“Tiểu thư, long hoàng đã cho phép người rời tộc!”
Bạch y nữ tử ngồi bật dậy đi ra ngoài sân của biệt viện. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như máu. Ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt lạnh lùng, nét đẹp không tì vết
Tộc lão đi theo sau, thân thể bắt đầu biến đổi thành một con chân long khổng lồ, dài hàng trăm mét. Bạch y nữ tử bật nhảy, lên đỉnh đầu chân long. Một người một thú tạo thành cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy. Chân long gầm vang cả một khu vực hư không bắt đầu giao động. Yêu thú trong bán kính trăm dặm đều cúi đầu hành lễ. Thân thể khổng lồ bắt đầu bay vút lên không trung xuyên qua tầng mây
Long Bạch Du tam tiểu thư long tộc, đồng thời là con gái của Long Hoàng, một trong các cường giả hàng đầu của long uyên vực
Bản thân Long Bạch Du, bây giờ cũng không biết là phải đi đâu trên phiến đại lục rộng lớn này. Không còn sự che chở của long tộc. Các đại thế lực khác e rằng cũng bắt đầu nhắm vào nàng
Bỗng nhiên không gian trước mắt trở nên dao động, giữa bầu trời hiện lên các vết nứt như mạng nhện. Rầm! Không gian tan vỡ như kính vỡ. Từ bên trong một hình bóng khổng lồ bay ra, một con chân long xuất hiện trước mặt cả hai. Khác với Long Thư con chân long mang một làn da đỏ thẫm, đôi mắt tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào cả hai. Xung quanh xuất hiện một làn khói đỏ bao phủ lấy toàn bộ con chân long đỏ, không còn hình thể khổng lồ, một thanh niên từ trong làn khói đỏ bước ra, tay mang theo một thanh đại đao
“Ái chà, Long Bạch Du không nghĩ đến, ngươi lại rời khỏi cái kén bảo vệ bản thân. Bộ không sợ mấy lão quái bên ngoài nhắm đến à? Mà khoan dù gì ngươi cũng sắp chết dưới tay ta”
Long Bạch Du nhíu mày “ngươi lấy đâu ra cái lá gan đó” Ánh mắt nàng bình thản “xem ra ngươi đã quên mất, ai là người trước đây đã cho ngươi một trận hả Xích Long?!”
Bị nhắc đến nỗi đau trên trán Xích Long nổi đầy gân xanh “đó là chuyện của trước đây, bây giờ ta đã khác hơn xưa rồi!”
“hừ, kẻ ngoại tộc như ngươi mà đòi thắng tiểu thư nhà ta” Long Thư cười lớn, mỉa mai “khác hơn xưa là mái tóc ngươi bù xù hơn xưa hả!”
Xích Long nắm chặt thanh đại đao, trên thân phóng thích ra một cổ khí tức mạnh mẽ, mang đầy mùi tai ương “lão già, khôn hồn thì cút cho khuất mắt ta. Nếu không thì đừng có trách”
Nhận thấy sát khí trong lời nói, Long Thư không hoảng “đột phá đến Động Thiên, cũng không tệ” ánh mắt vẫn hiện lên vẻ xem thường
Chớp mắt, Long Bạch Du đã lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Nàng tung một nhát chém dọc bổ xuống. Xích Long phản ứng tức thời lấy thanh đại đao ra đỡ lấy. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, nhưng uy lực của nhát kiếm quá mạnh, trực tiếp đánh bật Xích Long văng xuống, xuyên qua ba tầng mây, đâm mạnh mạnh xuống khu rừng tạo thành hố sâu. Khói bụi mù mịt bay lên, bên trong hố sâu, Xích Long lồm cồm bò dậy, nhưng không kịp đợi hắn đứng lên, thanh kiếm từ trên cao giáng xuống găm chặt vào tay trái hắn. Cơn đau đớn xé thấu tâm can, khiến hắn gầm lên đau đớn
“Làm sao… ngươi… có thể… mạnh đến như vậy!” Xích Long thều thào lên tiếng
Long Bạch Du từ từ đáp xuống, bước tới chỗ Xích Long rồi rút mạnh thanh kiếm ra khỏi tay gã. Đến một tiếng kêu la Xích Long cũng không dám thốt lên. Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân, lại cộng với việc bị đối phương đánh bại chỉ bằng một chiêu, khiến nội tâm của hắn hơi lung lay, trong lòng có một cảm giác… sợ!, nhưng với bản tính kiêu ngạo vốn có của bản thân, hắn không cho phép mình được sợ đối phương. Trán đầy gân xanh, nghiến răng đứng trụ bằng một chân. Ngước nhìn hình bóng xinh đẹp trước mắt. Mà trớ trêu thay đến một cái liếc mắt nàng cũng chả buồn nhìn. Long Bạch Du nhìn lưỡi kiếm dính máu tươi của hắn trên tay , nàng hờ hững vung nhẹ thanh kiếm trên tay, những giọt máu đang đọng trên lưỡi kiếm bắn xuống đất, văng ra thành những tia đỏ thẫm
Long Thư cũng đáp xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy bộ dạng của Xích Long, hắn không khỏi cười lớn “thấy chưa! Tiểu tử! Ngươi vốn không phải đối thủ của tiểu thư nhà ta. Nói rồi mà ngươi cứng đầu không nghe!”
Long Bạch Du khẽ liếc nhìn không đang gian ba động xung quanh, nàng lạnh lùng lên tiếng “hi vọng là các ngươi trở về rồi, nên dạy bảo lại hắn cho kỹ” nàng gằn giọng “bằng không… hậu quả các ngươi tự gánh!” dứt lời, nàng nhảy lên đầu Long Thư bay đi mất
Ngay khi, Long Bạch Du vừa rời đi, không gian trên đầu Xích Long liền bị xé rách, một người đàn ông trung niên bước ra. Nhìn hắn rồi thở dài
“lại đi trêu chọc tiểu ma nữ đó nữa à?!” Người đàn ông trung niên lắc đầu ngao ngán
“Phụ thân, con…”
“Đủ rồi! Theo ta về!” Không đợi xích Long nói hết câu, người đàn ông trung niên quát lớn
Cả hai hoá thành hai đạo lưu quang bay vút đi, để lại một cái hố sâu, và không gian yên tĩnh vốn có của khu rừng