🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.108: Hồi Kết - Vĩnh Hằng

~15 phút đọc · 2856 từ · · ⚠️ Báo cáo

Năm tháng trôi qua thung lũng hoa đào như những cơn gió thoảng. Những cánh hoa vẫn rơi lả tả mỗi độ xuân về, dòng suối sau tông môn vẫn róc rách chảy qua những phiến đá xanh rêu. Mọi thứ dường như không hề thay đổi, cũng như những con người đang sống trong thung lũng ấy vậy.

Đã một trăm năm trôi qua kể từ ngày Lâm Phong đặt chân đến thế giới này.

Một trăm năm, đủ để bao thế hệ sinh ra và mất đi, đủ để những vương triều sụp đổ và hưng thịnh, đủ để thế giới tu tiên chứng kiến biết bao biến đổi. Nhưng với những người trong Bích Nguyệt Tông, thời gian dường như đã ngừng trôi.

Lâm Phong đứng trên đỉnh đồi sau chính điện, nơi cậu vẫn thường đến mỗi sáng để ngắm bình minh. Gió nhẹ thổi qua mái tóc đen của cậu, mang theo mùi hương hoa đào quen thuộc. Dung mạo cậu vẫn như thuở đôi mươi, không một nếp nhăn, không một dấu hiệu của tuổi tác. Đôi mắt đen láy vẫn sáng ngời như thuở nào, chỉ có điều sâu thẳm trong đó giờ đây chất chứa thêm bao kỷ niệm của một trăm năm đã qua.

Dương Mạch Bá Thể, kết hợp với sức mạnh của năm vị thần nguyên thủy và Bản Năng Vô Cực, đã đưa cậu vượt xa khỏi giới hạn của người phàm. Cậu đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa, rồi vượt qua Độ Kiếp, chạm đến ngưỡng cửa của Chân Tiên. Cái chết không còn là mối đe dọa với cậu nữa. Cậu đã trở thành bất tử.

Và không chỉ mình cậu.

Những người phụ nữ cậu yêu thương, nhờ vào sự kết hợp giữa dương khí của cậu và những lần song tu, cũng đã đạt được sự trường sinh. Họ không già đi, không bệnh tật, không chết chóc. Họ vẫn trẻ đẹp như ngày đầu tiên cậu gặp họ.

Từ trong khu vườn sau chính điện, tiếng cười nói rộn ràng vọng lên. Lâm Phong mỉm cười, rồi bước xuống đồi.

Dưới gốc cây hoa đào cổ thụ nhất trong vườn, Tử Uyển đang ngồi đọc sách như thường lệ. Bộ pháp bào trắng muốt của nàng tung bay trong gió, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Dung mạo nàng vẫn lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, nhưng đôi mắt phượng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Một trăm năm bên cạnh người mình yêu đã làm tan chảy lớp băng bao phủ trái tim nàng từ lâu.

"Tỷ vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ."

Lâm Phong bước tới, ngồi xuống cạnh nàng.

"Còn đệ vẫn lười biếng như ngày nào."

Tử Uyển đáp, không ngước mắt khỏi cuốn sách. Nhưng khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Đệ vừa từ đỉnh đồi xuống à?"

"Ừ. Ngắm bình minh một chút. Hôm nay trời đẹp lắm."

"Một trăm năm rồi, ngày nào đệ cũng nói câu đấy."

"Vì ngày nào trời cũng đẹp thật mà."

Tử Uyển đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn cậu. Ánh nắng ban mai rọi xuống gương mặt nàng, khiến làn da trắng như sứ như phát sáng.

"Đệ có thấy chán không? Một trăm năm sống ở cùng một nơi, nhìn cùng một khung cảnh, gặp cùng những con người."

"Sao có thể chán được? Mỗi ngày bên cạnh mọi người đều là một ngày mới. Với lại, thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều nơi để khám phá. Chúng ta có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Chúng ta có cả vĩnh hằng để tận hưởng."

Tử Uyển mỉm cười, rồi tựa đầu vào vai cậu.

"Vậy thì tốt. Vì ta định ở bên đệ mãi mãi."

Từ xa, một bóng người với mái tóc đỏ rực đang chạy về phía họ. Thiên Kiều vẫn tràn đầy năng lượng như thuở nào, dù đã một trăm năm trôi qua. Nàng mặc bộ võ phục đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát, mái tóc đỏ buộc cao đuôi ngựa. Trên tay nàng là một giỏ đầy trái cây vừa hái trong vườn.

"Hai người lại trốn ra đây tâm sự à? Có cho ta tham gia không?"

Nàng cười tinh quái, rồi ngồi phịch xuống cạnh họ.

