"A đúng rồi, sao ông biết hay vậy." Tử Linh bất ngờ không ngờ ông bác chỉ nhìn một cái là đoán ra ngay. Cô thán phục thầm nghĩ đúng là gừng càng già càng cay.
Tử Du thấy vậy liền ghẹo Tử Linh vài câu:"Bộ bộ dạng của chúng ta giống người bình thường lắm hả mà còn hỏi."
Tử Linh nghe thấy thế liền phụng phịu gương mặt liếc Tử Du. Anh thấy thế liền không trêu cô tiếp nữa.
Ông thấy cảnh tượng vậy chỉ mỉm cười ôn hoà không nói gì.
"Để tôi giới thiệu chút nhé. Tôi tên là Maren. Tôi là chủ của khách sạn Noctis này."
"Ông ở trong phó bản này chắc là cũng khá lâu rồi nhỉ." Thiên Sơ nghe Maren giới thiệu xong rồi hỏi ông.
"hô hô, cậu chắc hẳn là Lữ Hành giả lâu năm nhỉ. Đúng vậy, tôi đã ở trong phó bản này đã 5 năm rồi. trước khi vô phó bản này, tôi chỉ là một chủ nhà trọ nhỏ. Bỗng nhiên một ngày, tôi đang trên đường đi du lịch thì đột nhiên tôi bị kéo sang nơi đây và được hệ thống chọn làm NPC của phó bản này."Ông bình thản mà kể cho nhóm Klein về lý do mình ở đây cũng như trả lời câu hỏi của Thiên Sơ.
Tử Linh thấy thế liền hơi cảm thương cho ông.
"Vậy.. các cậu lấy gì để trao đổi đây?" Ông trả lời câu hỏi của Thiên Sơ xong bất chợt hỏi.
Mọi người thấy thế liền nhìn người đàn ông trước mặt không hiểu lắm.
"Khách sạn Noctis không nhận loại tiền thông thường."
"Hả" Tử Linh ngơ ngác nhìn ông.
Ông thấy phản ứng của cô bé thấy cô có vẻ vẫn chưa hiểu lắm mà giải thích kĩ hơn.
"Ở đây mọi thứ đều phải trao đổi. Các cậu muốn tá túc ở đây một đêm thì các cô cậu phải có thứ gì đó có giá trị tương đương để trao đổi."
"các cậu có thể trao đổi bằng các vật phẩm và thông tin đã thu thập được, hoặc…có thể trao đổi bằng kí ức của các cậu. Dĩ nhiên chúng tôi có nhận trao đổi bằng đồng Erant"
"Có thể trao đổi bằng kí ức được luôn sao?" Klein hơi hứng thú mà hỏi ông.
"Dĩ nhiên là được rồi cô bé à. Một kí ức đủ giá trị có thể đổi được rất nhiều thứ đấy. Sao nào?"
"Nghe như đang giao dịch với ác quỷ vậy." Tử Linh nghe thấy thế liền nổi cả da gà.
"Em sợ ma thật nhỉ." Thiên Sơ bình thản nhìn Tử Linh.
Cô nghe thấy vậy có hơi ngượng mà đỏ mặt.
Ông nhìn nhóm bọn họ rồi nói tiếp."Nhưng tôi đoán trong người các cô cậu chắc cũng không còn bao nhiêu trong người nhỉ."
Quả thật, trong người họ giờ cũng không còn bao nhiêu Erant. Giờ chỉ có đồng Erant đặc biệt của Klein cho là có giá trị nhất nhưng giờ họ lại không thể giao ra.
Trong lúc mọi người đang băn khoăn không biết làm thế nào thì Klein đã lấy ra một viên đá giống như đá quý nhưng nó lại có màu đỏ pha lẫn chút đen đặc quánh bên trong.
"Vậy thứ này được không?" Klein ung dung đặt nó lên quầy lễ tân bình thản hỏi.
Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Maren thoáng lộ vẻ kinh ngạc. đôi mắt xám của ông hơi sáng lên vội lấy một chiếc khăn sạch rồi mới cẩn thận cầm lên quan sát.
"Tinh thể dị biến sao? Cô đã lấy nó ở đâu vậy. Thứ hàng này khá hiếm đó, đã vậy còn là hàng cấp cao nữa." ông vừa cầm viên đã ngắm nhìn nó vừa hỏi cô.
Auren cùng Thiên Sơ thấy thế cũng đôi phần kinh ngạc.
"Tôi nhặt nó ở trên toa tàu trên đường chở đến đây. Thấy khá giá trị nên nhặt lên định sẽ bán nó đi. Nhưng tôi không ngờ nó lại là tinh thể dị biến cấp cao. Vậy thứ đó có đủ để đặt phòng ở đây rồi chứ." Cô chống hai tay lên bàn quầy lễ tân mỉm cười hỏi ông.
Maren cẩn thận đặt viên đá vô một chiếc hộp được lót thêm tấm vải nhung bên trong. Xong xuôi ông nhìn Klein rồi nở một nụ cười chuẩn mực :"Tất nhiên là được tất nhiên là được. Tôi sẽ sắp xếp 3 phòng cho các vị khách quý đây nhé."
Tử Du thấy thế hơi thắc mắc:" chẳng phải chúng tôi có năm người sao."
"phòng của Noctis vốn không nhỏ đâu. Với lại, tôi nghĩ các cậu cũng sẽ phải ở đây ít nhất một tuần mà đúng chứ. Mà…"
Ông đặt ba chiếc chìa khoá phòng lên bàn.
"tôi nghĩ tối nay các cậu không nên ở một mình đâu."
"bộ tối nay sẽ có chuyện gì sao ông Maren."Auren lên tiếng hỏi ông.
"Là vì….ở đây có thứ không sạch sẽ."
Nói rồi ông chỉ lẳng lặng quan sát bọn họ.
Tử Linh nghe thế liền sợ tái mặt mà núp sau Tử Du.
Klein thì lại thấy hứng thú trước lời nói của Maren.
Tử Du thì tay đã đặt trên chuôi kiếm lúc nào.
Thiền Sơ thì chỉ nhàn nhã suy nghĩ gì đó.
Auren nghe xong cũng chỉ lộ ra vẻ mặt vô cảm.
"thứ không sạch sẽ đó có liên quan đến 'quy tắc' đúng chứ." Tử Du hơi nhướng mày hỏi ông.
"Đúng vậy, vậy nên tôi khuyên các cô cậu đừng đứng ở đây nói chuyện phiếm nữa mà nhanh chóng lên tầng nhận phòng đi. Tôi không muốn mình phải mất đi những vị khách quý như vậy đâu."
Nhận được câu trả lời, họ cũng không nán lại đây lâu nữa mà cầm chìa khoá rồi cùng nhau đi lên lầu.
Ba căn phòng nằm sát nhau, nhưng bọn họ lại có một vấn đề nhỏ nữa là về việc chia phòng.
"Hể, giờ chúng ta chia phòng sao đây?" Tử Linh cầm chìa khoá mà lòng rối bời không biết chia sao.
"ba căn phòng, vậy phải có một người ở riêng."Auren đưa tay lên xoa cằm.
"Em với anh Du Du chắc chắn là chung một phong rồi. nhưng còn anh Auren, chị Zen với anh Thiên Sơ thì chia sao đây."
Thiên Sơ định xung phong để anh ở một mình thì đột nhiên Klein cầm chìa khoá phòng 205."Để tôi cho, dù sao tôi cũng khá thích yên tĩnh."
Thiên Sơ thấy thế cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Klein lại dám tự nguyện ở một mình, đã vậy cô chỉ ở cấp Tinh Trần.
Tử Linh thấy thế hơi lo lắng:"Chị ở một mình vậy có phải hơi nguy hiểm không, với lại chỉ cũng chỉ ở cấp Tinh Trần. Khi gặp nguy hiểm sức mạnh của chị sẽ bị hạn chế rất nhiều."
