🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26

~6 phút đọc · 1197 từ · · ⚠️ Báo cáo

– Mẹ ơi...đừng mà...dừng lại đi mà...làm ơn...

Trước mắt chỉ còn là nước mắt, không thể nhìn rõ được đằng trước là gì. Chỉ biết là, có một người phụ nữ đang bị những người xung quanh đánh đập, ném đá. Cô ấy đau đớn, ôm đầu, cố chịu đựng cơn đau. Còn đứa con trai của cô thì bị kéo đi, miệng không ngừng gọi mẹ. Nhưng không ai nghe cậu nói gì, không ai để ý đến cậu. Và những người đánh đập, ném đá mẹ cậu thì đều có đặc điểm chung, là có một đôi tai dài và nhọn. Họ chính là yêu tinh. Còn người phụ nữ kia lại là con người.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Có một đám trẻ yêu tinh đang ném đá vào một cậu bé yêu tinh tóc xanh lục. Cậu bé ấy cố gắng phản kháng nhưng không được. Họ nói, họ chửi, họ lăng mạ.

" Đồ tạp chủng."

" Đồ quái thai."

" Đồ nghiệt chủng."

Những lời ấy vang lên không ngớt, không phải vì cậu bé ấy có đôi tai ngắn hơn người khác, mà chính là dòng máu chảy trong người cậu, dòng máu lai giữa người và yêu tinh. Và rồi, cậu chạy trốn, chạy trốn khỏi nơi giống như địa ngục ấy. Cậu chạy, chạy mãi, vẫn không thoát khỏi khu rừng mang tên Kobold này.

Louis giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vẫn còn vương đầy trên trán. Thì ra tất cả chỉ là mơ, hay đúng hơn là cơn ác mộng. Đúng vậy, Louis Flose chính là một người mang hai dòng máu, yêu tinh và con người.

Louis ra ngoài. Nhìn bản thân mình phản chiếu trên mặt giếng, Louis rơi vào trầm tư. Cha anh, một yêu tinh thuần chủng, lại đi yêu một cô gái con người. Và anh, một đứa con lai, lại phải chịu sự h-ành hạ từ chính đồng tộc của mình. Cuối cùng, cha anh đã đưa anh ra khỏi khu rừng Kobold này. Mái tóc xanh lục này chính là được di truyền từ cha anh. Còn đôi mắt nâu này lại được di truyền từ mẹ. Trước khi rời khỏi khu rừng, cha anh đã đưa cho anh một viên đá nhỏ, nó có tác dụng giúp anh che giấu được vẻ ngoài của mình. Và anh đã thay đổi ngoại hình thành tóc đen như bao người và một đôi mắt xám tro. Và viên đá ấy được làm thành một chiếc khuyên tai, luôn được anh đeo lên. Có lúc anh tự hỏi, liệu ngoại hình của mình có khiến mọi người xem thường không? Nhưng hơn mười năm đã trôi qua, không ai biết về bí mật này của anh. Hoặc có lẽ còn có một người.

" Cậu không định quay lại nơi đó sao?"

Giọng nói của Regin vang lên trong tâm trí Louis. Anh không biết vì sao Regin lại biết về nơi đó.

– Đội trưởng.

Giọng nói của Riel khiến Louis giật mình. Cũng may là anh đã thay đổi ngoại hình của mình nên Riel không nhận ra điều bất thường. Riel tiến đến bắt chuyện với Louis:

– Đội trưởng, anh không ngủ sao?

Mái tóc vàng của Riel hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm. Đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn Louis.

– Đội trưởng, anh nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai công chúa lại ra ngoài nữa đấy.

Louis thở dài.

– Riel, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi. Mà cậu ra đây làm gì vậy?

– À, cô Lena có chuyện muốn gặp nên em đi gặp cô ấy. Mà anh ở đây làm gì vậy?

– Không ngủ được. Ra đây hóng gió.

– Vậy à. Vậy em đi trước. Anh nhớ về sớm.

Riel quay người rời đi. Đi được một đoạn, Louis bất ngờ gọi lại:

– Riel, cậu nghĩ sao về người lùn và yêu tinh?

Riel nghe câu hỏi của Louis thì sững sờ. Riel ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

– Ừ thì... Người lùn thì sáng ngày có gặp rồi, cũng không có gì đặc biệt. Còn yêu tinh thì chưa gặp bao giờ nên em không biết. Mà chắc nó cũng rất đặc biệt. Nếu em gặp được thì em sẽ xem thật kỹ. Mà anh hỏi chuyện này làm gì?

Louis nghe xong câu trả lời của Riel thì chỉ nhàn nhạt nói:

– Không có gì. Cậu đi trước đi.

Riel rời đi, Louis lại đứng một mình.

Và cũng trong đêm ấy, tại căn nhà nhỏ của bảy chú lùn, Doc kể cho sáu chú còn lại chuyện hôm nay. Grumpy nghe xong thì rơi vào trầm tư.

– Ông nói là cô bé ấy biết chúng ta có bảy người mà trong khi đó chỉ có ông. Vì sao cô bé đó lại biết? Và còn nữa, vì sao cô bé đó lại biết công việc của chúng ta?

Sáu người còn lại im lặng. Bashful lên tiếng:

– Có lẽ cô bé ấy đã vào nhà chúng ta. Còn vì sao cô bé ấy biết công việc của chúng ta thì tôi cũng không biết.

Sleepy: – Hay là ngài ấy đã nói cho cô bé ấy biết?

Doc: – Cũng có khả năng là vậy.

Cả bảy người lại im lặng không biết nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Happy ra mở cửa. Bên ngoài, một người cao lớn đứng bên ngoài, áo choàng đen che kín mít nên không nhìn rõ được khuôn mặt.

– Mấy người, có phải thuộc tộc người lùn không?

Nghe giọng thì là một người đàn ông. Và trang phục bên ngoài, không phải là yêu tinh thì chắc chắn chỉ có một khả năng. Người này là con người. Bảy người lùn đồng loạt lùi lại đằng sau. Tất cả đều trốn sau lưng Doc. Doc cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.

Một lúc sau, người đàn ông ấy ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ. Doc ngồi đối diện, mặt mày nghiêm túc. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Regin.

– Sáng nay, con gái ta có đến đây phải không?

Nhìn đôi mắt xanh lạnh như băng của Regin, Doc lại nghĩ đến đôi mắt xanh như ngọc của Elpida ngày hôm nay. Đúng là khác một trời một vực.

– Đúng vậy.

" Người này chính là cha của cô bé đó, quốc vương của Erthan sao? "

Regin không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề:

– Vậy thì con gái ta muốn bàn chuyện gì đó với mấy người và mấy người không đồng ý. Ta nói có đúng không?

Doc ngẩn người.

– Đúng vậy. Cô bé ấy muốn bàn chuyện hợp tác với bọn ta, về nguồn khoáng sản và đá quý. Vậy ngài đến đây để làm gì?

Regin nói với giọng điệu nghiêm túc:

– Về chuyện đó, ta muốn bàn bạc thêm. Nếu mấy người không đồng ý thì cứ nói thẳng.

💬 Bình luận (0)