"Muội vẫn ồn ào như ngày nào."

Tử Uyển nhận xét.

"Thì sao? Đệ ấy thích ta ồn ào mà."

Thiên Kiều nháy mắt với Lâm Phong, rồi cắn một miếng đào chín mọng.

"Ngon lắm. Đệ ăn không?"

Nàng đưa quả đào đã cắn dở cho cậu. Lâm Phong cười, rồi cắn một miếng. Vị ngọt thanh của quả đào lan tỏa khắp khoang miệng.

"Đúng là ngon thật."

"Thấy chưa? Ta đã bảo mà."

Thiên Kiều cười đắc thắng.

Ở một góc khác của khu vườn, Nhược Yên đang chăm sóc những luống dược liệu. Nàng mặc bộ pháp bào xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn sau gáy. Đôi tay dịu dàng của nàng nhẹ nhàng tưới nước cho từng cây thuốc, những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng như những viên ngọc nhỏ. Dung mạo nàng vẫn dịu dàng như nước mùa thu, không hề thay đổi sau một trăm năm.

"Nhược Yên tỷ tỷ!"

Ấu Vi từ đâu chạy tới, tay ôm một túi bánh bao còn nóng hổi. Nàng vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu như ngày nào, đôi mắt to tròn long lanh, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm. Một trăm năm không hề làm thay đổi vẻ ngây thơ, trong sáng của nàng.

"Muội vừa làm bánh bao nhân đậu xanh xong. Tỷ ăn thử đi."

"Ngon lắm. Muội đúng là khéo tay."

Nhược Yên cắn một miếng, rồi mỉm cười khen ngợi.

"Muội đã làm bánh bao suốt một trăm năm rồi, phải khéo tay chứ."

Ấu Vi cười, đôi má ửng hồng.

Trong chính điện, Nyxara và Kaguya đang cùng nhau uống trà. Nyxara mặc bộ pháp bào tím thẫm, mái tóc bạc dài đến eo lấp lánh dưới ánh nắng. Kaguya ngồi đối diện nàng, bộ kimono trắng muốt thêu chỉ bạc tinh khôi như tuyết. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng giờ đây họ là tri kỷ thân thiết nhất của nhau.

"Đã một trăm năm rồi nhỉ."

Kaguya thì thầm, đôi mắt Byakugan trắng xóa nhìn xa xăm.

"Ừ. Một trăm năm kể từ ngày ta đặt chân đến thế giới này."

Nyxara đáp, nhấp một ngụm trà.

"Ngươi có bao giờ nhớ Đế Chế Tinh Hà không?"

"Có. Nhưng không nhiều. Ở đó, ta có mọi thứ nhưng không có hạnh phúc. Ở đây, ta không có gì nhưng lại có tất cả."

"Ta cũng vậy. Suốt hàng ngàn năm bị giam cầm, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này. Được tự do, được yêu thương, được sống bên những người quan tâm đến mình."

Kaguya ngước lên nhìn Nyxara, đôi mắt Byakugan long lanh như có nước.

"Cảm ơn ngươi. Vì đã là bạn của ta."

"Ngươi không cần phải cảm ơn. Chúng ta là gia đình mà."

Nyxara mỉm cười, nắm lấy tay nàng.

Buổi trưa hôm ấy, Lâm Phong một mình đi dạo qua khu vườn phía tây. Đây là nơi ở của những nữ đệ tử có sở thích đặc biệt, những người đã chọn cho mình một lối sống tự do và phóng khoáng. Họ không mặc quần áo, bởi họ tin rằng cơ thể là món quà đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng, và không cần phải che giấu nó.

Khi Lâm Phong bước vào khu vườn, cậu thấy một nhóm khoảng mười nữ đệ tử đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Tất cả đều trần truồng, làn da của họ lấp lánh dưới ánh nắng. Có người đang đọc sách, có người đang trò chuyện, có người đang ngắm hoa. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: khi nhìn thấy Lâm Phong, họ mỉm cười và không hề che giấu cơ thể mình.

"Chào Dương Phong sư đệ."

Một nữ đệ tử tên Tiểu Hạ vẫy tay. Nàng có thân hình nhỏ nhắn, bộ ngực vừa phải nhưng săn chắc, đầu ngực hồng phấn nhỏ xíu. Cặp mông tròn trịa, căng mọng. Giữa hai chân nàng, "cô bé" nhẵn nhụi không một sợi lông, ẩn hiện sau cặp đùi thon.

"Chào tỷ. Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe. Đệ đến thăm bọn ta à?"

"Ừ. Lâu rồi không ghé qua."

