Vài ngày trước Bắc Kinh có tuyết, Khương Lăng Hạc lái xe đón Thẩm Dao Khuê về ăn tối cùng gia đình cô.
Trong bàn ăn, mẹ vợ liên tục hỏi về chuyện sinh con của 2 vợ chồng. Khương Lăng Hạc gắp miếng gừng trong chén của Thẩm Dao khuê ra rồi đẩy chén sang trước mặt cô, hai người nhìn nhau cười.
- Chúng con cũng đang chuẩn bị rồi ạ. - Dao Khuê ngại ngùng nhưng không dám nhìn Lăng Hạc đáp lại mẹ.
Anh vẫn luôn chu đáo như thế, luôn nhớ sở thích riêng của cô, chưa bao giờ quên tặng quà mỗi dịp kỷ niêm.
Bữa cơm kết thúc, họ trở về nhà riêng. Căn hộ số 2204 là ngày cả hai gặp nhau trong buổi xem mắt. Anh đặc biệt tặng cô trong ngày cưới.
Khương Lăng Hạc là CEO của một công ty điện tử có tiếng tăm ở Bắc Kinh, rất thông minh và tài giỏi, được rất nhiều người nể trọng. Chiều cao 1m86, cơ bắp chắc khỏe, khuôn mặt điển trai đã chiếm được trái tim của rất nhiều cô gái, bao gồm cả Lâm Nhã Hàm - con gái duy nhất của Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị.
Anh ấn tượng sâu sắc với Dao Khuê từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái có đôi mắt buồn, mái tóc dài, làn da trắng muốt, khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng dài lộ ra bờ vai mảnh mai, cử chỉ rất nho nhã. Có lẽ nhìn vào ai cũng muốn che chở.
Sau khi tắm xong, Lăng Hạc ôm Dao Khuê từ phía sau. Họ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài phòng ngủ full kính.
- Lạnh không?
Dao Khuê gật đầu.
- Không có gì muốn nói với anh à? - Lăng Hạc nhíu mày
- Nhưng ở cạnh anh rất ấm áp.
- Không phải chuyện này. - Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống đùi, còn mình ngồi trên ghế sofa ôm lấy cô.
- Vậy thì chuyện gì? - Thẩm Dao Khuê quay đầu ra sau nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
- Tại sao bị Tống Huynh chèn ép ở công ty mà em không nói lại với anh? - Khương Lăng Hạc lớn tiếng hơn lúc nãy.
- Ông ấy chưa làm gì em cả, sếp Trịnh cũng đã bàn giao dự án của em cho nhân viên khác rồi. Từ nay em sẽ chỉ nhận dự án của khách nữ thôi có được không? - Dao Khuê xoay người lại trên đùi anh, đầu gối quỳ xuống sofa. Hai người trong một phòng ngồi đối diện nhau gần đến mức anh có thể nghe được mùi thơm cơ thể cô. Dao Khuê vòng hai tay ôm cổ Lăng Hạc, ánh mắt long lanh.
- Vậy đợi đến lúc ông ấy làm gì rồi em mới gọi cho anh phải không? - Anh đặt 2 tay lên eo Dao Khuê và nắm chặt hơn một chút.
- Nhưng nếu em gọi thì anh cũng đâu đến được ngay. - Thẩm Dao Khuê hơi chu môi giận dỗi.
- Em có biết công ty em....
Khương Lăng Hạc khựng lại, công ty mà cô đang làm thực ra là công ty của anh. Tuy cô có năng lực tốt nhưng anh vẫn muốn giấu chuyện này.
- Đưa điện thoại của em cho anh.
Dao Khuê lấy điện thoại đưa cho chồng, anh cầm sửa số của mình đứng đầu danh sách rồi trả lại cô.
- Lần sau nếu như vậy nữa anh sẽ không tha cho em đâu.
- Anh muốn làm gì? - Dao Khuê vênh mặt khiêu khích chồng mình.
- Ở công ty vừa xảy ra chút chuyện, nên hôm nay anh mới đón em muộn. - Lăng Hạc vừa nói vừa dụi đầu như chú mèo con vào ngực Dao Khuê. - Đối thủ bất ngờ đưa ra sản phẩm gần giống hệt sản phẩm công ty chưa ra mắt, khiến dự án của anh đứng trước nguy cơ mất hợp đồng.
- Vậy anh định thế nào?
- Anh có dự định của mình rồi. Còn em, lô hàng bên AC ổn cả chứ?
- Ừm, cũng không có phát sinh gì.
Chết tiệt! Tại sao chiếc váy ngủ Dao Khuê mặc hôm nay lại mỏng đến thế. Đường cong trước ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Vòng một đầy đặn, cân đối với vóc dáng mảnh mai của cô khiến Lăng Hạc không kìm được lòng mà luồn một tay vào xoa đều, tay kia từ từ di chuyển tìm đến cặp đào phía sau.
- Thôi nào... - Dao Khuê nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay đang xoa ở phần trên. - Hôm nay anh mệt rồi, ngủ sớm mai còn đến giải quyết chuyện của công ty.
Lăng Hạc nhìn đắm đuối đôi môi căng mọng của cô, ngón cái lại tinh nghịch mà xoa đều:
- Chẳng phải hôm nay có người nói với mẹ rằng đang chuẩn bị.... - Anh nói chưa xong đã bị Dao Khuê bịt miệng.
- Em chỉ đang đối phó với mẹ thôi mà.
- Nhưng nó không cho phép anh dừng lại nữa.
Nói rồi Lăng Hạc kéo tay Dao Khuê đặt lên cậu em bên dưới...