🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CHIRATA

Ch.1: 80 năm

~28 phút đọc · 5496 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi trong căn phòng ngủ, kéo người đàn ông đang trong giấc mộng tỉnh dậy bằng cách chẳng mấy nhẹ nhàng

Ring Ring

Ring Ring

Anh cau mày vẫn cố ngủ thêm nữa nhưng không thể được, anh nhắm nghiền mắt dùng tay quơ quơ trên mặt bàn như đang cố tìm gì đó

không thấy

Tiếng chuông vẫn reo lên liên tục trong căn phòng.

Anh miễn cưỡng ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh. Lúc này anh mới phát hiện chiếc điện thoại đã rơi xuống khe bàn.

Anh bèn cố dùng tay để lấy cái điện thoại lên, nhưng có vẻ cái khe nhỏ hơn anh tưởng khiến tay anh không thể thò vào.

"phiền thật"

Anh thở dài, bước xuống giường lấy cái móc áo trong tủ ra để gạt cái điện thoại.

Cứ thế anh sau một hồi loay hoay thì cũng lấy được cái điện thoại thì tiếng chuông cũng vừa tắt.

Anh mệt nhoài lại định nằm xuống thì nghe tiếng vợ gọi

"Chồng ơi, dậy chưa không kịp chuyến tàu bây giờ."

anh mới chợt nhớ ra nay có cuộc họp trên công ty

Anh bước xuống giường rồi đáp lại một cách nhanh chóng

"Đây anh xuống ngay đây"

Anh khoác vội lên mình chiếc áo sơ mi được vợ để sẵn trên bàn.

anh hỏi một cách gấp gáp

"Nay có món gì thế em"

vừa nói xong khi bước xuống cầu thang, Anh chợt dừng lại trước một bức tượng được đặt trên tường

anh khẽ chắp tay thầm cầu nguyện

"Mong người phù hộ gia đình con"

Từ trong bếp, người vợ đáp lại ngay:

"Muộn tới nơi rồi còn lo ăn nữa,có sandwiches thôi."

anh đi đến gần chiếc bàn, Nhoẻn miệng cười rồi cầm chiếc bánh lên

"chẳng phải do em làm ngon quá sao."

Người vợ liếc anh một cái, cố giữ vẻ khó chịu nhưng khóe miệng đã hơi cong lên.

cô đặt lên bàn cốc cà phê.

"uống cái này đi cho tỉnh ngủ"

"cảm ơn em"

Anh nhận lấy, khi vừa định quay đi thì bất giác nhìn vào bụng của vợ

"lịch khám thai gần nhất là 2 ngày tới nhỉ"

người vợ xoa xoa bụng với khuân mặt vui vẻ đáp lại

"ừm, sắp đến ngày sinh rồi bác sĩ bảo phải thường xuyên đi khám"

Nói xong người vợ nhìn vào chiếc đồng hồ rồi vội nhắc anh

"Đi làm kìa anh, Kẻo muộn"

Anh mới chợt nhớ ra phải đi cho kịp cuộc họp

"ừ, anh đi đây"

người vợ gọi với lại

"từ đã, cà phê"

anh mới quay lại cầm cốc cà phê rồi đi.

"haizz, ngày nào cũng vậy"

người chồng xỏ vội đôi giày rồi đáp

"chẳng phải vì có người chiều anh đến hư sao"

"thôi đi làm đi ông tướng"

"anh đi nhé vợ"

căn nhà trở nên yên tĩnh. người vợ đứng ở cửa nhìn theo bóng chồng đang dần khuất sau con phố.

cô khẽ cười rồi khép cửa lại.

Trên đường đến nhà ga

anh vội vàng chạy băng qua những con phố nhộn nhịp ,len qua dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới.

Khi chạy ngang qua một cửa tiệm ăn sáng quen thuộc, một giọng nói bất chợt gọi với theo.

"Này, Atheon! Hôm nay không mua đồ ăn sáng à?"

anh quay đầu lại thì nhận ra là ông chú thú nhân ở quán quen, anh đáp

"Nay tôi ăn sáng ở nhà rồi!"

Nói xong, anh vội vàng quay người tiếp tục chạy.

"Cái tên này, lúc nào cũng vội"

Tiếng gọi của người bán hàng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau giữa dòng người đông đúc.

Anh liếc đồng hồ.

"Chết tiệt…"

rồi lại tăng tốc.