Thiên Sơ cũng đồng tình mà gật đầu.
Klein thấy Tử Linh lo lắng cho mình thì có hơi cảm động mà xoa đầu Tử Linh: "không sao đâu, mọi người không cần phải lo lắng quá. Dù tôi chỉ ở cấp Tinh Trần nhưng vẫn dư sức đánh nhau với quái vật mà."
"tôi nghĩ mọi người cũng không cần lo cho Klein quá đâu, dù sao chỉ cần một chém thôi là cô ấy đã có thể chém nát đầu con di thể cấp B rồi." Auren nhún vai nhìn Klein.
Klein khó chịu mà quay lại trừng Auren, anh thấy vậy chỉ bình thản nhếch môi nhìn cô.
"Bộ anh thích tôi hay sao mà suốt ngày kháy tôi vậy hả."
"Cô nghĩ nhiều quá rồi đó, cô bất bình thường như vậy ai mà thích cho nổi cô chứ"
"Hảaa? Tôi tưởng anh là một người lạnh lùng vô cảm vậy mà cũng là một người chuyên nói kháy người khác nhỉ?"
"Vậy tại sao cô có thể trêu người khác mà tôi lại không thể chứ."
Cô tức giận nghĩ thầm nhất định một ngày nào đó phải đấm tên này một trận.
Tử Linh thấy thế liền không nhịn được mà bật cười. Tử Du nhìn thấy cũng nhếch môi nhìn bọn họ cãi nhau. Thiên Sơ thì chỉ lẳng lặng nhìn hai người họ trên khuôn mặt ôn hoà của anh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi nhưng không biết khi nào trong đôi mắt vàng kim hơi đượm buồn ấy đã có thêm chút í cười.
Klein quay qua liếc ba người họ, khiến họ cũng không cười nữa
Hai người không đôi co nữa mà quay lại chuyện chính.
Vậy là hai phòng đã được chia, giờ chỉ còn lại Auren với Thiên Sơ, hai người sẽ ở căn phòng 204. Họ cũng không có í kiến gì nên việc chia phòng coi như đã xong.
"Vậy 7 giờ đúng có mặt ở hành lang khách sạn."Tử Du dặn dò mọi người rồi cùng cô em gái của mình bước vào trong.
Mọi người cũng cầm chìa khoá từng phòng rồi mở cửa bước vào. Đúng như lời của ông Maren nói, căn phòng quả thật rất rộng. Căn phòng có tông màu vàng kem chủ đạo, đối diện họ là cửa sổ lớn được đóng lại bằng rèm nhung đỏ cao cấp. Bên phải là chiếc giường kiểu công chúa có màn che, ga và chăn có màu trắng càng tôn lên vẻ sang trọng và cao cấp nơi đây. Ở chính giữa còn đặt một bộ bàn ghế được làm từ gỗ đàn hương cao cấp. Ngay cả sàn nhà cũng được trải một lớp vải thảm lông màu be rất êm. Thậm chí còn thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt rất dễ chịu. Căn phòng giống như một thế giới thu nhỏ khác hẳn với những toà nhà đổ nát, bỏ hoang bên ngoài khách sạn.
Đúng 7 giờ, mọi người đều đã có mặt ở hành lang, ai nấy đều đã tắm rửa nên trên người còn vương lại chút mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.
Tử Linh mặc một chiếc đầm tiểu thư dài màu trắng làm toát lên vẻ thanh khiết của cô bé, tóc cô còn được kẹp lại bằng kẹp nơ càng làm cô bé trông đáng yêu hơn.
Tử Du thì mặc áo cổ lọ tay dài màu đen và quần Tây xám ghi tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật đôi mắt hồng ngọc càng tôn lên vẻ đào hoa phong lưu của anh.
