🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đất Trời Trung Châu

Ch.10: Hậu chiến

~8 phút đọc · 1571 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lý Phượng Kỳ chậm rãi đi tới phía trước, Hữu hộ pháp cùng Tả hộ pháp lập tức đứng ra chặn đường, không cho cậu tiếp tục tiếp cận vào Lãnh Thiên Thù. Vừa rồi nhìn cậu vẫn còn yếu ớt đứng còn không vững, bây giờ đã có thể bình tĩnh như không nhìn thẳng bọn họ:
“Ta sẽ không giết Lãnh giáo chủ đâu.”
Lâm Hạ không tin.
“Vậy ngươi sẽ làm gì?”
“Phế bỏ võ công là được rồi.”
Vừa nói, tay đã vươn ra, chộp lấy vai Lâm Hạ.
Cú chộp này nhanh mà chuẩn xác, trên bàn tay còn mang theo áp lực vô cùng lớn không cho Lâm Hạ có cơ hội chạy trốn.
Nhưng rồi Lâm Hạ vẫn có thể thoát được, không biết từ lúc nào Tả hộ pháp đã đẩy hắn ra, thế hắn chịu một chiêu này của Lý Phượng Kỳ. Lâm Hạ trước nay làm việc dứt khoát, lập tức hô lớn:
“Giữ hắn.”
Đây là lần đầu tiên Tả hộ pháp trực tiếp trúng chiêu của Lý Phượng Kỳ, bả vai bị ngón tay cậu bóp chặt tới mức không thể cựa quậy được. Hắn nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh nâng tay túm lấy tay của Lý Phượng Kỳ. Nội lực hắn thâm hậu, dù cho đang bị Lý Phượng Kỳ áp chế thì hai tay vẫn giống như hai gọng kìm siết chặt lấy cậu. Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn hắn, nội lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy về nơi hai người đang tiếp xúc, mắt thấy chẳng mấy chốc cậu đã có thể thoát ra, Tả hộ pháp hướng về phía Hữu hộ pháp hô lớn:
“Mau đi!”
Lâm Hạ cũng biết với thực lực của Tả hộ pháp hiện tại thì khó lòng giữ lâu hơn được nên càng không chần chừ, dìu Lãnh Thiên Thù dậy toan trốn đi. Nhưng hai người chỉ mới bước được vài bước thì trước mặt lúc này lại có một bóng người cao lớn phủ lên. Phương Kiệt nghiêng đầu cười nói:
“Hữu hộ pháp, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu.”
Lâm Hạ không có thời gian dây dưa với gã, một tay giữ chặt Lãnh Thiên Thù, một tay vung lên chưởng thật mạnh về phía trước. Hữu hộ pháp và Phương Kiệt vừa rồi vẫn đánh cầm chừng, so với Tả hộ pháp thì hắn vẫn còn sức lực.
Mắt thấy không thể đỡ được một chưởng này, Phương Kiệt chả phải người thích liều mạng như Lục Vân Nhiên nên vội vàng nghiêng người né đi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, từ trong tay Hữu hộ pháp vung ra một nắm bột đen, che khuất đi toàn bộ tầm nhìn của gã. Tới khi nhìn lại, Hữu hộ pháp và Lãnh Thiên Thù đã biến mất khỏi động, Phương Kiệt nhíu mày nhìn quanh, lẩm bẩm:
“Nhanh vậy được sao?”
Lý Phượng Kỳ híp mắt, vùng ra khỏi kiềm cặp của Tả hộ pháp, lại nhanh chóng túm chặt lấy vai hắn. Võ Hồng Minh vẫn luôn theo dõi tình hình bên này, thấy cậu giữ được Tả hộ pháp lập tức hô to:
“Mau bắt hắn lại, Kiệt, con cử người đi truy tìm Lãnh Thiên Thù, mau.”
Có thể thấy rõ sau trận chiến vừa rồi, Lãnh Thiên Thù đã bị thương nặng, Hữu hộ pháp cũng không còn nhiều sức lực nữa, lúc này là lúc thích hợp nhất để truy lùng bọn chúng. Phương Kiệt nhận lệnh chuẩn bị rời đi, vừa đi ngang qua Lý Phượng Kỳ thì thấy cậu đột nhiên dùng lực vặn một cái. Gã khựng lại, chỉ nghe vai trái của Tả hộ pháp lập tức vang lên một tiếng rắc, có vẻ đã trật khớp không thể cử động được nữa.
Lý Phượng Kỳ đẩy người sang cho Phương Kiệt, tỏ ý gã tự mình mang người đi, còn bản thân thì chẳng nói chẳng rằng chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Vân Nhiên. Phương Kiệt tiếp được Tả hộ pháp đang bị thương, ngẩn người một khắc, ánh mắt thăm dò nhìn theo cậu thanh niên kia, cuối cùng vẫn không nói gì mà dẫn người đi theo Võ Hồng Minh ra ngoài.
Bên ngoài mọi người vẫn đang tập trung giữ trận phòng vệ, thấy người từ trong động ra thì lập tức đề phòng nâng vũ khí lên, tới khi nhìn thấy rõ là Võ Hồng Minh cùng Lục Tuân dẫn đầu đoàn người thì mới thả lỏng. Phương Kiệt đẩy Tả hộ pháp lên trước, nói lớn:
“Tả hộ pháp đã bị bắt, Lãnh Thiên Thù cùng Hữu hộ pháp đang lẩn trốn ngay trên núi này thôi, mọi người hãy chia ra mỗi đội mười người, đi theo một người của Phương gia trang ta, phải tìm được Lãnh Thiên Thù càng nhanh càng tốt.”
Những nhân sĩ giang hồ chiến đầu trong lo sợ lúc này mới biết được mình đã chiến thắng, lập tức hứng khởi hô lớn. Lý Phượng Kỳ cùng Lục Vân Nhiên đi sau cùng, lúc ra tới nơi thì Phương Kiệt đã cho mọi người tản đi gần hết rồi, nhìn thấy hai người gã liền đi tới, ân cần nói:
“Việc ngày hôm nay đều nhờ vào hai người, cứ nghỉ ngơi đi.”
Lý Phượng Kỳ yên tâm gật đầu với gã, bàn tay ở phía sau âm thầm nắm chặt, Lục Vân Nhiên thấy vậy lập tức tiến lên một bước che cậu lại phía sau. Động tác này của anh không thể qua mắt được Phương Kiệt, hắn ẩn ý cười nhạt, làm bộ không thấy gì bâng quơ nói:
“Các vị tiền bối đều ngồi nghỉ ở kia, hai người qua đó trước đi, chào hỏi một tiếng.”
Thái độ của gã lúc này rõ ràng đang muốn nắm quyền chỉ huy, Lục Vân Nhiên vốn không ưa gã, nghe vậy lập tức phản ứng lại:
“Không cần, chúng tôi xuống núi trước.”
Nói rồi cũng chẳng thèm để ý gì vừa lôi vừa kéo Lý Phượng Kỳ quay đầu xuống núi, Lý Phượng Kỳ bị anh kéo đi thì buồn cười:
“Anh gay gắt với Phương Kiệt thế?”
“Thấy nhiều thấy ghét.”
Lục Vân Nhiên cắm cảu, Lý Phượng Kỳ cũng không hỏi lại nữa, nhưng mà lúc này thật sự là cậu không thể cứ đi theo anh thế này được. Cậu giật tay anh lại, hơi thở đứt quãng nói:
"Tôi không đi tiếp được, Vân Nhiên, có thể giúp một tay không?"
Lời này cũng nhắc Lục Vân Nhiên có vẻ cậu đã bị thương rất nặng, chỉ đang cố gắng mà thôi. Vì thế, dù rất không muốn nhưng rốt cuộc anh cứ phải quay lại, nhăn nhó nói với Phương Kiệt:
“Tôi bị thương, anh gọi thêm hai người tới đây đi.”
Phương Kiệt cười khẽ, phất tay gọi hai người đang ở gần mình tới, còn cẩn thận dặn dò bọn họ chú ý tới Lý Phượng Kỳ.
Bốn người xuống đến chân núi thì mặt trời đã lặn, Lục Vân Nhiên nhận hai con ngựa từ tay hai người đi cùng vừa rồi, có chút ngạc nhiên:
"Hai người không đi về nhà trọ luôn sao?"
Hai người cùng lắc đầu, một người cười tươi, đáp lại:
"Chúng tôi quay lại giúp Phương công tử."
"Lục công tử và Lý chưởng môn bị thương, cứ trở về nghỉ ngơi, bên này chúng tôi giải quyết được rồi."
Nói xong lại hăm hở quay lên núi. Lục Vân Nhiên nhếch miệng, phát hiện không giả cười được, tức giận mắng:
"Bị Phương Kiệt đó lừa hết cả rồi sao?"
Lý Phượng Kỳ ung dung đáp:
"Phương Kiệt là anh hùng đương thời cùng bọn họ đánh lên Thiên Ma Giáo, được mọi người ngưỡng mộ thì có gì lạ đâu."
“Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết cậu mới là người đánh bại Lãnh Thiên Thù sao?”
Biết hay không biết, đối với Lý Phượng Kỳ mà nói chẳng quan trọng. Ánh chiều tà ấm áp chiếu xuống lỗ chỗ xuyên qua những tán cây, cậu ngẩng đầu đón lấy, qua một lúc lâu mới chậm rãi đáp lại:
“Đánh bại một người cũng không thể tạo thành chiến thắng, Phương Kiệt mới là người có thể ổn định đại cục, chút công lao này ganh đua làm gì đâu.”
Lục Vân Nhiên nhìn vẻ mặt của cậu, không hiểu sao trong lòng cũng như thể bị ảnh hưởng trống vắng vài phần. Tâm trạng khó chịu, anh cũng không nhịn mà bực dọc nói:
“Tuổi còn nhỏ mà sao cậu cứ xuân thương bi thu mãi thế?”
Lý Phượng Kỳ nghe anh nói thì bật cười, còn đang muốn đáp lại thì bên tai đột nhiên nghe một tiếng tách, tay nắm dây cương ngựa của cậu lập tức siết chặt. Hai người cùng dừng lại, đề phòng nhìn quanh.
Sau đó, tới phiên Lục Vân Nhiên kinh hãi.
Chỉ thấy từ trong cánh rừng, hơi lạnh tỏa ra, một vài chiếc lá còn đọng nước nhanh chóng bị đóng băng, từ từ uốn cong rồi rụng xuống, đánh một tiếng tách cực kỳ rõ ràng.
Cùng với đó, là một bóng người vụt ra khỏi cánh rừng, đánh thẳng về phía Lý Phượng Kỳ.

💬 Bình luận (0)