Trường Sinh theo chân Phong lão ra tận biển
Đêm ấy, biển rộng mênh mông, sóng vỗ từng hồi vào bờ
Gió mang theo hơi nước lạnh lẽo lướt qua mái tóc hắn
Phía trước, bóng lưng già nua của Phong lão vẫn chậm rãi bước đi.
Lão không quay đầu
Chỉ có thân thể vốn đã gầy gò đến da bọc xương kia, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu hóa thành từng mảnh bọt nước
Bọt nước theo từng đợt sóng đánh cuốn lấy thân thể lão, từng chút một hòa vào biển cả
Trường Sinh đứng lặng nhìn
Cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất
Hắn thở ra một hơi thật dài
Những ngày tháng sống cùng Phong lão, tuy chẳng tính là bao lâu, nhưng chẳng biết từ khi nào trong lòng hắn đã thật sự coi nơi ấy là một mái nhà
Phong lão có rất nhiều bí mật.
Trong bụng lão tựa hồ lúc nào cũng cất giấu vô số tâm tư mà Trường Sinh không thể hiểu được
Nhưng những điều đó chưa từng khiến hắn sinh ra ác cảm với lão
Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian ấy, lão thật sự đã đối xử với hắn như một người nhà
Bây giờ người ấy cứ thế mà đi.
Trong lòng Trường Sinh có rất nhiều lời muốn nói
Thế nhưng đến cuối cùng, hắn chẳng nói được gì
Chỉ còn một tiếng thở dài tan vào trong tiếng sóng
...
Đêm đó
Trên một ngọn núi cao hướng ra biển, Trường Sinh tự tay dựng xuống một tấm bia đá
Trên bia chỉ khắc ba chữ Phong Vân Hải , đó là tên của Phong lão
Ba chữ đơn giản, chẳng có công đức hiển hách, cũng chẳng có những lời ca tụng hoa mỹ, chỉ là một cái tên
Nhưng đối với Trường Sinh mà nói, thế là đủ
Phía dưới là biển cả vô tận, sóng bạc nối tiếp nhau chạy về phương xa, giống như đang tiễn một người trở về với nơi mà cả đời lão thuộc về
Trường Sinh cuối cùng cũng xoay người rời đi
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió và sóng, hắn tựa hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc của một lão già vang lên bên tai
Hắn không quay đầu bởi hắn biết, người đã đi rồi
...
Hai ngày sau
Vũ Vân cùng hắn sửa soạn nhà cửa, sau cùng quyết định bán đi lấy tiền lộ phí
Những thứ có thể bán đều đem bán, đổi lấy lộ phí cho chuyến đi sắp tới
Căn nhà từng có tiếng nói cười của Phong lão, cuối cùng cũng trở nên trống trải
Vũ Vân đứng trước bàn thờ cha mẹ, lặng lẽ thắp lên một nén hương
Cô bé đứng đó rất lâu, sau cùng mới quay người rời đi
Trước khi rời khỏi làng Long Vương này hắn dẫn con bé lên núi thắp hương cho lão Phong
Trong quá trình đó Vũ Vân không kìm được trước sự ra đi của ông ngoại mà bày tỏ hết nỗi lòng
...
Sau tất cả hai người dắt nhau ra đầu làng
Trường Sinh vừa bước tới đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc một béo, một gầy
Chính là hai đứa trẻ hắn từng gặp trước đây
Gia đình của hai đứa có điều kiện, đã thuê một chiếc xe ngựa đưa chúng tới thánh địa tu hành
Biết Trường Sinh cũng chuẩn bị rời khỏi Làng Long Vương, bọn họ thuận tiện cho hai người đi nhờ
Trường Sinh cũng không khách khí cùng Vũ Vân lên xe
Bánh xe chậm rãi lăn khỏi Làng Long Vương tiến ra vùng thảo nguyên rộng lớn mà đi
...
Sau một chặng đường dài người đánh xe ngựa đưa bọn họ tiến vào một thành trì lân cận nơi thánh địa toạ lạc nhằm nghỉ ngơi một đêm
Con ngựa trở bọn họ dĩ nhiên không phải ngựa thường, nào có ngựa thường nào đi mất 2 ngày không ăn không uống chứ !?
Ngay cả người đánh xe ngựa tuyệt nhiên cũng là tu sĩ chỉ là tu vi không cao có lẽ là đệ tử nào đó chặt vặt trong thánh địa
Sáng mai thánh địa mở núi, tối nay bọn họ ai ai cũng háo hức mà đi ngủ sớm
Chỉ riêng Trường Sinh tối đó nằm vắt tay lên trái nghĩ về đủ thứ chuyện đã qua
-Theo lời võ tướng đạo miếu con giao long kia tự xưng Long Vương đã từ hơn 500 năm trước...
-...Thật quá kỳ lạ, một con yêu vật tác oai tác quái quấy nhiễu hương hoả thần linh của Duyên Quốc gây ảnh hưởng Long khí như vậy chẳng lẽ triều đình không quản sao ?...
-...một con yêu vậy gây hại cho vô số bách tính trong 500 năm qua chẳng lẽ các đại tông không quản sao ?
Hắn thật sự không hiểu, chẳng lẽ là vì hai chữ lợi ích hay sao ?
Nhưng nếu như vì lợi ích chả phải diệt giao long cũng có thể giúp các thế lực tăng danh vọng hơn là chỉ nhắm mắt bỏ qua hay sao ?
...
Trước đó không lâu
Trên mặt biển yên ả, gió thổi sóng đánh, cá bơi theo đàn
Trên trời cao linh khí bao động ngưng tụ thành một đám mây đỏ
Từ trong mấy đỏ cuồn cuộn ma khí, áp bức kinh người, cá đang bơi theo đàn sợ hãi mà chạy tán loạn
Gió đang thổi cũng vì thế mà im bặt
Trôi ra khỏi mấy đỏ một đoá Hồng Liên rực lửa, một bàn chân thanh khiết trắng như ngọc không nhiễm bụi chân đạp lên đoá sen
Xua tan mây đỏ một bóng dạng nữ tử yêu kiều thướt tha, tóc đen xoã lại bị một cỗ vĩ lực che đi khuôn mắt không thể nhìn ra chỉ có thể thấy hồng vân trên mặt
Đôi mắt sáng suốt tựa như có thể thấu thị thế gian
Nàng chỉ khoác một bộ hồng bào đỏ thẫm, tựa như được tạo thành từ mây đỏ
Tà áo che phủ thân hình của nàng
-Mấy ngày trước vừa cảm nhận khí tức giao long biến mất...
-...Kẻ nào,gan to bằng trời mà dám gặt lúa trong ruộng của ta!?
Giọng nàng trầm lại, tức giận nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt trong đôi mắt phảng phất thần quang
đằng sau này một tôn ma nữ tay kết ấn ngồi trên bồ đoàn hình hoa sen đỏ
Bóng đạo tướng che phủ đại địa, quỷ mị mà hùng mạnh được đan dệt từ đạo lý
Nơi bóng của đạo tướng phủ qua linh khí như bị cắn nuốt, ngay cả đạo lý biển cả của giao long, đạo lý hư không còn vương vãi do Bạch Vân Phong để lại trước đó cũng bị cắt nuốt
Nàng cùng chú ý tới ở bên trong đạo lý hư không kia còn phảng phất một tia khí tức thiếu niên
Khí tức đó vậy mà lại ẩn chứa thiên mệnh chi ý
Ma nữ liếm môi tựa như vừa thưởng thức một mỹ vị thơm ngon, đăng sau nàng tôn đạo tướng ma nữ trở nên hư ảo tựa như cùng nàng đồng dạng, gần như hoà thành một thể
Đây chính là giấu hiệu của Đạo tướng cường giả chỉ thiếu chút nữa là hoá thành thánh
Chỉ tiếc đạo của nàng không được trời cao công nhận trong thiên địa này không thể thành thánh
Cùng lắm chỉ dừng lại ở chuẩn thánh, mà bản thân con giao long kia vốn là do nàng quản lý nhằm súc tiến tốc độ tu hành
Căn bản có cũng được không có cũng chẳng sao, vẫn có thể dung hợp đạo tướng với nhục thân mà thành tựu chuẩn thánh thôi
Trong tay nàng nâng lên một đoàn khí tức, đó chính là khí tức do Mãnh thú chân thân để lại của Phạm Trường Sinh
-Nhớ ngươi rồi, thiên mệnh chi nhân