnh của Dị quái."
"Cùng với con mắt kia..."
Trì Hi nhìn vào mắt phải của Nguyệt Dạ.
"Cho dù hiện tại nó đã trở lại bình thường, tôi vẫn không thể xác định cô là con người hay Dị quái."
Những người xung quanh bắt đầu tiến lại gần.
Nguyệt Dạ có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Một người đứng bên trái.
Một người bên phải.
Hai người phía sau.
Cô bị bao vây hoàn toàn.
Nguyệt Dạ khẽ cười.
"Thế nên..."
Cô nói.
"...tôi bị nghi ngờ rồi?"
"Không chỉ nghi ngờ."
Trì Hi đáp.
"Chúng tôi cần một câu trả lời."
Nguyệt Dạ im lặng.
Trì Hi hỏi:
"Cô là ai?"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Và thứ sức mạnh ấy..."
Trì Hi siết nhẹ ngón tay trên cò súng.
"...là gì?"
Nguyệt Dạ không trả lời.
Cô nhìn bàn tay mình.
Hai bàn tay này...
Đã từng cầm đao.
Đã từng nấu ăn.
Đã từng xây nơi trú ẩn.
Đã từng ôm lấy người mẹ của mình.
Nhưng cũng chính đôi tay này...
Đã từng dính đầy máu của Dị quái.
Nguyệt Dạ nhìn những ngón tay.
"Cô là ai?"
Câu hỏi đó vang lên trong đầu cô.
Cô từng biết câu trả lời.
Cô từng là Nguyệt Dạ.
Một cô gái bình thường.
Có gia đình.
Có bạn bè.
Có những ngày bình yên.
Có những điều muốn làm.
Có những nơi muốn đến.
Có một tương lai mà cô từng nghĩ mình sẽ sống đến.
Nhưng tất cả...
Đã biến mất.
Nguyệt Dạ khẽ giơ bàn tay lên.
"Tôi là ai à..."
Cô nắm chặt tay.
"..."
Giọng cô trở nên nhỏ hơn.
"Tôi không biết nữa."
Những người xung quanh im lặng.
Nguyệt Dạ cúi đầu.
"Từ khi tôi trở thành cái bộ dạng này..."
Cô nhìn vào bàn tay mình.
"...tôi đã không còn biết mình là ai nữa rồi."
"Một con người..."
Cô ngừng lại.
"...hay một con quái vật."
Không ai nói gì.
Không khí xung quanh như nặng xuống.
Tiểu Nhã nhìn cô.
Ánh mắt vốn còn cảnh giác dần trở nên phức tạp.
Trì Hi vẫn giữ súng.
Nhưng ánh mắt cô cũng đã thay đổi.
Nguyệt Dạ chậm rãi xoay người.
Trì Hi lập tức cảnh giác.
"Đứng yên!"
Nhưng Nguyệt Dạ vẫn xoay lại.
Mũi súng lập tức chĩa thẳng vào trán cô.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét.
Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào nòng súng.
Không sợ hãi.
Cũng không né tránh.
"Nếu như được lựa chọn..."
Cô khẽ nói.
"...thì ai lại đi chọn làm quái vật cơ chứ?"
Trì Hi im lặng.
Nguyệt Dạ nhìn cô.
"Đúng không?"
Gió thổi qua.
Mái tóc đen của cô bay nhẹ.
"Chỉ là..."
Cô cười nhạt.
"...cái số phận này đâu có cho người khác quyền lựa chọn."
Trì Hi nhìn cô rất lâu.
Nguyệt Dạ tiếp tục:
"Này..."
"Cô biết không?"
"Tôi cũng từng có một ước mơ."
Trì Hi không nói gì.
"Tôi từng muốn trở thành một Khái niệm giả."
Nguyệt Dạ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Giống như cô."
"Được bảo vệ mọi người."
"Được bảo vệ gia đình mình."
Cô nhìn về phía xa.
Nơi những tòa nhà đã biến thành đống đổ nát.
"Ngày trước tôi từng nghĩ những người như các cô rất ngầu."
"Những người có sức mạnh."
"Những người có thể chiến đấu với Dị quái."
"Những người có thể bảo vệ người khác."
Nguyệt Dạ cúi đầu.
"Nhưng cuối cùng..."
Cô siết chặt tay.
"Tất cả mất hết rồi."
Trì Hi khẽ hạ nòng súng xuống một chút.
"..."
Nguyệt Dạ nhìn động tác đó.