TẠI NHÀ GAcuối cùng cũng đến được nhà ga

Atheon chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển

"bán..bán cho tôi một vé"

"của anh đây"

"cảm ơn"

anh cầm lấy tấm vé, vừa quay đầu định xem chuyến tàu tiếp theo thì một tiếng rít kéo dài vang lên từ cuối sân ga.

Atheon ngẩng đầu.

Từ đường hầm, một đoàn tàu lao ra với tốc độ chóng mặt. Thân tàu thuôn dài lướt qua sân ga chỉ trong vài giây, luồng gió mạnh hất tung vạt áo của những người đứng gần đó.

Vù—!

Đoàn tàu giảm tốc nhanh chóng rồi dừng lại gần như không một tiếng động.

Cửa toa bật mở.

Dòng người lập tức tràn vào bên trong.

Atheon nhanh chân chen qua đám đông, tìm được một chỗ ngồi ở góc toa rồi ngả người ra sau.

anh ngả người tựa vào thành ghế thở dài"Cuối cùng cũng được nghỉ..."

khi đang nghĩ rằng lần này có thể thư giãn đến công ty thì anh nhìn thấy một người phụ nữ với chiếc bụng vượt mặt đang đứng trong góc. Anh thở dài sườn sượt như thể đang tiếc chỗ ngồi mà mình khó khăn lắm mới có được nhưng anh vẫn gọi

"này chị gì ơi, qua chỗ em ngồi mà ngồi này"

Cô hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười.

"cảm ơn cậu nhé"

"không có gì đâu ạ, chị cứ nghỉ ngơi nhé"

nói xong anh dựa lưng vào thành toa gần cửa sổ

Một lúc sau, anh lấy từ trong cặp ra một tờ báo được gấp gọn.

Dù chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi, Atheon vẫn có thói quen đọc báo mỗi khi đi tàu. Anh thích cảm giác lật từng trang giấy hơn là lướt qua những dòng tin trên màn hình.

Anh mở tờ báo, đọc từng mẩu tin mới nhất.

Nào là tập đoàn công nghệ nào đó đang nghiên cứu những thứ mà anh chẳng thể hiểu

nào là tình hình chiến sự giữa hai quốc gia mà có lẽ anh cả đời sẽ không đặt chân đến

Anh lật thêm một trang.

Lúc này, ánh mắt Atheon dừng lại ở một mẩu tin nhỏ nằm gần cuối trang.

"xem nào gì đây, giao động bất thường của siêu hồ flux?"

"haizz, cái tin này cứ đăng nham nhảm mấy hôm nay rồi, thôi lười đọc lại"

"thôi xem nốt bảng tin cuối"

“Ngày 24/5 — Đại lễ của đạo Noi sắp diễn ra...”

Anh khựng lại một chút.

Rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Đến lúc đó chắc phải sắp xếp thời gian đưa vợ đi chơi mới được."

khi anh vừa gấp tờ báo lại thì tàu cũng vừa lúc thông báo sắp tới trạm mà anh cần đến

Trạm Tiếp Theo Thành Phố SPH

cánh cửa tàu mở ra

Trước mắt anh là những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, các tuyến tàu chạy xuyên qua giữa những khu đô thị khổng lồ.

Dòng người từ khắp các chủng tộc đổ ra khỏi nhà ga, hòa vào nhịp sống vốn đã quá quen thuộc của thành phố.

Trên màn hình quảng cáo khổng lồ phía xa hiện lên dòng chữ:

SPH CITY - SUPERHUMAN CITY

anh sải bước đến công ty, anh liếc nhìn đồng hồ giờ đã 7h37 nghĩa là anh sắp muộn tới nơi rồi.

Atheon chạy vội vì từ ga đến công ty anh mất đến 20 phút đi đường, còn nếu có ai hỏi anh rằng sao không tự kiếm con xe mà đi cho xong, thì anh có thể hăng máu lên và đấm vào mặt họ vì nhà nước cấm xe tư nhân rồi còn đâu .

Muốn có xe riêng sao?

có lẽ anh phải là một gã quyền cao chức trọng nào đó hoặc đủ giàu để luật có thể "linh hoạt" một chút.

còn một nhân viên quèn như anh sao?

Mơ đi

anh cứ nghĩ vu vơ như thế, giữa dòng người đông nghịt Atheon chạy một mạch về phía công ty

khi đôi chân anh vừa chạm đến cửa công ty thì đôi chân cũng dường như muốn đình công.

