Sấm chớp rền vang, tựa như chư tiên thần phật giận dữ nơi cửu thiên nhìn xuống
Phạm Tộc, một trong bát đại cổ tộc của Thương Hải giới — Tứ hải bát châu nay lại bị duy nhất một kẻ đến khiêu khích phá cổng
Nam tử bê bết máu, tựa như toàn thân vô lực lê thanh kiếm sắc bén xé toạc mặt đường đầy trang nghiêm
Đằng sau y , đại môn Phạm Tộc vốn hùng vĩ tráng lệ nay lại bị một kiếm chém sụp
Mà phía trên nam nhân đó , điệp điệp trùng trùng thân ảnh lăng không mà đi , người đứng đầu mặc trên mình hắc bào đầy quyền lực , trong tay hắn chấp chưởng một mảnh gương đồng toả ra vô lượng lực đạo có thể xé nát tinh hà
-Phạm Văn Thiên ! ngươi nhập ma rồi , chỉ vì một tộc nhân mà lại đối nghịch gia tộc thậm chí mưu toan sát hại mầm tiên của gia tộc
Nam tử cười lạnh , nhưng đó không phải nụ cười kiêu ngạo đắc thắng mà lại là một nụ cười đầy bi ai thê lương
-haha , Nhưng tộc nhân đó là Con Ta , các người đã làm gì nó các ngươi không biết hay sao !?
-Con ta trời sinh thánh nhân chi tư , thế vậy mà lại bị bóp chết trong tay người nhà !!! Nếu đòi lại công đạo là nhập ma , vậy ta nguyện làm ma !
Lúc này trong đám người , có một kẻ lên tiếng
- Phạm Văn Thiên , chuyện xảy ra với Phạm Trường Sinh chúng ta vô cùng thương tiếc , đây hoàn toàn là bất ngờ , về chuyện này gia tộc sẽ cho đệ một lời giải thích
Người vừa lên tiếng chỉ là họ hàng xa của Phạm Văn Thiên , gã nói xong mắt đá xéo một cặp vợ chồng ở đằng sau
Phạm Văn Thiên không nhịn được mà chửi tục một tiếng
- Giải thích con mẹ nhà ngươi , vậy thì lần nữa móc Thiên nhãn cấy ghép lại cho con ta !
Những người ở đó đều im lặng , có kẻ lên tiếng phản đối
-Chuyện này là không thể , nếu móc Thiên Nhãn ra vậy thì Phạm An nhất định sẽ tử vong , chúng ta đã mất đi một người vì đại cục chỉ có thể cho ngươi đền bù
Phạm Văn Thiên há lại quan tâm đền bù đó , hắn không thể nuốt trôi cục tức này
Hắn giơ kiếm , mũi kiếm chỉ trời xanh "Nhất kiếm khai thiên môn !!!"
Vệt kiếm quang sắc lạnh xé rách không trung lao đến, thế nhưng trước hàng trăm hộ thuẫn do các tộc nhân cùng lúc thi triển, nó chỉ như châu chấu đá xe
Thế nhưng trên bầu trời bão táp kia bị xé ra một con đường lớn , cũng không ít tộc nhân yếu ớt bị đánh vỡ hộ thuẫn mà rơi xuống như sao trời
-hay lắm ! Nếu đã không muốn giải thích vậy thì khai tử khỏi gia tộc , từ nay Phạm gia không còn Phạm Văn Thiên...
-...kẻ từ ngoài vào phá môn tất diệt !!!
Lão nhân hắc bào , giơ cao tấm gương đồng hội tụ một lực lượng tử sắc , quang mang phá thiên diệt địa nhấn chìm Phạm Văn Thiên hoàn toàn
Cái chết của Phạm Văn Thiên không gây ra gợn sóng quá lớn , hắn là người có lý thế nhưng vì hai chữ đại cục mà rơi vào cảnh đuối lý bị áp bức , điều đó khiến cho không ít tộc nhân cũng sinh ra nỗi sợ hãi , sợ rằng một ngày mình sẽ là Văn Thiên thứ hai
Thế nhưng bọn họ không thể làm gì, cũng sẽ không dám làm gì , bởi vì trong tay lão tộc trưởng chính là một kiện thánh nhân chi binh — Tử Lôi Thanh Đồng Kính , được luyện chế bởi cổ chi thánh nhân của Phạm Tộc chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể thúc đẩy nó tấn công
Nó vừa là bảo hiểm vừa là xiềng xích lớn nhất của các Thánh Nhân đạo thống
Sau cùng ...
Ý thức cuối cùng của y chỉ còn "Phạm Trường Sinh , cha xin lỗi đời này không thể báo thù cho ngươi rồi "
...
16 năm sau
-Phạm Trường Sinh ! Nếu ngươi sớm giao ra khối linh thạch thượng phẩm này thì sớm không xảy ra chuyện gì ...
-....Vậy mà một tên phế vật nhà ngươi , đã không dùng được còn cố giữ , cũng đã đi tới bước đường này bây giờ giao ra ta sẽ cho ngươi nhẹ nhõm chết đi
Phạm Trường Sinh trong mắt tràn ngập huyết lệ , giữa trán hắn có một vết sẹo dài từ nhỏ đã có giống như con mắt thứ ba , hắn cắn răng căm tức nhìn về đôi cẩu nam nữ kia
Một gã công tử áo trắng như tuyết khuôn mặt phong lưu nhưng nét mặt lại hiện lên sự bỉ ổi , gã gọi Long Ngạo Thiên
Một nữ tử váy tím , làn da mịn mà vì được tưới tắm bởi linh khí , đôi mắt trong veo phản chiếu sao trời , thế nhưng miệng lại lộ ra nụ cười đắc ý tiểu nhân , ả gọi Liễu Như Yên
Trăng sáng ít mây , xung quanh hoang vắng , xảy ra cảnh tượng sát nhân đoạt bảo , đáng tiếc Phạm Trường Sinh chỉ là phế vật dù chết cũng chẳng ai vì hắn truy cứu
-Trường Sinh ta , dù chết cũng không để ngươi đoạt bảo
Nói rồi hắn thả lỏng toàn thân ngả mình về phía vách núi
Long Ngạo Thiên thấy vậy , giơ tay như muốn níu kéo Trường Sinh
-Kéo hắn lại
Nhưng đã không kịp nữa Liễu Như Yên chậc một tiếng
Hắn nhảy xuống vách núi cấm khu rồi , dù chỉ là một nhánh của Táng Linh Địa Quật , thế nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng
-Đi thôi , Vào cấm khu này, dù là tông chủ đến cũng phải hóa thành xương khô , hắn chết chắc rồi
...
Bịch———
"Đau quá , đau chết ta mất !!! "
Phạm Trường Sinh vặn vẹo đứng dậy , vẻ mặt hắn đau đớn , toàn thân nhức nhối vô lực tựa hồ xương cốt của y đã gãy rồi
Lúc rơi xuống Phạm Trường Sinh có cảm giác như có người đỡ lấy hắn nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi
Ánh mắt hắn nhìn về phía trước , đồng tử chợt co lại
"Đây là ... "
Hắn nhìn thấy một cây cổ thụ to lớn , tựa như che trời , dưới gốc cây một cái thi cốt toạ thiền
"Đây chẳng lẽ là bồ đề thụ ! Tương truyền là nơi ngộ đạo của Phật tổ , một trong các vị cổ chi thánh nhân hay sao !?"
"Không chỉ thế thi hài này cũng quá kỳ lạ , thân thể như ngọc không có bất kỳ thi ban nào chỉ là toàn thân nhợt nhạt thiếu đi sức sống..."
"...Giữa mi tâm hắn có một vết lõm , trông như con mắt thứ ba vậy ? Chẳng lẽ là Thiên nhãn dị thể trong truyền thuyết hay sao !? "
Phạm Trường Sinh không biết thứ gì lôi kéo hắn , giống như hai người dị biệt tự nhiên có sự hấp dẫn lẫn nhau vậy
Bàn tay hắn vô thức muốn đặt lên mi tâm thi hài , bỗng dưng giữa mi tâm cổ thi rách ra
Không ! Nó giống như mở mắt hơn , là mở mắt dọc
Một con mắt phảng phất thần quang lưu chuyển , trong đồng tử đó tựa như nhìn thấu vạn vật sinh linh
Thế nhưng rất nhanh sau thần quang dần phai tàn , bị một luồng tử khi cắn nuốt , thế nhưng trong cửa tử tìm ra sinh môn , thần quang bỗng hoá tà dị
Giống như ác quỷ từ thâm uyên nhìn xuống thế gian , đồng tử hoá thành màu đỏ
Bàn tay của Phạm Trường Sinh không rõ rút về tử lúc nào
Đồng tử quỷ dị , co rút nhưng vẫn phóng tầm mắt về phía Phạm Trường Sinh
Chỉ một con mắt thế nhưng tự nó đã không chế tàn thi thành công mở miệng
- Tiểu hữu ,ta và ngươi đều là kẻ mang Thiên nhãn ...
- ... Ta có thiên nhãn nhưng đã chết , ngươi mất thiên nhãn nhưng còn sống , chi bằng chúng ta kết hợp rời khỏi chốn này ...
- ... Thiên nhãn vốn vô địch chỉ cần đại thành là có thể quét ngang giới vực, trấn áp một thời đại, lưu danh cổ sử !!
Trường Sinh vẻ mặt bình thản thế nhưng nội tâm hắn lúc này đã như sóng đánh vỡ đê
"Đùa gì vậy !? Ta cũng là người mang dị thể hay sao , Chẳng lẽ vết sẹo trên mi tâm ta là thiên nhãn , chẳng lẽ thuở sơ sinh đã bị kẻ gian đào mất ? "
Suy nghĩ hắn điên cuồng đặt câu hỏi , sau cùng Phạm Trường Sinh vươn tay về phía thiên nhãn quỷ dị nói
- ta không biết ngươi là tốt hay xấu , thế nhưng bây giờ đều là châu chấu trên cùng sợi dây đều bị kẹt lại trong Táng linh địa quật ...
Hắn không nói nữa hắn biết Thiên Nhãn đó sẽ biết ý của hắn
- Phá nát cổ thi này đào lấy ta ra , tự khắc sẽ dung hợp !