Thiên Sơ thì mặc một chiếc áo sơ mi cổ Tàu màu olive cùng quần kaki màu nâu be khói, Y còn đeo một chiếc dây chuyền cổ trang đính hạt gốm rất hợp vẻ đẹp thanh tao hoài cổ của anh.
Auren mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh phối cùng chiếc quần Jean màu đen, 2 chiếc cúc áo trên cùng không cài để lộ cơ ngực rắn chắc của anh dù khá tối giản nhưng lại nổi bật khí chất lạnh lùng cùng mái tóc bạc dài còn đang hơi ướt và đôi mắt đỏ rực thâm trầm của anh.
Cuối cùng là Klein, cô mặc một chiếc váy gothic hai dây nhung tối màu, phần tà váy có những đường xẻ tà cao kết hợp cùng khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi nhỏ dưới môi mang lại cho cô cảm giác ma mị, quyến rũ.
"Heheh, bộ đồ anh Du Du đang mặc là chính tay em phối đó, mọi người thấy sao."Tử Linh hào hứng, đôi mắt cô long lanh như pha lê hồng lấp lánh.
Tử Du nghe thế liền hơi ngại mà khẽ ho khan một tiếng.
Klein thấy thế liền khen ngợi Tử Linh:"hể, đây là em phối sao. Đẹp lắm, lần nào thử phối cho chị thử một bộ nhé. Mà chiếc váy này cũng rất hợp với em đó."
Tử Linh cũng ngại ngùng mà khen lại Klein một câu:"Hì hì, chiếc váy chị đang mặc cũng rất hợp với chị đó. Anh Thiên Sơ và cả anh Auren nữa, hai anh hôm nay đều mặc trông rất đẹp trai luông."
Thiên Sơ nghe thế liền cười tươi mà xoa đầu Tử Linh, anh cũng khen cô bé hôm nay mặc rất đẹp.
Auren hơi bất ngờ , gương mặt anh thả lỏng hơn mỉm cười cảm ơn Tử Linh.
Klein nghe vậy liếc qua Auren, cũng khen anh một câu:"Nè nè, hôm nay anh nhìn bảnh trai lắm đó nha. Hừm hừm…" cô ghé sát lại Auren như sắp làm chuyện đen tối gì đó. Anh hơi bất ngờ, mặt ửng đỏ. Anh chưa kịp lên tiếng thì Klein đã quay mặt đi.
"Haha, tôi giỡn thôi. Mà cơ bắp anh săn chắc lắm đó."
Auren nghe thế liền quay đi khuôn mặt anh càng đỏ hơn.
Anh lẩm bẩm thì thầm:"hôm nay…cô cũng rất đẹp."
Klein nghe không rõ, định hỏi lại thì đã bị Tử Linh kéo đi xuống sảnh ăn.
Mọi người cũng không nán lại nữa mà đi xuống.
Sảnh khách sạn thật sự rất đông, có cả dân thường và Lữ hành đều ở dưới đó ăn tối. không khí rất náo nhiệt.
Thiên Sơ chọn một bàn ở góc tường rồi ngồi xuống, mọi người cũng ngồi theo.
Vừa ổn định được chỗ ngồi, phục vụ đã đi tới bàn của bọn họ. anh đưa menu và giới thiệu các món ăn ở trong này.
Klein hào hứng hỏi anh phục vụ:"Vậy ở đây có kem không."
"Dạ có thưa cô. Kem sẽ được mang lên làm tráng miệng sau khi ăn xong."
"Vậy cho tôi 5 phần kem nhé."
"Vâng."
Tử Linh thấy thế nghĩ trong đầu: hình như chị Zen nghiện ăn kem hay sao mà lần nào cũng thấy gọi kem hết vậy.
Mọi người chọn xong món cùng đồ uống, phục vụ ghi chép lại xong cầm menu rời đi qua bàn khác.
Lúc này họ mới có thời gian để xem chi tiết hơn về thông tin của phó bản này.
Auren mở màn hình hệ thống lên, trên đó hiển thị các thông tin cũng như nhiệm vụ phó bản.