"không sao đâu còn sớm"

một tiếng cười của người phụ nữ lớn tuổi vang lên

đó là chị lễ tân ở công ty

cậu đáp lại

"vậy thì may quá, em cứ tưởng muộn tới nơi rồi"

khi cậu nhìn lại đồng hồ thì đã 7h54,… có vẻ cũng không đến sớm lắm.

cậu bước vào công ty rồi chỉnh lại bộ áo cho nó tươm tất lại

Atheon bước vào phòng họp

nói một cách ngại ngùng

"Xin lỗi mọi người tôi tới muộn"

người sếp ở vị trí trung tâm khàn khàn nói với anh

"vào chỗ ngồi đi, sắp tới giờ rồi"

khi Atheon ngồi vào vị trí của mình thì quản lý cũng bắt đầu đứng lên báo cáo

2 tiếng sau

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc

Atheon ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, anh dùng tay xoa xoa hai bên thái dương

"haizz, cuối cùng cũng xong rồi"

khi Atheon đang ngồi nghỉ thì sếp bước đến chỗ anh

"tý cậu vào phòng của tôi"

Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua một loạt khả năng.

Chẳng lẽ mình làm sai gì à?

"à vâng,…. để em vào ạ"

cứ thế cậu đi sau lưng sếp vào văn phòng.

"Đóng cửa vào đi"

"à, vâng vâng"

anh khép cánh cửa một cách nhẹ nhàng, rồi dè dặt ngồi chiếc ghế đối diện bàn làm việc

"Dạ,…. vậy sếp có gì muốn bảo em ạ"

Sếp nhìn anh vài giây rồi bật cười

"Cậu không cần phải căng thẳng đâu, thật ra tôi đang muốn cho cậu lên làm trưởng phòng "

"Hả…Vị trí của kat?"

Sếp nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu

"thế cậu không muốn lên chức à?"

"à không, em muốn chứ ạ"

nghe thế ông lại dựa vào chiếc ghế rồi nói

"Kat vừa được thăng lên phó giám đốc. Vị trí của cậu ấy bị bỏ trống, mà nhìn đi nhìn lại thì trong phòng chẳng còn ai phù hợp hơn cậu."

nghe vậy Atheon yên lặng vài giây khóe miệng anh đã nở ra một nụ cười ngờ ngệch, anh lấy tay tự véo đùi mình xem có phải đang mơ không.

"này, này,…"

"Atheon cậu nghe tôi nói không"

"à dạ, có ạ."

"nên chức rồi thì liệu mà cố gắng hơn nữa, đừng tưởng lên được chức trưởng phòng mà ngon ăn nhé"

"ơ mà sếp ơi"

"sao?"

"thế… trưởng phòng có phải làm thêm giờ không sếp?"

"có"

cả hai rơi vào im lặng, sếp thấy vậy liền ho khan vài tiếng

"ờm thì trưởng phòng thì có phụ cấp"

"à dạ thế thì em xin nhận"

"Haizz, cái cậu này .thôi về chỗ làm việc đi để tôi báo lại cho bên nhân sự"

"à dạ dạ"

Atheon bước ra khỏi phòng và ngồi vào chỗ của mình rồi nhưng mặt anh vẫn nở một nụ cười khó giấu.

Tại nhà của Atheon

người vợ đang ngồi một chỗ xem tin tức

"Dự báo thời tiết hôm nay

Chiều nay sẽ có mưa lớn tại các thành phố phía Bắc. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và chủ động chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi di chuyển."

"Ồ nay có mưa sao, không biết nay chồng mang theo ô chưa ta"

Sau đó cô nhìn vào góc cửa thì thấy cái ô vẫn đang cắm trong ống, cô vỗ tay nhẹ lên trán

"Atheon lại quên mang ô rồi."

Atheon vừa trở về chỗ làm thì một người đồng nghiệp bên cạnh gọi với sang.

"Này Atheon"

"hả"

"Nay ông có mang ô không?"

Atheon ngẩng đầu

"Nay có mưa à?"