Lâm Phong ngồi xuống thảm cỏ giữa họ. Ngay lập tức, hai nữ đệ tử khác là Tiểu Hàn và Tiểu Thu tiến lại gần. Tiểu Hàn có thân hình đầy đặn, bộ ngực đồ sộ như hai quả dưa lưới, đầu ngực đỏ sẫm to bằng đồng xu. Tiểu Thu mảnh mai hơn, nhưng cặp mông nở nang đến mức khó tin.

"Đệ có muốn bọn ta làm gì không?"

Tiểu Hàn hỏi, tay nàng đã đặt lên đùi cậu.

"Không cần đâu. Cứ để ta ngồi đây một lát là được."

Lâm Phong đáp, nhưng cậu biết họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Tiểu Thu đã ngồi xuống cạnh cậu, hai chân dang rộng. Tay nàng đưa xuống "cô bé" đã ướt đẫm từ lúc nào, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng. Những ngón tay thon dài của nàng lướt qua khe ướt át, rồi dừng lại ở hạt ngọc nhỏ đang .

"Ư... sư đệ... nhìn tỷ này..."

Nàng rên lên, tay di chuyển nhanh dần. "Cô bé" của nàng ướt đẫm, dịch thể chảy ra thấm ướt cả thảm cỏ bên dưới.

Tiểu Hàn cũng không chịu thua. Nàng ngồi đối diện Lâm Phong, hai chân dang rộng, tay mân mê "cô bé" của mình. Bộ ngực đồ sộ của nàng rung lên bần bật theo từng nhịp tay.

"Đệ ơi... tỷ sắp ra rồi..."

Những nữ đệ tử khác cũng bắt đầu làm theo. Họ ngồi thành vòng tròn xung quanh Lâm Phong, mỗi người đều đang tự mân mê "cô bé" của mình. Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng dịch thể chảy ra hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng dục vọng.

Lâm Phong ngồi giữa, "thằng nhỏ" của cậu cũng đã từ lúc nào, dựng đứng sừng sững như một ngọn tháp. Nhưng cậu không làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, ngắm nhìn họ, tận hưởng vẻ đẹp tự do và phóng khoáng của họ.

"Ra đi. Đừng kìm nén."

Cậu thì thầm, và từng người một đạt đến đỉnh điểm. Tiểu Thu là người đầu tiên. "Cô bé" của nàng co bóp dữ dội, và một dòng dịch thể bắn ra, mạnh đến mức văng lên tận ngực cậu. Rồi Tiểu Hàn, rồi những người khác. Từng dòng dịch thể bắn tung tóe, thấm ướt cả thảm cỏ xung quanh.

Khi tất cả đã đạt đến đỉnh điểm, họ nằm thở hổn hển trên thảm cỏ, mỉm cười mãn nguyện.

"Cảm ơn đệ. Lần nào có đệ ở đây, bọn ta cũng thấy tuyệt vời hơn."

Tiểu Hạ thì thầm.

"Không cần cảm ơn. Đây là cuộc sống mà mọi người đã chọn. Và ta tôn trọng điều đó."

Lâm Phong đứng dậy, "thằng nhỏ" vẫn . Nhưng cậu không định làm gì thêm. Cậu chỉ mỉm cười, rồi bước tiếp.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, tất cả mọi người cùng tập trung trong chính điện. Đây là thói quen đã có từ một trăm năm trước, và chưa bao giờ bị gián đoạn. Mỗi tối, họ lại quây quần bên nhau, cùng ăn tối, cùng trò chuyện, cùng cười đùa.

Hôm nay, bữa tối do chính tay Nhược Yên và Ấu Vi chuẩn bị. Canh gà hầm thuốc bắc thơm lừng, bánh bao nhân đậu xanh nóng hổi, cá hấp tươi ngon, và đủ loại rau củ từ chính khu vườn của tông môn.

"Thơm quá! Hôm nay có món gì mà hấp dẫn thế?"

Thiên Kiều reo lên, chạy ào vào bàn.

"Từ từ thôi, đừng có giành hết phần người khác."

Tử Uyển nhắc nhở, nhưng chính nàng cũng không giấu được vẻ thèm thuồng.

"Không sao đâu. Hôm nay ta nấu nhiều lắm, đủ cho tất cả mọi người."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, rồi bắt đầu múc canh cho từng người.

Khi tất cả đã ngồi vào bàn, Lâm Phong nâng chén rượu lên. Cậu nhìn quanh một lượt, thấy Tử Uyển ngồi bên trái, Thiên Kiều bên phải, Nhược Yên và Ấu Vi đối diện, Nyxara và Kaguya ở hai bên. Xa hơn một chút là những nữ đệ tử thân thiết nhất, bao gồm cả những người ở khu vườn phía tây. Tất cả đều đang nhìn cậu, chờ đợi.

