Tôi là Minh, 1 thằng làm công ăn lương đủ 8 tiếng rồi về phát hiện có 1 cô gái ăn mặc đồ đen nhìn không khác gì ăn trộm đang ngất trước cửa nhà tôi. Ban đầu tôi tinh giục cô ấy dậy nhưng giục mãi không được, đối với những trường hợp khó khăn như này. Tôi luôn có 1 cách để giải quyết : Dễ dãi không nhận thì phải phạt. Tôi làm những gì mình cần làm, tôi bật chuông gọi điện zalo. Ngay sau đó, cô gái ấy liền đấm cho tôi 1 phát vào mặt khiến tôi ngã lăn về phía sau. Sốc lại tinh thần sau pha đó, Tôi từ từ đứng dậy, nhìn về phía cô gái thêm lần nữa.
- Minh : Vãi thật, bây giờ mới tỉnh ngủ hả?
- Cô gái ấy mặt tỉnh bơ và nhìn về phía tôi.
- Cô gái : Anh bị điên à? Cái tiếng đấy nghe ám ảnh bỏ xừ ra, anh có tin là tôi đập anh ra bã không?
Tôi từ từ đứng dậy trong khi cảnh giác nhìn cô gái.
- Minh : Tôi đứng đây gọi mãi chẳng thấy cô dậy thì phải sử dụng biện pháp mạnh thôi chứ sao. Chứ cô muốn tôi gọi cả ban quản lí lên đây à? Ông khéo tưởng tôi có bạn gái về đấy, mấy bà hàng xóm cũng vậy.
Cô gái cũng từ từ đứng dậy trong khi tôi đang nói dở.
- Cô gái : À, đây là nhà anh đúng không?
- Minh : Ừ đúng rồi đấy. Vậy cô là ai? Đến đây để làm gì?
Cô gái bây giờ mới chọt nhớ ra mình đến đây để làm gì, cô liền phủi bụi trên người mình và chỉnh đốn lại trang phục và đầu tóc.
- Cô gái : Quên mất về vụ đó. Tôi tên là Nhiên, hiện tại đang làm việc tại chung công ty cùng anh với tư cách là trưởng ban.
Tôi nghe xong cô gái ấy nói, bây giờ tôi mới nhận ra tình huống hiện tại nghiêm trọng và kinh khủng đến nhường nào. Nhiên tiếp tục nói.
- Minh : Ê ê ê, từ khi nào vậy? Tôi mới đi có 3 tiếng thôi mà đã có người mới lên thay chức rồi à? Bộ bên cải tổ làm ăn như đấm vào miệng thế!
- Nhiêm : Có bất mãi gì thì quay ra mà bảo bên đó, chứ giờ tôi tới đây để thông báo cho anh một việc.
Tôi nghe đến đây thì cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi, sắp đi đời đến nơi rồi.
- Minh : giọng ấp úng È hèm... Cho tôi hỏi là việc gì vậy?
Nhiêm quan sát Minh một hồi lâu rồi thở dài và nói.
- Nhiêm : Hiện tại thì bên anh còn 1 phòng đúng không?
Nhắc tới câu chuyện này, Minh mới chợt nhớ ra là căn hộ của mình còn 1 phòng trống nhưng hiện tại cũng chỉ để sử dụng khi có ba mẹ hoặc bạn bè đến thăm mà ở qua đêm. Minh nhìn Nhiêm với ánh mắt khó hiểu.
- Minh : Đúng vậy? Cô định bảo tôi làm gì với thông tin này?
- Nhiêm : À thì...
Nhiêm nhìn có vẻ căng thẳng, có vẻ như cô ấy đang cố giấu đi 1 bí mật xấu hổ nào đó. Nhiêm lấy lại tinh thần sau 1 hồi im lặng rồi lên tiếng.
- Nhiêm : Tôi muốn thuê 1 phòng ở trong căn hộ của anh.
- Minh : ... Hả?
Tôi nhìn thẫn thờ trước đống thông tin mà bản thân mình lần đầu nghe được, tôi còn không nghĩ sẽ có chuyện này có thể xảy ra ở hiện thực. Tôi tận dụng 101% của bộ não để phân tích trước tình huống này.
- Minh : Sao lại là căn hộ của tôi?
Nhiêm cũng chỉ đàng im lặng 1 lúc rồi mới miễn cưởng nói tiếp.
- Nhiêm : Vì... Vì giá thuê trọ gần đây đắt quá!! Đã thế thì toàn hết trọ, trọ ở xa thì lái xe vừa lâu mà còn tắc.
- Minh : Vậy thì tại sao lại là tôi?
- Nhiêm : Vì căn của anh gần, dễ đi lại và còn trống 1 phòng đúng không? Tôi sẽ đóng đầy đủ tiền điện nước và tiền nhà mà.
Tôi cũng đành bất lực trước suy nghĩ của cổ, cái quan trọng là ai nói cho cô ấy về thông tin này vậy nhỉ?
- Minh : Được rồi... Vậy cô sẽ không phàn nàn gì về việc 1 nam 1 nữ sống chung hả?
- Nhiêm : ...
- Minh : Cô không nghĩ đến luôn à?
- Nhiêm : Ừ thì... Tôi sắp bị đuổi khỏi trọ cũ do bất đồng quan điểm với bà chủ trọ hôm nay. Mà nay tôi cũng mới biết về chuyện anh sống gần đây nên là...
- Minh : ... Chịu hết nổi luôn.
- Nhiêm : Vậy thì... tôi có thể ở lại không, anh Minh?
Minh nhìn xung quanh 1 vài lần rồi quay ra mở cửa đẩy Nhiêm vào nhà. Sau khi đóng cửa và thu dọn đồ làm sang 1 bên, Minh và Nhiêm ngồi xuống bàn để tiếp tục câu truyện.
- Minh : Vậy thì cô tính chi tôi bao nhiêu?
Tôi thấy cô ấy trầm tư suy nghĩ, tôi thì ngồi chống cằm chờ đợi câu trả lời của cổ. Thấy cô ấy ngồi ngẫm được 1 lúc rồi mới lên tiếng.
- Nhiêm : Tầm 3 triệu được không, anh Minh?
- Minh : ... Có lẽ được, điẹn nước thì tính riêng đấy.
- Nhiêm : Vậy thì tôi cũng không phàn nàn gì thêm. Hehehehe.
Khi cả 2 đã bàn bạc xong, tôi dẫn cô ấy tới căn phòng trống. Trước khi đi ra phòng bếp để nấu ăn, tôi nhìn thấy cô ấy chưa gì đã chìm vào giấc ngủ với bộ đồ văn phòng vẫn còn trên người.
- Minh : Hầy, kèo này không biết thơm không. Chứ giờ mọi chuyện phức tạp rồi đây.