🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Q2·Ch.18: Người nước.

📖 Quyển 2: Hội Quạ Đen

~11 phút đọc · 2051 từ · · ⚠️ Báo cáo

0 giờ, ngày 05/10/780, dinh thự gia tộc Anusto.

Adryn ngồi nơi phòng khách, khuôn mặt hắn lộ rõ sự thích thú.

"Không ngờ, có lũ chuột bạch tự mò đến để thử sức với đám thú cưng của ta cơ đấy.”

Vừa mới dứt lời, trên cổ hắn xuất hiện một con dao màu đen sắc bén.

Xoẹt…

Một tiếng cứa sắc lẹm vang lên, nhưng lạ thay, đi theo sau tiếng cứa ấy lại không có máu chảy, thân người của Adryn chỉ tan ra thành thứ chất lỏng đặc sệt.

"Có hơi bất lịch sự rồi đấy.” Một giọng nói trầm thấp vang lên ở ghế đối diện.

Thanh Hoàng cẩn trọng đánh ánh mắt đến phía đối diện bàn dài. Nơi đó là một bóng người khác, lẩn khuất trong bóng tối ảm đạm.

Đứng trước sự thoắt ẩn thoắt hiện ấy, Thanh Hoàng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lời:

"Adryn Anusto, ngươi sẽ bị thanh trừng vì những thảm họa mà bản thân ngươi đã gây ra.”

"Ồ, chuyện này bị lộ từ khi nào vậy nhỉ?” Adryn cười nhạt nói.

Vừa dứt lời, một lưỡi kiếm đột nhiên đâm xuyên ngực hắn.

"Ặc…” Tầm mắt hắn mờ dần, lúc này hắn mới cảm nhận được có một bóng người đang ở sau ghế, trên tay là một thanh trường kiếm ban cho hắn một đòn chí mạng.

Thanh Hoàng nhíu mày, linh cảm mách bảo cậu, chuyện này rất có thể vẫn chưa xong.

Đúng như vậy, ở cánh cửa phòng bên cạnh, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trên tay hắn quăng tới vô số lá bài.

Thanh Hoàng thấy thế thì vội vàng ra hiệu với Neilan:

"Lùi lại!”

Oành… oành…

Vô số tiếng nổ vang lên, cả căn phòng rộng lớn lãnh trọn vụ nổ, biến dạng ngay tức khắc.

Khói bụi tan đi, chính giữa căn phòng chỉ còn lại một cái kén khổng lồ màu đen.

Kén đen mở toạc ra, cả Thanh Hoàng và Neilan đều bình an vô sự mà bước ra.

Nhìn không gian tơi tả trước mắt, Thanh Hoàng liền hừ lạnh một tiếng:

"Tên này có tận bao nhiêu con rối thế thân chứ?”

"Cẩn thận đấy, Neilan.” Thanh Hoàng lên tiếng nhắc nhở:

"Phải luôn nhớ, dựa vào những gì anh và chị Kate thu thập được, tên Adryn này có hiềm nghi rất lớn về dị nhân. Rất có thể, trong dinh thự của hắn cũng đang chứa nhiều dị nhân như vậy.”

"Vâng, em biết rồi.” Neilan đáp.

Thanh Hoàng phóng thương phá hỏng cánh cửa có bóng người ném bài vào ban nãy.

Cửa gỗ dễ dàng bị phá hủy, nhưng bên trong lại không có bóng người.

Thanh Hoàng và Neilan nhìn nhau, ra hiệu nhanh bằng ánh mắt, sau đó cả hai cùng nhau xông vào trong phòng.

Khi đi qua căn phòng, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi. Tầm nhìn từ một nơi trống rỗng bỗng đổi thành một nơi tràn ngập bóng dáng cao lêu nghêu, một bóng người gầy gò cầm theo một vật dài như trượng phép.

"Cái gì chứ?” Thanh Hoàng cố nhìn rõ xung quanh, từ cây trượng mà cậu suy đoán, đột nhiên lại trông thấy nó lạ lẫm mà quen thuộc đến kỳ lạ.

Như phát hiện ra điều gì đó, cậu vội vàng la lên với bóng người đang cầm trượng chĩa vào người mình:

"Ấy từ từ đội trưởng!”

Nghe được giọng nói quen thuộc và hai tiếng 'đội trưởng’ gượng ép, Đăng Tôn ngay lập tức nhận ra đó là ai. Nòng súng trường nhếch lên một chút, nã vài phát đạn vào dị nhân đằng sau đồng đội.