"ờ, ông không xem dự báo thời tiết à"

Anh khựng lại bất giác sờ tay vào chiếc cặp bên hông

không có gì

"thế chết rồi,… tôi không mang theo ô"

Người đồng nghiệp bật cười

"vậy ông đen rồi, nghe bảo nay mưa to đấy"

Atheon ngồi dựa vào ghế thở dài

"Đành dầm mưa thôi chứ sao"

cứ thế Atheon tiếp tục ngồi làm việc

LÚC TAN LÀM

người đồng nghiệp vừa nẫy nói với Atheon

"thôi tôi về trước đây"

Atheon đáp lại

"Ừm, về đi mưa to như này chắc phải chờ ngớt một chút rồi tôi mới về"

người đồng nghiệp quay lưng đi và trên tay đang cầm một chiếc ô

anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô rồi thở dài

Atheon bắt đầu dọn đồ rồi đi ra cửa công ty

Anh đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

bỗng dưng anh cảm thấy có ai đó đang chọt chọt vào lưng anh, anh quay lại

thì hóa ra đó là vợ anh

"Vợ, sao em lại ở đây"

người vợ nhìn anh rồi bật cười

"chẳng phải do có một tên đại ngốc quên mang cái này sao"

nói xong cô quơ quơ chiếc ô bên cạnh ra

"nhưng như này thì phiền em quá"

người vợ nghe vậy liền cau mày

"chứ có tên nào đó mà lăn quay ra ốm thì phiền hơn đấy"

Atheon lấy tay gãi gãi mũi, người vợ nói tiếp

"thôi mình về thôi chồng, nay ở nhà có món Bò Hầm mà anh thích đấy"

"hả thật sao?"

"đúng là tên ham ăn"

Trên đường về những hạt mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt nước liên tục đập vào thành ô tạo ra những âm thanh lộp bộp đều đặn. con đường đã biến thành một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu từng ánh đèn bên đường

Atheon bước chậm lại cố nghiêng chiếc ô về phía vợ

người vợ như thể nhận ra điều đó, cô khẽ cầm lấy cán ô trên tay chồng về phía mình.

"Anh ướt vai rồi kìa"

"thôi anh cao hơn để anh che cho em dễ hơn"

cô liếc xéo anh một cái

"Như thế thì anh cũng sẽ bị ướt"

"ướt một chút thôi chắc không sao đâu"

cô đưa mắt khẽ nhìn chiếc áo sơ mi đang đổi màu vì dính nước mà thở dài

"đúng là chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả mà"

Anh khẽ bật cười

Hai người cứ thế bước đi giữa những con người đang vội vã tìm chỗ trú mưa

Một vài chiếc xe công cộng lướt qua con đường ướt, bánh xe hất lên những vệt nước trắng xóa. Xa xa, những đoàn tàu trên cao vẫn đều đặn chạy qua giữa những tòa nhà cao ốc, ánh đèn từ cửa sổ toa tàu kéo thành những vệt sáng trong màn mưa.

Con đường về nhà dường như hôm nay dài hơn thường lệ, nhưng dường như chẳng ai vội vàng cả.

và họ cũng chỉ là một trong những con người của lịch sử
Con người luôn nghĩ mình đang sống trong hiện tại, nhưng rồi thời gian trôi qua, chính họ lại trở thành lịch sử.

80 năm sau sự kiện mở cổngBáo cáo sơ bộ – Nghiên cứu tầng địa chất XX

Ngày 23/04/59XX

Bộ phận do thám địa mạch phát hiện một mảnh cổng không gian quy mô lớn tại khu vực khảo sát.

Hiện trường ghi nhận mức độ rò rỉ năng lượng bất thường, tương đồng với các mảnh cổng đã được ghi nhận trước đó.

Yêu cầu tổ chức điều động đội quản thúc đến tiếp quản và phong tỏa khu vực ngay lập tức.

Báo cáo cập nhật – 24/04/59XX | 13:56

Trong quá trình xử lý mảnh cổng, bộ phận quản thúc tiếp tục phát hiện một cá thể nhân loại (ước tính ~20 tuổi) nằm bất tỉnh bên trong vùng lõi không gian.

Tình trạng ban đầu:

Không phản ứng

Duy trì dấu hiệu sinh tồn

Không ghi nhận tổn thương vật lý rõ rệt

Đặc điểm tương đồng với các cá thể đã được thu hồi trước đây.

Yêu cầu triển khai đội y tế và thiết bị cách ly cấp cao.

-lại đối tượng mới à?

-ờ, phát hiện ở tầng địa số 3, mà chắc cũng giống những đối tượng trước thôi.

