(Penthouse Tập đoàn Minh Dương — 23:00 đêm)
Cơn bão truyền thông và tài chính đã đi qua, nhưng không mang theo sự nhẹ nhõm. Nó chỉ để lại một căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, những màn hình tắt ngấm và tiếng điều hòa rền rĩ như một lời phán xét kéo dài.
Uyên Cầm Sơn ngồi sau chiếc ghế da chủ tịch. Trên bàn, những bản báo cáo bị vò nát nằm cạnh chiếc điện thoại không ngừng phát sáng. Cổ phiếu lao dốc. Đối tác rút lui. Các khoản vay đến hạn. Chỉ trong một đêm, mái tóc vốn đã điểm bạc của ông như bạc thêm mười tuổi.
Cánh cửa gỗ sồi mở ra.
Uyên Dương bước vào trước. Minh Quang đi bên cạnh cô, im lặng khép cửa lại. Không ai lên tiếng ngay. Sự im lặng ấy nặng đến mức tiếng khóa cửa cũng vang lên như một phát súng.
Uyên Cầm Sơn không ngẩng đầu.
"Con đến đây để nhìn thất bại của ta sao?" Giọng ông khàn đặc. "Hay con muốn tận mắt chứng kiến gia tộc này sụp đổ ?"
Uyên Dương dừng cách bàn làm việc vài bước.
"Con không đến để chứng kiến bố thất bại."
"Vậy con đến làm gì?" Ông bật cười, nhưng tiếng cười không còn chút uy lực nào. "Để nói rằng con đã đúng ư? Rằng đứa con gái từng bị ta xem là quân cờ cuối cùng cũng đủ sức đẩy cả gia tộc xuống vực?"
"Bố vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ có hai khả năng đó thôi sao?"
Lúc này Uyên Cầm Sơn mới ngẩng lên. Đôi mắt từng khiến cả phòng họp im bặt giờ đỏ ngầu vì mất ngủ và giận dữ.
Uyên Cẩm Sơn: "Chính con đã đưa những hồ sơ đó cho báo chí."
Uyên Dương: "Con đưa sự thật ra ánh sáng."
Uyên Cẩm Sơn: "Con đã hủy hoại gia tộc này, Uyên Dương!"
Tiếng quát dội vào những ô kính lớn. Thành phố bên ngoài vẫn sáng, nhưng trong căn phòng không còn ai nhìn thấy ánh đèn ấy.
Uyên Dương siết chặt bàn tay.
"Không, thưa bố." Cô bước tới, đặt xuống bàn một cuốn nhật ký cũ bọc da đã phai màu.
"Gia tộc này đã bắt đầu mục ruỗng từ ngày bố biến mẹ con thành một quân cờ thương mại."
Uyên Cầm Sơn nhìn cuốn nhật ký. Sắc mặt ông thay đổi.
Uyên Cẩm Sơn hỏi: "Con lấy nó ở đâu?"
"Trong căn phòng mẹ từng ở."
"Ta đã bảo con không được đụng vào những thứ đó." Ông ta quát lớn
"Bố sợ điều gì?" Uyên Dương hỏi. "Sợ những gì mẹ viết? Hay sợ chính mình nhớ ra mình đã từng là người như thế nào?"
Bàn tay Uyên Cầm Sơn run lên khi chạm vào lớp da cũ. Ông định gạt cuốn nhật ký sang một bên, nhưng những ngón tay cứng đờ giữa chừng.
"Đừng lôi mẹ con vào chuyện này."
"Bố đã lôi mẹ vào từ mười năm trước rồi." Giọng Uyên Dương khẽ rung, nhưng không lùi bước.
"Bố đã dùng tình yêu của mẹ để đổi lấy một hợp đồng. Bố đã buộc mẹ phải mỉm cười bên cạnh một cuộc hôn nhân mà mẹ không còn được quyền lựa chọn. Rồi khi mẹ không chịu nổi nữa, bố gọi đó là sự yếu đuối."
"Ta làm tất cả vì gia đình này!"
"Không." Uyên Dương nhìn thẳng vào ông.
"Bố làm tất cả vì bố không chịu nổi ý nghĩ mình có thể mất quyền kiểm soát."
Câu nói ấy khiến căn phòng im bặt.
Uyên Cầm Sơn chậm rãi mở cuốn nhật ký. Một trang giấy cũ hiện ra, mép giấy đã ố vàng. Ánh mắt ông dừng lại ở những dòng chữ quen thuộc. Môi ông mấp máy, nhưng không đọc thành tiếng.
Uyên Dương nhìn ông, rồi nói:
"Mẹ từng viết: 'Em không tiếc nuối vì đã yêu một người đàn ông tham vọng. Em chỉ tiếc vì người đàn ông ấy đã đánh mất bản ngã của mình trong bóng tối của danh vọng.'"
"Đủ rồi."
"Chưa đủ."
Đây là lần đầu tiên Uyên Dương cắt ngang lời ông.
"Suốt mười năm qua, bố chưa từng hỏi mẹ đã sợ hãi thế nào. Chưa từng hỏi vì sao mẹ không còn bước ra khỏi phòng. Bố chỉ nói bà không biết hy sinh. Nhưng bố có biết không? Người hy sinh nhiều nhất trong căn nhà này chưa bao giờ là bố."
"Ta đã cho bà ấy mọi thứ."
"Bố cho mẹ nhà cửa, trang sức, danh phận." Cô cười nhạt, đôi mắt đã đỏ lên. "Nhưng bố chưa từng cho mẹ quyền được làm một con người."
Uyên Cầm Sơn khép nhật ký lại. Ông ngồi thẳng, cố gắng khoác lên mình dáng vẻ của vị chủ tịch năm nào, nhưng đôi vai đã không còn nghe lời.
Uyên Cầm Sơn: "Con muốn gì?"
Uyên Dương"Con muốn bố thừa nhận."
Uyên Cầm Sơn: "Thừa nhận rằng ta sai, rồi mọi chuyện sẽ quay lại như cũ sao?"
Uyên Dương: "Không. Không có gì quay lại như cũ nữa. Con chỉ muốn bố thôi đổ lỗi cho những người đã bị bố làm tổn thương."
Ánh mắt Uyên Cầm Sơn chuyển sang Minh Quang.
Uyên Cầm Sơn: "Còn cậu?"
Minh Quang không né tránh: "Cháu đến cùng cô ấy."
Uyên Cầm Sơn: "Cậu nghĩ mình là ai mà đứng trong chuyện của gia đình ta?"
"Cháu không nghĩ mình là ai cả." Minh Quang nói chậm rãi. "Cháu chỉ biết Uyên Dương đã phải một mình chịu đựng quá lâu. Nếu hôm nay cô ấy quyết định nói ra sự thật, cháu sẽ ở bên cạnh cô ấy. Không phải để chống lại bác. Mà để cô ấy không phải cúi đầu trước bác thêm một lần nào nữa."
Uyên Cầm Sơn nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.
Uyên Cầm Sơn: "Cậu muốn tài sản của ta?"
Minh Quang: "Không."
Uyên Cầm Sơn: "Muốn vị trí của ta?"
Minh Quang: "Cũng không."
Uyên Cầm Sơn: "Vậy cậu muốn gì?"
Minh Quang nhìn sang Uyên Dương. Bàn tay cô vẫn lạnh, nhưng đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Cháu muốn cô ấy được lựa chọn cuộc đời của mình."