Toạc…

Dị nhân trúng đạn ngay lập tức ngã xuống đất, giãy giụa trong đau đớn. Vì có trang bị ống giảm thanh, tiếng động khai hỏa chỉ để lọt ra một chút.

Ba người Thanh Hoàng, Đăng Tôn và Neilan ngay lập tức vào tư thế lưng đối nhau để phòng ngự đám dị nhân trong phòng.

Đăng Tôn tính toán khoảng cách hướng vào của bản thân và hai người còn lại, cậu liền thắc mắc hỏi:

"Sao hai người lại ở đây rồi?”

"Em không biết nữa đội trưởng… tự nhiên em với anh Ronanta lại đến được đây…”

Thanh Hoàng cố gắng nhớ lại sự việc ban nãy. Khi cậu và Neilan bước qua khung cửa, dường như đã có một biến dị nào đó xảy ra.

"Rốt cuộc biến dị đó là gì?” Thanh Hoàng vừa phân tích vừa phản công lại đám dị nhân:

"Nếu thật sự là dị thường, đáng lẽ phải bị ma lực của mình bài trừ chứ? Hay là nói… nó quá mạnh và nhanh đến nỗi không để mình kịp bài trừ?”

Dưới sức mạnh của ba người, xác dị nhân nhanh chóng ngã gục tất cả. Hồi sau, chỉ còn tiếng thở hổn hển và mùi máu tanh nồng.

Mặc dù nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết, nhưng hiện tại lại phát sinh một vấn đề. Bọn họ có nên bước qua cánh cửa kia không?

Thanh Hoàng cầm lấy một thi thể dị nhân, cậu quăng nó qua khung cửa. Xác dị nhân vẫn bay theo một trật tự vật lý bình thường, không hề có dị thường gì xảy ra.

Cảnh an toàn đã bày ra trước mắt, nhưng trong mắt của Thanh Hoàng vẫn chưa hết ngờ vực.

Cậu tiến tới khung cửa, tay cậu chạm nhẹ vào nó, bùng phát một luồng ma lực đậm đặc, nhằm bài trừ đặc tính dị biệt.

Như cảm nhận được một thứ gì đó, một cảm giác rùng mình đột ngột sượt qua người Thanh Hoàng.

"Quả nhiên là có gì đó.”

Khi cảm giác không còn gì dị thường, Thanh Hoàng liền ra hiệu người phía sau sẵn sàng hành động.

Khi thấy đã có tín hiệu sẵn sàng, Thanh Hoàng liền bước ra khỏi cửa.

Nhận thấy không gian vẫn còn nguyên vẹn, Thanh Hoàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy dường như chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Oành…

Vô số tia nước áp lực cao lao thẳng đến phía Thanh Hoàng, cậu vội vàng dùng áo măng tô ngăn chặn lại, vị trí đứng bị đẩy lùi ra phía sau.

Đăng Tôn bên cửa không đứng im, nhân lúc đang náo loạn, cậu liền nhào lộn ra ngoài, nấp vào một góc, trong thời điểm lưng tiếp đất, tay đã kịp ném về phía kẻ tung chiêu một quả lựu đạn.

Đùng…

Tiếng nổ ngay lập tức vang lên, khói bụi dâng lên mịt mù.

Trong màn khói dày đặc, một thân người quỷ dị, hình dạng như một khối chất lỏng tạo thành bước ra, hắn lên tiếng:

"Rốt cuộc, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?”

Thanh Hoàng và Đăng Tôn không giải thích, cả hai đều tung đòn thẳng về phía trước.

‘Người nước’ ngay lập tức bị đánh thành những vệt nước tung tóe.

Nhưng chỉ trong vài giây, những vệt nước ấy lại vặn vẹo, hút lấy nhau, trở về hình dáng con người như ban đầu.

"Hắn là cái sinh vật gì vậy chứ?” Neilan giật mình thốt lên.

Thanh Hoàng đột ngột cảm nhận được một cơn tê dại nơi da đầu, cậu ngay lập tức né sang một bên.

Oành…

Từ trên trần nhà, những hơi ẩm tích tụ đột ngột kết tinh lại với nhau thành hình gai nhọn, lao thẳng xuống phía dưới.

Thanh Hoàng tiếp tục phóng thương về phía người nước Adryn, nhưng hễ bị đánh nát thân thể, nó vẫn có thể tìm lại nhau để trở lại hình người.

Từ lúc này, Thanh Hoàng mới thấy cái thiếu sót của bài trừ.

Bài trừ chỉ đánh văng đặc tính tác động lên nó, cái đánh văng này giờ đây chẳng gây mấy sát thương cho người nước Adryn, hắn chỉ cần hồi phục thân thể xa những nơi có dấu vết ma lực là được.

"Nếu vậy thì…” Thanh Hoàng gằn giọng:

"Để coi ngươi hay ta kiệt sức trước.”

Để tiếp thêm sức ép, Thanh Hoàng liền tạo ra đôi cánh. Nhưng lần này không phải để bay mà là để tăng thêm hỏa lực.

Từ hai tà măng tô lẫn đôi cánh đen khổng lồ đều trồi ra vô số cây thương sắc nhọn, với những gì đã được lập trình sẵn, vô số mũi thương ấy được đẩy đi với vận tốc cực cao, cắm chi chít đến vị trí của người nước.

Thân thể người nước liên tục bị vỡ vụn thành vô số mảnh, nhất thời hắn chỉ có thể chuyên tâm vào hồi phục thân thể mà bỏ qua thế công.

Chỉ chưa đầy một phút, Thanh Hoàng đã đứng thở hổn hển, ma lực cũng đã vơi đi rất nhiều.

"Hahaha…” Người nước cười lên một tiếng khoái chí:

"Ngươi tấn công như vậy, có thể làm gì được ta? Ta bất tử, ta bất diệt, ta không thể chết!”

Phập…

Khi hắn còn đang tràn đầy tự tin thì một lưỡi kiếm sắc lẹm đã xuyên người hắn. Neilan phục kích nãy giờ cũng đã hành động.

"Ngươi bất tử? Hay chỉ có cơ thể đặc biệt với khả năng hội tụ lại các mảnh vỡ?”

"Mắt ta rất sáng, và bây giờ ta cũng nhận ra—”

"Ngươi đã lùn đi một chút rồi nhỉ? Có phải là do tiêu hao?”

Người nước định phân tách cơ thể để trốn thoát, nhưng rồi hắn nhận ra, thân thể của mình vậy mà đã cứng đờ, dính chặt với thanh trường kiếm.

Hắn sợ hãi thốt lên:

"Ma lực… ma lực của ngươi rốt cuộc là gì?”

Hắn lúc này chỉ cảm thấy từng tế bào của bản thân tràn đầy sinh lực, nhưng vì nguồn sinh lực ấy, sự liên kết lại càng không thể bị phá vỡ.

"Hỡi…”

Đoàng…

Khi hắn định niệm chú tấn công, một đường dây kim loại đã đâm xuyên đầu hắn, mũi nhọn dây găm chặt vào tường.

Đăng Tôn tay phải cầm chắc súng bắn móc, tay trái lấy ra túi vải đựng một viên đá gọi là ‘Hạn Hán’.

“Với một pháp sư hệ Thủy như ngươi, đá Hạn Hán chắc là phải có tác dụng nhất định, đúng chứ?”

Dứt lời, cậu liền ném thẳng viên đá vào ngực của Adryn. Thân thể của người nước kia giờ đây đã bị căng cứng, hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Khi đá Hạn Hán tiếp xúc với cơ thể của người nước, một biến dị đã xảy ra, cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo, dần co rúm lại như bị hút mất sức sống.

Trong sự bất lực, thân thể của hắn dần bị thu nhỏ lại, tan biến theo viên đá Hạn Hán.

Neilan hạ trường kiếm xuống, khẽ thở dài một hơi:

"Cuối cùng cũng xong rồi…”

Đăng Tôn với Thanh Hoàng vội vàng đến để kiểm tra tình hình xung quanh. Người nước kia thật sự đã tan biến. Có lẽ chiến dịch cũng nên kết thúc.

Nhưng chỉ có một người nhận ra sự dị thường. Đăng Tôn sốt ruột chờ đợi:

"Rốt cuộc đã xong chưa? Tại sao hệ thống còn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành?”

Lạch cạch…

Tiếng ma sát của vài món đồ nội thất với nền nhà đột ngột vang lên.

Ai nấy đều mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng.

"Độ nghiêng này…”

Khi còn đang mải suy nghĩ, thân người ai nấy đột nhiên chuyển sang trạng thái lơ lửng trên không, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân người đã bị va đập mạnh vào trần nhà.

Oành… Đùng…

Một bàn tay khổng lồ, thô kệch phá nát trần nhà, lao thẳng xuống phía bên dưới, đẩy thẳng Thanh Hoàng dính chặt sàn nhà, nay đã đổi chiều thành trần.

"Ặc…” Lực tác động quá lớn, lớn đến nỗi một cơ thể khỏe mạnh như cậu cũng phải hộc ra một ngụm máu.

"Chuyện này… rốt cuộc là sao…”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự