🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ MẶT TRỜI

~11 phút đọc · 2017 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không ai kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc giọng nói hệ thống biến mất— toàn bộ thế giới như bị kéo xuống vực thẳm bóng tối.
ẦM.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Klein cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó ném mạnh vào khoảng không vô tận. Âm thanh la hét, tiếng kim loại gãy nát, tiếng quái vật gào rú… tất cả hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn loạn méo mó.
Rồi— “Phụt.”
Một tiếng đèn điện chập chờn vang lên. Klein mở mắt. “….” Mùi rỉ sét. Mùi máu. Mùi nước mưa cũ đọng lại trong cống ngầm. Trước mặt cô là một con phố dài phủ đầy sương đen. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng đổ nát với các bảng hiệu neon lúc sáng lúc tắt. Nhưng thứ quỷ dị nhất— là bầu trời. Không có mặt trời. Không có mặt trăng. Chỉ có một màu đen vô tận như thể cả thế giới đã bị thứ gì đó nuốt mất.
【Đã tiến vào phó bản: “Thành Phố Không Có Mặt Trời”】
【Người chơi còn sống: 712/728】
“…Ồ.” Klein chớp mắt. “Mới vào có mấy giây mà đã chết mười sáu người rồi à?” Cô chống tay đứng dậy. Chiếc váy mang hơi hướng gothic tối màu phủ đầy bụi.
Cô đang quan sát xung quanh thì đột nhiên--RẮC.
Một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau. “…?” Cô quay đầu lại. Trong cửa kính của tiệm tạp hóa đối diện— có thứ gì đó đang nhìn cô. Một gương mặt trắng bệch. Không có mắt. Không có mũi. Chỉ có cái miệng kéo dài đến tận mang tai. Nó đứng phía sau lớp kính nứt, chậm rãi nở nụ cười.
【Phát hiện dị thể cấp E: “Người Nhìn Trộm”】
Klein im lặng vài giây. Rồi cô giơ tay vẫy vẫy. “Hello~”
RẦM!! Cửa kính vỡ tung. Con quái vật lao thẳng về phía cô. Nhưng ngay lúc nó sắp chạm vào thì một thanh kiếm bạc xuyên ngang đầu nó. Cơ thể dị thể bị ghim chặt xuống mặt đất. Chất lỏng đen đặc bắn tung tóe khắp nơi.
“….” Klein chớp mắt. Thiếu niên tóc xám đứng phía sau cô, một tay giữ chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh tanh. “…Lại là cậu à.” Hắn rút kiếm ra. “Cô thiếu cảnh giác quá đấy.” “Ể? Nhưng tôi có thể xử được nó mà.”
“…” Con quái vật dưới đất vẫn còn co giật. Klein cúi đầu nhìn nó vài giây rồi bất ngờ giẫm mạnh xuống. Đầu nó nát vụn không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.
【Đã tiêu diệt dị thể cấp E】
【Nhận được 10 điểm sinh tồn】
“Ồ.” Mắt Klein sáng lên. “Giết quái còn được điểm nữa hả.” Thiếu niên tóc xám nhìn cô. “…Cô không sợ à?”
“Không, sao phải sợ chứ, nó yếu xìu à.”
“….”
Không hiểu sao— hắn thấy câu đó cực kì hợp lí. Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.
Rồi từ xa hai người chợt nghe được một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp con phố tối om. Tiếp theo là tiếng súng. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng thứ gì đó đang bò trên tường.
【Nhiệm vụ phụ đã cập nhật】
【Tìm nơi trú ẩn trước 00:00】
【Thời gian còn lại: 47 phút】
Klein nhìn đồng hồ hệ thống rồi thở dài. “Phiền ghê á.”
“Vừa vào đã bị dí deadline rồi.”
Thiếu niên tóc xám tra kiếm vào vỏ.
“…Muốn hợp tác với tôi không?”
“Ể?”
“Trong phó bản không rõ này, đi một mình sẽ rất nguy hiểm.” Klein chống cằm suy nghĩ vài giây. Rồi cô bật cười.
“Được thôi.”
“Dù sao tôi cũng chưa biết đường ở đây. Một mình cũng rất buồn”
“…Tên.”
“Hả?”
“Muốn hợp tác thì ít nhất phải biết tên nhau.” Klein nhìn hắn vài giây. Rồi chìa tay ra.
“Klein Kelvin.”
Thiếu niên tóc xám im lặng bắt tay cô.
“…Auren Valesh.”
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Klein hơi khựng lại.
“…?”
Một cảm giác rất lạ chạy dọc đầu ngón tay cô. Giống như— cơ thể người trước mặt đang chứa thứ gì đó không thuộc về con người. Auren lập tức rút tay về. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cô đầy cảnh giác. “…Cô vừa làm gì?”
Klein chớp mắt. “Hả, làm gì? Tôi có làm gì đâu.”
Auren nhìn cô một hồi rồi tầm mắt anh dời đi qua nơi khác.
Nói dối.
Cô vừa nghe thấy tiếng thì thầm. Một giọng nói méo mó vang lên từ sâu bên trong cơ thể hắn.
“Đừng tin.”
“phong ấn vỡ
tất cả sẽ chết.”
Klein im lặng vài giây. Rồi bất ngờ bật cười.
“…Thú vị thật.”
“…?”
“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy anh rất thú vị.”
Auren chưa kịp phản ứng lại những lời Klein nói thì đột nhiên –
RẦM.
Một tiếng nổ lớn vang lên ở cuối con phố. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trong màn sương đen có một bóng người đang lao về phía họ.
“ANH HAI CHẠY MAU—!!”
Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, ở phần đuôi tóc có hơi xoăn lại. đôi mắt cô màu hồng. cô gái mặc một chiếc váy màu hồng càng làm tôn lên sự đáng yêu của cô. Cô nàng vừa chạy vừa hét toáng lên. Phía sau cô là hàng chục dị thể đang bò bằng bốn chân trên mặt tường.
Phía sau lưng cô là một người đàn ông mặc áo khoác da đen đang kéo theo thanh đại kiếm phủ đầy băng lạnh lê trên mặt đất. Anh có mái tóc màu xanh như màu của biển sâu, nhưng đôi mắt lại có màu hồng như những cánh hoa đào nở rộ. Sự kết hợp kì lạ không làm anh mất đi vẻ nam tính, mà ngược lại, càng tôn lên khí chất ma mị, vừa bí ẩn vừa cuốn hút đến nghẹt thở. Đôi mắt đào hoa ấy vốn mang sắc hồng dịu dàng của mùa xuân, nhưng ánh nhìn dường như lại ẩn chứa một tia nguy hiểm chết người, sẵn sàng bóp nghẹt bất kỳ kẻ nào dám nhìn thẳng vào nó.
“…Ồ?” Klein chớp mắt.
“Đông vui ghê nhỉ.”
Auren nhìn đám dị thể phía sau họ rồi lạnh giọng: “…Chuẩn bị chiến đấu.”
Klein mỉm cười. Lưỡi hái Hư Vô chậm rãi xuất hiện trong tay cô. Ánh tím đen lập lòe giữa bóng tối như thứ không nên tồn tại trên đời.
“Sẵn sàng" Những bước chân dồn dập vang vọng giữa con phố tối om.
“TRÁNH RA!!” Cô gái tóc nâu lao tới đầu tiên. Ngay phía sau cô là hàng chục dị thể hình người đang bò bằng cả tay lẫn chân trên tường nhà, tiếng xương khớp bẻ gãy vang lên răng rắc khiến người ta nổi da gà.
Klein nghiêng đầu. “…Oa.”
“Nhiều dữ.”
“ĐỪNG ĐỨNG NGƠ RA ĐÓ NỮA!!” Cô gái tóc nâu gần như hét toáng lên. Ngay khoảnh khắc một con dị thể chuẩn bị chạm vào cô thì—
PHẬP.
Một thanh đại kiếm phủ đầy băng lạnh đâm xuyên đầu nó. Máu đen bắn tung tóe. Người đàn ông phía sau chậm rãi kéo thanh kiếm ra khỏi xác quái vật. Hơi lạnh lan dọc mặt đường.
“…Phiền phức.” Giọng anh trầm thấp. Mái tóc đen dài ngang vai phủ đầy bụi, đôi mắt xám lạnh phản chiếu ánh đèn neon méo mó.
Klein nhìn anh vài giây. Rồi chớp mắt. “Anh gì đó ơi, anh đẹp trai ghê.”
“…” Người đàn ông khựng lại một thoáng. Cô gái tóc nâu phía trước thì trợn mắt. “BÂY GIỜ LÀ LÚC NÓI CÁI ĐÓ HẢ?!”
ẦM.
Một con dị thể khác nhảy bổ xuống từ tầng hai. Auren lập tức rút kiếm. Nhưng còn chưa kịp chém xuống— Một đường tím đen lóe lên giữa bóng tối. Cơ thể con quái vật bị cắt đôi ngay trên không trung. Nhưng kì lạ thay lại không có máu bắn ra. Phần cơ thể bị chém trúng biến mất hoàn toàn như bị xóa khỏi thế giới. Cả con phố im lặng vài giây.
“….”
“….”
“….” Klein xoay nhẹ lưỡi hái Hư Vô trong tay rồi cười toe toét. “Oops.”
“Lỡ mạnh tay.” Cô gái tóc nâu há hốc miệng. “Cái gì vậy trời…” Người đàn ông tóc đen hơi nheo mắt. Ánh nhìn dừng lại trên lưỡi hái tím trong tay Klein lâu hơn bình thường. Trong khi đó, Auren đang nhìn Klein bằng vẻ mặt cực kì khó hiểu. “…Cô thật sự là người à?” “Chắc vậy.”
“'Chắc’ là sao?”
“Thì tôi chưa chết nên chắc là người.”
“…”
Cô gái tóc nâu lập tức chen vào giữa. “Được rồi được rồi!!”
“Muốn nói gì thì nói sau đi!!”
“Đám phía sau sắp tới rồi kìa!!” Quả nhiên. Từ cuối con phố, ngày càng nhiều tiếng bò sát vang lên. Từng đôi mắt đỏ rực bắt đầu xuất hiện trong bóng tối.
【Phát hiện dị thể cấp D: “Kẻ Bò Tường”】
【Số lượng: 37】
“Ba mươi bảy?!” Cô gái tóc nâu suýt bật khóc. “Chúng ta chết chắc rồi!!” Người đàn ông tóc đen lạnh giọng: “Bình tĩnh.” Rồi anh quay sang Klein và Auren. “…Hợp tác chứ?” Klein nhìn Auren, thấy anh không nói gì chỉgật đầu như ngầm chấp nhận lời đề nghị này. Cô thấy thế quay lại nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt rồi cười. “Được thôi.”
“Dù sao càng đông càng vui mà"
Người đàn ông tóc đen gật đầu rất nhẹ. “Tôi là Triệu Tử Du.” Rồi anh chỉ sang cô gái tóc nâu đang thở hồng hộc phía sau. “đây là em gái tôi. Triệu Tử Linh.”
“Xin chào…” Tử Linh yếu ớt giơ tay. “…Nếu lát nữa tôi chết thì nhớ chôn đẹp đẹp giúp tôi nhé.” Klein bật cười thành tiếng. “Cô vui tính ghê nhỉ.”
“Đó không phải trò đùa đâu!!”
RẮC.
Âm thanh móng vuốt cào lên mặt đường vang lên sát phía trước. Đám dị thể cuối cùng cũng lao tới. Tử Du lập tức giơ kiếm. Hơi lạnh khủng khiếp bùng nổ. “Lùi ra sau mau.”
"Băng thức: Nhất thức- Đóng băng"
ẦM.
Mặt đất đông cứng trong nháy mắt. Hàng loạt cột băng đâm xuyên từ dưới đường lên, ghim chặt vài con dị thể xuống đất. Auren xuất hiện ngay phía trước chúng.
XẸT.
Thanh kiếm bạc lóe lên như ánh trăng. Đầu quái vật rơi xuống liên tiếp. Trong khi đó, Klein chỉ đứng yên nhìn. “….” Tử Linh quay sang. “Hả?” “Sao cô không đánh đi?” Klein nghiêng đầu. “Tôi đang đợi.”
“Đợi gì?”
“Đợi dramatic moment.”
“…” Tử Linh còn chưa kịp hiểu gì thì một tiếng động lớn phát ra ngay trên đầu cô.
RẦM!!!
Một con dị thể khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ mái nhà phía trên. Nó lớn gấp ba lần mấy con còn lại. Cái miệng khổng lồ mở rộng đến tận ngực.
【Phát hiện dị thể cấp B: “Người Thu Gom”】
【Khuyến nghị: Chạy trốn】
Sắc mặt Tử Du lập tức thay đổi. “…Cấp B?”
“Trong phó bản tân thủ mà lại có thứ này sao?!” Con quái vật gầm lên rồi lao thẳng về phía Tử Linh.
“ÁAAAAA!!”
Tử Linh cứng người.
Nó di chuyển quá nhanh.
Cô không né kịp.
Ngay khoảnh khắc móng vuốt chuẩn bị chạm vào cô một cây lưỡi hái có màu đen tuyền pha thêm chút tím cắm xuyên đầu con quái vật từ phía sau. Âm thanh vang lên nặng nề đến rợn người. Cả cơ thể khổng lồ khựng lại. Rồi từ từ đổ xuống.
ẦM.
Klein đứng phía sau xác quái vật. Một tay giữ lưỡi hái Hư Vô. Mái tóc đen hơi chuyển tím lay động giữa ánh đèn neon méo mó.
Nụ cười trên môi cô vẫn nhẹ tênh.
“…Tới dramatic moment rồi nè.”

💬 Bình luận (0)