-có lẽ vậy, dù gì hơn trăm đối tượng rồi.

-Thôi bắt tay vào việc nào.

-được thôi

3 tháng sau:

-Hôm nay có tiến triển gì chưa?

-Không, đối tượng vẫn đang trong trạng thái thực vật, não bộ gần như dừng hoạt động rồi

5 tháng sau

…..

-Đây…. là đâu?

Khoảng không gian trước mắt cậu chỉ là một màn đêm đặc quánh, tối tăm đến mức không một tia sáng nào có thể lọt vào

Một tiếng bíp dài vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng.

-Cảm giác này….

Cậu cảm nhận được như thể mình đang thả trôi êm đềm giữa con sông mát lành vậy

Bíp…. Bíp….

Những âm thanh điện tử máy móc liên tục vang lên bên tai, pha lẫn trong tiếng bíp cậu nghe được âm thanh của ai đó

"Đối tượng có dấu hiệu hồi phục ý thức."

"Chỉ số sinh tồn đã ổn định. Hoạt động của đại não đang tăng dần."

Bíp… bíp… bíp…

-Ai đang nói vậy?

Đột nhiên, lồng ngực cậu khẽ đau nhói như thể trái tim đang bị siết lại.

Từ sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói khác vang lên. Giọng nói ấy trẻ hơn rất nhiều, nghe vừa quen thuộc lại vừa xa xăm, văng vẳng vọng về như một mảnh ký ức nhạt nhòa.

"…Anh ơi…"

Tiếng gọi ấy khiến cậu giật mình chợt mở mắt.

Đập vào mắt cậu lúc này là trần nhà của một căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng lạnh lẽo đến gai người. Ngay phía trước mặt cậu, một người mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt.

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người ấy

rồi họ đột nhiên quay người chạy ra ngoài

hình như đang đi gọi ai đó thì phải…

Cậu vô thức đưa mắt nhìn xuống. Nơi mu bàn tay phải là một ống dẫn y tế cắm sâu vào da thịt, truyền từng giọt chất lỏng vào cơ thể.

Bao bọc xung quanh vị trí cậu nằm là những trụ tròn cao lớn. Bên trong lớp kính trong suốt, những người khác đang lơ lửng giữa một thứ chất lỏng trong suốt, cơ thể bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Họ cũng giống cậu. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu khẽ đảo mắt nhìn một lượt xung quanh phòng, im lặng và âm thầm quan sát mọi thứ.

Nơi này thực sự quá đỗi xa lạ.

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp định hình hay đưa ra bất kỳ phản ứng nào tiếp theo, thì một cơn choáng váng ập đến, kéo toàn bộ ý thức của cậu chìm sâu vào bóng tối một lần nữa.

không biết đã bao lâu qua, cậu lờ mờ tỉnh lại trong một cảm giác thoải mái truyền đến toàn thân cậu.

"Ấm quá, cảm giác như… đang trong bụng mẹ vậy…"

khi đang chìm trong suy nghĩ thì cậu nghe được một giọng nói khàn khàn

- Đối tượng đang….

cậu nhíu mày

"đối tượng?"

Giọng khàn khàn kia bỗng im bặt, rồi lại lên tiếng.

- Cậu nghe thấy tôi nói không?

Cậu chậm rãi mở mắt. Một người đàn ông đang đứng bên cạnh giường, chăm chú nhìn cậu

- Nếu nghe thấy tôi nói thì lên tiếng đi

Cậu nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi khẽ đảo mắt qua người đàn ông, cổ họng khô khốc đến mức gần như không phát ra nổi tiếng.

"Đây… là đâu?"

Người đàn ông không đáp lại câu hỏi của cậu, mà hỏi

- thế cậu có nhớ mình là ai không?

Cậu ngẩn người hồi lâu rồi đáp lại

"tôi …là ai?"

Người đàn ông im lặng nhìn cậu vài giây, rồi cúi xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ trên tay.

Tiếng bút sột soạt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

- Cậu cứ tạm thời nằm nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ đi gọi người mang đồ ăn đến cho cậu

khi người đàn ông ra khỏi căn phòng, sự tĩnh lặng lại lần nữa phủ xuống.

cậu cứ nhìn ên trần nhà một cách vô hồn

… mình là ai?

cậu cố lục lọi lại trong từng mảnh ký ức rời rạc

"mình không nhớ ra gì cả"

Đột nhiên…

có những hình ảnh kì lạ xoẹt qua trong tâm trí, khi cậu chưa kịp nhận ra đó là hình ảnh gì.

một âm thanh khác lại vang lên trong

Anh ơi…

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội đột ngột bùng lên trong đầu.

A…!

Cậu ôm chặt đầu, tay liên tục giật mạnh tóc. Cơ thể co quắp lại

Aaaaaa….!

Những hình ảnh hỗn loạn liên tục chớp tắt trước mắt cậu, cậu càng cố không nhìn nó. Nó càng điên loạn hơn.

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng

Cạch

Cánh cửa bật mở.

Vài người liền lao vào.

-Mau giữ cậu ta lại

Hai người nhanh chóng giữ chặt lấy hai cánh tay cậu, trong khi đó có người đang cố định phần đầu .

Cậu vẫn không ngừng giãy giụa

nhưng những hình ảnh kia…

vẫn liên tục chớp tắt trước mắt cậu

một nhân viên y tế bước tới liền dơ tay ra trước mặt, cậu nghe thấy người đó đang lẩm nhẩm gì đó

- Hỡi mẹ, hãy xoa dịu tâm hồn đứa con này

Một luồng ánh sáng xanh nhạt dần xuất hiện nơi lòng bàn tay.

Ánh sáng ấy không chói mắt.

Trái lại, nó mang đến một cảm giác dịu nhẹ khó tả.

những hình ảnh vừa lẫy còn chớp tắt liên tục

giờ đây nó đang chậm lại rồi dần mờ nhòe đi

cơn đau cũng biến mất, ánh mắt cậu lặng chĩu xuống rồi lại thiếp đi

- đối tượng đã có dấu hiện bình tĩnh trở lại

- có vẻ phải lúc để thẩm vấn rồi

- tôi cũng nghĩ như vậy

- thôi cứ để đối tượng nghỉ ngơi thêm vài ngày đi

- đã rõ

2 ngày sau

lần này khi cậu mở mắt nhưng chỉ nhìn vô thức lên trần nhà, khi mắt cậu dần mỏi thì có một người bước đến chỗ cậu

- Là ông chú lần trước

cậu khẽ ngồi dậy

- cậu nhận ra tôi cơ à

- vì ông là người đầu tiên tôi nhìn thấy mà

cậu khẽ bật cười

người đàn ông kia lại cất tiếng

- à đúng rồi đây là đồ ăn của cậu

sau đó ông đứng dậy đẩy chiếc xe đẩy đầy đồ ăn về phía cậu

- do tôi không biết cậu ăn được bao nhiêu lên tôi chuẩn bị nhiều chút, cậu cứ ăn thoải mái đi

nghe vậy mắt cậu liền sáng lên rồi cầm ngay chiếc đùi gà gần nhất rồi liền cắt một miếng

cậu bỗng khựng lại… rồi nhè ra

- sao nó nhạt vậy?

cậu khuô khuô chiếc đùi gà trên tay

- tôi đoán cậu sẽ hỏi mà, thì vì cậu vẫn chưa đảm bảo được về sức khỏe nên bên trên kêu cho cậu ăn nhạt thôi

cậu lại cắn thêm một miếng nữa rồi nói

- nhưng như này liệu có phải là nhạt quá không?

- thôi cậu cứ ăn tạm đi, vậy cho tôi hỏi vài câu được không

cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

- được thôi ông hỏi đi.

- vậy tên cậu là gì?

- tên à

cậu dùng sức xé miếng đùi bên còn lại ra

- tôi cũng chẳng nhớ nữa

- mà tôi cũng muốn hỏi

- cậu hỏi đi

- tôi ngủ được bao lâu rồi

- cỡ 2 ngày

- được rồi ông hỏi tiếp đi

cậu vớ tay lấy quả táo bên cạnh

- vậy cậu có nhớ mình bao nhiêu tuổi không

cậu đăm chiêu một lúc rồi nói

- chắc khoảng 18-21 gì đó nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ nữa

- vậy còn quốc tịch của cậu

- không nhớ

- vậy ký ức gần nhất mà cậu còn nhớ là gì

- chạy

- hả cậu nói lại được không

cậu vừa gặm nốt quả táo rồi lên tiếng

- tôi chỉ thoáng nhớ là lúc đó mình đang chạy

- chạy khỏi thứ gì?

- tôi không nhớ

vậy cậu thử nhìn những bức ảnh này xem

Đập vào mắt cậu là hàng chục bức ảnh chụp những con quái vật gớm ghiếc ở đủ loại hình thù dị dạng khác nhau.

quả táo trên tay cậu tuột khỏi tay

ngay khi nhìn thấy những sinh vật ấy, một luồng kích thích cực mạnh ập vào tâm trí. cậu siết chặt tay, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp. đầu cậu đau như búa bổ, ong ong liên hồi, mồ hôi lạnh lấm tấm tuôn ra, ướt đẫm khoảng giữa hai lông mày cậu. Trái tim thắt lại, cảm giác mất đi một người quan trọng cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi đó là ai

người đàn ông thầm nghĩ

"mãnh liệt đến thế à"

rồi ông lại lên tiếng

- bình tĩnh lại, nói cho nghe cậu vừa nhớ ra gì

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ sự bình tĩnh rồi đáp lại

- một.. một người phụ nữ bị một sinh vật kì lạ xé toạc cơ thể ngay trước mắt tôi. còn… còn tôi chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.

người đàn ông lại lên tiếng

- cậu thật sự không biết thêm bất cứ chuyện gì đã xảy ra sao?

- không, không tôi chỉ nhớ là mình đang chạy rồi mở mắt thấy mình ở đây thôi.

- vậy cậu biết con quái vật mà cậu thấy là gì không?

- không tôi không hề biết con quái vật đó là gì…

cậu co cụm người lại

người đàn ông lại lên tiếng

- nó là simples, loài quát vật đã thoát ra từ sự kiện mở cổng.

- sự kiện mở cổng? rốt cuộc sự kiện mở cổng là sao?

cậu liên tục đặt câu hỏi nhưng người đàn ông không trả lời

Ông chỉ đứng dậy, lấy bộ đàm ra và nói nhỏ vài câu.

Khoảng năm phút sau, ông cất bộ đàm vào túi.

- Cậu đi theo tôi.

Cậu ngơ ngác.

- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?

Người đàn ông quay lưng bước về phía cửa.

- Cậu chưa cần phải quan tâm. Tới đó rồi cậu sẽ biết.

- Và giờ cậu hãy gọi tôi là Caden

- Caden?

sau khoảng 5-7 phút đi bộ

Caden ra hiệu

- lên xe đi

cậu khẽ nhíu mày khi nhìn sang người lạ mặt đang ngồi sẵn ở băng ghế phía trong.

Như nhận ra ánh mắt của cậu, Caden lên tiếng

- Đây là Aeron và Bine họ sẽ đi cùng chúng ta

Aeron chỉ giữ im lặng, đưa mắt nhìn cậu một cách đầy dò xét rồi quay đi. trong khi đó, Bine lại mở lời với giọng điều hòa nhã hơn hẳn, chủ động quay sang giải thích

- bọn tôi được phái theo chủ yếu là vì tình trạng sức khỏe của cậu

Caden lên tiếng

- thôi nói thế đủ rồi, xuất phát thôi

chiếc xe lao vút đi, xóc nảy trên con đường gồ ghề đầy đất đá. suốt dọc đường đi, cậu không nói thêm lời nào, cậu chỉ im lặng hướng nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa kính.

Đập vào mắt cậu là những cánh rừng khô héo, trơ trọi trải dài tưởng như vô tận đến tận chân trời, đất đai bên dưới nứt nẻ thành những rảnh sâu hoắm, khô cằn và bạc màu vì thiếu sức sống. những thân cây đen kịt, khẳng khiu trơ trợi giữa không gian, trông giống như những bộ xương khô đã chết rũ từ rất lâu rồi.

Cậu lẩm bẩm

- khung cảnh bên ngoài… khác xo so với những gì tôi nhớ…

Aeron thờ ơ lên tiếng:

- những thứ tồn tại trong ký ức của cậu, vốn dĩ đã không còn trên đời này từ lâu rồi.

cậu rơi vào im lặng rồi quay mặt đi, tiếp tịc dán mắt nhìn ra ngoài cửa kính cùng ánh mắt trĩu nặng cùng tâm trí rối bời. Caden khẽ liếc biểu cảm của cậu qua chiếc gương chiếu hậu, trầm giọng hỏi lại

- Cậu không nhớ thêm được gì sao?

