Vừa thả mình xuống lớp ghế da êm ái ở khoang sau chiếc Mercedes bóng lộn, Khôi đã thả dốc toàn bộ cơ thể, phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện như vừa trút được gánh nặng nghìn cân.
Bên cạnh, Lý Gia Nguyên vẫn giữ nguyên dáng ngồi chuẩn thiếu gia: vắt chân chữ ngũ, sống lưng thẳng tắp, mặt đơ như tượng sáp. Nhưng thực chất, não bộ của lớp trưởng Nguyên đang chạy hết công suất. Chiều mai 2 giờ… lần đầu tiên sang nhà Khôi học nhóm. Chỉ nghĩ đến cảnh được bước vào phòng riêng của cái đứa mắt cận này, tim Nguyên đã đập loạn nhịp như tiếng gõ mỏ tụng kinh.
"Này... Nguyên..." – Khôi ngáp một hơi dài ngoẵng, mắt nhắm tịt.
"Gì?" Nguyên hắng giọng, cố nặn ra tông giọng trầm, xa cách.
"Mai sang... nhớ mang theo... mấy cuốn truyện tranh..." Tiếng Khôi nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Chưa kịp để Nguyên lướt qua cái yêu cầu đầy hỏi chấm đó, Khôi đã mất đà, cái đầu đã đổ gục cái RẮC (do trượt vai) thẳng vào hõm cổ của Nguyên.
Xịt keo.
Toàn bộ hệ thống thần kinh của thiếu gia họ Lý chính thức bị xịt keo toàn tập. Cả đời đi đấm nhau với lũ gấu ó ngoài hẻm vắng chưa từng ngán một ai, thế mà giờ đây Nguyên lại cứng đờ toàn thân như bị dán keo 502, đến cả nhịp thở cũng không dám hít mạnh vì sợ làm xáo trộn không gian. Mùi xà phòng giặt đồ bình dân quyện với hơi ấm từ mái tóc Khôi cọ cọ vào làn da cổ làm vành tai Nguyên nóng bừng bừng, đỏ lây sang tận gáy như vừa bị dí trực tiếp vào ổ cắm điện 220V.
Lén dời mắt liếc xuống, thấy gọng kính cận của Khôi bị cấn mép áo xộc xệch sang một bên, Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Bàn tay vốn chỉ quen gõ bàn phím đắt tiền và tung cú đấm giờ đây run run đưa lên, nâng niu nhẹ nhàng tháo gọng kính ra rồi cẩn thận đặt sang vách ngăn bên cạnh.
Ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu qua khung kính xe, soi rõ gương mặt ngủ say ngơ ngác của Khôi. Khoảnh khắc lãng mạn ngập tràn vibe tình cảm ngọt ngào đang đạt đến đỉnh điểm... thì đột nhiên Khôi quơ tay, túm chặt lấy cổ áo Nguyên rồi gào lên trong mơ:
"Thầy ơi! Đừng phạt! Con không có quay cóp! Là thằng Nguyên... thằng Nguyên nó chỉ bài con mà!"
Chẹp.
Chưa dừng lại ở đó, Khôi chun mũi, úp thẳng mặt vào lồng ngực Nguyên rồi... quẹt sạch một dải "siêu nước bọt" đẫm vị bơ đậu phụng từ môi cậu sang ngay chiếc áo sơ mi trắng thêu thủ công đắt giá của lớp trưởng.
Nguyên trợn tròn mắt. Cái bản mặt "tủ lạnh nghìn năm" chính thức biến sắc thành một bảng màu phong phú: từ xanh lá lục bình sang tím bầm dán nhãn.
Nguyên nghiến răng nghiến lợi trần trọc, giơ bàn tay cuộn thành nắm đấm lên không trung, định "tác động vật lý" cho cái đứa lươn lẹo này một trận nhớ đời để đòi lại công lý cho cái áo bạc triệu. Nắm đấm giơ lên giằng xé giữa không trung tầm ba giây, đong đếm bao nhiêu cơn giận. Thế nhưng, khi cúi xuống nhìn cái mặt đần đần đang vô tư rúc sâu thêm vào lồng ngực mình tìm hơi ấm, bờ môi còn khẽ chẹp chẹp thỏa mãn, bao nhiêu sát khí trong Nguyên lập tức bốc hơi sạch bách.
Nắm đấm đẫm uy lực ấy đành ngậm ngùi thả lỏng ra, chuyển thành bàn tay lén lút rút chiếc áo khoác dày dặn trùm kín từ cổ đến chân Khôi để cậu không bị luồng gió điều hòa làm cho lạnh.
Đang trong lúc thiếu gia Lý còn đang ngượng ngùng với chính sự vô tích sự của mình, thì qua chiếc gương chiếu hậu phía trước, bác tài xế lén chứng kiến trọn vẹn cú sang chấn tâm lý của cậu chủ. Bác thấy cảnh thiếu gia nhà mình tiến lui đều mắc kẹt, vừa bị vu khống vừa bị lấy chiếc áo thêu hàng hiệu làm khăn lau miệng mà không dám nhúc nhích - khiến hai vai bác rung lên bần bật, chiếc Mercedes bóng lộn thậm chí còn chao đảo nhẹ một nhịp trên đường vì bác phải nhịn cười đến mức suýt ngất.
Thấy mình bị làm trò cười, Nguyên lập tức khôi phục vẻ mặt "tủ lạnh", trừng mắt nhìn thẳng vào mắt bác tài qua gương. Cậu nghiến răng, dùng khẩu hình miệng đầy đe dọa cùng ánh nhìn sắc như dao cạo: "Chú mà còn cười nữa là con cắt luôn tiền thưởng tháng này đó!".
Ngoảnh mặt nhìn dải đèn neon lướt qua cửa kính, Nguyên thở dài một tiếng bất lực, nhưng khóe môi cái kẻ vốn dĩ lạnh như tiền lại âm thầm cong lên một vệt sáng dịu dàng đến tan chảy. Cậu thầm nghĩ: Cái đồ vừa đần vừa lươn này... đúng là nợ từ kiếp trước mà!