Nhưng cô không nói gì.
Trì Hi hỏi:
"Vậy tại sao cô lại..."
Cô không nói hết câu.
Nhưng Nguyệt Dạ hiểu.
Tại sao lại biến thành Dị quái?
Tại sao lại sở hữu sức mạnh này?
Tại sao lại có con mắt đó?
Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu.
"Tôi không biết."
Cô nhìn xuống mặt đất.
"Tôi chỉ biết..."
"...tôi đã từng chết."
"Và sau đó tỉnh lại."
"Rồi tôi thành ra như thế này."
Trì Hi cau mày.
"Chết?"
"Ừ."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Tôi nhớ rất rõ."
"Tim tôi đã bị xuyên thủng."
"Tôi không thể thở."
"Không thể nghe."
"Không thể nhìn."
"Tôi nghĩ mình đã chết rồi."
Cô đặt tay lên ngực.
"Nhưng khi tỉnh lại..."
"...tôi vẫn còn sống."
Trì Hi im lặng.
Nguyệt Dạ nhìn cô.
"Đó là tất cả những gì tôi biết."
Một khoảng lặng nữa.
Tiểu Nhã đứng gần đó bỗng cúi mặt.
Hai tay cô nắm chặt.
Đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Nguyệt Dạ nhìn thấy.
"Cô..."
Tiểu Nhã lập tức quay mặt đi.
"Không có gì."
Một người đàn ông bên cạnh cô liếc sang.
"Tiểu Nhã."
"Hả?"
"Nghiêm túc lại."
"Em có nghiêm túc mà..."
"Vậy lau nước mắt đi."
Tiểu Nhã đưa tay lên mặt.
"..."
Cô mới nhận ra mình đang khóc.
"Em đâu có..."
Người đàn ông đưa tay.
Cốc!
Một cú cóc nhẹ lên đầu.
"Ai ui!"
Tiểu Nhã ôm đầu.
"Đau!"
"Đau mới tỉnh."
"Anh..."
Tiểu Nhã phụng phịu lau nước mắt.
Nguyệt Dạ nhìn cảnh đó.
Không hiểu vì sao...
Cô lại khẽ cười.
Đã lâu rồi.
Cô chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Một nhóm người...
Có thể cãi nhau.
Có thể trêu chọc nhau.
Có thể quan tâm đến nhau.
Một thứ rất bình thường.
Nhưng đối với cô lúc này...
Lại xa xỉ đến lạ.
Nguyệt Dạ nhìn Trì Hi.
"Vậy..."
Cô hỏi.
"Các người sẽ giết tôi à?"
Trì Hi im lặng.
Một lúc sau, cô hạ hẳn khẩu súng xuống.
"Không."
Nguyệt Dạ hơi ngạc nhiên.
"Tôi sẽ không giết em."
Trì Hi nói.
"Nhưng..."
Cô nhìn vào con mắt phải của Nguyệt Dạ.
"Vì sự bất thường của em, em phải theo chúng tôi về căn cứ."
Nguyệt Dạ suy nghĩ.
Về căn cứ?
Nơi có con người?
Có thức ăn?
Có nước sạch?
Có mái nhà?
Có những người giống cô?
Đó là những thứ cô đã không nhìn thấy trong suốt nửa năm qua.
Nhưng đồng thời...
Cô cũng có chút lo lắng.
Nếu bọn họ phát hiện cô thật sự là Dị quái...
Thì sao?
Nguyệt Dạ nhìn Trì Hi.
"Các người sẽ làm gì tôi?"
"Trước tiên là kiểm tra."
"Kiểm tra kiểu gì?"
"Xác định em có phải Dị quái hay không."
Nguyệt Dạ im lặng vài giây.
Sau đó cô hỏi:
"Đừng có bắt tôi về nghiên cứu đấy."
Cô cố nở một nụ cười.
"Đặc biệt là kiểu mổ xẻ ấy."
Tiểu Nhã ở phía sau lập tức lên tiếng:
"Không đâu!"
Mọi người quay sang nhìn cô.
Tiểu Nhã giật mình.
"Ý tôi là..."
Cô gãi đầu.
"Ít nhất đội trưởng không làm chuyện đó."
Trì Hi khẽ thở dài.
"Tiểu Nhã."
"Dạ?"
"Im lặng."
"...Dạ."
Nguyệt Dạ bật cười.
Trì Hi cũng khẽ cười.
"Chỉ để quan sát thôi."
Cô nói.
"Chưa tới mức đó đâu."
"Vậy thì được."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Chúng ta thỏa thuận."
Trì Hi cất khẩu súng.
"Được."
Một lúc sau, những thành viên trong đội bắt đầu thu dọn thiết bị.
Một người kiểm tra lại máy liên lạc.
Một người thu hồi những thiết bị dò năng lượng.
Một người kiểm tra thương tích.
Nguyệt Dạ đứng bên cạnh nhìn họ.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy nhiều người như vậy.
Đã rất lâu rồi...
Cô mới nghe thấy tiếng nói của con người.
Cô nhìn về phía Trì Hi.
"Các người tên gì?"
Trì Hi nhìn cô.
"Tôi là Trì Hi."
Cô chỉ từng người phía sau.
"Tiểu Nhã."
"Chào chị!"
Tiểu Nhã lập tức giơ tay.
Người đàn ông lúc nãy cóc đầu cô nói:
"Đừng gọi lung tung."
Tiểu Nhã lườm anh ta.
"Em chỉ chào thôi mà."
Trì Hi tiếp tục giới thiệu những người còn lại.
Nguyệt Dạ chỉ nghe và ghi nhớ.
Sau đó cô hỏi:
"Vậy chúng ta đi bằng gì?"
"Phương tiện."
"Xe?"
"Đúng."
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
"Ở đây còn xe sao?"
"Có."
"Thật tiện."
Cô vừa nói vừa bước về phía họ.
Nhưng mới đi được vài bước...
Keng!
Một âm thanh kim loại vang lên.
Nguyệt Dạ cúi đầu.
Hai cổ tay cô đã bị khóa lại.
Một chiếc khóa đặc biệt nối hai tay với nhau.
Cô nhìn nó.
"..."
Cô ngẩng đầu.
"Trì Hi."
"Hửm?"
"Có cần thiết phải làm vậy không?"
Trì Hi nhìn chiếc khóa.
"Quy trình."
Nguyệt Dạ nhìn xuống hai tay.
"Nhưng tôi vừa giúp các người giết con Dị quái đấy."
"Biết."
"Và tôi còn cứu người."
"Biết."
"Vậy mà vẫn khóa tôi?"
"Quy trình."
"..."
Khóe miệng Nguyệt Dạ giật nhẹ.
"Có cần phải giống tội phạm bị áp giải như vậy không?"
Trì Hi bình thản đáp:
"Em có thể hiểu như vậy."
Nguyệt Dạ: "..."
Cô nhìn Tiểu Nhã.
"Ít nhất cô ấy còn có thể giúp tôi nói một câu chứ?"
Tiểu Nhã nhìn cô.
Rồi nhìn Trì Hi.
Sau đó lặng lẽ quay mặt đi.
"Xin lỗi..."
"Tiểu Nhã!"
"Em không muốn bị cóc đầu nữa!"
Nguyệt Dạ bật cười.
"Thôi được rồi."
Cô giơ hai tay bị khóa lên.
"Đi thì đi."
Trì Hi quay người.
"Tất cả chuẩn bị."
"Rõ!"
Các thành viên nhanh chóng tập hợp.
Trì Hi nhìn về phía những tòa nhà đổ nát.
Sau đó nhìn lại đội của mình.
"Kiểm tra lần cuối."
"Tình trạng?"
"Một người bị thương nhẹ."
"Thiết bị?"
"Đã thu hồi."
"Đạn?"
"Đủ."
Trì Hi gật đầu.
Sau đó cô nhìn Nguyệt Dạ.
"Đi được chứ?"
Nguyệt Dạ nhìn về phía trước.
Con đường trở về căn cứ...
Đối với cô vừa xa lạ...
Vừa có chút quen thuộc.
Cô không biết tương lai đang chờ mình là gì.
Không biết những người này sẽ đối xử với cô như thế nào.
Không biết cơ thể của mình sẽ tiếp tục thay đổi ra sao.
Nhưng ít nhất...
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Cô không còn phải bước đi một mình.
Nguyệt Dạ khẽ gật đầu.
"Đi thôi."
Trì Hi quay người.
"Xuất phát."
Đội ngũ bắt đầu di chuyển.
Giữa vùng đất chết đầy đổ nát...
Một cô gái với hai tay bị khóa bước theo những người xa lạ.
Không ai biết rằng...
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một nhiệm vụ hộ tống đơn giản này...
Sẽ trở thành điểm bắt đầu cho một mối quan hệ hoàn toàn khác trong tương lai.