- có lẽ là không…

vừa dứt lời, không khí bên trong xe lần nữa lại chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến rầm rập trên đường hoang

47 phút sau khi khởi hành

Khi cậu bước chân xuống xe, khung cảnh đập vào mắt khiến cậu hoàn toàn chết lặng. trước mắt cậu là một thành phố hoang tàn, đổ nát đến kinh hoàng. Những tòa nhà chọc trời sụp đổ, gạch đá trơ trọi, mọi thứ xám xịt như thể vừa bị một sức mạnh hủy diệt tàn khốc quét qua.

nhìn khung cảnh đổ nát ấy, trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện một luồng xung đột dữ dội. Một thước phim ký ức tựa ánh chớp lóe lên, đó là hình ảnh một thành phố đang vô cùng yên bình, tràn ngập tiếng cười nói của người dân. Nhưng ngay sau đó, khung cảnh tươi đẹp ấy đột ngột hóa thành một địa ngục trần gian kinh hoàng, cả thành phố bị nhấn chìm trong biển lửa rực trời, vang vọng những tiếng gào khóc thảm thiết trong vô vọng.

Sự va đạp quá mạnh giữa ký ức và hiện thực khiến cậu không chịu đựng nổi. Cậu bất giác quỳ sụp hai đầu gối xuống nền đá lạnh lẽo, ôm đầu trong sự hoảng loạn tột độ

Bine hoảng hốt chạy lại kiểm tra

- không ổn, cậu ta đang mất kiểm soát cảm xúc, nhịp tim tăng mạnh

Aeron lên tiếng

-mau niệm cho cậu ta! kích động quá cậu ta sẽ cắn vào lưỡi đấy

- để tôi..

Caden lên tiếng

- không kịp đâu

nói xong ông dứt khoát bước nhanh ra phía sau lưng cậu. Bằng một động tác dứt khoát và chuẩn xác, ông ta vòng tay siết mạnh lấy cổ cậu, chặn đứng đường thở khiến cậu nhanh chóng lịm đi rồi bất hoàn toàn

Aeron bỗng khựng lại, liếc nhìn Caden với ánh mắt bất mãn

- anh lại dùng đến cách này rồi. Anh có biết là vì cái thói quen này của anh mà trước đây đã có bao nhiêu người suýt bị gãy cổ rồi không?

- nhưng chẳng phải đó là cách nhanh và hiệu quả nhất. hai người đưa cậu ta lên băng ghế sau sau xe đi

Aeron thở dài bất lực, cùng bine khiêng cậu lên xe

sau khi cậu nằm trên hàng ghế sau, Aeron đóng cửa xe lại, quay sang nhìn C với ánh mắt đầy nghi vấn

- Thế rốt cuộc, ông đưa bọn tôi và cái thằng nhóc kia ra tận đây làm gì?

- Cậu đã đọc báo cáo trước khi đi rồi, chắc trong lòng cũng hiểu sơ qua tình hình rồi chứ?

- ừ thì… nói gì thì nói, một người bình thường mà phơi nhiễm nồng độ chaotic ở mức độ đó mà vẫn sống sót và tỉnh lại được…. quả thật không hề đơn giản

- cậu biết chính xác đây là đâu không

Aeron nhìn xung quanh rồi đáp lại

- Siêu thành phố SPH. một trong những khi vực nằm gần với tâm điểm của sự kiện mở cổng nhất.

- đúng vậy

cả hai bỗng im lặng một lúc rồi Caden lại lên tiếng

- Đây chính là nơi đầu tiên chứng kiến thảm kịch đó xảy ra và đó cũng là nơi những kẻ biết được sự thật sớm nhất… trở thành những kẻ biến mất đầu tiên.

Aeron nghe vậy liền im lặng một lúc rồi lại hỏi

- … ý ông là sao?

Caden khẽ xoay người, hướng ánh mắt về chiếc xe

- chuyện liên quan đến thằng nhóc đó..

Caden dừng lại một nhịp, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy

- tạm thời giữ kín hoàn toàn

- Giữ kín?

- Chuyện này càng ít người biết càng tốt cho tất cả chúng ta. và trước mắt… thằng nhóc đó sẽ được cậu chịu trách nhiệm quản lý và thằng bé sẽ hoạt động với tư cách là...

Một tân binh.

TO BE CONTINUED

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự