Trong Thương Hải giới — Tứ Hải Bát Châu, tu sĩ hay yêu tu khi đạt đến cảnh giới Thần Hồn, đối với nhân loại thì có thể ngưng tụ thành Thần Anh, từ đó có khả năng điều động hương hỏa chi lực
Hương hỏa là một loại năng lượng huyễn tưởng, nhưng lại có thể dùng để mượn giả tu chân, khiến những thứ vốn không thể tu luyện cũng có thể sở hữu sức mạnh phi phàm
Giống như hương hỏa của Võ Tướng gia trì lên con ngựa già của lão Buôn, khiến nó từ một con ngựa bình thường hóa thành Xích Mã
Thế nhưng, hương hỏa cũng có những giới hạn của riêng nó
Mỗi vị thần đều có một luồng hương hỏa độc nhất, và luồng hương hỏa ấy chỉ có thể phát huy tác dụng trong phạm vi mà vị thần đó cai quản
Có thể hiểu đơn giản như thế này
Hương hỏa giống như một chiếc chìa khóa
Ngươi có thể dùng chiếc chìa khóa ấy để mở cánh cửa thuộc về mình, nhưng không thể cầm nó đi mở cửa nhà hàng xóm
Vì vậy, dù phạm vi hương hỏa của Võ Tướng trong miếu hoang vốn vô cùng rộng lớn, vẫn có một nơi mà ngài không thể tùy ý can thiệp
Bởi vì ở đó, đã có kẻ khác chiếm lấy hương hỏa
Đó chính là Làng Long Vương
Giao Long tự xưng là Long Vương đã chiếm lấy hương hỏa nơi này, tạo ra một luồng hương hỏa thuộc về chính mình
Nói cách khác, nó chính là một kẻ chiếm lấy một phần địa bàn của Võ Tướng, dựng lên miếu thờ của riêng mình, rồi thay luôn chiếc khóa của cánh cửa ấy
Cho nên, dù Làng Long Vương vốn nằm trong phạm vi hương hỏa của Võ Tướng, ngài vẫn không thể tùy ý vận dụng hương hỏa của mình ở nơi đó
...
Phạm Trường Sinh lúc này đứng ở trên một vùng thảo nguyên
Xa xa là một vùng đất bị bao trùm trong một trận mưa xối xả , mà ở trung tâm của mây đen là Làng Long Vương
Dựa vào cơn mưa có thứ gì đó đã tạo ra một lớp rào chắn làm từ nước , trong không thể ra , ngoài không thể vào
Phạm Trường Sinh đưa tay lên giữa mi tâm , ngón trỏ hắn kéo xuống để lộ một con mắt đỏ tà dị
Hắn điều động linh khí ngưng tụ lên mắt, đồng thời sử dụng hương hoả của võ tướng để gia trì lực lượng
Hắn tất nhiên không thể điều động hương hoả , nhưng võ tướng vì muốn nhanh chóng cướp lại địa bàn của mình liền đã mở ra quyền hạn tạm thời cho Phạm Trường Sinh
Còn về linh khí của hắn , vốn dĩ đã không thể hấp thụ từ bên ngoài để khôi phục do kinh mạch bị phong bế , giờ đây lại điên cuồng tiêu hao lên Thiên Nhãn
Đồng thời Trường Sinh muốn tận dụng thời gian tích lũy lực lượng hồng quang của Thiên Nhãn mà muốn mượn giả tu chân
Thông qua hương hỏa, hắn bắt đầu thăm dò bản chất của Thiên Nhãn, từng chút một thôi diễn chân pháp thuộc về nó
Thiên Nhãn vốn không phải của hắn, mà thuộc về Ngô Quân thế nhưng bây giờ ý thức Ngô Quân đã ngủ say hắn cũng không thể gọi y dậy để dạy mình
-Lấy hương hoả làm môi giới, lấy thiên nhãn làm mục tiêu , lấy ý thức ta làm đối tượng
Theo lời nói vừa dứt linh khí bất ngờ bạo tẩu , tiêu hao mất một phần ba so với ban đầu
...
Ý thức Trường Sinh rơi xuống một không gian tối tăm
Hắn nhìn thấy một hình hài kỳ lạ ở bề nổi ý thức , là một tiểu nhân bên trong một con mắt
Con mắt vốn thuộc về tiểu nhân kia
- Đây là... Ngô Quân tiền bối sao ?
Trường Sinh đưa tay chạm vào bề nổi ý thức , một luồng hồng quang lan ra bao trùm lấy thế giới tối tăm này
Ý thức của hắn lại rơi xuống tầng sâu hơn , tại đây là một hành lang dài vô tận vô biên
Theo bước chân hắn đi một luồng ký ức xa lạ hiện ra trước mắt Trường Sinh
Đứa trẻ hồn nhiên nô đùa trong xóm , hắn chọc mấy con chó cỏ liền bị chúng đuổi mà khắp dám về ăn cơm
- Ngô Quân tiền bối thuở hàn vi sao ? Kỳ lạ thật lại không có thiên nhãn
Trường Sinh lại bước ra một bước nhưng bước này lại không có gì xảy ra
Hắn cứ thế bước thêm mấy bước nữa vẫn không có gì
- Là do ký ức đứt đoạn sao ?
Không rõ đi được bao xa , chợt lại một mảnh ký ức hiện ra
Lúc này Ngô Quân đã là tu sĩ Ngưng châu cảnh đỉnh phong , hắn tại trong chợ đen gặp được một tên thương nhân bán nguyên liệu và phối phương thuộc tính
Theo lời gã thương nhân đây là phối phương thuộc về tộc Tam nhãn cự nhân
Trường Sinh tiếp tục đi ký ức vẫn không hiện ra vô cùng đứt đoạn
Hắn lại đi rất xa , một phiến ký ức hiện ra
Trường Sinh nhìn thấy một tăng nhân , người này khí tức hùng mạnh vượt qua cả Nam thi đạo tướng hắn từng gặp
Vị đó thiền tu giữa các vì sao, Trường Sinh không biết nơi đây là gì , hắn thấy có vô số tinh tú , không gian tăm tối lạnh lẽo , xung quanh còn có những quả bóng khổng lồ tựa như một phương thiên địa
Có quả màu xanh bên trên lại có những mảnh rêu xanh hoặc thứ gì đó , có quả đỏ lừ tựa như đất đỏ cao nguyên
Xa xa còn có một quả cầu sáng vô cùng tựa như mặt trời mà hắn biết
Tăng nhân tế ra đạo của bản thân chứng với thiên địa đại đạo , thế giới muốn thử thách gã liền xả xuống vô lượng kiếp lôi
Tần suất này sợ rằng Trường Sinh cũng hồn phi phách tán mà đó mới chỉ là thiên kiếp
Không rõ bao lâu trôi qua, Vô Lượng kiếp lôi tựa như đã công nhận vị tăng nhân này từ u minh ban xuống một luồng lực lượng mà Trường Sinh chẳng biết
Còn vị tăng nhân kia lúc này đã bị đánh cho cháy khét trong nóng ngoài giòn
Lúc này bỗng có một thanh niên cầm trường mâu, trên mặt ba mắt bay tới
Hắn quỳ xuống như bái lấy vị tăng nhân
- Đây là Ngô Quân , vậy vị tăng nhân kia ... Chẳng lẽ chính là thánh nhân mà nam thi đạo tướng đã kể
...
Ký ức sau cùng không có nhiều càng cô cùng vụn vặt căn bản lại không có cuộc chiến nào cho Trường Sinh tham khảo
giống như đã bị đánh nát từ thời điểm mà thánh nhân chứng đạo vậy
Ở cuối dòng ký ức dài đằng đẵng này , một đại môn kỳ lạ , bên trong cánh cửa hé ra màu huyết hồng kinh dị
Trường Sinh lấy can đảm mở ra cánh cửa đó
Đằng sau lại quay về mảnh tối tăm kia , thế nhưng lúc này lại không có ý thức Ngô Quân chỉ có vô số đồ án xoay chuyển
Các đồ án này quỷ dị đều đã bị đánh sụp căm bản không thể đọc ra điều gì , mà Trường Sinh vốn cũng không biết trận pháp
Tầng này hắn đi qua rất nhanh nhưng trong lòng đã có suy đoán của riêng mình về Thiên Nhãn tà dị này có khả năng gì
Trường Sinh đi sâu vào bóng tối, bỗng nhiên trực giác cảnh báo phía trước là vực sâu liềm khiến hắn lùi lại
Nhưng không gian này rõ ràng chỉ có bóng đen căn bản không có tý màu sắc nào
Chợt , từ phía trên cao một luồng hồng quang ngưng tụ
Trường Sinh thủ thế chuẩn bị đỡ , đột nhiên không gian như có màu sắc
Xa xa một tôn cự nhân nhợt nhạt trên khuôn mặt có ba con mắt đỏ , chúng đều phát sáng như muốn chiến đấu với thứ gì đó
Cự nhân vô cùng cao lớn, cao hơn sơn hà , các ngọn núi đến cùng cũng chỉ bằng ngọn cái của gã
Từ con mắt thứ ba ngưng tụ một đồ án khổng lồ xoay chuyển
Ba luồng hồng quang được cự nhân phóng ra, nhuộm đỏ không gian đồng thời đẩy ý thức của Trường Sinh quay về thực tại