"Hôm nay là tròn một trăm năm kể từ ngày chúng ta chính thức trở thành một gia đình. Một trăm năm, với người thường là cả một đời. Nhưng với chúng ta, đó chỉ mới là khởi đầu."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Chúng ta có cả vĩnh hằng phía trước. Và ta muốn dành từng khoảnh khắc của vĩnh hằng ấy để ở bên cạnh mọi người. Cảm ơn mọi người, vì đã luôn yêu thương ta, chấp nhận ta, và ở bên cạnh ta. Mỗi người trong số các bạn đều là một phần không thể thiếu của gia đình này."

"Cảm ơn chàng, vì đã đến với cuộc đời bọn ta."

Tử Uyển đáp, giọng nhẹ nhàng.

"Và vì đã cho bọn ta một gia đình."

Thiên Kiều bổ sung.

"Và vì đã dạy bọn ta thế nào là tình yêu."

Nyxara nói.

"Và vì đã cho ta cơ hội được sống một cuộc đời mới."

Kaguya thì thầm.

"Và vì đã luôn ở bên cạnh bọn ta."

Nhược Yên mỉm cười.

"Và vì đã làm bánh bao với muội."

Ấu Vi lí nhí, rồi đỏ mặt cúi xuống.

"Và vì đã cho bọn ta được sống tự do, theo cách của riêng mình."

Tiểu Hạ, đại diện cho những nữ đệ tử ở khu vườn phía tây, lên tiếng. Nàng vẫn trần truồng như thường lệ, nhưng không ai thấy điều đó là kỳ lạ.

Cả bàn cười vang. Tiếng cười của họ vang vọng khắp chính điện, ấm áp và hạnh phúc.

Sau bữa tối, họ cùng nhau ra bờ suối ngồi, như đã làm hàng trăm lần trước đây. Dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những phiến đá xanh rêu, ánh trăng bạc rọi xuống mặt nước lấp lánh. Hơn hai mươi bóng người ngồi bên nhau trên những tảng đá lớn, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Chàng có nghĩ rằng sau này, con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục sống ở đây không?"

Thiên Kiều đột nhiên hỏi.

"Chắc chắn rồi. Chúng sẽ kế thừa Bích Nguyệt Tông, và tiếp tục bảo vệ thế giới này."

Lâm Phong đáp.

"Nhưng chúng ta sẽ vẫn ở đây, mãi mãi. Để dạy dỗ chúng, để bảo vệ chúng, và để yêu thương chúng."

Tử Uyển nói.

"Và để cùng nhau ngắm trăng mỗi đêm."

Nhược Yên mỉm cười.

"Và cùng nhau ăn bánh bao."

Ấu Vi lí nhí.

"Và cùng nhau phiêu lưu khắp thế gian."

Thiên Kiều reo lên.

"Và cùng nhau khám phá những vì sao."

Nyxara thì thầm.

"Và cùng nhau sống, mãi mãi."

Kaguya nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Và cùng nhau tận hưởng cuộc sống này, theo cách của riêng mình."

Tiểu Hạ bổ sung, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lâm Phong nhìn từng người một, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết rằng mình là người may mắn nhất thế gian này. Được yêu thương bởi những người phụ nữ tuyệt vời nhất, được sống trong một thế giới đầy màu sắc và phiêu lưu, và có cả vĩnh hằng để tận hưởng tất cả.

Cậu đưa tay ra, và tất cả những bàn tay cùng đặt lên tay cậu. Hơn hai mươi bàn tay chồng lên nhau, hơn hai mươi trái tim cùng chung một nhịp đập.

"Ta yêu tất cả mọi người. Mãi mãi."

"Bọn ta cũng yêu chàng. Mãi mãi."

Dưới ánh trăng bạc, hơn hai mươi bóng người ngồi bên nhau, cùng nhìn về phía tương lai vô tận. Họ biết rằng sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước. Những cuộc phiêu lưu mới, những vùng đất mới, những bí ẩn mới của vũ trụ. Nhưng dù có đi đâu, làm gì, họ cũng sẽ luôn bên nhau.

Bởi vì tình yêu của họ là vĩnh cửu.

Và Bích Nguyệt Tông, ngôi nhà của tình yêu và hạnh phúc, sẽ mãi mãi là nơi những trái tim tìm thấy nhau. Nơi mỗi người được sống là chính mình, được yêu thương và được tự do. Mãi mãi. Vĩnh hằng.

HẾT

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự